Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 22-26/3

DUY CƯỜNG

20/03/2010 13:31 (GMT+7)

picture HSC cho rằng, bất chấp thị trường lình xình trong tuần qua thì công ty vẫn lạc quan trong cả ngắn và trung hạn - Nguồn ảnh: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 22-26/3.

VN-Index sẽ dao động trong biên độ 510-530 điểm
 
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
 
“Kết thúc phiên cuối tuần, VN-Index có 2 phiên tăng điểm và 3 phiên giảm điểm, giảm 15,5 điểm so với cuối tuần trước. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 266,7 triệu đơn vị, giảm nhẹ so với tuần trước. Đây là một tuần giao dịch kịch tính khi VN-Index tiến gần ngưỡng kháng cự 540 điểm nhưng không bứt phá được và giảm mạnh về ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 510 điểm.

Trong tuần thị trường xen lẫn tin tích cực như dự báo tốt, CPI tháng 3 ở mức hợp lý là 0,5-0,7%, lãi suất huy động giảm, vốn huy động trên thị trường mở giảm, tin các doanh nghiệp công bố tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng hấp dẫn (REE, SSI…) và tin hạn chế như khả năng tăng giá xăng, lãi suất cho vay một số ít lên đến 30%/năm.

Điểm đáng chú ý của tuần này là ngày thứ Ba khi VN-Index mất 15 điểm và tiếp tục giảm ngày thứ Tư, đưa VN-Index lùi về mốc 10 ngày trước. Cú sốc này dường như đã thay đổi tâm lý và trạng thái của thị trường, dẫn đến các bên giao dịch thận trọng hơn hoặc khối lượng giao dịch giảm đi (ngoại trừ giao dịch đột biến ở một số cổ phiếu riêng lẻ hôm thứ Sáu).
 
Dự báo thị trường tuần sau, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ đón đợi thông tin CPI chính thức và chính sách lãi suất cho tháng 4, do đó nhiều khả năng nhà đầu tư sẽ giao dịch thận trọng trước khi có tin chính thức công bố. Chúng tôi dự kiến VN-Index sẽ dao động trong biên độ hẹp 510-535 điểm trong tuần sau. Áp lực chốt lời sẽ tăng lên khi VN-Index vượt 525 điểm.
 
Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, xem xét mua vào trong những phiên điều chỉnh, bán ra trong những phiên tăng, và tránh kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận quá cao trong bối cảnh hiện nay. Nhà đầu tư nên chú ý các ngành bất động sản, thép, chứng khoán và nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính”.

Vẫn lạc quan trong cả ngắn và trung hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Hôm cuối tuần, thị trường dường như thiếu sức bật mặc dù khối lượng giao dịch khá cao. Phát biểu tích cực của Bộ trưởng Bộ Tài chính về CPI tháng 3 đã không thể tạo ra sự hưng phấn trên thị trường và dường như hiện tại thị trường không chú ý tới khả năng CPI tháng 3 sẽ chỉ tăng thấp.

Mặc dầu vậy, bất chấp việc thị trường lình xình trong tuần qua thì chúng tôi vẫn lạc quan trong cả ngắn và trung hạn. Có lẽ thanh khoản cần được cải thiện rõ ràng trước khi thị trường có thể tăng mạnh”.

Thị trường nhiều khả năng sẽ ít biến động mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Trong tuần tới thị trường nhiều khả năng sẽ ít có những biến động mạnh như đã diễn ra như trong tuần qua. Thị trường sẽ xen kẽ giữa những phiên tăng, giảm với mức phân hóa cao.

Luồng tiền sẽ lại có xu hướng dịch chuyển giữa các nhóm ngành và cổ phiếu và vì vậy việc lựa chọn cổ phiếu sẽ quan trọng hơn đánh giá xu hướng chung của thị trường.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên mua các cổ phiếu cơ bản tốt và có dấu hiệu bán quá tại các phiên điều chỉnh. Đối với nhà đầu tư có độ chịu rủi ro thấp thì nên giữ nguyên trạng thái để chờ những chỉ báo ro ràng hơn về xu hướng.

