Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 15-19/3

DUY CƯỜNG

12/03/2010 22:58 (GMT+7)

picture VNDirect cho rằng, chiến thuật tốt nhất trong thời gian này có lẽ là giữ 100% cổ phiếu và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 15- 19/3.

Sóng ngành bất  động sản sẽ là động lực của thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Kết thúc tuần, VN-Index tăng 18,12 điểm (3,5%), có ba phiên tăng và hai phiên điều chỉnh. Khối lượng giao dịch tăng 42% so với tuần trước. HNX-Index tăng 3,29 điểm (1,9%) khối lượng giao dịch tăng 10%. Điểm quan trọng trong phiên giao dịch tuần qua là VN-Index đã vượt qua được mức kháng cự 520 điểm của kênh xu hướng giá hình thành gần 2 tháng qua.

Sau khi bán ròng trong tuần trước, khối nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng 263,8 tỷ đồng trên HOSE và 74,7 tỷ đồng trên sàn HNX trong tuần này. Những cổ phiếu được mua nhiều nhất là VNM, HCM, HAG, PVD, BVH, VCG, BVS, PVS, PVX, SDT.

Thời gian gần đây, sóng các ngành liên tục xảy ra và xoay nhanh giữa các nhóm ngành. Sóng ngành thủy sản, cao su, mía đường xảy ra chỉ trong 2-4 phiên giao dịch; sóng ngành thép, khai khoáng được duy trì khá lâu.

Lịch sử giao dịch trong những năm qua cho thấy có ba nhóm ngành chính sẽ hỗ trợ cho thị trường tăng điểm: sóng ngành ngân hàng, sóng chứng khoán và sóng bất động sản, trong đó sóng bất động sản thường là sóng dài nhất. Hai nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán tuy diễn ra khá nhanh nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ thị trường tăng điểm.

Phiên giao dịch cuối tuần cho thấy sóng ngành bất động sản đang hình thành khá rõ. Chúng tôi cho rằng sóng ngành bất động sản sẽ tiếp tục trong tuần tới và là điểm tựa để cho thị trường tiếp tục tăng điểm.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phiếu cao, đồng thời xem xét cơ cấu danh mục đầu tư hướng sự quan tâm đến các cổ phiếu thuộc các ngành bất động sản, khai khoáng, vật liệu xây dựng”.

Nhà đầu tư nên thận trọng hơn ở thời điểm này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Sự tăng điểm của thị trường có hai nguyên nhân chính  là thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục có dấu hiệu cải thiện và tâm lý của giới đầu tư đã trở nên tích cực hơn sau một thời gian khá dài thận trọng. Luồng tiền mới bổ sung cho thị trường có dấu hiệu gia tăng rõ rệt.

Sang tuần, các yếu tố kể trên sẽ vẫn tiếp tục có tác động tích cực tới thị trường. Hiện tại, khi phần lớn thị trường vẫn còn đang hào hứng với các dấu hiệu tích cực đã khá rõ ràng như luồng tiền đang tăng dần, mốc 530 đã phá vỡ hay nhóm bất động sản bắt đầu bứt phá thì chúng ta cần lưu ý với những thông tin chưa rõ ràng, mà trước mắt là thông tin CPI. Nhà đầu tư nên có những biện pháp đề phòng rủi ro ở thời điểm này để tránh trường hợp CPI vẫn ở mức cao khiến thị trường chứng khoán điều chỉnh.

Mặc dù khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng hơn ở thời điểm này, chúng tôi cũng vẫn ghi nhận những yếu tố có thể có tác động tích cực đến thị trường như mùa đại hội cổ đông, thời điểm chốt NAV cuối quý, báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 và những thông tin về chia thưởng cổ phiếu. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ cho thị trường để trong trường hợp có điều chỉnh xảy ra thì thị trường cũng khó có khả năng giảm sâu".

Có thể thị trường sẽ thử thách ngưỡng 545 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Thị trường đã tăng điểm trở lại sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, mức tăng của hai sàn hôm 12/3 là khá mạnh và điều này dường như nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Có lẽ sự điều chỉnh kỹ thuật của thị trường đã chấm dứt và không nhà đầu tư nào muốn quá chậm chân trong đợt sóng tăng giá này.

