Lộ thông tin “mật”, Ủy ban Chứng khoán nói gì?

DUY CƯỜNG

07/04/2010 17:15 (GMT+7)

picture Một góc báo cáo giao dịch của tổ chức. VnEconomy đã che một số phần thông tin.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Trên thị trường rộ lên thông tin các giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán, quỹ trong nước bị lộ.  

Một số nhân viên công ty chứng khoán cho VnEconomy biết, những thông tin giao dịch này họ nhận được hàng ngày. Như vậy, mức độ phổ biến của các bản báo cáo này có thể không chỉ dừng ở số ít.

Nhìn vào một bản thống kê giao dịch trong tháng 2 và tháng 3/2010 mà VnEconomy có được, về danh mục đầu tư tự doanh của các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư trong nước, có thể thấy mức độ chi tiết cụ thể thế nào.

Trong danh sách hơn 40 công ty chứng khoán “được” lọt vào danh sách “mật” này thì các công ty chứng khoán thuộc dạng “hot” được xếp thứ tự trên cùng.

Qua bản thống kê này, có thể biết các công ty chứng khoán nào bán/mua cổ phiếu nào, ở mức giá nào, vào ngày nào. Thống kê về giao dịch của các quỹ đầu tư trong nước cũng tương tự như của các công ty chứng khoán.

Khi hỏi TS. Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TSC), về việc giao dịch của TSC xuất hiện trên bản thống kê đó, ông Hào nói: “Không ai lại tự tiết lộ tài sản của mình, ngay tại TSC, tôi cũng chỉ nắm được danh mục đầu tư chung của công ty, còn việc chi tiết mỗi ngày TSC mua/bán cổ phiếu nào thì tôi cũng chỉ được bộ phận tự doanh báo lại sau khi tổng hợp lại danh mục”.

Về phía cơ quan quản lý, trả lời VnEconomy, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết, Ủy ban sẽ tìm cách lần ra nguyên nhân rò rỉ các thông tin giao dịch nói trên.

Theo ông Vũ Bằng, từ hơn một tháng trước, Ủy ban đã nghe về thông tin xuất hiện việc lộ tin giao dịch nêu trên, đã chỉ đạo rà soát việc này, và tới đây sẽ quyết liệt hơn.

Ông Bằng cũng cho rằng, việc lộ tin như vậy có thể không chỉ từ 3 nguồn là Ủy ban Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký và sở giao dịch chứng khoán, mà có thể từ đường khác, chẳng hạn như trong quá trình truyền tin có thể bị hacker truy xuất thông tin.

“Sắp tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ rà soát kỹ các quy trình kỹ thuật để tìm ra nguyên nhân cụ thể”, ông Bằng nói.

Trước đó, trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Lê Hải Trà, Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, cho rằng nguồn gốc các dữ liệu này có thể xuất phát từ ba địa chỉ, là sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký và Ủy ban Chứng khoán.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoàng Hải

    17:38 (GMT+7) - Thứ Năm, 8/4/2010

    Dù với lý do gì đi nữa thì việc không công bố thông tin giao dịch của bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán là không công bằng, xét về tính công bằng cũng như sự minh bạch trong thị trường, trong khi công ty chứng khoán kiểm soát tài khoản của nhà đầu tư một cách chặt chẽ thì tại sao các thông tin giao dịch của bộ phận tự doanh này được xem là thông tin mật?

    Thiết nghĩ cần phải có sự can thiệp của VSD trong việc thông báo thông tin này đến thị trường hơn là trông chờ vào sự tự nguyện của các công ty chứng khoán.

  • Lương Duy Lân

    16:49 (GMT+7) - Thứ Năm, 8/4/2010

    Với người đầu tư thì thông tin là vàng. Có thông tin chính xác, họ sẽ ra quyết định chuẩn xác.

    Như vậy thông tin giao dịch tự doanh của các công ty CK rõ ràng là thông tin rất nhạy cảm, không ai muốn lộ ra. Ngược lại sẽ có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để có nó.

    Việc rò rĩ thông tin này chắc chắn phải từ nội bộ của đơn vị quản lý như TTLK hay Sở thì mới có thể cập nhật được nhiều như vậy. Tôi tin không khó để điều tra ra, vấn đề là UBCK có dám công khai ai trục lợi ở đây không?

  • Quang Toàn

    16:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 8/4/2010

    Để thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, tạo lòng tin ở các nhà đầu tư. UBCK cần làm rõ thông tin bị rò gỉ từ đâu và người vi phạm cần phải được nghiêm trị bằng pháp luật.

  • Nguyễn Hữu Hùng

    15:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 8/4/2010

    Lộ thông tin “mật”, Ủy ban Chứng khoán nói gì?:

    “Sắp tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ...”.

  • Cường

    09:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 8/4/2010

    Mọi người đứng trên quan điểm đầu tư cá nhân mà nói tổ chức nên công khai. Tôi thử hỏi có ai, là nhà đầu tư lại tiết lộ tôi đang mua CP này, bán CP kia không? Đã gọi là đầu tư thì mọi thông tin chi tiết đều phải bảo mật chứ?