Nhà đầu tư cũng nên tránh các cổ phiếu đầu cơ theo xu hướng thị trường bởi trong bối cảnh xu hướng không rõ ràng, các cổ phiếu này có nhiều rủi ro cả về diễn biến giá và thanh khoản”.

Khả năng thị trường phục hồi là khá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Nhà đầu tư cần quan sát kỹ hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tuần tới. Lý do là thời điểm 31/3 được nhiều tổ chức đầu tư lấy làm thời điểm kết thúc năm tài khóa. Do đó có hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài sẽ nghiêng về bán ròng trong tuần sau tạo áp lực cung đến thị trường.

Trên cơ sở tổng hợp các thông tin vĩ mô, quan sát tâm lý của nhà đầu tư chúng tôi dự báo sẽ khá khó khăn để thị trường tăng trưởng mạnh trong tuần sau. Tuy vậy, khả năng thị trường phục hồi là khá cao sau tuần điều chỉnh vừa qua.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên bình tĩnh đưa ra các quyết định giao dịch trong tuần tới. Nếu nắm giữ cổ phiếu blue-chip có chỉ số cơ bản tốt thì không nên cắt lỗ mà chờ đợi thời điểm tốt hơn để bán ra”.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ có diễn biến tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Trong ngày cuối tuần, Ủy ban Chứng khoán thông báo đã hoàn tất tài liệu hướng dẫn giao dịch T+2 và sẽ tổ chức tọa đàm với đại diện của các công ty chứng khoán để có những hướng dẫn cụ thể.

Dự kiến thời điểm tiến hành giao dịch T+2 sẽ sớm được công bố và điều này sẽ làm tăng tính hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán, giúp nhà đầu tư quay vòng vốn nhanh hơn và từ đó góp phần làm tăng tính thanh khoản của thị trường trong thời gian tới.

Với những thông tin được công bố vào cuối tuần cũng như xu hướng đi lên của thị trường trên phương diện phân tích kỹ thuật vẫn đang được duy trì, chúng tôi thiên về khả năng VN-Index sẽ có diễn biến tích cực trong tuần tới.

Bên cạnh đó,thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đang chuẩn bị tiến hành đại hội cổ đông, có khá nhiều các thông tin hỗ trợ cũng như thông tin chia thưởng đối với các doanh nghiệp làm ăn thành công trong năm qua sẽ hỗ trợ diễn biến giá của các cổ phiếu.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tham khảo những cổ phiếu có lợi nhuận tăng mạnh trong năm qua và chưa có kế hoạch phân phối các khoản lợi nhuận và thặng dư vốn để tham khảo đầu tư.

Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, do mặt bằng giá hiện tại của các cổ phiếu vẫn đang ở mức khá hấp dẫn vì vậy chúng tôi tiếp tục khuyến nghị tăng tỷ trọng danh mục đầu tư trong những phiên thị trường điều chỉnh.

Các ngành được đánh giá cao tiếp tục là tài chính chứng khoán, vật liệu cơ bản, bất động sản và hàng tiêu dùng”.

Ngành bất động sản nhiều khả năng sẽ dẫn dắt thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp sáng 19/3, Bộ Trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh dự báo CPI cả nước tháng 3/2010 có thể tăng khoảng 0,5%. Bên canh đó, trong báo cáo về kinh tế - xã hội tháng 2, Tổng cục Thống kê dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 dự kiến tăng khoảng 5,7-5,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu những dự báo này là đúng thì đây sẽ là thông tin hết sức tích cực hỗ trợ cho thị trường vào tuần tới.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm sáng cho thị trường khi mua ròng 5 phiên liên tiếp trong tuần với giá trị hơn 298 tỷ đồng, các cổ phiếu bất động sản đang là đối tượng mua vào như: KBC, HAG, GMD, SJS…. Chúng tôi cho rằng với sự giúp sức của khối đầu tư nước ngòai, nhiều khả năng nhóm cổ phiếu ngành bất động sản sẽ dẫn dắt thị trường trong tuần tới.

