Ngân hàng nói gì về hạ lãi suất cho vay?

MINH ĐỨC

10/04/2010 13:33 (GMT+7)

picture Có ý kiến cho rằng, nếu tình trạng lãi suất cho vay 17% - 18% kéo dài sẽ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, theo đó nhu cầu vay sẽ hạn chế và lãi suất sẽ giảm.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Lãi suất cho vay sẽ hạ dần theo định hướng của Chính phủ, nhưng không cào bằng, cần có một khoảng thời gian nhất định và căn theo lạm phát.

Đó là những thông tin cơ bản từ tổng giám đốc một số ngân hàng thương mại lớn khi trao đổi với VnEconomy về khả năng thực hiện định hướng giảm dần lãi suất cho vay VND mà Chính phủ đưa ra, cũng như Ngân hàng Nhà nước đang vận động.

Cụ thể, tại phiên họp thường kỳ tháng 3 vừa qua, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét để tạo điều kiện giảm dần mặt bằng lãi suất trong thời gian tới. Cơ quan này cũng vừa ban hành chỉ thị tới các ngân hàng thương mại, trong đó một nội dung chính đề cập đến yêu cầu thực hiện định hướng chỉ đạo của Chính phủ.

Định hướng trên được đưa ra sau khi dữ liệu báo cáo cho thấy tín dụng trong quý 1/2010 tăng trưởng chậm, đặc biệt là tín dụng bằng VND. Mặt khác, sau một tháng triển khai cơ chế lãi suất thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn, lãi suất trên thị trường quá cao, có từ 16% - 18%, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Để thực hiện định hướng trên, Ngân hàng Nhà nước cũng đã bắt đầu có động thái nới lỏng dần chính sách tiền tệ, qua hỗ trợ vốn cho hệ thống bằng việc tăng cường hoạt động của thị trường mở.

Cuối tuần qua, một số nguồn tin đã đề cập đến việc các ngân hàng thương mại đang tìm tiếng nói chung để thống nhất hạ lãi suất cho vay VND. Nhưng qua trao đổi với lãnh đạo một số ngân hàng lớn, điều này không dễ triển khai nhanh và không có chuyện cào bằng.

Trả lời VnEconomy, ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), cho biết, hiện nay hoạt động cho vay tại Vietcombank đang được đẩy mạnh với lãi suất bình quân ở khoảng 14% - 14,5%/năm.

“Thực hiện chủ trương của Chính phủ, lãi suất cho vay bằng VND đối với khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank mức tối đa sẽ chỉ khoảng 14,5%/năm. Với những dự án hiệu quả, với những khách hàng, dự án thuộc diện ưu đãi, chúng tôi có thể áp lãi suất thấp hơn mức tối đa đó”, ông Thanh cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), đưa ra quan điểm rằng khó có thể áp một mức tối đa chung cho các khoản vay, các đối tượng vay vốn.

Hiện Techcombank đang xem xét lại hệ thống khách hàng, cơ cấu các sản phẩm tín dụng để cân nhắc chính sách lãi suất. Sự cân nhắc này sẽ dựa trên cơ sở uy tín của khách hàng vay vốn, sự hiệu quả của các dự án vay vốn và theo các loại hình tín dụng cụ thể.

“Chúng tôi sẽ áp dụng lãi suất cho vay theo từng loại hình sau khi xem xét những nội dung đó. Sẽ có những khoản vay lãi suất thấp, nhưng cũng có những khoản cao theo mức độ rủi ro. Tôi cho rằng hạ lãi suất cho vay xuống khoảng 15%/năm cũng là hợp lý, để bù đắp chi phí hoạt động, cân đối lãi suất huy động vốn của ngân hàng”, ông Vinh nói.

Ngoài ra, ông Vinh cũng cho rằng việc giảm mạnh lãi suất cho vay đối với các khoản vay trung và dài hạn cũng khó triển khai ngay, bởi nguồn vốn tập trung cho vay loại này hiện đang hạn chế.

Còn theo nhận định của ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), xu hướng giảm lãi suất sau khi thực hiện cơ chế thỏa thuận đang định hình.

Thực tế, thời gian qua lãi suất cho vay trung và dài hạn có từ 16% - 18%/năm. Theo ông Phước, nhiều doanh nghiệp vẫn phải chấp nhận những mức lãi suất cao này do yêu cầu phải triển khai các dự án sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, doanh nghiệp bắt đầu “ngán ngại” những mức chi phí cao đó.