Chúng tôi cho rằng những thông tin tích cực từ chứng khoán thế giới và kinh tế vĩ mô trong nước đang ủng hộ cho tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Dòng tiền đang tập trung vào những mã cổ phiếu bất động sản và những mã cổ phiếu mang tính đầu cơ mạnh như: ITA, REE, SAM… cho thấy nhà đầu tư đang rất tin tưởng vào sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, thông tin về kế hoạch lợi nhuận năm 2010 và thông tin chia thưởng ở một số cổ phiếu cũng là động lực thúc đẩy sự mua vào của nhà đầu tư.

Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng ngắn hạn của thị trường, rất có thể thị trường tuần tới sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 545 điểm. Tuy vậy, áp lực bán ra chốt lời sẽ gia tăng cùng với sự tăng trưởng của thị trường, nhà đầu tư chỉ nên mua vào những mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhưng chưa tăng nhiều trong thời gian vừa qua, các mã thuộc các ngành bất động sản, nhựa, thép, cao su nên được xem xét mua vào”.

VN-Index sẽ đóng cửa ở mức trên 540 điểm

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Sau khi phá vỡ kênh xu hướng cũ, VN-Index đã sẵn sàng cho một đợt tăng giá mới. Xác suất giảm điểm là rất thấp, và VN-Index có một vùng hỗ trợ mạnh ở khoảng 510 - 515. Dự báo, xu thế chủ đạo trong tuần tới vẫn là tăng điểm, bất chấp một vài phiên điều chỉnh.

Chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ đóng cửa ở mức trên 540 điểm trong tuần tới, và thậm chí có thể là trên 550 theo một kịch bản diễn biến lạc quan. Nhìn chung, các vấn đề kinh tế vĩ mô đang tương đối ổn định, áp lực lạm phát trong tháng 3 không quá đáng ngại, đang xuất hiện những tín hiệu cho thấy dòng tiền qua ngân hàng có thể được khơi thông và mùa đại hội cổ đông đang đến gần, do đó triển vọng của VN-Index trong 1-2 tuần tới là rất sáng sủa.

Theo phân tích của chúng tôi thì nhóm ngành thép, Sông Đà, vật liệu cơ bản, bất động sản và nhựa đang có mức tăng trưởng tốt nhất tính từ đầu tháng 3/2010. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào những cổ phiếu vốn hóa trung bình hoặc trung bình khá, có tín hiệu thu hút dòng tiền hoặc dự kiến có thông tin hỗ trợ. Những phiên điều chỉnh có thể là cơ hội để cơ cấu lại danh mục đầu tư đối với các nhà đầu tư đã nắm giữ 100% cổ phiếu.

Chúng tôi vẫn cho rằng, chiến lược đầu tư phù hợp có thể là mua và mắm giữ. Vùng kháng cự gần nhất của VN-Index có thể là 550-560, còn vùng hỗ trợ gần nhất là 515-518".

Chiến thuật tốt nhất có lẽ là giữ 100% cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Dòng tiền đầu tư đã đổ vào các cổ phiếu ngành tài chính, ngân hàng và bất động sản - hai ngành có thị giá vốn lớn nhất thị trường và chưa tăng nhiều trong thời gian qua - cho thấy đã có sự chuyển biến về lượng của dòng tiền mới vào thị trường.
 
Quan sát diễn biến trong phiên ngày 12/3 có thể thấy thị trường đã lên mạnh vào cuối phiên với sức cầu lớn. Khối lượng và giá trị giao dịch vẫn ở mức cao tạo lòng tin cho nhà đầu tư về các phiên tăng điểm tiếp theo hướng tới mức 545 điểm của VN-Index.

Theo chúng tôi nhận định, thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng rất tốt, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy tín hiệu đảo chiều. Các phiên điều chỉnh chỉ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục và sau đó lại tăng cao hơn trước. Tuy nhiên mức kháng cự 545 được nhắc đến nhiều trong thời gian qua là rất mạnh.

Chúng ta cần quan sát thị trường khi tiếp cận mức này để đưa ra các quyết định cụ thể là chốt lời hay tiếp tục nắm giữ cổ phiếu để hướng tới mục tiêu cao hơn. Chiến thuật tốt nhất trong thời gian này có lẽ là giữ 100% cổ phiếu và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo”.

Áp lực chốt lời sẽ gia tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Các thông tin về chia thưởng cũng như kế hoạch lợi nhuận 2010 của nhiều doanh nghiệp liên tiếp được công bố trong những ngày gần đây đã khiến các nhà đầu tư có động lực tham gia tích cực vào thị trường.