Diễn biến thị trường tuần tới sẽ phụ thuộc nhiều vào các chỉ số kinh tế vĩ mô được công bố, nếu thông tin tích cực thị trường sẽ vượt ngưỡng 531 điểm, còn nếu không thì khả năng thị trường sẽ tiếp tục biến động đi ngang trong vùng 510 - 530 điểm. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các yếu tố kinh tế vĩ mô này để có chiến lược đầu tư thích hợp”.

Tuần tới, hai chỉ số có thể sẽ ít thay đổi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Theo chúng tôi về cơ bản, thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn. Chúng ta đã có 6 tuần tăng điểm và 4 tuần giảm điểm trong năm 2010. VN-Index đã tăng thêm 19 điểm so với cuối năm 2009. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ được duy trì trong những tuần tiếp theo.

Xét về trung hạn, VN-Index hoàn toàn có khả năng vượt mức kháng cự 545 điểm trong 1 đến 2 tháng tới. Mức cao nhất trong năm có thể ở vùng 630-650 điểm. Với quan điểm này chúng tôi khuyến cáo giữ một phần danh mục cho đầu tư dài hạn với mức lãi cao.

Tuần tới có thể sẽ là một tuần ít thay đổi của hai chỉ số với giá trị giao dịch được duy trì ở mức cao. Ngành bất động sản vẫn đang được kỳ vọng tăng trưởng tốt trong năm nay, dự báo có thể có sóng của ngành này trong các phiên đầu tuần sau.

Tích lũy cổ phiếu khi thị trường giảm điểm và bán dần khi thị trường tăng đến các mức kháng cự là khuyến cáo của chúng tôi”.

515-520 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ tâm lý cho thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Như vậy trong tuần qua khối ngoại đã mua ròng 298 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia vào thị trường của khối ngoại tiếp tục ở mức cao, chiếm 13% giá trị mua vào và 9% giá trị bán ra của toàn thị trường. Các mã bất động sản là đối tượng mua vào chủ yếu của họ trong phiên này, tiêu biểu là KBC, HAG, SJS, và ITC.

Tính thanh khoản trên thị trường vẫn được duy trì ở mức khá cao cho thấy vẫn có một lượng tiền lớn đang chờ cơ hội tham gia vào thị trường. Tuy vậy, các nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng trong khi chờ đón nhận các tin vĩ mô quan trọng của tháng 3.

Những đồn đoán về chỉ số lạm phát, lãi suất và GDP của quý 1 tiếp tục là nhân tố gây ra những biến động của thị trường. Với thông tin sơ bộ chỉ số CPI tháng 3 ở mức thấp, dưới 0,7% và GDP của quý 1 dự kiến ở mức khá tốt thì thị trường có thể sẽ có động lực hơn trong tuần tới.

Nguồn vốn đang trở lại thị trường tiền tệ sau khi có can thiệp mạnh mẽ từ Ngân hàng Nhà nước nhưng lãi suất cao vẫn tiếp tục là một rào cản cho nhiều doanh nghiệp. Việc chia tách ở nhiều cổ phiếu cũng diễn ra nhiều hơn đối với các doanh nghiệp phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay để thực hiện sản xuất hoặc mở rộng hoạt động.

Chúng tôi vẫn thiên về khả năng VN-Index sẽ có diễn biến tích cực hơn trong trung hạn và cho rằng ngưỡng 515-520 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ tâm lý cho thị trường. Những phiên thị trường điều chỉnh dưới ngưỡng này sẽ là cơ hội tốt để nhà đầu tư tăng tỷ trọng trong danh mục đầu tư".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Đăng

    23:15 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    SSI, KLS, VIG và các công ty chứng khoán chắc sẽ lợi nhất khi tăng thời gian giao dịch sang buổi chiều và áp dụng T+2. Sóng thời gian ngắn tới phải là ngành chứng khoán tài chính. Tất cả hạn mức của tôi sẽ đầu tư vào ngành này.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • Kieu

    23:04 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Mr Cường nhận xét mã VIG tôi rất ủng hộ, có thể mã này sẽ giảm trong thời gian truớc mắt nhưng lâu dài đó là mã tốt. TTCK sẽ có thanh khoản hơn vì sẽ có T +2 và kéo dài giao dịch đây là thế lợi rất lớn của ty chứng khoán.

