Lãi suất huy động VND tăng trở lại!

MINH ĐỨC

21/05/2010 00:17 (GMT+7)

picture Lãi suất huy động VND tại một số ngân hàng, ở một số kỳ hạn đã lên gần 12%, chưa tính các chính sách cộng thưởng.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ngày 20/5, một số ngân hàng thương mại “bất ngờ” tăng lãi suất huy động VND, ngược với xu hướng vừa qua và chủ trương giảm dần mặt bằng lãi suất đang được đặt ra.

Ròng một ngày hôm qua (19/5), lãnh đạo chủ chốt của một ngân hàng thương mại cổ phần trong Nam và ngoài Bắc phải ngồi lại để thống nhất định hướng lãi suất huy động và cho vay trong thời gian tới.

Ngày 20/5, một số ngân hàng thương mại chính thức công bố tăng lãi suất huy động VND, tập trung ở các kỳ hạn ngắn.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), biểu lãi suất áp dụng từ ngày 20/5 đã có những điều chỉnh: Các kỳ hạn từ 6 – 13 tháng đồng loạt áp mức 11,6%/năm; các kỳ hạn ngắn 1 tuần đến 5 tháng có từ 10,8% - 11,55%/năm.

Tại Ngân hàng Á châu (ACB), theo thông tin cập nhật từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), lãi suất các kỳ hạn 1, 2 và 3 tháng đã tăng thêm 0,1% - 0,2%/năm, dao động từ 10,88% - 11,18%. ACB cũng là thành viên có mức lãi suất huy động VND cao nhất lên tới 11,6% áp dụng từ ngày 13/5 vừa qua.

Tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), lãi suất huy động VND các kỳ hạn 3 và 6 tháng đã tăng lên 11,55% và 11,58%, áp dụng từ ngày 20/5. Cá biệt, với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất lên tới 11,7%, 11,73% và 11,8% ứng với các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Ngoài ra, riêng với các khách hàng từ 50 tuổi trở lên, ở kỳ hạn 6 tháng hay 12 tháng tùy theo các sản phẩm tiền gửi, được thưởng thêm lãi suất 0,2%/năm, hoặc 0,24%/năm.

Trước đó, các mức lãi suất cao ghi nhận ở biểu của Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank), đồng loạt áp 11,6%/năm ở các kỳ hạn từ 1 – 36 tháng. Sự “thống nhất” đó cũng có ở Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) với 11,5%/năm trải đều ở các kỳ hạn từ 1 – 36 tháng. Hay tại Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), mức lãi suất cao nhất lên tới 11,7%/năm ở các kỳ hạn 6 – 12 tháng…

Như vậy, sau gần một tháng nhiều thành viên cùng hạ từ phổ biến gần 12%/năm về quanh 11,5%/năm, lãi suất huy động VND lại có dấu hiệu tăng trở lại, dù chưa mở rộng và mới chỉ tập trung ở một số kỳ hạn.

Diễn biến trên đang đặt ra hoài nghi về khả năng tiếp tục giảm lãi suất cho vay VND, bởi lãi suất đầu vào đang có hướng tăng trở lại. Một số ý kiến cho rằng, trong tình thế này, để giảm lãi suất cho vay, các nhà băng cần tiếp tục tiết kiệm và giảm hơn nữa các chi phí trong hoạt động. Nhưng đây cũng là một giải pháp khó khăn, khi chi phí hoạt động không thể dồn ép mạnh…

Về quyết định tăng lãi suất trở lại nói trên, lãnh đạo một ngân hàng từ chối đưa ra bình luận, bởi theo ông, “đó là một quyết định khó khăn, từ yêu cầu thực tế trong hoạt động và khó xử khi chủ trương hạ lãi suất vừa được Chính phủ tiếp tục đưa ra”.

Cụ thể, ngày 7/5 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP, trong đó một nội dung được nhấn mạnh là: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp phù hợp để khẩn trương hạ lãi suất huy động xuống khoảng 10%, lãi suất cho vay khoảng 12% và điều hành tỷ giá ở mức hợp lý. Tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế thông qua việc tăng tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng”.

Tuy nhiên, hiện chưa có những chuyển động cụ thể và mở rộng trên thị trường theo định hướng trên.

Trong khi đó, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất bình quân VND qua đêm bắt đầu có những biến động mạnh theo hướng tăng trở lại. Hai tuần qua, lãi suất này đã tăng trên 7%, như từng phổ biến trong tháng 3/2010.

Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, một số nguồn tin cho biết có thời điểm lãi suất qua đêm lên mức 7,15% và đã “hạ nhiệt” trong hai ngày qua, lần lượt là 6,79% và 6,73%. Trong khi đó, lãi suất trên thị trường này ở các kỳ hạn 6 và 12 tháng có lúc lên tới 12%/năm; những ngày gần đây có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao, từ 11,65% - 11,97%. Trong ngày 20/5, ngoại trừ kỳ hạn 12 tháng, các kỳ hạn còn lại đã có dấu hiệu giảm nhẹ.
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Nguyễn Đức Thắng

22:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nguyên nhân gốc rễ của việc rối loạn lãi suất những năm qua chủ yếu là do chính hệ thống ngân hàng gây ra. Điều...

Trong bài: Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản (6 ý kiến)

Nguyễn Đức Thắng

21:15 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việc thỏa thuận, mặc cả mua bán, thương thảo về giá giữa người mua, người bán đã là chuyện có từ ngàn năm ở chợ....

Trong bài: Đồng loạt giảm các lãi suất điều hành (1 ý kiến)

traihp

16:49 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Thanh Danh. Chúng ta ko thể cá mè 1 lứa được. Dù sao Vinalines cũng là...

Trong bài: Maritime Bank “né” dư chấn từ Vinalines (2 ý kiến)

Nguyễn Đức Thắng

16:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Mặc dù đã có một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các DNVVN, mặc dù hiện tại các ngân hàng lớn dư thừa vốn,...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (15 ý kiến)

Mai Thiên An

16:19 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Né 1 điều luật hậu quả khôn lường đến lúc này thì ai cũng biết cả rồi. Từ bài học LSCB này thiết nghĩ cần nghiêm...

Trong bài: Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản (6 ý kiến)