Tuy vậy, tuần tới thị trường sẽ bắt đầu tiếp nhận những thông tin quan trọng về CPI, GDP và các số liệu về xuất nhập khẩu của tháng 3 và cả quý 1/2010. Do vậy, những biến động của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào các thông tin chuẩn bị được công bố.

Bên cạnh đó, chỉ số VN-Index đã vượt qua ngưỡng 530 điểm, việc chinh phục các ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mốc 540 và 550 điểm sẽ trở nên khó khăn hơn khi áp lực chốt lời gia tăng trước những biến động của thị trường".

Vẫn sẽ là tuần tăng trưởng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

"Chúng tôi nhận thấy xu hướng tăng trưởng vẫn là chủ đạo trong thời gian tới nhờ niềm tin phục hồi kinh tế. Mặt khác đầu tư chứng khoán đang trở thành kênh thu hút sự quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư.

Số lượng nhà đầu tư mới mở tài khoản tại các công ty chứng khoán đang tăng nhanh, trung bình tăng khoảng 100% so với tháng 2. Chính lực lượng nhà đầu tư mới này tạo cầu không nhỏ cho thị trường.

Do đó chúng tôi dự báo tuần tới sẽ vẫn là tuần tăng trưởng của thị trường. Nhà đầu tư nên tiếp tục gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu (từ 70-80% giá trị danh mục). Cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, cao su tự nhiên… có thể sẽ mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư trong thời gian tới".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Trần Dũng

    13:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Tôi đang nghiên cứu để chơi chứng khoán, đọc bài viết rồi bài bình luận của các bác tôi cảm thấy rối quá, không biết nên chơi chứng khoán hay không, mà nếu chơi thì khi nào chơi và mua chứng khoán gì? vì tôi thấy người thì nói chứng khoán sẽ lên, người bảo chứng khoán sẽ xuống, rồi còn giới thiệu nhiều mã chứng khoán nên mua mà cái nào cũng nói là tốt, vậy cái nào thật sự nên mua đây?

  • Hoang Nam

    01:43 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Có phải bạn Tự Tin đang nắm giữ trong danh mục của mình số cổ phiếu đó không nhỉ?

    Mọi người chơi nhiều chắc cũng có cảm nhận về thị trường rồi, sắp có đợt giảm điểm xảy ra rồi nhưng mà cũng phải sang đến tuần sau mới bắt đầu. Theo cảm nhận của mình là như vậy.

  • Dung~

    00:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Theo mình nghĩ thời điểm này đúng là lạc quan là chủ đạo... nhưng nên dùng chiến thuật: có cổ phiểu thì nằm im chờ thu lợi nhuận, có tiền thì nên đợi các thôg tin vĩ mô tháng ba đưa ra đã...không nên vội vàng,...không chốt lời và cũng không đổ thêm tiền vội ít nhất là khi VNI chưa chinh phục xong ngữơng 535.

    Vì nếu theo kĩ thuật chưa qua đựợc ngưỡng này nó sẽ hình thành mô hình 2 đỉnh ...chứng khoán sẽ lại suy giảm. Nhưng đó chỉ là lo xa vì một khi nó đã được đà tăng thi sẽ vượt qua mọi ngưỡng, sức mạnh tâm lí rất khủng khiếp các bạn ạ!

  • Hoàng Hữu Tình

    00:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Các nhà đầu tư hãy cẩn thận trước các quyết định mua vào của mình. Bởi vì có thể VN-index có thể tăng 1-2 nữa là cùng. Nhưng nếu các bạn mua vào tại thời điểm bây giờ mà vẫn áp dụng T+4 thì đến khi các bạn có thể bán thì lại thị trường lại giảm, các bạn vẫn lỗ.

    Vì thế theo tôi bây giờ không phải thời điểm để giải ngân. Dự đoán của tôi ngày mai chứng khoán vẫn tăng điểm nhưng không đáng kể. Và cả tuần thì sẽ giảm.

  • Huy Beo

    22:57 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Theo tôi các nhà đầu tư nên thận trọng, cứ khi nào ai cũng nói chứng khoán lên, nhà nhà chơi chứng khoán là sắp rơi rồi- không lần nào sai cả. Còn thế giới đang âm ỉ rủi ro có thể như sóng thần đối với chứng khoán là kinh tế Hy Lạp và bong bóng bất động sản Trung Quốc.

