Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/3

DUY CƯỜNG

15/03/2010 17:43 (GMT+7)

picture VNDirect vẫn bảo lưu nhận định VN-Index sẽ tiếp cận mức 545 điểm.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/3.

Xu hướng tăng điểm của thị trường sẽ còn tiếp tục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Lực bán mạnh trong phiên đã khiến thị trường đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày, mặc dù vậy khối lượng giao dịch được duy trì ở mức cao, lực cầu vẫn rất mạnh ở nhiều mã cổ phiếu blue-chip cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn ổn định và tin tưởng vào triển vọng thị trường.

Hiện tại, chúng tôi chưa thấy có thông tin gì quá xấu có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường, ngoại trừ lãi suất cho vay đang ở mức khá cao và thị trường hầu như đã hấp thụ thông tin này. CPI tháng 3 dự kiến ở mức thấp và có thể đây là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước từng bước hạ lãi suất, giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp.

Dòng tiền vẫn đều đặn chảy vào thị trường, tuy vậy tại vùng 540-545 điểm, áp lực bán ra vẫn rất lớn và để thị trường vượt lên mức này cần phải có dòng tiền đủ mạnh, điều này có nghĩa là thanh khoản phải được tăng cường trong những phiên tới.

Chúng tôi cho rằng xu hướng tăng điểm của thị trường sẽ còn tiếp tục, nhiều chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường vẫn đang ở trạng thái tích cực. Tuy vậy, trong ngắn hạn, thị trường có thể điều chỉnh và đây là cơ hội cho các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình”.

VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động quanh mốc 531 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Giới đầu tư dường như đều có tâm lý chờ đợi thông tin chính thức về CPI tháng 3 sắp được công bố, và điều này rất có thể khiến cho sức cầu hơi chững lại trong phiên giao dịch hôm 15/3.

Ngày 15/3 là ngày chốt giá để tính CPI cho tháng 3. Những thông tin mới nhất trên phương tiện thông tin đại chúng dẫn nguồn từ Tổng cục Thống kê cho thấy nhiều khả năng CPI tháng 3 sẽ ở mức dưới 1%. Tuy nhiên số liệu chính thức phải chờ một vài ngày tới.

Trong lúc sự thận trọng đang tăng lên, chúng tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ  tiếp tục dao động quanh mốc 531 điểm vào ngày 16/3 với biên độ hẹp".

Khả năng chốt lời cao khi VN-Index chạm ngưỡng 540 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Hôm đầu tuần, khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua ròng 72 tỷ đồng trên cả hai sàn. VTO, BVH, VIP, HNM là những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất và hoàn toàn không có bán.

Phiên giao dịch hôm 15/3 cho thấy đà tăng của thị trường đang chậm lại, điều này có thể là do hoạt động chốt lời sớm khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự mạnh 540 điểm. Ngoài ra thông tin ANZ sẽ thoái vốn tại Sacombank cũng là một nguyên nhân làm giảm đà tăng của thị trường.

Hiện tại những thông tin đã công bố sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường tăng điểm. Thông tin dự báo CPI Hà Nội chỉ khoảng 0,5-0,7% trong tháng ba làm cho sự lo lắng của nhà đầu tư về CPI giảm đi đáng kể. Công bố CPI cả nước ở mức thấp (dưới 1%) sẽ là thông tin tốt hỗ trợ thị trường tăng điểm thời gian tới.

Thông thường, khi dòng tiền chạy nhiều vào penny-stock cho thấy thị trường đang quá nóng và có thể tạo đỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua VN-Index tăng rất bền vững và chỉ mới bứt phá nhẹ qua kênh xu hướng tăng giá. Mặt khác dòng tiền chạy khắp trên các nhóm ngành không tập trung thái quá vào một ngành nhất định nào.

Vì vậy, chúng tôi cho rằng diễn biến thị trường hiện nay chỉ là hoạt động chốt lời ngắn hạn và điều này có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu hợp lý, giảm dần tỷ lệ nắm giữ những cổ phiếu đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng”.