  • Huylinhtr

    23:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Tất cả các anh (chị) kể cả công ty chứng khoán, ai ai cũng nhận định thị trường và đưa ra ý kiến của mình... Nhưng phải cần nhìn nhận lại vấn đề cho thực sự khoa học chúng ta dự đoán đúng thị trường là nhờ vào may mắn, ý ở đây không phải là 100% may mắn, ở đây sự may mắn đến từ kiến thức, kinh nghiệm của mỗi người.

    Thật sự chúng ta có thể đoán được hành động và quyết định của thị trường không? khi chúng ta nằm trong đó... Ý kiến của em ở trên đây là: nhận định vẫn là nhận định, chẳng có gì là đáng tin tưởng khi sự nhận định đó đến từ cảm tính, mà không phải là đến từ khoa học.

    Em cũng như mọi người "tuần này sẽ vượt qua 530" ở đây là sự nhận định có khoa học, nhưng vậy là chưa đủ mà cần đến một số ít may mắn, may mắn ở quyết định của mình trước khi tương lai đã xảy ra.

  • Mr Cường

    22:18 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Theo quan điểm của tôi mặc dù thị trường xuống dưới 500 điểm thì không phải mã chứng khoán nào cũng không giảm tương tự (từ 3-5%), tôi đang định ngày mai sẽ giải ngân tất cả số tiền trong tài khoản vào VIG (khoảng 20.000 CP), đối với mã này trong ngắn hạn không tăng nhiều (có thể giảm nhẹ) nhưng trung và dài hạn lợi nhuận có lẽ cũng tạm được (đã có kế hoạch tăng vốn và đầu tư vào Hanoi ICT Tower).

    Em mới vào nghề mong nhận được sự chỉ bảo của các báo! Xin cảm ơn.

  • Thành Thắng

    21:37 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Lạm phát quá cao mới đáng sợ, còn lạm phát vừa phải là dấu hiệu tốt chứ sao, đó là dấu hiệu kinh tế đang đi lên, giảm phát mới sợ. Năm nay không thể so sánh với các năm khác được vì kinh tế thế giới mới đang phục hồi sau bão làm sao mà như những năm bình thường được, cả thế giới đang khắc phục khủng hoảng không lẽ không kết quả gì, và trong quá trình phục hôì con đường còn đôi chút gập ghềnh nhưng phải nhìn thẳng vào sự thật rằng kinh tế đang phát triển, và hiện tại đầu tư vào CP là tốt nhất.

    Các bạn cùng xem xét.

  • Toàn ACBS QN

    21:36 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Cá nhân tôi cảm nhận thấy:

    + Các công ty chứng khoán nhận định ko rõ ràng, từ " Có lẽ ..." được dùng hơi nhiều trong thời gian này.

    + Nhà đầu tư lo lắng.

    + Các thông tin vĩ mô không đến nỗi tệ trong tuần tới.

    Khối lượng giao dịch đang được tích lũy khủng từ tuần trước.

    => Thị trường sẽ lên lại trong tuần này thôi.

    Các bạn cứ theo dõi mô hình cái chén và cái tay cầm thì điểm pivot đang chờ chúng ta rồi.

    Nhưng nếu điểm này không tới thì ... chạy đi thôi.

  • Dân

    20:54 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Lạm phát và lãi suất vay cao là những khó khăn thách thức không dễ gì khắc phục được đối với các doanh nghiệp trong năm 2010. Theo tôi thị trường khó tăng trong tuần tới, có thể giảm.

  • WIN

    20:45 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Các bác cứ lo hoài CPI và tăng lãi suất thế, quan trọng là xu thế của thị trường như nào mà thôi. Nếu Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất thì cổ phiếu ngân hàng sẽ là đầu tàu kéo VNIndex tăng theo, có gì mà lo; mà sắp có T + 2 rồi đó.