    Các bạn đừng lạc quan quá.

  • Vn580

    22:52 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Xin chào các nhà đầu tư!

    Ngày mai thị trường ở phiên 1 thì tăng điểm, phiên 2 lúc đầu thì tăng về sau thì giảm. Nhưng cuối phiên tăng 10 điểm. Nên mua CP ngành dược vì đây là cổ phiếu an toàn lúc này.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • Đặng Quang Huy

    22:21 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Thị trường còn tăng đến bao nhiêu điểm? 550 hay 560 cái đó đối với người mua lúc này không quan trọng bằng nó có giữ được điểm tăng hay không?

    Tuần này, vào cuối tuần, khả năng thị trường điều chỉnh đi xuống là khá cao. Ai mua đầu tuần gặp rủi ro rất lớn. Những ai đã có CP từ trước chắc họ có nắm giữ không khi lợi nhuận đạt 15-20%? Đó là ngắn hạn.

    Trong dài hạn: Vấn đề chính sách chưa có gì rõ ràng. Chỉ số CPI có tính bằng cách nào đi nữa thì ai cũng thấy giá cả tăng nhiều rồi. Lãi suất vay vốn tăng; tỷ giá tăng tuy có tác động cho xuất khẩu nhưng nền kinh tế của ta phụ thuộc vào nhập khẩu thì tỷ giá tăng có thể mang lại hệ quả xấu nhiều hơn tốt. Những cái này sẽ được phản ảnh vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Hoàng Hải

    22:18 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Chưa thấy công ty chứng khoán nào dũng cảm dự đoán Vnindex sẽ vượt qua mốc 545 hoặc sẽ điều chinh tại mốc này và thị trường sẽ lình xình ở mốc 520-525 rồi mới bứt phá tiếp.

    Tôi thì nghiêng về nhận định sau.

  • No one

    21:58 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Bạn Dao Thien Kien nói đúng. Lúc mọi người nói thị trường lên thì nó sẽ giảm. Tuần sau VNI sẽ giảm điểm. Tình hình kinh tế chưa có gì khá hơn cả.

  • Toàn ACBSQN

    21:24 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Trong tuần tới các bạn rất lạc quan về thị trường lên, tôi cũng vậy, chỉ sợ ngày mai ai cũng ngại thị trường đang lên nên chẳng chịu giải ngân, đến khi những nhà đầu tư muốn cơ cấu sớm lại danh mục đầu tư lại vội vàng xả hàng ra sớm để đón sóng lên cho đúng chu kì, vô tình lại kéo thị trường đi theo thì lại khổ.

    Hi vọng các nhà đầu tư vững tay chèo trước con sóng lớn này.

    Chúc các bạn thành công trong con sóng to này!

  • Mr.Cuong

    21:15 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Thời gian gần đây không thấy bác Trân Trân và chị Mai lên diễn đàn nữa, hơi buồn và tẻ nhạt. Những bài viết của bác và chị Mai mới đúng là phân tích, rất lo-gic và có chuyên môn cao, mặc dù không phải lúc nào cũng đúng với thị trường nhưng những nhần định đưa ra là rất sát và khoa học! Tôi rất mong được gặp lại Bác và chị trên diễn đàn.

    Chúc mọi người sức khoẻ tốt để tiếp tục trường kỳ "kháng chiến".

  • Uyên Nhi

    20:27 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Thứ 6 vừa rồi tôi đã bán hết 80% cổ phiếu đã mua những ngày gần tết âm lịch, do tôi nhận định thị trường sẽ đi xuống trong tuần tới, VN-Index sẽ về vùng 500 điểm, có những lý do sau:

    - Thị trường chứng khoán tăng về cơ bản khởi đầu nhóm ngành tài chính phải tăng đầu tiên thì xu hướng tăng mới bền vững.

    - Lãi suất cho vay hiện nay 18% doanh nghiệp nào vay nổi để kinh doanh, dĩ nhiên lợi nhuận các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng mạnh bởi lãi suất.

    - CPI tháng 3 phải tăng cao (ở Tp.HCM giá nước tăng 48%, điện 7%, xăng tăng kèm các dịch vụ tăng theo)

    - Nếu theo dõi kỹ giao dịch mới cảm nhận "cá mập" kéo giá cổ phiếu theo nhóm ngành để ra hàng từ từ, lệnh mua nhỏ mà lệnh bán thì lớn.