Cân nhắc giải ngân ngành bất động sản và vật liệu xây dựng

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Dự báo, trong 2-3 phiên tới thị trường có thể sẽ đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp. Nhiều khả năng, VN-Index sẽ dao động trong vùng giá 530 - 540. Khả năng giảm sâu là tương đối thấp khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang đến gần và mức tăng CPI tháng 3/2010 dự kiến thấp hơn 1%, làm giảm nhẹ áp lực lạm phát.

Hiện tại, các đợt sóng theo ngành đã trở nên ngắn hơn khá nhiều, thường chỉ kéo dài từ 1-2 phiên và không dễ để dự đoán đích đến của dòng tiền đầu tư ngắn hạn. Do đó, chiến lược đầu tư phù hợp có thể là mua và nắm giữ trong khoảng thời gian ít nhất 5-7 phiên giao dịch.

Trong thời gian tới, nhóm ngành bất động sản và vật liệu xây dựng có thể sẽ có mức tăng trưởng tốt và nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân vào nhóm cổ phiếu này".

VN-Index sẽ tiếp cận mức 545 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi các thông tin chia tách cổ phiếu của nhiều mã chứng khoán và chỉ số CPI tháng 3 đang được dự báo ở mức 1%.
 
Chúng tôi vẫn bảo lưu nhận định VN-Index sẽ tiếp cận mức 545 điểm. Thị trường có thể có phiên điều chỉnh tiếp theo nhưng mức giảm sẽ không lớn. Các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội chốt lời ở mức giá cao hơn là lướt theo sóng đi xuống vì các cơ hội giảm giá của các cổ phiếu chưa chắc đã bù đắp được các phí giao dịch”.

VN-Index có thể sẽ trải qua một số phiên điều chỉnh nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Thị trường ngoại hối đã có những dấu hiệu tích cực do việc Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ từ 7% xuống 4% đã làm tăng nguồn vốn cho vay khoảng 500 triệu USD, giảm chi phí huy động khoảng 0,1% và tác động ổn tỷ giá là những thông tin tích cực hỗ trợ thị trường duy trì đà tăng điểm.

Tuy nhiên, thông tin CPI tháng 3 dự báo tăng khoảng 0,7-0,9% và với thông tin Ngân hàng Standard Chartered đưa ra một số cảnh báo vĩ mô về tình hình lạm pháp có thể tăng cao, dự báo vượt mức 10% tính đến cuối năm 2010, có thể làm cho nhà đầu tư thận trọng hơn.

Các điều chỉnh về lãi suất trên thị trường ngân hàng cũng có thể tăng lên trước xu hướng lạm phát gia tăng. Do vậy, theo chúng tôi VN-Index có thể sẽ trải qua một số phiên điều chỉnh nhẹ trước khi khẳng định xu hướng đi lên".

Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục đầu tư

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Trên phương diện phân tích cơ bản, chúng tôi nhận thấy rủi ro lớn nhất đối với thị trường trong thời gian tới là thông tin CPI tháng 3 có thể sẽ tiếp tục tăng cao, dẫn tới khả năng có các biện pháp thắt chặt tiền tệ.

Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá khả năng CPI tăng cao trong tháng 3 là thấp và ngay cả trong trường hợp lãi suất cơ bản có được điều chỉnh tăng thì tác động tới thị trường chứng khoán có thể sẽ không quá lớn do lo ngại này đã được thị trường phản ánh tương đối nhiều vào giá cổ phiếu trong giai đoạn trước.

Ngoài ra, mùa đại hội cổ đông đang đến gần hứa hẹn các kế hoạch tăng vốn, chia tách cổ phiếu của doanh nghiệp có thể sẽ trở thành động lực tiếp sức cho đà đi lên của thị trường chứng khoán.

