Chứng khoán chờ lãi suất giảm

DUY CƯỜNG

17/04/2010 16:59 (GMT+7)

picture Diễn biến trong hai phiên giao dịch cuối tuần qua đều tích cực khi thị trường đã tăng từ 516,21 lên 522,03 điểm vào phiên cuối tuần - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Trước thực tế nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động lên gần 12%, đại diện VinaCapital và SSI đã đưa ra nhận định về tương quan giữa lãi suất và chứng khoán trong thời gian tới.

Sau khi ACB công bố lãi suất huy động lên đến 11,6% vào ngày 13/4, ngày 15/4 đã có thêm nhiều ngân hàng công bố lãi suất huy động trên 10,5% như Việt Á, Phương Nam, Miền Tây, VietBank, BaoViet Bank, MB, Vietcombank,…Đáng chú ý, Habubank nâng lãi suất huy động lên 11,99%.

Diễn biến trong hai phiên giao dịch cuối tuần qua đều tích cực khi thị trường đã tăng từ 516,21 lên 522,03 điểm vào phiên cuối tuần. Xu hướng thị trường sắp tới sẽ thế nào?

Cần 3-6 tháng để lãi suất ổn định trở lại

Theo đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), trong thời gian gần đây, việc các ngân hàng thương mại áp dụng các hình thức khuyến mãi, thưởng tiền cho các khoản tiền gửi là rất phổ biến. Lãi suất huy động thực tế đã tăng lên mức 11%-12%.

Như vậy, xét về lãi suất huy động thực tế đang áp dụng và các động thái nhằm đưa lãi suất trở về với quy luật cung-cầu của Ngân hàng Nhà nước, không ngạc nhiên khi các ngân hàng thương mại bắt đầu công bố mức lãi suất huy động vượt 10,5%.

Có một số lo ngại về một cuộc đua lãi suất có thể diễn ra trong thời gian tới, nhưng theo quan điểm của SSI, điều này khó có thể xảy ra.

Bởi, thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước vẫn đang tiếp tục chủ trương giảm dần lãi suất và có nhiều biện pháp kỹ thuật để thực hiện điều này, trong đó có cả các biện pháp hành chính để kiểm soát các ngân hàng có thanh khoản kém để họ không phá vỡ mặt bằng lãi suất chung. Trong thời gian tới rất có thể Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ bơm tiền ra thị trường để duy trì mặt bằng lãi suất huy động hiện tại ở khoản 10%-12%.

Thứ hai, nguồn tiền của các ngân hàng hiện tại đang ở trạng thái tốt, lãi suất huy động và cho vay thực tế đang đang có dấu hiệu giảm dần trong một vài tuần qua.

Trong khi đó, theo đánh giá của ông Alan T. Pham (người từng làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang tại New York, WB và Bank of America), chuyên gia kinh tế trưởng của Công ty Chứng khoán Vina (VinaSecurities), một thành viên của VinaCapital, khi thả nổi lãi suất huy động thì các ngân hàng có thể đua tăng lãi suất huy động lên tới 12%-13%/năm nhưng sau đó sẽ lắng xuống và duy trì ở mức 10-11%/năm.

“Nếu ngân hàng huy động ở mức lãi suất 10-11%/năm thì lãi suất cho vay có thể duy trì ở mức 13-14,5% và chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra khoảng 2-3% là hợp lý, còn nếu chênh lệch 5-6% thì quả là quá đáng”, ông nói.

Theo ông Alan T. Pham, khi áp dụng lãi suất theo cơ chế thị trường, các ngân hàng sẽ cạnh tranh với nhau, nếu ngân hàng này cho vay lãi suất cao quá thì khách hàng sẽ sang vay ở ngân hàng khác. Và như vậy, có thể lãi suất huy động sẽ về mức 10-11%/năm trong khoảng 3 tháng tới.

Còn theo nhận định của bà Đặng Phạm Minh Loan, Giám đốc Quỹ Vietnam Opportunity Fund Ltd (VOF), thành viên của VinaCapital, lãi suất huy động và cho vay sẽ ở mức hợp lý trong vòng 3-6 tháng nữa.

Bên cạnh đó, theo ông Alan T. Pham, nhiều doanh nghiệp tăng mạnh vay USD vì lãi suất chỉ từ 5-8%/năm, trong khi vay VND lãi suất lên tới 16-18%/năm. Mặc dù vẫn còn rủi ro tỷ giá, tuy nhiên do khả năng USD sẽ giảm giá, cộng với mức lãi suất chênh lệch 10% giữa vay VND và USD, nên sẽ giúp doanh nghiệp đủ để bù đắp cho rủi ro tỷ giá, nếu có.

“Lãi suất VND sẽ không thể tăng mạnh được khi doanh nghiệp có lối thoát khác, đó là vay USD”, ông nói.

“Thị trường không thích những gì còn mù mờ”

Theo đánh giá của bà Minh Loan, thời gian qua, lãi suất cao gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc huy động vốn dài hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên, qua năm 2008, có nhiều doanh nghiệp đầu ngành có sức bền về vốn, họ cơ cấu mạnh mẽ hơn nên ít phụ thuộc vào vốn vay, nên thời điểm lãi suất cao vừa qua không ảnh hưởng nhiều đến những doanh nghiệp đó. Nhiều doanh nghiệp trên sàn niêm yết đã dùng vốn sở hữu nhiều hơn là vốn vay, kể cả doanh nghiệp bất động sản.