    Tôi rất đồng quan điểm anh Lê Minh, VN-Index về 450 điểm mới hợp lý để đầu tư lâu dài. Điều đó chắc chắn sẽ hiện thực.

    Trân trọng.

  • Thuy Mai

    19:50 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Tôi đã đọc đánh giá của 1 bạn về KMR, tôi thấy nhận định chưa đầy đủ lắm. Tôi bổ sung một số thông tin về KMR để mọi người tham khảo thêm:

    1- Thông tin cơ bản tốt gồm:

    - Dự kiến khoảng 25/3 KMR sẽ thông báo báo cáo tài chính hợp nhất KMR và KMF, dự kiến kết quả kinh doanh sẽ tương đối cao khi có thêm kết quả của KMF.

    - Thị trường chủ yếu là xuất khẩu trực tiếp và gián tiếp rất có lợi vì tỷ giá có lợi cho xuất khẩu.

    - Thị giá thấp lên dễ tăng hơn CP có thị giá cao, tỷ suất lợi nhuận sẽ cao.

    - Tính thanh khoản tương đối tốt.

    2- Các thông tin có thể tạo đột biến gồm:

    - Tỷ suất lợi nhuận ngành may cao khi thị trường hồi phục, KMR nhập máy cũ có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Các chuyên gia của KMR sẽ nâng cấp và bán được giá rất cao cho các công ty ngành may.

    - Trong năm 2010 KMR sẽ niêm yết tại Kosdaq. Kosdaq - Hàn Quốc muốn phát triển thị trường, thu hút các công ty nước ngoài tốt.

  • Phan Duy

    19:43 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Cơ hội này nếu ai biết nắm bắt thì rất tốt theo tôi thì trường sẽ đi lên và sẽ lên mạnh vào tuần tới với thông tin vĩ mô đang có dấu hiệu tốt.

    Khuyến nghị mua VCG.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • Biết

    17:19 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Nhiều người hô hào mua, trong khi chúng tôi chờ bán đã hơi lâu, thật hay quá!

  • Thien

    16:22 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Gửi bạn Hải

    Trong 3 mã bạn đang phân vân thì tôi không để ý và theo dõi 2 mã là PVE và SJC, tôi hay theo dõi mã ICG vì tôi cũng mua một ít mã này. Thời gian vừa qua mã này tăng rất nhiều rồi từ 25.8 và hiện tại là 33.9 chỉ trong vòng khoảng 10 phiên.

    Tôi cũng không giám chắc là cổ phiếu này có tiếp tục tăng nữa hay không nhưng tôi thấy nó tăng nhiều thì cũng đưa ra để bạn tham khảo và quyết định là của bạn.

    Chúc bạn thành công!

  • Pro

    13:45 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Tuần tới thị trường sẽ có những biến động mạnh đặc biệt là việc các thông tin về chỉ số: CPI, GDP, các số liệu về sản xuất khẩu, công - nông nghiệp... Cũng như là việc chỉ số VN index chạm ngưỡng 545 điểm được cho là ngưỡng kháng cự rất mạnh.
    Cho nên trong tuần tới tôi cho rằng các nhà đầu tư nên có các nhận định chính xác và tỉnh táo để tránh rơi vào trạng thái mua đỉnh bán đáy.

    Theo tôi nghĩ với các nhà đầu tư đã chậm chân trong thời gian vừa qua thì nên bình tĩnh chờ các thông tin và xu hướng rõ ràng hơn rồi mới ra các quyết định đầu tư.

    Các nhóm cổ phiếu các nhà đầu tư nên dành sự quan tâm là: chứng khoán, thuỷ sản, xây dựng, bất động sản, tiêu dùng...

  • Chienthang

    09:05 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Thị trường đang thể hiện sóng tăng rõ nét hơn lúc nào hết. Các nhà đầu tư hãy cân nhắc giải ngân tối đa khả năng tài chính có thể. Cơ hội đầu tư vào thời điểm này là 80% cơ hội chiến thắng chỉ 20% rủi ro. Trong kinh doanh mà cơ hội thành công đạt 80% thì không phải nói các bạn cũng hiểu.

    Tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc mua (VNE-HOSE), các chỉ số của VNE là: EPS: 2.9; P/E là 5.9.; giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất là 500ngàn CP/1phiên; giá đóng cửa ngày thứ 6 là 17.2.