Trên cơ sở đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục đầu tư hiện tại và tranh thủ tái cơ cấu danh mục đầu tư trong những phiên thị trường điều chỉnh".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nhhung

    11:27 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Chào mừng bác Tran Tran trở lại. Hôm nay VNI giảm sâu, giá trị giao dịch tốt 2.900 tỉ đó là tín hiệu khả quan. Mong rằng bác luôn đồng hành cùng những nhà đầu tư nhỏ, thiếu kinh nghiệm trận mạc. Kiến thức và kinh nghiệm của bác sẽ giúp chúng tôi vững vàng hơn.

  • Nguyen Nhat Han

    11:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Chào mọi người,

    Tôi đã tham gia thị trường gần hơn 1 năm, theo kinh nghiệm của một số bạn bè, phải chốt lãi khi đạt lợi nhuận > 30% , chốt lỗ khi >20% . Tùy theo quan điểm đầu tư mà bạn chọn cách nào.

    Trong thời điểm hiện tại chỉ cần lãi > 15% thì theo tôi cũng đủ đưa ra quyết định. Nói cách khác, thị trường đang ở một thời điểm nhạy cảm, những nhận định chỉ mang tính tham khảo, trong ngày 16/3 này rất nhiều nhận định thị trưởng sẽ đi lên, nhưng ngược lại chứng khoán đỏ sàn, rất may là hôm nay tôi đã xả hàng tất cả các cổ phiếu ngay phiên đầu tiên với khớp lệnh ATO .

    Đỉnh mới của thị trường trong 2-3 tháng tới sẽ có thể không vượt qua 545 điểm.

    Chào thân ái.

  • Uyên Nhi

    11:16 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Hôm nay thị trường điều chỉnh mạnh, cảm ơn bài viết của anh Lê Minh, thức tỉnh Uyên Nhi, 20% cổ phiếu còn lại hôm qua Nhi cũng đã bán hết, tất toán lợi nhuận, chờ xuống dưới 480 điểm mới vào theo lời khuyên của Anh Minh.

    Chúc mừng những nhà đầu tư cập bến an toàn, cảm nhận được những phân tích của A Minh.

    Cảm ơn anh Minh nhiều.

    Trân trọng.

  • Hom Thu

    11:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Chịu, không hiểu nổi, thị trường lên 1 tí là nhà đầu tư xả hàng ồ ạt, làm kéo theo cả những người không muốn!

    Thật không hiểu nổi. Ăn non, an sổi, chỉ thu lợi của lính mới tò te như tôi, nhưng mà làm như vậy, sẽ chẳng còn ai nhảy vào thị trường nữa; và không biết lúc đó, ai sẽ là con "gà" ngon để các đại gia.

  • Truong Thanh

    11:10 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Người Quan Sát và Lê Trường nói đúng quá: hôm qua các CTCK đều nhận định tăng thì y như rằng hôm nay VNI đã rớt gần 3%, xuyên thủng luôn ngưỡng hỗ trợ 518. Chắc không về tới 485 như Lê Trường dự báo đâu nhỉ, chắc đâu đó... 484,9.

  • Vova

    10:53 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Tôi thấy không có công ty nào nhân xét tương đối đúng cả.

  • Tran tran Fanclub

    08:03 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Vậy là Bác Trân Trân đã xuất hiện đưa ra những gợi ý rất sau sắc. Cám ơn bác.

  • Xuân Đương

    06:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/3/2010

    Thông tin tác động lơn đến thị trường hiện nay là lãi suất cơ bản, lạm phát. Khoảng 25/03 Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố lãi suất cơ bản cho tháng 4/2010.

    Các chính sách vĩ mô bao giờ cũng có sự đánh đổi. Theo nhận định của tôi, rất có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh lãi suất cơ bản xuống 7,5% từng bước kéo lãi suất cho vay xuống, tránh sự sụp đổ của nhiều doanh nghiệp. Nếu đúng như vậy Vn - Index sẽ bắt đầu bứt phá và hướng tới mốc 580 điểm vào đầu tháng 4.