    Nhóm "cá mập" nào dìm giá xuống thì thử hỏi với xu thế của thị trường hiện nay thì họ dìm được bao nhiêu phiên. Họ mà dìm giá xuống thì sẽ có "cá mập" và "cá voi" khác dìm họ mà thôi, chính vì vậy với xu thế hiện nay việc đẩy thị trường tăng điểm sẽ là thuận lợi hơn rất nhiều.

    Theo tôi tuần tới thị trường sẽ tăng điểm nhẹ.

  • Hai Lúa

    20:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Đầu tư chứng khoán là tốt trong thời điểm hiện tại cái đó là tất nhiên, nhưng thị trường chưa thể bật mạnh được, ngày mai nếu thị trường tăng điểm là tôi sai nhưng nếu có giảm thì tôi cũng không bán CP mà mình đã mua...

    Nhưng có đến 90% khả năng thị trường vẫn giảm điểm.

  • Văn Cương

    18:45 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Các bác thử nhìn vào trung và dài hạn xem. Hiện nay làm gì còn thông gì xấu tác động nữa. Chắc chắn trong vài tháng tới Nhà nước sẽ không thắt chặt tiền tệ.

    Vấn đề giờ là mua CP nào? tôi định mua ICG vì tôi thấy biểu đồ kỹ thuật của nó giống hình cái tách có quai. Không biết độ chính xác của mô hình này có cao không nhỉ?

    Xin các bác trong diễn đàn cho em vài lời khuyên.

    Chúc mọi người gặt hái thành công.

  • Trần Thục Uyên

    18:37 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Chào các nhà đầu tư,

    Tôi chia sẻ nhận định của anh Command2007vip. Vì rằng thị trường khó tăng điểm mạnh do sức ì của khối ngành ngân hàng. Vì thế thị trường sẽ tiếp tục giằng co.

    Tâm điểm là những cổ phiếu có thị giá tầm 40-50 có kết quả kinh doanh ổn định và tin tốt chia thưởng, cổ tức trên 20%. Tuần tới dự đoán thị trường vẫn ở mức 510-520 điểm.

    Chúc các nhà đầu tư tuần mới có nhiều dự định mới.

  • Hoàng Hữu Tình

    18:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Theo tôi thị trường ngày mai lại quay "test" mốc 510 một lần nữa. Thông tin chia thưởng họp HĐQT sẽ đỡ cho thị trường không giảm sâu chứ không thể kéo thị trường đi lên được.

  • BlockerCK

    18:03 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Chính xác là chẳng có kênh đầu tư nào hấp dẫn như thị trường chứng khoán, chúng ta đầu tư không chỉ tính đến 1 vài ngày, hay 1 vài tuần mà dài hạn hơn, xu thế chung của thị trường thời điểm từ giờ đến cuối năm 2010 vẫn là tốt, tăng chậm mà chắc.

    Nên tìm các mã đầu tư còn có khả năng tăng trưởng mạnh trong thời gian tới để đầu tư, đặc biệt là khối ngành BĐS.

    Những ai còn đợi thị trường xuống thấp hơn để mua cổ phiếu thì theo tôi chỉ mãi đứng ngoài sân chơi thôi!

  • Quynhkao

    15:04 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Thị trường sắp vào thời kì tăng trưởng trong năm, cá nhân tôi kì vọng vào nhóm ngành BĐS, chứng khoán, ngân hàng nâng đỡ thị trường.

  • Phieu Co

    14:39 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Kết thúc tuần tới, Vn-Index sẽ đạt 545 - 560. Tuần tới là tuần của cổ phiếu ngân hàng, chúc các bạn thành công.

  • Command2007vip

    14:28 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Các bác cứ đoán mò, các công ty chứng khoán nhận định cũng không rõ quan điểm, các tín hiệu vĩ mô chưa là liều thuốc kích thích để thị trường tăng điểm. Theo tôi, tuần sau sẽ là một tuần tái cấu trúc đầu tư của nước ngoài, do đó, tuần sau không phải là tuần của blue-chip mà là tuần của penychip. Các penychip có chỉ số tốt sẽ được dòm ngó nhiều nhất. Thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới.

