Chứng khoán ngày 15/3: Bám trụ trước cung lớn

LAN NGỌC

15/03/2010 16:40 (GMT+7)

picture Có thể tâm lý thận trọng về CPI trước mắt ít nhiều níu kéo quyết định của nhà đầu tư.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Còn sớm để khẳng định đà đi lên đang yếu đi, nhưng việc chỉ số bám trụ được trước nguồn cung lớn là một thành công của phiên sáng nay.

Như điều hiển nhiên, càng lên cao áp lực chốt lời càng lớn; thêm vào đó là lượng hàng kẹt tại vùng 530 điểm cách đây hai tháng. Điểm quan tâm lúc này là thị trường sẽ hóa giải những áp lực đó như thế nào, nhất là trong bối cảnh thiếu các thông tin tác động mạnh.

Phía trước, dự kiến cuối tuần này, thông tin về mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hai địa bàn trọng điểm là Hà Nội và Tp.HCM sẽ được công bố. Có những dự báo khác nhau, có kỳ vọng mức tăng CPI sẽ ở dưới 1%. Khi chưa rõ ràng, có thể tâm lý thận trọng ít nhiều níu kéo quyết định của nhà đầu tư.

Còn ở phiên sáng nay, khởi đầu là sự hưng phấn khi VN-Index tăng tới 6,5 điểm, ứng với 1,22%, lên 538,01 điểm. Đây là bước tăng khá mạnh so với quá trình đi lên của chỉ số ở tuần trước; cũng là sự tiếp nối tích cực của phiên ngày 12/3.

Nhưng 538,01 điểm cũng là mức cao nhất trong phiên, khi sóng điều chỉnh xuất hiện và kéo dài đến cuối ngày, dù không mạnh. Là một mẫu hình xấu khi Index đóng cửa sát với mức thấp nhất trong phiên, ứng với việc nhiều cổ phiếu lớn có giá thấp nhất để tham chiếu cho ngày hôm sau. Điểm tích cực là lực cầu canh mua tại những mức giá đó khá lớn. Dễ thấy tại hầu hết các cổ phiếu lớn là dư mua tại giá đóng cửa thay vì kẹt bán.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường đang yếu đi trước vùng kháng cự được cho là mạnh quanh 545 điểm. Nhưng áp lực chốt lời mạnh là rất rõ ràng. Điều này tạo nên diễn biến kịch tính và sôi động tại nhiều mã, trên cả HOSE và HNX.

Một lần nữa ITA thu hút sự chú ý khi tạo một điểm nóng cục bộ. Sự bùng nổ cả khối lượng và giá phiên liền trước không phải là nhất thời. Đã lâu lắm rồi cổ phiếu của Tân Tạo mới có được không khí sôi động như vậy. Chỉ sau 15 phút khớp lệnh liên tục đã có gần 1,5 triệu đơn vị trao tay. Hơn 160.000 đơn vị treo bán giá trần được giải phóng chớp nhoáng để ITA có được vị thế tăng trần, trắng dư bán.

Nhưng cung hết lại mọc. ITA là điển hình cho hoạt động chốt lời của phiên sáng nay. Lượng bán ra tại đây liên tục tạo những thử thách để có tranh chấp liên tục quanh giá trần những phút sau đó. Giá ITA chỉ thực sự nhượng bộ khi lệnh bán ATC dứt khoát cuối ngày; giá dừng ở mức tăng 1.000 đồng đóng cửa với quy mô 2,75 triệu đơn vị.

Trên HNX, điển hình biến động có thể kể đến VCG. Hôm nay là phiên khá khác thường trong giao dịch của cổ phiếu này, xét theo biến động giá. Sự hưng phấn đầu phiên đẩy VCG lên tới 60.900 đồng/cổ phiếu, nhưng mức thấp nhất ghi nhận ở 57.000 đồng/cổ phiếu. Sự khác thường có ở trường hợp lệnh lô lớn 100.000 đơn vị đè ở mức giá thấp nhất này; và trong quá trình đi lên sau kỳ nghỉ Tết, đây là phiên giá VCG có những biến động chóng vánh như vậy.