  • Vantruong

    21:56 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Trong xu thế đi lên luôn có những phiên điều chỉnh, chúng ta cần phân biệt thị trường điều chỉnh và thị trường suy giảm. Khi thị trường trong xu thế suy giảm chúng ta nên bán cổ phiếu bởi giá cổ phiếu có thể giảm sâu còn khi thị trường điều chỉnh chúng ta bán cổ phiếu sẽ mua lại với mức giá cao hơn.

    Những cổ phiếu có thông tin hỗ trợ tốt như chia cổ tức cao, thưởng cổ phiếu tỷ lệ cao nhà đầu tư đang nắm giữ những cổ phiếu trên hoàn toàn yên tâm khi thị trường điều chỉnh ví dụ như CAD, TTF, UNI.... hay nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 1 tốt như MPC, PHR, HAG, VNS...

    Nên cơ cấu lại những cổ phiếu không có thông tin hỗ trợ hay những cổ phiếu không có triển vọng quý 1 nhân lúc thị trường điều chỉnh.

  • Lê Trường

    21:55 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Số đông mọi người đều đang đợi mốc 545. Tôi thì không, tôi đang đợi con số 485.

  • Le Vu An Khanh

    21:30 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    100% vốn của tôi đã nằm trong BKC và EFI rùi. Cầu mong ngày mai và ngày kia tăng trần như hôm nay. Chúc mọi nhà đầu tư thành công!

  • Minh Xuân

    21:07 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng nóng trong thời gian qua, cùng với xu hướng giảm mạnh của thế giới, theo tôi ngày mai VNI sẽ giảm khá, đặc biệt là BĐS và tài chính. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong vài phiên tiếp theo.

    Chúc các NĐT nhỏ lẻ có quyết định sáng suốt!

  • Tran Tran

    20:50 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Sau thời gian mày mò và học hỏi về chứng khoán tôi đã quyết định giải ngân 70% vốn dưỡng già vào vài mã BSC. Nhưng mấy hôm nay lên sàn thì nghe mãi điệp khúc 545 gì đó chán thật. Ở nhà thì nóng lòng và xót của. Thôi thì cái gì không biết thì hỏi chứ làm sao mình có con làm chứng khoán mà. Thế là chiều nay con tôi về tôi vào đề ngay:

    - 545 là điểm kháng cự mạnh lắm hả con? Chết rồi ba lo.... nhìn vẻ mặt lo âu và khẩn trương học hỏi của tôi nó phì cười.

    Sao nhỉ? lạ quá con không biết nói làm sao khi người ta cứ nhắc đi nhắc lại điệp khúc rằng 545 là kháng cự là chốt lời. Ba hãy nhận định xu thế và sẽ có câu trả lời chính xác nhất.

    Tôi tuy mới tham gia đầu tư chứng khoán và điều kiện không thuận lợi vì ở mãi đảo xa nhưng qua báo đài và cách phân tích kinh tế vĩ mô và đặc biệt phân tích hành vi của "cá mập" thì có lẽ lúc này VN-Index mới bắt đầu hành trình.

    Đành rằng VNI sẽ điều chỉnh nhưng có lẽ545 là hơi sớm. Mấy hôm nay các cổ phiếu cứ xoay vòng tăng mạnh một phiên ở các nhóm ngành BSC rồi sau đó lịm dần đi.

    Điều đó nói lên rằng:

    + Đã manh nha xuất hiện trở lại đòn bẩy lớn.

    + Đã có hoạt động không lành mạnh T+.

    + Tin nội gián có thể đang thịnh hành.

    Kết hợp những yếu tố này nên "cá mập" đánh nhanh rút gọn cho an toàn nhường chiến trường cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Nó nói rằng sẽ còn lâu lắm mới xảy ra tình hình kinh tế thuận lợi cho VNI tăng tốc như bây giờ nhưng với điều kiện là vị thuyền trưởng này phải giỏi.

    Hôm nay tình hình khả quan hơn nhưng những chính sách tiền tệ sẽ là chìa khoá thần, là đôi cánh nâng nền kinh tế bay cao, nếu sử dụng hợp lý.

