Bộ Xây dựng: Cho bán 20% nhà không qua sàn là hợp lý

HẠNH LIÊN

28/05/2010 12:29 (GMT+7)

picture Bán nhà qua sàn sẽ giúp thị trường minh bạch hơn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Bộ Xây dựng khẳng định tính hợp lý của việc cho phép chủ đầu tư không giao dịch qua sàn tới 20% sản phẩm nhà ở trong mỗi dự án.

Thời gian qua, đã có nhiều ý kiến lo ngại việc Bộ Xây dựng cho phép không giao dịch qua sàn tới 20% sản phẩm nhà ở trong mỗi dự án có thể làm nảy sinh tiêu cực. Bởi khi đó, nhà đầu tư sẽ bán sản phẩm tại dự án cho nhiều mối quan hệ khác nhau và những phần đó lại tiếp tục được chuyển nhượng. Như vậy mục tiêu tăng tính minh bạch cho thị trường sẽ khó đạt được như mong muốn.

Trước những đề nghị cần phải xem xét lại quy định trên, Bộ Xây dựng cho biết đã có giải trình trong tờ trình Chính phủ số 103/TTr-BXD và trong báo cáo giải trình bổ sung số 38/BXD-QLN ngày 07/01/2010. Theo quan điểm của Bộ, trong quá trình đầu tư kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp đều có nhu cầu được bố trí một tỷ lệ nhà ở nhất định trong mỗi dự án cho các cán bộ, công nhân viên của bản thân doanh nghiệp để những đối tượng này yên tâm công tác hoặc phân chia cho các đối tác tham gia góp vốn kinh doanh nhà ở để thuận lợi hơn trong việc huy động vốn.

Mặt khác, dự thảo chỉ quy định cho phép chủ đầu tư được phân chia tối đa 20% số lượng nhà ở theo hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư, chứ không phải chủ đầu tư được phép bán nhà ở cho các tổ chức, cá nhân không qua sàn giao dịch bất động sản mà việc bán nhà ở trong dự án vẫn phải thực hiện theo quy định chung.

Trong quá trình tìm vốn cho các dự án bất động sản, để một dự án thành công cần lượng vốn lớn. Vì vậy cần tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có thể huy động vốn được sớm hơn hoàn thành dự án kịp tiến độ giúp đẩy nhanh nguồn cung ra thị trường. Việc cần thiết là cơ chế kiểm soát của Nhà nước để không bị thất thu thuế và không trái với luật và những quy định hiện hành.

Vì vậy, việc đề xuất cho phép các chủ đầu tư được phân chia 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án không phải qua sàn giao dịch bất động sản là phù hợp với quy định hiện hành.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cũng cho biết về cơ bản, các thành viên Chính phủ đều nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị định, cho phép chủ đầu tư được thực hiện phân chia 20% số lượng nhà ở không phải qua sàn giao dịch bất động sản.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Người quan tâm

    09:06 (GMT+7) - Thứ Hai, 31/5/2010

    Theo quan điểm cá nhân của tôi, bản thân quy định giao dịch "100%" qua sàn như hiện nay vẫn còn đang phổ biến hiện tượng giao dịch một cách hình thức, cung cấp văn bản "xác nhận giao dịch qua sàn" như một dịch vụ đi sau hoạt động bán hàng và phân phối sản phẩm của chủ đầu tư, đặc biệt đối với các Sàn giao dịch trực thuộc trực tiếp chủ đầu tư.

    Vì thế, việc quy định như trên sẽ tiếp tục làm gia tăng tính thiếu minh bạch và làm méo mó thêm thị trường bất động sản vốn thiếu "thông tin" trầm trọng như hiện nay. Người thực sự có nhu cầu mua nhà để ở sẽ bị hạn chế hơn trong việc tiếp xúc với sản phẩm giá gốc.

  • Người Hà Nội

    14:09 (GMT+7) - Thứ Sáu, 28/5/2010

    Theo quan điểm cá nhân:

    Bộ Xây dựng đã cố gắng bảo vệ chính kiến của mình, và nó có lợi hơn cho phía các chủ đầu tư (chứ không phải là phía đông đảo người tiêu dùng).

    Việc chủ đầu tư được phép không giao dịch qua sàn tới 20% sản phẩm nhà ở trong mỗi dự án. Trên thực tế, đã gây ra nhiều hệ luỵ như việc mua bán nững suất ưu tiên, ngoại giao... khi mà dự án còn trên giấy!

    Còn việc chủ đầu tư cần một số diện tích cho cán bộ, nhân viên thì theo tôi nó không thể chiếm tới 20% được (đây chỉ là nguỵ biện).

    Việc huy động vốn cũng vậy: chủ đầu tư cần huy động vốn theo đúng quy định của Luật kinh doanh BĐS, từ những nguồn vốn chính thống (ngân hàng, cổ phiếu, trái phiếu hay từ các quỹ...), nếu như huy động từ nhà đầu tư thứ cấp như hiện nay sẽ càng làm cho thị trường méo mó(vì các nhà đầu tư thú cấp này sẽ lại huy động từ khách hàng, và bán sản phẩm ra thị trường khi mà dự án còn trên giấy như vụ Công ty 1/5 vừa qua, và giá cả thì đã được đẩy lên mức giá trên trời)!

    Trên đây là một vài ý kiến trong tầm hiểu biết cá nhân người viết, nếu có gì chưa được thấu đáo mong bạn đọc lượng thứ.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)

Y kien

13:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Đã là tuyến phố đi bộ, sao có thể cho phép xe lưu thông? Chỉ 15km/h không thể gây ra tai nạn hay sao? Làm...

Trong bài: Hà Nội sắp có 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên (1 ý kiến)

Bat dong san

10:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Giá nhà hiện nay là giá đầu cơ. Thu nhập bình quân của người dân HN và TPHCM từ 2000-3000 đô/ năm ( 3-6 triệu/tháng)....

Trong bài: Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp (1 ý kiến)