Dữ liệu giao dịch của cổ phiếu Vinaconex từng “đánh dấu” phiên bùng nổ khối lượng với 7 triệu đơn vị ngày 8/1/2010, quanh giá 62.000 đồng. Lượng hàng này hẳn không còn nguyên vẹn qua kỳ điều chỉnh đến ngay sau đó, nhưng có thể là con số được nhà đầu tư tham khảo.

VCG không phải là cá biệt, khi nhiều thành viên trong nhóm cổ phiếu Sông Đà cũng có biến động giá tương tự. Nhiều cổ phiếu lớn trên HNX cũng có giá đóng cửa thấp nhất trong ngày. HNX-Index kết thúc phiên với mức giảm nhẹ 0,13 điểm.

Quy mô giao dịch trên cả hai sàn hôm nay tiếp tục được duy trì với gần 3.600 tỷ đồng. Khối đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng 61,6 tỷ đồng trên HOSE và hơn 10 tỷ đồng trên HNX.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoang Tu

    00:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Theo tôi, thị trường giờ đây sẽ giằng co tại mức hiện nay hết tuần này vì hiện nay lực lượng hai phe chốt lời và phe lạc quan đang ngang bằng nhau. Vậy về vấn đề tâm lý sẽ không được quan tâm tuần này khi lượng giao dịch là lớn. Khi thị trường cân bằng và tâm lý ổn định theo tôi đánh chứng khoán sẽ dựa vào yếu tố nhóm ngành làm chủ đạo.

    Hiện nay trên thị trường bất động sản đang sốt cục bộ một vài nơi và giá tăng trung bình đang được cải thiện trong hai tháng trở lại đây. Và một số thông tin về bất động sản tại HN và HCM đang thu hút nhiều nhà đầu tư. Thị trường sẽ nghiêng về nhóm ngành bất động sản.

  • Duy Tú

    23:26 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Việc giá một cổ phiếu hay một nhóm cổ phiếu nào đó tăng giảm bất thường, nếu ở các thị trường chứng khoán phát triển thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc, còn ở ta đầu tư đi đôi với đầu cơ thì bạn AQ hỏi câu đó chỉ có bằng thừa.

    Nếu giá trị giao dịch vẫn duy trì trên 3.500 tỷ trên cả 2 sàn thì mới hy vọng VN-Index trụ vững trước nguồn cung chốt lời lớn trong thời điểm này. Mọi người nên cân nhắc kỹ nhé.

  • AQ

    20:43 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Đúng ra HNX có thể không đi ngược VNI nếu như tại giữa phiên, "kẻ ngáng đường" SQC không làm cú rơi gần 9 điểm gây sốc mạnh tới HNX. Rất mong các cơ quan chức năng cùng vào "mổ xẻ" hiện tượng này.

  • Thành Thắng

    17:31 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Ai chốt lãi thì cứ chốt ai chưa kịp mua thì cứ mua mỗi người hưởng 1 chút khi thị trường tăng điểm chứ. Tôi cho rằng thời điểm này không tham gia thị trường thì còn đợi đến khi nào nữa. CPI có thể sẽ tăng nốt tháng này vì còn ảnh hưởng của Tết và đợt tăng giá xăng và 1 số mặt hàng khác sau đó ổn định và giảm dần.

    Kinh nghiệm chống lạm phát của VN chắc vào hàng số 1 thế giới, chúng ta đã qua thời kỳ lạm phát đến trên 20% và TTCK xuống đến 70% rồi không lẽ nhà đầu tư không học đuợc chút kinh nghiệm gì, nếu muốn có lời lớn rủi ro cao thì tham gia bây giờ là ổn, còn nếu không muốn mạo hiểm các bạn có thể đợi sau khi có thông tin về CPI hãy tham gia.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Vu Hao

05:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Năm 2011, 100 % nhà đầu tư đều thua lỗ, trên 50 % là còn ít, tiền bốc hơi có người mất trên 80%. Năm 2012,...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)

Pham Trong Duong

19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Tùng. Phiên ngày mai đầu phiên có thể giảm nhẹ sau đó thị trường lại bứt phá, đặc...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)