    Thôi đã tới giờ cơm tôi để cho cháu nghỉ ngơi ăn xong cha con tôi mạn đàm về những vấn đề nhạy cảm, chính sách tiền tệ, lạm phát ... những yếu tố nào nâng đỡ VNI trong thời gian tới.

    Chúc nhà đầu tư bình tĩnh trong phiên ngày mai đừng tranh mua - bán bằng mọi giá. Luôn luôn để dành 30% tiền sẽ có lúc hữu ích ra tay mua vào những cổ phiếu tốt với giá thích hợp nhất.

  • VN1000

    20:40 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Thông tin dự báo CPI tháng 3 tăng dưới 1% chưa đủ sức nặng để nhà đầu tư bán ra dưới tham chiếu trong phiên hôm nay. Nhưng với thông tin thoái vốn của ngân hàng ANZ tại Sacombank - STB, lực lượng đang nắm giữ tiền mặt có thể yên tâm chờ đợi mua vào cổ phiếu mục tiêu với giá rẻ hơn 10-15% so với hiện tại.

    ANZ thoái vốn với đối tác thỏa thuận, theo đó sẽ tác động đến nhà đầu tư cá nhân "thoái vốn" trên sàn niêm yết. Và khi đó, có thể ngay trong tuần này, cơ hội giải ngân lại rộng mở.

  • Oke

    20:23 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Theo nhận định của hầu hết các công ty chứng khoán thì thị trường vẫn đang trong xu thế tăng. Có thể thị trường sẽ điều chỉnh, nhưng đó chỉ là các phiên điều chỉnh kỹ thuật làm tiền đề cho sự bứt phá tiếp theo.

  • Người Quan sát

    20:05 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Khi các công ty chứng Khoán nói thị trường sẽ tăng điểm thì thực tế thị trường giảm và ngược lại.

  • VSH

    18:45 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Mình thấy thị trường đang có xu hướng tăng và khả năng chốt lời của các nhà đầu tư ở mức thấp...

    Theo dõi 2 mã này mình thấy: DHG được nước ngoài mua bảo trợ giá nhưng phiên hôm nay vẫn bị giảm do các nhà đầu tư ngắn hạn không không đủ kiên nhẫn, VSH thì nước ngoài bán rất mạnh.... nhưng vẫn được biến động giá ở 16.

    Cá nhân mình đã mua hết tiền vào 2 mã này mình tin chắc VSH sẽ tăng đột biến như VTO và khả năng đi lên 30 là rất cao, DHG sẽ đi lên nhờ báo cáo kết quả quý 1 và chia cổ tức sắp tới.

    Mong quý vị đóng góp thêm ý kiến.

  • Duy Khanh

    17:59 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/3/2010

    Trong phiên ngày mai thị trường sẽ chứng kiến sự giằng co mạnh ở từng mã cổ phiếu cũng như tâm lí của các nhà đầu tư. Hiện tại, thị trường đang có sự phân vân giữa bên bán và mua.

    Bên mua không quá nhiệt tình với giá cao, bên bán cũng không quá muốn bán vội vàng với giá thấp. Xu thế đó có thể kết thúc trong 1, 2 phiên tới khi mà các thông tin về kinh tế vĩ mô như: CPI, GDP, các chỉ tiêu kinh tế nghành được công bố... Và đặc biệt là động thái của NHNN về các chính sách tiên tệ trong thời gian tới.

    Với riêng tôi cho rằng các chỉ số trên không quá xấu và Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục nới lỏng các chính sách tiền tệ để phục cho mục tiêu tăng trưởng, giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được với nguồn vốn dễ dàng hơn để phục vụ sản xuất. Yếu tố lạm phát có thể được quan tâm nhiều hơn trong nửa cuối năm 2010.

    Các nhà đầu nên dành sự quan tâm đến các nhóm: Xây dựng, bất động sảm, xuất khẩu, tiêu dùng cơ bản, nhựa, dầu khí. Ngưỡng kháng cự đầu tiên 535 được chính phục trong ngày mai. Khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục cải thiện.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)