Chứng khoán ngày 19/3: Cú “sốc” cuối ngày

LAN NGỌC

19/03/2010 11:41 (GMT+7)

picture Sự đột biến trong đợt khớp lệnh đóng cửa ở những điển hình trên góp phần tạo một quy mô khối lượng khá lớn cuối ngày - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Những cú “sốc” mạnh, trái chiều và đầy bất ngờ diễn ra cuối ngày tại một số cổ phiếu lớn có thể khiến nhiều nhà đầu tư mất phương hướng.

Một phiên giằng co căng thẳng và trượt nhẹ của chỉ số, nhưng đầy biến động tại nhiều mã. 242 tỷ đồng tiếp tục là sự khởi động mạnh nhất trong hơn 10 phiên trở lại đây trên HOSE. Con số này được xem là kết quả của lực lượng mua đuổi hướng hồi phục gợi mở hôm qua. VN-Index tăng nhẹ 0,41 điểm và chính thức tái lập mốc 520 điểm.

Nối tiếp là một sóng giảm và một sóng tăng với quy mô giao dịch khá cân bằng. Diễn biến giá và khối lượng khá chậm cho đến lúc HOSE bước vào đợt khớp lệnh đóng cửa. Tại thời điểm này thị trường xuất hiện những cú “sốc” đầy bất ngờ.

Một diễn biến “khó tin” đến với cổ phiếu CTG của Vietinbank sáng nay. Trước thềm phiên hôm nay, một công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường đưa ra khuyến nghị xem xét mua vào mã này khi giá đã về mức hấp dẫn. Thực tế, hiện tượng đánh lên đã xuất hiện trong đợt khớp lệnh mở cửa, nhưng lực quá yếu. Giá CTG giảm khá mạnh trong khớp lệnh liên tục và giằng co quanh mốc 28.500 đồng/cổ phiếu.

Sự khác thường chỉ xuất hiện ở những phút cuối cùng của đợt khớp lệnh đóng cửa, và cũng bất thần ở hoạt động quét hàng những giây cuối cùng. 1,1 triệu đơn vị đập bán ATC tại CTG có thể tạo sự hoảng hốt khó lý giải đối với nhiều cổ đông Vietinbank. Từ quanh 28.500 đồng, giá CTG bị đè xuống sát sàn, về 27.600 đồng. Điều đáng nói là lệnh mua đối ứng chỉ xuất hiện ở những giây cuối để quét gọn lượng đập bán nói trên. CTG có tới trên 1,1 triệu khớp lúc đóng cửa.

Diễn biến này lập tức được ghi nhận ở những cuộc gọi của nhà đầu tư nhằm tìm hiểu nguyên do. Liệu đây có phải là một hoạt động đánh xuống để gom hàng? Điều này cần tiếp tục kiểm chứng ở diễn biến giá và khối lượng CTG trong vài phiên tới.

Bên lề, sáng nay Vietinbank có tin quan trọng. Ngân hàng này dự kiến bán 25% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, trong đó có 2 đối tác lớn nước ngoài, và đã được Chính phủ đồng ý về nguyên tắc. Điều này càng tạo thêm sự bất thường trong giao dịch của CTG nếu xem đó là thông tin tích cực.

CTG không phải là cá biệt. Lại thêm một phiên nữa trong tuần VCB của Vietcombank rơi mạnh trong đợt khớp lệnh cuối ngày. Điểm đáng chú ý là lượng bán ở giá thấp nhất cũng được bên mua quét gọn.

Tiếp đến, một cổ phiếu lớn khác là BVH cũng bị đè mạnh từ tham chiếu xuống giảm tới 3,49% trong đợt 3. Quy mô giao dịch trong đợt này chiếm tới hơn nửa tổng khối lượng toàn phiên, và nhà đầu tư nước ngoài mua vào áp đảo với tỷ trọng trên 80%.

