Bình Dương sẽ có “thành phố mới”

HÙNG NGHỊ

22/04/2010 20:42 (GMT+7)

picture Một bản vẽ phối cảnh của dự án.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Dự án “thành phố mới Bình Dương” sẽ được chính thức khởi động xây dựng vào ngày 26/4 tới đây.

Theo nguồn tin từ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC), đơn vị chủ đầu tư của dự án, “thành phố mới Bình Dương” dự kiến có quy mô 1.000 ha, nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, xã Định Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một, và các xã Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp thuộc huyện Tân Uyên, và xã Hòa Lợi thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trung tâm mới

Khu đô thị này nằm trong dự án Khu liên hiệp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và được tỉnh ủy, UBND và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương thống nhất chọn làm trung tâm hành chính tập trung của tỉnh.

Nhằm hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 cho khu đô thị mới, Becamex IDC cho biết đã mời đơn vị tư vấn nước ngoài là Viện Nghiên cứu thiết kế thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) để triển khai quy hoạch chi tiết.

Tháng 6/2009, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quyết định số 2273/QĐ-UBND. Theo quy hoạch, thành phố mới Bình Dương sẽ bao gồm các hạng mục:

- Khu trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương

- Khu công viên công nghệ kỹ thuật cao

- Trung tâm tài chính, ngân hàng, chứng khoán

- Văn phòng cho thuê, nhà hàng - khách sạn cao cấp

- Trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế, trường đại học

- Các khu phục vụ cộng đồng như: quảng trường, công viên, hồ sinh thái, trung tâm văn hóa, nhà trẻ, bệnh viện

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện ngầm, hệ thống liên lạc..

Tất cả được xây dựng theo các tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng yêu cầu của khoảng 125.000 dân cư và khoảng 400.000 người lao động thường xuyên khác có mặt trong thành phố.

Để thực hiện theo quy hoạch trên, Becamex IDC dự kiến sẽ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hệ thống giao thông công cộng được kết nối dễ dàng với các tỉnh, thành lân cận, đồng thời tổ chức tiếp thị mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước "có uy tín, kinh nghiệm, kỹ thuật, tiềm lực tài chính" để tham gia đầu tư các hạng mục thứ cấp vào khu đô thị.



Bản vẽ phối cảnh một góc thành phố mới về đêm.


Chú trọng giáo dục, công nghệ

Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là việc xây dựng Đại học Quốc tế Miền Đông và khu sản xuất kinh doanh công nghệ cao Mapletree.

Đại học Quốc tế Miền Đông được xây dựng trên diện tích 26 ha tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, có quy mô đào tạo 24 nghìn sinh viên/năm theo hình thức đào tạo đa cấp, đa ngành, do Becamex IDC làm chủ đầu tư. Trường sẽ tuyển sinh đào tạo vào khóa học 2010 - 2011 với các nhóm ngành đào tạo: kỹ thuật, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, điều dưỡng.

Becamex IDC cho biết toàn bộ chương trình đào tạo và trang thiết bị giảng dạy sẽ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đưa hoạt động của trường đúng theo định hướng “ứng dụng - thực hành”.

Khu công nghệ kỹ thuật cao do tập đoàn Mapletree (Singapore) đầu tư khoảng 400 triệu USD, với tổng diện tích 75 ha. Khu công nghệ kỹ thuật cao này có mục đích chuyển giao công nghệ và quy trình kinh doanh hiện đại, phục vụ các doanh nghiệp kinh doanh phát triển công nghệ cao, chế tạo thử và phát triển sản phẩm mới... Sự phát triển của khu công nghệ kỹ thuật cao này sẽ gắn kết với trung tâm tài chính - ngân hàng tại thành phố mới.

Đã bắt đầu triển khai

Becamex IDC cho biết, hiện các phân khu, các hạng mục trong dự án thành phố  mới đã được triển khai xây dựng với nhịp độ khá khẩn trương. Giữa tháng 4/2010, tại các công trình xây dựng đã có khoảng hơn 6.000 công nhân, cán bộ kỹ thuật, với hàng trăm xe cơ giới đang làm việc.

