HOSE chuẩn bị thử nghiệm giao dịch buổi chiều

THÙY DUYÊN

17/03/2010 23:59 (GMT+7)

picture Kéo dài thời gian sang buổi chiều, phương thức dự kiến của HOSE có điều chỉnh trong thời lượng của các đợt khớp lệnh.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đang trù tính kế hoạch thử nghiệm kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, thay vì gói gọn trong buổi sáng như hiện nay.

HOSE vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc dự kiến kéo dài phương thức và thời gian giao dịch.

Theo công văn trên, các công ty chứng khoán cần có ý kiến phản hồi về HOSE, tập trung ở những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch thử nghiệm nói trên.

HOSE dự kiến sẽ tiến hành việc thử nghiệm trong tháng 6 – 7/2010. Ngoài thời gian giao dịch được kéo dài sang buổi chiều, thời gian cho các đợt khớp lệnh cũng dự kiến có những điều chỉnh.

Cụ thể, mỗi ngày giao dịch sẽ bao gồm phiên buổi sáng với thời gian của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa là từ 8h30 - 8h45, đợt khớp lệnh liên tục thứ nhất nối tiếp từ 8h45 - 11h30; phiên chiều nối tiếp đợt khớp lệnh liên tục thứ hai từ 13h00 - 13h45, đến đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa từ 13h45-14h00; cuối cùng là giao dịch thỏa thuận từ 14h00 - 14h30.

Với thời gian giao dịch nói trên, trong quãng nghỉ từ 11h30 – 13h00, quy định HOSE đưa ra là các công ty chứng khoán không được phép thêm, hủy, sửa lệnh.

Như vậy, nếu kế hoạch trên được chính thức triển khai, giao dịch trên HOSE về cơ bản vẫn giữ nguyên các đợt khớp lệnh như hiện nay, nhưng thời lượng khớp lệnh định kỳ mở cửa được rút ngắn từ 30 phút xuống còn 15 phút; giao dịch buổi sáng cũng được kéo dài thêm 30 phút tập trung cho khớp lệnh liên tục và kéo sang đầu giờ chiều; thời lượng đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa và giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên.

Ngoài yếu tố thời gian, phương thức giao dịch dự kiến đó của HOSE vẫn giữ sự khác biệt so với giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Hiện HNX áp phương thức khớp lệnh liên tục từ giờ mở cửa (8h30) cho đến kết thúc phiên (11h00). Phương thức khớp lệnh liên tục thông suốt đó được cho là phù hợp với HNX, khi tại đây có nhiều cổ phiếu nhỏ với thanh khoản thấp.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phạm Văn Hưng

    22:23 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Tôi thấy giao dịch thêm buổi chiều là khá tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người muốn tham gia thị trường, nếu như bận công việc vào buổi sáng có thể giao dịch vào buổi chiều hoặc ngược lại. Hơn nữa làm tăng tính thanh khoản cho thị trường và đồng thời các công ty chứng khoán cũng tăng thêm lợi nhuận. Nói chung vừa thuận lợi cho cả nhà đầu tư lẫn công ty chứng khoán!

  • Sumo

    09:30 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Theo tôi, UBCK nên giải quyết vấn đề T+0 trước khi kéo dài thời gian giao dịch.

  • Giang

    08:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Thực tế rằng cả công ty mình, sáng nào cũng dành nhiều thời gian theo dõi bảng điện tử, làm 1 lúc lại chuyển qua xem để mua bán, bình luận... rồi cũng hết buổi sáng rất nhanh.

    Nếu UBCK cho kéo dài thời gian sang buổi chiều thì chắc cả ngày chúng ta chẳng làm được cái gì cả.

    Xem bảng điện tử CK cũng giống hệt như chơi game nông trại trên Facebook => Thật lãng phí thời gian.

  • Ngọc Mai

    08:17 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Theo tôi, việc có nên kéo dài thời gian giao dịch hay không phải dựa vào thời lượng và tần suất hoạt động trên thị trường hiện tại, nếu thực sự diễn ra nhiều giao dịch và quá nhiều nhà đầu tư và công ty tham gia thì mới nên kéo dài. Còn không thì chỉ tốn kém thêm chi phí và thời gian cho cả sàn giao dịch cũng như nhà đầu tư.

  • Lam Minh Hai

    06:08 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Kéo dài thời gian giao dịch như thế này sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư có tổ chức như các quỹ đầu tư, các cty chứng khoán vì các tổ chức này có đủ nhân lực để theo dỏi biến động xuyên suốt thời gian giao dịch.

    Các nhà đầu tư cá nhân sẽ bị mệt mỏi với việc giờ nghỉ phiên ngắn, mất nghỉ trưa, đến buổi chiều sẽ mất tập trung, buông lỏng và chịu thiệt hại.

  • Đinh Tấn Dũng

    21:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 18/3/2010

    Tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Nguyễn Hữu Trí, việc kéo dài thời gian không mang lại hiệu quả nhiều cho thị trường - lúc đó thị trường sẽ rất buồn tẻ. Nhiều NĐT chỉ có thể dành thời gian 1 buổi để giao dịch, còn thời gian còn lại chúng ta có thể nghiên cứu hoặc làm việc khác, mà thay vào đó có thể cho phép bán T2 hoặc được mua bán cùng 01 loại cổ phiếu trong phiên.

  • Viettri

    16:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 18/3/2010

    Thị trường chứng khoán thế giới đều giao dịch cả ngày và VN chúng ta cũng nên nâng cấp. Quyết định của UBCK là tin tốt cho thị trường, tạo điều kiện về thời gian cho nhà đầu tư.

    Tuy nhiên trong quãng nghỉ từ 11h30 – 13h00, quy định HOSE đưa ra là các công ty chứng khoán không được phép thêm, hủy, sửa lệnh.

    Nếu công ty chứng khoán (hoặc cá nhân trong công ty chứng khoán) chỉnh sửa lệnh thì sao? Chế tài cụ thể như thế nào? Những sai sót sẽ có và thiệt hai sẽ là ai? Rất mong UBCK sẽ có biện pháp, chế tài thích hợp kèm theo.

  • Nguyễn Hữu Trí

    14:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 18/3/2010

    Công việc giao dịch của thị trường chứng khoán là rất căng thẳng cho tất cả mọi người có liên quan, nên tôi suy nghỉ rằng chỉ nên làm việc liên tục 1 lần mà thôi.

    Từ 8g30' đến 8g45' phiên 1; 8g45' đến 10g45' phiên 2; 10g45' đến 11g phiên 3; 11g đến 12g giao dịch thoả thuận. Việc kéo dài thời gian giao dịch dựa trên hoạt động của phiên 2.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Vu Hao

05:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Năm 2011, 100 % nhà đầu tư đều thua lỗ, trên 50 % là còn ít, tiền bốc hơi có người mất trên 80%. Năm 2012,...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)

Pham Trong Duong

19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Tùng. Phiên ngày mai đầu phiên có thể giảm nhẹ sau đó thị trường lại bứt phá, đặc...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)