Nếu BVH thời gian gần đây khá quen thuộc ở những biến động mạnh, thì CTG và VCB là hai điển hình mới của khối tài chính. Bộ ba BVH, CTG và VCB là những trọng lực kéo lùi Index hôm nay.

Trong khi đó, một cú đẩy ngược chiều nức lòng cổ đông lại có ở trường hợp của KBC. Hơn 1,3 triệu đơn vị ập mua ATC tại đây cũng là một diễn biến bất thường. Giá cổ phiếu Kinh Bắc nhích nhẹ 500 đồng cuối đợt 2 đón lực đẩy cực mạnh đó để chiếm trần phiên thứ hai liên tiếp, dù vẫn còn kẹt 679.560 đơn vị dư bán giá trần. Lực đẩy đó đến từ khối đầu tư nước ngoài, khi họ bất ngờ mua vào tới trên 1,9 triệu đơn vị - một con số hiếm thấy.

Không nhiều biến động mạnh, nhưng REE cũng là mã thu hút sự chú ý nổi bật hôm nay. Trạng thái giao dịch nhỏ giọt hôm qua đã được thay bằng sự bùng nổ hiếm có trong lịch sử giao dịch của mã này. Tốc độ giao dịch chóng mặt tại REE được minh họa bằng 2 triệu đơn vị khớp xong sau 3 phút đầu khớp lệnh liên tục. Hoạt động chốt lời rầm rộ ở REE quá lớn khi có tới 1,5 triệu đơn vị treo bán ở hai mức giá cao nhất ngay phút đầu tiên của đợt 2. Lực cầu không mệt mỏi tạo sự tranh chấp liên tục quanh giá trần suốt thời gian còn lại. Đóng cửa, REE có tới 6,67 triệu đơn vị trao tay, mất giá trần và còn kẹt gần 380 đơn vị dư bán ở hai mức giá cao nhất.

Sự đột biến trong đợt khớp lệnh đóng cửa ở những điển hình trên góp phần tạo một quy mô khối lượng khá lớn cuối ngày. Đây cũng là điểm tích cực đáng kể trong một phiên mà VN-Index lại đảo chiều và đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên. 530 tỷ đồng ở đợt khớp lệnh đóng cửa là sự vượt trội về quy mô so với hai phiên liền trước, kết quả của lực cầu vào cuộc mạnh mẽ.

Tuy nhiên, điều đó không thể hiện trên HNX khi giao dịch chậm về cuối ngày, quy mô giá trị chỉ có 881 tỷ đồng. HNX-Index trượt nhẹ 0,74 điểm.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Cường

    21:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Không ngoài dự đoán của tôi ngày hôm qua, thị trường giằng co mạnh, có màn đạo diễn của "cá mập", đầu phiên phản ánh đúng thị trường, từ giữa phiên trở đi có vẻ thị trường bị méo mó. Theo tôi thì những nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tát nước theo mưa. Giai đoạn này "cá mập" chỉ ghìm được đến vậy là hết, xuống sâu hơn có thể bị mất hàng.

    Thị trường có thể lình xình nhưng sẽ ở mức cao hơn trong tuần tới, đa số bên bán sẽ không chịu nhả hàng giá dưới tham chiếu, bên mua nếu chần chừ sẽ mất cơ hội. Vì vậy các công ty chứng khoán là được hưởng lợi nhiều hơn cả (khi các NĐT tăng cường đảo hàng). Mong các NĐT nhỏ lẻ thận trọng và giải ngân đúng thời điểm lúc này sẽ bắt kịp chuyến tăng tốc của thị trường trong đầu tháng 4 (đừng ăn non dễ làm mồi cho "cá mập").

  • Ôtxanh

    21:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Đã có dấu hiệu gom cổ phiếu ngân hàng (STB, VCB, CTG...). VNI-Index sẽ giảm vài phiên nữa sau đó chinh phục vững chắc ngưỡng 530 điểm với sự tăng giá của cổ phiếu ngân hàng và chứng chỉ quỹ.