    Không biết đây có phải là một nhận định ba phải nữa không đây!

  • Vichungkhoan

    12:45 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    CPI tháng 3 rất cao so với thời điểm cùng năm trước đây, thông thường hàng năm CPI tháng 3 không tăng hoặc tăng rất ít ngoại trừ hai năm 2008 và 2010. Số công ty bị liệt vào diện bị kiểm soát ngày một tăng nhiều, cộng hưởng với lãi suất vay thỏa thuận rất cao tư 17-20 %, vay tiêu dùng 30%, giá điện tăng 6,8%, xăng tăng và sắp tăng, nước sinh hoạt tăng 48%, cũng cho thấy bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế đang rất khó khăn.

    Sự bán ra của các định chế tài chính mấy phiên trước không phải không có lý do thuyết phục. Họ xây dựng theo thuyết lâu đài trên cát nên mọi động thái của nền kinh tế đều được họ quan tâm và hoài nghi.

    Theo tôi thị trường còn giảm điểm mọi, tin tức của nền kinh tế chuẩn bị được phản ánh vào giá CP đang cao hiện nay. Các nhà đầu tư cần có chiến lược phòng ngừa rủi ro khi nền kinh tế còn nhiều bất ổn.

  • Khanh Nguyen

    12:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Theo tôi VN-index trong tuần sau sẽ dao động trong pham vi 480-510 điểm, hãy giữ lại một số CP tốt cho việc đầu tư dài hạn là hợp lý, còn lại đầu tư vào vàng là chắc ăn nhất.

    Mong các bác có sự lựa chọn sáng suốt.

  • Phạm Trang

    11:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Mình vẫn tin tuần tới là một tuần tăng điểm nếu tính chung cả tuần. CPI tháng 3 chỉ khoảng từ 0.5 - 0.6, T + 2 đã đến gần. Các bạn nên lắm giữ cổ phiếu có các chỉ số cơ bản tốt.

  • VN1000

    10:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Chỉ số đo lạm phát CPI tháng 3 tăng cao so với tháng 3 của các năm trước cùng với giá xăng đứng trước khả năng tăng giá gây lo ngại cho cả thị trường. Các doanh nghiệp khó khăn khi phải sử dụng vốn vay với lãi suất 16-20%.

    Áp lực thoái vốn chuyển hướng đầu tư vẫn tiếp diễn từ phiên thứ sáu sang cả tuần này, VNI từ tăng giảm nhẹ đến giảm sâu tùy thuộc lực cầu hấp thụ lượng cổ phiếu xả hàng của nhà đầu tư.

    VNI giao dịch giằng co trong biên độ từ 495 đến 520 điểm. Trong tuần từ 22-26/6 chúng tôi khuyến nghị bán ra trong những phiên tăng điểm và không khuyến nghị mua vào.

  • Vuvan

    09:05 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Tuần sau có thể sẽ là đáy của năm nay khi CPI tháng 3 được công bố và quyết định chính sách tiền tệ. Có thể VNI sẽ "test" lại 500-505 và đây sẽ là cơ hội mua rất tốt. Các bác đừng để lỡ cơ hội đó, lúc có thể đầu tư ngắn, trung và dài hạn đều tốt cả. Có bác nào mà bán sàn là em xin mua vào.

  • Mr.Hưng

    07:47 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Mặc dù CPI tháng 3 được công bố thấp hơn dự đoán nhưng so với các năm trước thì đây vẫn là mức cao (kể cả so với 2008, vậy suy cho cùng đây không hẳn là thông tin tích cực cho thị trường.

    Theo tôi đầu tuần tới sẽ có vài phiên giảm điểm nhẹ, cuối tuần VNI chốt ở >=525 điểm.

  • Ba Ghien

    00:17 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/3/2010

    Thế Hai Lúa và Anh Hai bán cổ phiếu hết đi tui mua. Thứ 2 thị trường bắt đầu vào "trend" tăng trung hạn. Chú ý đừng rớt hàng!