Cũng theo bà Minh Loan, gần đây doanh nghiệp đã giữ lại lợi nhuận để đầu tư thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu thay vì chia cổ tức bằng tiền. Lý do không chỉ đơn giản là kích giá cổ phiếu như dư luận vẫn tranh cãi. Thực chất, nhiều công ty niêm yết phải cân nhắc sử dụng vốn chủ sở hữu hay vốn vay, do họ ít có khả năng đi vay hoặc không muốn vay cho nên giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư tăng trưởng.

Về phía nhà đầu tư, VOF nhìn nhận đây là xu hướng tích cực chứ không phải tiêu cực. Vì doanh nghiệp đã lựa chọn phương án giữ lợi nhuận để tái đầu tư thì tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn và khi doanh nghiệp quyết định như vậy có nghĩa họ có những dự án tiềm năng để thu lợi nhuận cao nên mức cổ tức sẽ cao hơn.

“Về phía VinaCapital, trên khía cạnh các doanh nghiệp chọn để đầu tư, lãi suất cao có ảnh hưởng nhưng yếu tố tiêu cực thì chỉ ở mức độ nhất định và VinaCapital tự tin vào chu kỳ phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam trong vòng 1-3 năm tới”, bà Minh Loan nói.

Còn theo đánh giá của SSI, trong thời gian sắp tới, nếu lãi suất thể hiện rõ xu hướng giảm và tăng trưởng tín dụng cải thiện thì đây là những thông tin hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

“Trong ngắn hạn, sự thận trọng sẽ vẫn còn và khiến thị trường khó tăng nhanh. Khi các tín hiệu tích cực từ thị trường tiền tệ thể hiện rõ hơn cùng với thời điểm có thêm nhiều công ty công bố kết quả kinh doanh quý 1, thì lúc đó thị trường sẽ có thêm động lực để tăng điểm”, SSI cho biết.

Đánh giá về thị trường chứng khoán, ông Alan T. Pham cho rằng, thị trường phải có thanh khoản thì dòng tiền mới đổ vào để đẩy lên. Hiện các nhà đầu tư không phải là không có tiền nhưng vì họ chưa muốn khởi động do triển vọng thị trường hiện chưa rõ ràng, nên họ vẫn ngồi đợi.

“Thị trường không thích những gì còn mù mờ, họ muốn đợi 1-2 tháng để xem lãi suất giảm xuống tới mức nào. Điều này có tác động lớn đến mức độ cho vay chứng khoán của các ngân hàng”, ông Alan T. Pham nói.

Theo đánh giá của bà Minh Loan, tình hình hiện tại có nhiều cơ hội lớn cho nhà đầu tư trung và dài hạn, nhưng trong ngắn hạn thì ẩn chứa nhiều rủi ro.

“VOF cũng như VinaCapital đánh giá cao ngành hàng tiêu dùng khi nhiều khả năng ngành này có thể tăng trưởng 15% trở lên. Ngoài ra, các lĩnh vực y tế và giáo dục sẽ có triển vọng tích cực trong thời gian tới và đấy là cơ hội cho các quỹ đầu tư. VOF cũng đặt mục tiêu giải ngân 40 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2010”, bà Minh Loan nói.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Đình An

    13:46 (GMT+7) - Chủ Nhật, 18/4/2010

    Điều kiện để giảm lãi suất cho vay là gì? Giả định trong nền kinh tế VN chỉ có 1 ngân hàng. Khi Chính phủ quy định mức lãi suất huy động trần là 10,5% không đổi trong 5 tháng qua (thời gian tương đối dài), lượng tiền ngân hàng huy động được cũng sẽ không đổi.

    Ta vẽ đồ thị Oxy với trục Ox là lượng tiền cho vay (đơn vị tính: ngàn tỉ đồng), trục Oy là lãi suất cho vay thỏa thuận (đơn vị tính: %/năm). Đường cung tiền tệ sẽ là đường thẳng song song với trục Oy vì Ngân hàng sẽ cố gắng cho vay hết lượng tiền họ có. Đường cầu tiền tệ là đường thẳng dốc xuống thể hiện nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp.

    Trong ngắn hạn nhu cầu vay vốn là không đổi, đường cầu không đổi. Để hạ lãi suất cho vay thì ngân hàng cần phải có nhiều tiền để cho vay hơn. Vì khi đó đường cung ứng tiền tệ sẽ dịch chuyển sang phải, cắt đường cầu tại điểm cân bằng mới. Tại đó, lãi suất cho vay sẽ thấp hơn.

    Vậy làm sao để ngân hàng có nhiều vốn hơn? Một là, thuyết phục NHNN bơm vốn vào hệ thống ngân hàng. Hai là, tăng lãi suất huy động.

    Hệ quả của 2 giải pháp trên? Nếu NHNN bơm thêm vốn thì sẽ tăng áp lực lạm phát lên nền kinh tế. Nếu tăng lãi suất huy động thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, giá cổ phiếu ngân hàng sẽ giảm.

    Với áp lực lạm phát hiện nay, tôi thiết nghĩ NHNN sẽ cho tăng lãi suất huy động trước để giảm lãi suất cho vay. Và hiện tượng lãi suất huy động cao sẽ được duy trì trong thời gian dài cho đến khi áp lực lạm phát không còn. Khi đó, NHNN sẽ bơm tiền vào hệ thống ngân hàng để giảm lãi suất huy động, tăng lợi nhuận cho ngân hàng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)