  • Nguyen Viet Tien

    08:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/3/2010

    Thị trường thế giới tăng mạnh, trong nước VNI đã vượt nguỡng 530, chứng khoán sẽ tăng mạnh nếu có tin hỗ trợ về lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại và cho vay đầu tư chứng khoán, theo tôi nên tham gia cổ phiếu chưa lên nhiều như:
    SFI, HAP, STB, ACB, PVC.

  • Hải

    22:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 13/3/2010

    Thị trường xu hướng tăng điểm đã rõ dàng rồi. Chiến thuật hợp lý lúc này là giải ngân và giải ngân vào nhưng mã co chỉ số cơ bản tốt, có tốc độ tăng trưởng cao. Tôi đang phân vân nên giải ngân vào mã nào trong 3 mã: PVE, ICG, SJC.

    Tôi thấy 3 mã này thanh khoản cũng tốt, kết quả kinh doanh năm 2009 tốt, tốc độ tăng trưởng cao. Xin anh em trong diễn đàn cho em xin ý kiến về 3 CP này nên đầu tư vào em nào?

    Cảm ơn mọi người.

  • Minh Beo

    21:49 (GMT+7) - Thứ Bảy, 13/3/2010

    Tuần sau sẽ là tuần tăng vững bởi tâm lý NDT hoàn toàn vững và lại dòng tiển đang chuyển mạnh vào kênh chứng khoán.

    Các CP nên quan trọng trong xu hướng lên là bluechips như DPM, SSI, PVD, PPC.

  • Dao Thien Kien

    20:59 (GMT+7) - Thứ Bảy, 13/3/2010

    Theo tôi khi nào mà mọi người nghĩ thị trường tăng thì sẽ xuống.

  • Nguyen Duy Minh

    20:55 (GMT+7) - Thứ Bảy, 13/3/2010

    Theo quan điểm cá nhân, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu ngân hàng để đầu tư lâu dài vì hiện tại giá hấp dẫn. Tuy nhiên, hiện tại thì giá khó có thể tăng đột biến do chính sách chưa rõ ràng.

    Mọi người đều tin tưởng CPI tháng 3 sẽ thấp nhưng thật sự đều này không chắc lắm vì một số thông tin hiện nay chỉ là dự báo. Theo tôi, có thể là một con số không thấp nhưng sẽ hợp lý và mọi người xem đây cũng chỉ là con số để tham khảo trong khi tình hình kinh tế đang hồi phục!

    Tuần sau thị trường sẽ tăng điểm mạnh do nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính từ tiền vay, VNI sẽ dao động 445-450.

    Tuy nhiên, với lãi suất hiện tại thì doanh nghiệp sẽ rất khó khăn do lợi nhuận không tăng như năm 2009.

    Chúc nhà đầu tư nhận định chính xác, mua và bán đúng lúc!

  • Win

    08:01 (GMT+7) - Thứ Bảy, 13/3/2010

    Thị trường sẽ tiếp tục xu thế tăng điểm, mình khuyến nghị các nhà đầu tư nên xem xét các cổ phiếu SD5, LHC, HSG, ABT và DZM các cổ phiếu này có EPS và P/E khá hấp dẫn, hiện giá các cổ phiếu này vẫn chưa phản ánh đúng giá trị thực của nó.

  • Tự Tin

    07:38 (GMT+7) - Thứ Bảy, 13/3/2010

    Chu kỳ tăng điểm đã rõ ràng, nắm giữ và giải ngân các mã cổ phiếu tốt là chiến thuật không tồi,sau đây là các cổ phiếu theo tôi là tốt hoặc ít tăng trong giai đoạn vừa qua. Các bạn nên xem các chỉ số để lựa chọn như:

    - Ngân hàng (STB)

    - Dầu khí (PVC)

    - Chứng khoán (SSI)

    - Xi măng (QNC)

    - Bất động sản (VCG)

    - Thực phẩm (BBC)

    - Thép (HPG)

    Thời cơ giải ngân còn không nhiều trong sóng tăng này, chúc các bạn thành công.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (9 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)

Pham Trong Duong

19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Tùng. Phiên ngày mai đầu phiên có thể giảm nhẹ sau đó thị trường lại bứt phá, đặc...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (9 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (9 ý kiến)