Ông Phước phân tích: “Lãi suất cho vay 17% - 18% về lâu dài thì rất khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Ngân hàng cũng cần doanh nghiệp. Hai bên cùng cộng sinh. Và khi lâu dài họ không chấp nhận lãi suất cao đó, họ có quyền không vay mà, thì nhu cầu vay vốn sẽ thấp và lãi suất sẽ dần giảm xuống”.

Nhưng sẽ xuống đến mức nào? Tổng giám đốc Eximbank cho rằng khó có thể xuống nhanh ngay, bởi thực tế chi phí huy động đầu vào của các ngân hàng vẫn còn khá cao. Mặt khác, một yếu tố quan trọng là cần căn cứ theo tình hình lạm phát trong thời gian tới. Và nếu lạm phát ổn định, khoảng 7% trong năm nay, thì lãi suất cho vay trong thời gian tới chỉ khoảng 14%/năm.

Bên cạnh lạm phát, lãi suất cho vay của ngân hàng cũng phục thuộc vào diễn biến cung – cầu vốn của thị trường, theo ảnh hưởng của chính sách tiền tệ, cụ thể là cung vốn cho thị trường, thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

“Điều quan trọng là Chính phủ đã có chủ trương, cơ chế lãi suất thỏa thuận đã được triển khai, và tới đây là cho cả các khoản vay ngắn hạn. Theo đó, trong một vài tháng tới, lãi suất cho vay ngắn hạn có thể dao động từ 14% - 14,5%/năm, trung và dài hạn có thể từ 15% - 15,5%/năm nếu lạm phát thuận lợi. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào các khối ngân hàng, bởi có sự khác nhau giữa khối quốc doanh và cổ phần”, ông Phước dự tính.

Sự khác nhau đó có thể thấy ở điển hình áp lực lợi nhuận đối với các ngân hàng cổ phần. Một số ý kiến cho rằng, ngân hàng cổ phần sẵn sàng đồng thuận hạ lãi suất để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vay vốn. Nhưng, ngược lại, họ cũng chịu ràng buộc lợi nhuận và lợi ích của cổ đông. Một tính toán tương đối cho thấy, chỉ khi đảm bảo tỷ lệ lãi biên từ 2,5% - 3% thì ngân hàng cổ phần mới đáp ứng được tỷ lệ cổ tức gần với lãi suất tiết kiệm hiện nay.

Tất nhiên, xu hướng đang thể hiện là nhiều ngân hàng đang tăng cường nguồn thu từ dịch vụ thay vì lệ thuộc từ tín dụng. Thực tế, kết quả kinh doanh quý 1/2010 một số ngân hàng vừa công bố cho thấy tỷ trọng thu từ tín dụng rất thấp, quanh 20%. Và năm nay, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng chỉ dự kiến từ 20% - 25%, thay vì phổ biến trên 30%, thậm chí tới 50% như từng đặt ra trong năm 2009.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hi

    01:01 (GMT+7) - Thứ Ba, 13/4/2010

    Nói như NQD thì ai chả nói được, vô thưởng vô phạt. Việc hạ/tăng lãi suất đầu vào/đầu ra lúc nào mà chả là nước cờ nguy hiểm đối với bất kỳ ngân hàng nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào.

    Còn đúng là việc hạ nhanh hay chậm thì nói như NQD đúng là kiểu: mặt trời mọc ở đằng kia kìa, phía đấy người ta gọi là phía đông đấy, chẹp.

    Thiết nghĩ tòa báo cũng chọn ý kiến để đăng cẩn thận hơn chút.

  • Hiển Quang

    14:24 (GMT+7) - Thứ Hai, 12/4/2010

    Thứ nhất, trước áp lực từ phía Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng muốn cho vay ngắn hạn theo lãi suất thỏa thuận thì điều đầu tiên là phải giảm dần lãi suất cho vay trung dài hạn đi. Đây giống như là điều ràng buộc.

    Thứ hai, lãi suất cho vay quá cao thì doanh nghiệp sẽ không muốn vay (quy luật cung cầu trên thị trường), trong khi đó lợi nhuận ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn từ hoạt động tín dụng, do đó ngân hàng buộc phải giảm lãi suất dần hợp lý, sao cho vẫn có lãi, có như vậy thì tín dụng mới tăng trưởng và ngân hàng mới đạt mục tiêu lợi nhuận 2010.

    Thứ ba, tín dụng ngoại tệ tăng đột biến so với nội tệ, một phần được giải thích là do lãi suất VND quá cao, trong khi vay USD lợi hơn nhiều (lợi về lãi suất, tỷ giá), nhưng thực chất việc vay USD lại không dễ dàng như vay VND vì phải tuân thủ một số nguyên tắc ràng buộc từ phía NHNN nên ngân hàng không còn cách nào khác là giảm lãi suất cho vay VND để tìm kiếm lợi nhuận.