Ngoài trục giao thông chính (có bề rộng mặt đường trên 83 mét, với 12 làn xe), nhiều tuyến đường nội khu khác có 6-8 làn xe cũng cơ bản hoàn thành. Dọc theo các tuyến giao thông này là hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát điện, nước…, hầu hết được ngầm hóa, cũng đã được thi công.

Nhiếu hạng mục công trình tại Đại học Quốc tế Miền Đông cũng đã "lên" được những khu nhà cao tầng đầu tiên, chuẩn bị tuyển sinh khóa đầu tiên ngay trong niên khóa 2010 - 2011.

Một số tòa nhà trong trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh cũng đã được đưa vào sử dụng. Có thể ghi nhận sự hình thành của các nhà hát, quãng trường, các hệ thống kênh thoát nước, các thảm cây xanh, thảm hoa, hay các công viên, tiểu đảo, các cụm dịch vụ - du lịch ven hồ sinh thái... Một số cao ốc, phố thương mại như cao ốc Aroma, phố thương mại gần 170 căn, nhà TDC Plaza... cũng đã bắt đầu xuất hiện.

* Sau hơn 10 năm phát triển, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế Bình Dương thường cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chung của cả nước. Tỉnh có tỷ lệ công nghiệp chiếm tới trên 62,3% trong cơ cấu kinh tế, còn lại là dịch vụ 32,4% và nông nghiệp chỉ còn chiếm 5,3%. Nhiều năm qua, Bình Dương được biết đến như một điểm hẹn của các nhà đâu tư trong và ngoài nước, với nhiều khu công nghiệp hiện đại, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư nước ngoài và hàng chục vạn lao động trong và ngoài tỉnh.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Văn Hùng

    10:45 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/2/2012

    Chào bạn Viên,

    Nếu có điều kiện thì bạn hãy đến " Thành phố Mới Bình Dương " để có thể hiểu hơn bạn nhé. Như vậy, bạn sẽ có những nhận xét hay hơn.

  • Mai Thiên Bình

    18:56 (GMT+7) - Thứ Sáu, 17/2/2012

    Tình trạng bất động sản hiện nay là xuất phát từ việc mở rộng địa bàn dự án quá mức thực tế, rất nhiều dự án xa tít mù khơi chẳng kết nối được hạ tầng xã hội và dân sinh cũng cho triển khai rầm rầm. Đáng lẽ các cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cần hiểu sớm hơn chân lý rằng, bất động sản cần làm đâu xong đó và nhanh nhất đưa vào khai thác", chỉ nên có một tỷ lệ phù hợp ngoại biên sử dụng trong tương lai phù hợp. Còn với tình trạng hiện tại thì kể cả dự án nội đô cũng đắp chiếu chờ chết.

  • Nguyễn Hữu Thịnh

    23:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 16/2/2012

    Chào bạn Nguyễn Thành Viên.

    Bạn nhận xét như vậy về dự án này chứng tỏ rằng bạn chưa hiểu, hay rõ hơn là không biết chút gì về dự án “thành phố mới Bình Dương”.

    Vậy mà ngôn từ bạn sử dụng lại có vẻ rất châm chọc và ngạo mạn.

    Bạn nên tìm hiểu nhiều và rõ hơn về dự án này, và sẽ rất tốt nếu bạn có thể đến tận nơi để cảm nhận.

  • Nguyễn Thành Viên

    23:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 5/5/2010

    Chào quý báo.

    Thật là hiếm, hay có thể nói, trong tất cả các đồ án quy hoạch khu dân cư lớn hay nhỏ, đều không thấy bóng dáng của một nhà hát hay khu biểu diễn.

    Quy hoạch về nơi vui chơi giải trí cho nhân dân dường như bị các nhà đầu tư và chính quyền lãng quên.

    Cảm ơn

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)

Y kien

13:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Đã là tuyến phố đi bộ, sao có thể cho phép xe lưu thông? Chỉ 15km/h không thể gây ra tai nạn hay sao? Làm...

Trong bài: Hà Nội sắp có 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên (1 ý kiến)

Bat dong san

10:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Giá nhà hiện nay là giá đầu cơ. Thu nhập bình quân của người dân HN và TPHCM từ 2000-3000 đô/ năm ( 3-6 triệu/tháng)....

Trong bài: Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp (1 ý kiến)