  • Nguyễn Quốc Tuấn

    20:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Kịch bản TT hôm nay dằng co liên tục, có thể nói cá mập cắn xe nhau. Một bên muốn đánh lên ngay tiếp đà hưng phấn với phiên hôm qua, một bên chưa gom đủ hàng tạo áp lưc đè TT xuống.

    Tôi và rất nhiều nhà đầu tư nhận thấy rằng chỉ số CPI tháng 3 này không có gi phải lo lắng vì đây là thời điểm sau tết, việc mua sắm có tăng lên là điều bình thường. Các tin tặc lợi dụng tâm lý bất ổn của nhà đầu tư để gom hàng cho thời gian sắp tới hứa hẹn rất nhiều tin tốt.

    Như vừa có tin FDI tăng 27%, và phần lớn dồn vào bất động sản. Đây cũng là yếu tố tác động để khối ngoài tự tin quét sạch hàng của các NĐT yếu tâm lý.

    KBC là một điển hình khi khối ngoại mua ròng liên tục từ đầu phiên đến 9h50 thì dừng lại. Động thái dừng mua của khối ngoại làm NĐT hoang mang buông hàng ra bán. Khi lượng dư bán cực lớn khối ngoại không vội vàng gì gom ngay, họ để sức dồn hết vào atc.

    Và phiên atc khi 9h25 dư bán atc rất cao nhưng dư mua atc thì chưa thấy đâu. 9h27 1 lệnh atc dư mua 1,3 triêu cp ập vào, bên bán chết lặng đi. Giống như bị sao chổi quét qua làm họ mất sạch hàng. Họ bị shock vì khối lượng dư mua atc quá lớn.

    KBC ảnh hưởng rất lớn đến sàn HOSE cũng như sàn HNX là vcg ( vừa phát hành trái phiếu), điều này cho tôi dự đoán tuần sau sẽ là những phiên tăng mạnh.

    Chúng ta đã có một tuần biến động với nhiều phiên điều chỉnh lập những ngưỡng kháng cự mới. Tuần sau bất động sản tiếp tục đi lên.

  • LA

    16:09 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Xin mọi người lưu ý cho Bộ trưởng Vũ Văn Ninh mở đầu phiên chất vấn hôm nay tức là khi ông dự báo CPI T3 khoảng 0.5 - 0.6% thì TT vẫn trong thời gian giao dịch. Nếu coi đây là tin tốt vậy tại sao TT không tăng mà còn giảm?

  • Dang Huy Tran

    15:35 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Hấp dẫn thật! Hiếm lắm mới có một phiên như vậy.

    Giành giật giá trần tại REE sau 3-4 phiên trần, dù phút cuối bị bán mạnh nhưng giá đóng cao hơn giá mở cộng KL tăng kỷ lục là một thành công.

    Thất vọng tại SSI vì các NĐT vẫn đang theo dõi tại REE để ra quyết định, chỉ khi REE thoái lui đôi chút thì SSI mới rời xa dần giá tham chiếu.

    Bất ngờ, thành công lớn và làm ngỡ ngàng bên đánh xuống không trở tay kịp tại KBC. Đây cũng là thông điệp của khối NDTNN muốn gởi đi.

  • Oke

    13:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Hầu hết mọi người nghĩ sẽ tăng nhẹ, vậy mà thị trường lại giải nhẹ. Hôm nay là một ngày chiến đấu ác liệt giữa 2 nhóm cá mập, nhóm đẩy giá lên và nhóm muốn gìm xuống. Tin mới cập nhật thì Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng CPI tháng 3 dự kiến chỉ từ 0.5-0.6%, đó là một tin tốt cho thứ 2 tăng điểm.

  • Soicon

    13:33 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Tuần qua với lo ngại chỉ số CPI tăng cao đã làm VNI "chao đảo"...