  • Thien Thien

    23:24 (GMT+7) - Thứ Bảy, 20/3/2010

    Sao các bác bi quan thế, giờ không đầu tư cổ phiếu thì đầu tư cái gì? bất động sản hay vàng? các bác có tiền thì cứ chơi còn em chỉ có CP thôi. Các bác bán rẻ thì em xin mua. Theo em tuần tới thị trường đi ngang 3 ngày đầu và lên điểm 2 phiên cuối tuần.

    Các bác cứ chờ mà xem!

  • Anh Hai

    20:58 (GMT+7) - Thứ Bảy, 20/3/2010

    Tui đồng ý với bạn Hai Lúa, khi các công ty chứng khoán đồng loạt nhận xét: nào là phục hồi, lạc quan, bứt phá là tui nghi lắm.

  • Hoangtu

    20:12 (GMT+7) - Thứ Bảy, 20/3/2010

    Theo tôi tuần sau các nhà đầu tư nên nắm giữ những cổ phiếu có chỉ số tốt, không nhất thiết là ngành bất động sản. Chọn các cổ phiếu không tăng giá quá nhiều trong thời gian qua (nghĩa là tăng khá nhiều so với cổ phiếu khác) và các chỉ số EPS >=3 và P/E ~5-8% thôi vì những lý do sau:

    - Cổ phiếu này chắc chắn dễ làm giá hơn so với những cổ phiếu quá loãng. Khả năng lên khi tín hiệu thị trường tốt là cao hơn nhiều so với cổ phiếu đăng tăng trong thời gian hiện tại.

    - Nếu thị trường gặp thông tin bất lợi, khả năng bán sàn đồng loạt của loại cổ phiếu này là không nhiều.

    - Nếu nhìn vào đồ thị trong thời gian năm tháng trở lại đây. Có thể nhận thấy lịch sử làm giá của các cổ phiếu này là rất nhiều.

  • Kute

    17:19 (GMT+7) - Thứ Bảy, 20/3/2010

    Mặc dù không nắm cổ phiếu nhưng em thấy sang tuần là 1 tuần tăng điểm ấn tượng.
    Lý do cả thế giới đang lo là giảm phát chứ không là lý do lạm phát .

    Em không tìm thấy lý do nào phải bán đi cổ phiếu cả, đầu tư vào đâu bây giờ? đâu hơn cổ phiếu?

  • Hai Lúa

    16:28 (GMT+7) - Thứ Bảy, 20/3/2010

    Mặc dù vẫn đang nắm giữ CP nhưng tôi vẫn không thấy khả năng gì thị trường sẽ tăng vào thứ 2 mà ngược lại sẽ giảm từ 3 -5 điểm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Việt Hùng

16:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Con bạc thì vui nhà đầu tư thì không vui không buồn (vì nhà đầu tư thực sự quyết định của họ cần có thời...

Trong bài: Chứng khoán chuẩn bị giao dịch thêm buổi chiều (2 ý kiến)

Nguyenchinh

16:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Giờ chỉ còn mỗi CK còn có sóng sánh thôi còn đất, vàng, $... đều nằm im thì thị trường khởi sắc là đương nhiên. Có...

Trong bài: Chứng khoán ngày 8/2: Sẽ có phiên thử thách (5 ý kiến)

Việt Hùng

16:24 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Các báo thường đưa tin kinh tế Mỹ thất thường thế này thế kia, nhưng chỉ số NASDAQ lại cao nhất trong 11 năm qua....

Trong bài: Nasdaq bật lên mức cao nhất 11 năm (1 ý kiến)

Đỗ Trung

16:04 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Theo tôi thì 3 hôm nay thị trường lập đỉnh vì: - Khối lượng tăng đột biến. - Tình hình vĩ mô không có gì chuyển biến. Tuy...

Trong bài: Chứng khoán ngày 8/2: Sẽ có phiên thử thách (5 ý kiến)

Pvd

15:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Nếu nói rằng “ai đó” muốn thị trường lên để xả hàng thì có vẻ những “ai đó” đã quá đà (?!). Vì thực tế...

Trong bài: Chứng khoán ngày 8/2: Sẽ có phiên thử thách (5 ý kiến)