    Cuối cùng, việc các ngân hàng lách luật bằng cách chuyển kỳ ngắn hạn 365 ngày sang kỳ trung dài hạn 366 ngày để hưởng cơ chế lãi suất thỏa thuận, vô hình chung làm đường cong lãi suất lệch lạc, các ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong phương pháp hạch toán và thỏa thuận với khách hàng, cũng như phân loại nợ theo quyết định 493 (mà điều này rất ít được đề cập đến trong các bài báo).

    Hơn ai hết, bản thân các ngân hàng rất muốn được giảm lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và tìm kiếm lợi nhuận, nhưng vấn đề cuối cùng, khi nút thắt lãi suất chưa được tháo gỡ hợp lý, các ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn chi phí rẻ để đem cho vay với lãi suất thấp hơn.

    Lạm phát đang là vấn đề gây lo ngại, việc giảm lãi suất cơ bản hay hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc là điều khó xảy ra, NHNN điều hành thị trường bằng chính sách tiền tệ, cho nên, thiết nghĩ công cụ thị trường mở và tái chiết khấu rất quan trọng để tạo nguồn vốn chi phí rẻ cho các ngân hàng, đồng thời không ảnh hưởng nhiều tới lượng cung tiền.

    Ngoài ra, NHNN dần dần cần nới lỏng trần lãi suất huy động, để tạo tính thanh khỏan cho thị trường.

  • Thu Minh

    13:48 (GMT+7) - Thứ Hai, 12/4/2010

    Vấn đề đối với các doanh nghiệp và cũng là vấn đề đối với các ngân hàng hiện nay là mức lãi suất nào để có thể có được lợi nhuận hợp lý và ổn định được sản xuất kinh doanh.

    DN bất ổn liệu ngân hàng có trụ vững và ngược lại? Nhiều NH đang lạm dụng tình hình thị trường khó khăn về nguồn cung tiền để đẩy lãi suất cho vay lên quá cao, vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp. Đó không phải cách làm ăn lâu dài và thực sự chia sẻ với DN.

    Một số ít các ngân hàng đang cố gắng cắt giảm các chi phí khác để đưa vốn đến DN với mức lãi suất hợp lý thực sự là nguồn động viên lớn đến DN và thật đáng trân trọng.

  • Huỳnh Trung

    09:39 (GMT+7) - Thứ Hai, 12/4/2010

    Nhìn chung, việc hạ lãi suất cho vay trong thời gian tới có thể là một tín hiệu tốt cho cả doanh nghiệp và ngân hàng. Nhưng về phía ngân hàng sẽ chịu nhìu "áp lực" hơn, hạ lãi suất đồng nghĩa với việc giảm nguồn thu từ tín dụng, giảm lợi nhuận...

    Còn nếu vẫn giữ mức lãi suất như hiện nay, ngân hàng có thể sẽ mất dần khách hàng. Do đó, trong thời gian tới việc cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng sẽ trở nên căng thẳng và quyết liệt hơn.

    Các ngân hàng phải thật sự cân nhắc...

  • NQB

    22:12 (GMT+7) - Chủ Nhật, 11/4/2010

    Việc hạ lãi suất cho vay có thể là nước cờ khá mạo hiểm nhưng rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Việc hạ nhanh hay chậm, hạ đến mức nào còn tuỳ thuộc vào bản thân mỗi ngân hàng, vào cung cầu tín dụng và áp lực lạm phát.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Nguyễn Đức Thắng

22:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nguyên nhân gốc rễ của việc rối loạn lãi suất những năm qua chủ yếu là do chính hệ thống ngân hàng gây ra. Điều...

Trong bài: Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản (6 ý kiến)

Nguyễn Đức Thắng

21:15 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việc thỏa thuận, mặc cả mua bán, thương thảo về giá giữa người mua, người bán đã là chuyện có từ ngàn năm ở chợ....

Trong bài: Đồng loạt giảm các lãi suất điều hành (1 ý kiến)

traihp

16:49 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Thanh Danh. Chúng ta ko thể cá mè 1 lứa được. Dù sao Vinalines cũng là...

Trong bài: Maritime Bank “né” dư chấn từ Vinalines (2 ý kiến)

Nguyễn Đức Thắng

16:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Mặc dù đã có một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các DNVVN, mặc dù hiện tại các ngân hàng lớn dư thừa vốn,...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (15 ý kiến)

Mai Thiên An

16:19 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Né 1 điều luật hậu quả khôn lường đến lúc này thì ai cũng biết cả rồi. Từ bài học LSCB này thiết nghĩ cần nghiêm...

Trong bài: Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản (6 ý kiến)