    Những thông tin ứng cứu kịp thời của "tiếng nói nhà tạo lập" ở hai mã chiến lược REE, SSI đã tránh cho VNI bị xuyên thủng qua ngưỡng hỗ trợ mạnh 505 - 510 trong 3 ngày vừa qua. Tới phiên hôm nay vai trò này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó ...

    Trưa nay việc loan báo tin CPI cả nước ước trong khoảng 0.5 - 0.6 % của Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã xua tan đi đám mây đen CPI ảnh hưởng tới VNI trong cả tuần qua.

    Kịch bản tuần tới trường hợp xấu xẩy ra VNI kiểm nghiệm lại mốc 510 điểm để hoàn thành mẫu hình, có thể là vào nửa đầu phiên thứ 2 tuần tới và tiếp tục chinh phục mốc cao hơn, 540 - 550 điểm trong lần phục hồi này không phải là vấn đề quá lớn.

    Chúc mọi người nghỉ cuối tuần vui vẻ!

  • Ke vo danh

    13:07 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Cám ơn chị Lan Ngọc đã tường thuật diễn biến trận đấu thật chi tiết và sắc sảo.Thông thường bài bình luận của chị đăng lên vào gần cuối buổi chiều nhưng hôm nay chưa tới giờ trưa chị đã cho ra sản phẩm. Chắc có lẽ chị bị choáng ngợp khi xem diễn biến của trận giao tranh cuối giờ và tui cũng vậy.

    Chắc có lẽ các "cá mập" các "cá voi" đang đấu đá lẫn nhau vì những mã cổ phiếu ngân hàng thì thông thường là sân chơi của nhà đầu tư tổ chức lớn. Những nhà đầu tư nhỏ lẽ cần phải hết sức bản lĩnh mà dựa theo.

  • Chetvichungkhoan

    12:41 (GMT+7) - Thứ Sáu, 19/3/2010

    Sự nhận định của tôi của phiên 18/3 thì có thể khẳng định đây là một phiên nỗ lực phục hồi do nhà tạo lập thị trường (MMs) muốn nâng đỡ, cũng có thể gọi là phiên Double Bull Trap.

    Khi các nhà đầu tư lao vào bắt đáy thì cũng là lúc BBs muốn đảo hàng, hôm nay thấy rất rõ sự giằng co của thị trường nhưng càng về cuối phiên thì phần thắng nghiêng về bên bán nhiều hơn, các định chế tài chính đã thành công trong việc giữ nhịp cho thị trường không giảm quá sâu (đánh mạnh tập trung vào một số CP chủ chốt REE, KBC, SJS) và thực hiện vai trò của người phân phối ở những cổ phiếu khác trong danh mục của họ.

    Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng rất dè dặt với tâm lý: Nếu quay lại thị trường quá sớm, những đợt hồi phục giả tạo sẽ khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ. Nhưng nếu chần chừ tại thời điểm bắt đầu một giai đoạn tăng trưởng mới, thì cơ hội sẽ trôi qua trước mắt.

    Việc xác định xu hướng thị trường sắp tới có thể được định đoạt trong tuần sau khi các thông tin vĩ mô CPI, LSCB tháng 4, giá xăng dầu tăng, tín dụng ngân hàng...

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Lê Tấn Hanh

09:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Không thể nào hiểu nổi các nhận định của tổ chức chứng khoán hiện nay, mỗi nơi nhận định một khác (tất nhiên là tùy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Hải

08:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Lan Ngọc nhìn nhận thị trường rất hay....

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Pvd

21:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Lan ngọc “giằng co”, iTrader “giằng co”, các CTCK cũng “giằng co”. Hẳn là các NĐT khác cũng đang “giằng co”!? Thông thường thế “giằng co”...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Pvd

17:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Có thể quan điểm đáy thị trường đã được chấp nhận. Vì vậy nhiều NĐT quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ nắm giữ CP...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Trudanhck

17:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Thị trường sẽ còn nhiều diễn biến như trong các phiên gần đây. Sự nghi ngờ thị trường vẫn còn ngự trị, nên có thể...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)