    Việc công khai những thông tin trên khi chưa được sự đồng ý của các quỹ hay các công ty chứng khoán là vi phạm quyền bảo mật thông tin của họ.

    Trong đầu tư thì thông tin chính là tài sản của mỗi nhà đầu tư, làm sao có thể đem ra nói rõ đươc?

  • Nghia

    08:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 8/4/2010

    Bạn Cong bang nói sao khó nghe quá, phần danh mục tự doanh là thông tin kinh doanh của người ta mà đem công khai thì còn gì là kinh doanh.

  • Cong bang

    07:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 8/4/2010

    Tôi thiết nghĩ các tố chức NN luôn hiển thị cột khối lượng giao dịch tại từng mã trên 2 sàn. Các thông tin giao dịch của bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán cũng phải công bố thông tin cho NĐT khác biết.

    Tôi khuyến nghị các thông tin giao dịch của bộ phận tự doanh của tất cả ctck đều đưa lên trang web công khai cho mọi NDT biết giống như thông tin giao dịch của NN.

  • Ngọc Tuyên

    22:52 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/4/2010

    Theo tôi UBCK nên công bố thông tin này hàng ngày. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư nhỏ tránh được tình trạng hoản loạn bán tháo cổ phiếu như thời gian qua.

    Các thị trường thế giới đều công khai các thông tin này tại sao ở Việt Nam lại không?

  • Dao Minh

    21:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/4/2010

    Rõ ràng sân chơi đang cần 1 sự minh bạch rõ ràng hơn.
    Cần phải công bố rõ ràng giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tổ chức trong nước và tự doanh của các công ty chứng khoán.

    Như thế thì mới gọi là minh bạch tài chính.

  • Trần Văn Phong

    21:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/4/2010

    Tôi thiết nghĩ nếu công ty chứng khoán đã tự doanh thì cần phải cung cấp thông tin mảng tự doanh mới là công bằng. Vì rằng nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản tại công ty chứng khoán nên mọi động thái cuả nhà đầu tư cá nhân thì công ty chứng khoán đều biết, còn ngược lại nhà đầu tư cá nhân không được biết về tự doanh của các công ty chứng khoán, là không công bằng.

    Nếu công ty chứng khoán có mảng tự doanh mà không công bố thông tin thì bắt buộc phải mở tài khoản tự doanh ở mọt công ty chứng khoán khác để công bằng với nhà đầu tư các nhân.

  • BNS

    20:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/4/2010

    Đúng như bạn PhongVu nói, chúng ta cần công bố những thông tin dạng như thế này để đảm bảo tính minh bạch. Chúng ta càng coi đó là những thông tin "mật" thì các tổ chức càng có điều kiện thao túng thị trường trong khi thông tin "mật" thì lại không thể đảm bảo "bí mật".

  • Huỳnh Trung

    19:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/4/2010

    Xét cho cùng thì nghiệp vụ Tự Doanh của các Cty CP chứng khoán cũng là một nghiệp vụ đầu tư với mục đích thu lợi nhuận, như vậy thì có khác gì với các NĐT đang giao dịch công khai trên thị trường.

    Như vậy tại sao không thể công khai và minh bạch. Các Cty Cp chứng khoán "biết" việc giao dịch, xu hướng của các nhà đầu tư. Còn các nhà đầu tư thì liệu họ "biết" được gì về các Cty CP CK?

    Mặt khác, các Cty CP Ck có thể được gọi là những "nhà đầu tư lớn" trên thị trường. Các giao dịch của họ có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các cổ phiếu trên thị trường.

    Như vậy thì càng nên công khai để ngăn chặn việc "làm giá", "bắt tay thao túng thị trường"...

    Thật khó để có một "thị trường trong suốt".

  • SuThat

    19:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/4/2010

    Nếu các thông tin trên là "mật", UBCK nên có biện pháp cương quyết và xử lý nặng bộ phận làm lộ thông tin.

    Các thông tin trên nếu là thông tin mật thì các nhà đầu cơ rất dễ thao túng thị trường.

    Nếu các thông tin trên là thông tin "bình thường", nên công bố công khai cho tất cả các nhà đầu tư biết, mọi nhà đầu tư cần phải bình đẳng.

  • Thanh Tùng

    18:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/4/2010

    Tôi không hiểu tại sao các công ty chứng khoán có quyền xem danh mục đầu tư của các NĐT mà không có điều ngược lại. Đề nghị UBCKNN nên công khai những thông tin này để làm minh bạch hơn thị trường chứng khoán.

  • PhongVu

    17:36 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/4/2010

    Cái này theo tôi chẳng có gì là thông tin mật cả, đúng ra thì UBCK phải công bố thông tin giao dịch của các tổ chức và công ty chứng khoán hàng ngày cho mọi nhà đâu tư biết để đảm bảo tính minh bạch, chứ sao lại đưa những thông tin này vào dạng mật?

    Để tránh cho thị trường bị các tổ chức lớn và các Cty chứng khoán thao túng, làm giá, gây thiệt thòi cho NĐT nhỏ, việc công bố thông tin giao dịch của các tổ chức này một cách công khai minh bạch là rất cần thiết để đảm bảo công bằng cho mọi NĐT.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)