Hai lần tăng giá xăng dầu liên tiếp phải cách nhau tối thiểu 30 ngày

Y NHUNG

22/07/2010 08:32 (GMT+7)

picture Khi đã tăng giá bán lẻ xăng dầu, muốn tiếp tục tăng nữa, doanh nghiệp đầu mối sẽ phải chờ cho đủ 30 ngày.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Bộ Tài chính vừa có công văn số 8984 /BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải giãn thời gian điều chỉnh giá xăng, dầu giữa hai lần tăng giá liền nhau.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được chủ động điều chỉnh giá xăng dầu theo Nghị định 84/CP nhưng  phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai lần tăng là 30 ngày (quy định tại Điều 27 của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, khoảng cách tối thiểu này chỉ là 10 ngày).

Ngoài ra, khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối phải đồng thời gửi quyết định giá và phương án giá của mình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cơ quan có thẩm quyền thực hiện giám sát việc điều chỉnh giá của thương nhân theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu trên được Bộ đưa ra khi các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có công văn đề nghị sau thời điểm 9/6/2010, cho phép doanh nghiệp được tự quyền quyết định giá bán lẻ và thực hiện chế độ báo cáo giá xăng dầu theo quy định tại Điều 27 NĐ 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Công văn nói trên còn làm rõ: theo Thông tư số 234/2009/TT-BTC thương nhân có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá để tham gia bình ổn giá xăng dầu trên thị trường. Khi giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành, đến mức phải sử dụng quỹ bình ổn giá, Bộ Tài chính sẽ có yêu cầu doanh nghiệp sử dụng quỹ bình ổn giá để bù đắp phần chênh lệch phát sinh giữa giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành trong thời gian doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng dầu theo chỉ đạo của liên bộ Tài chính – Công Thương. Đây không phải là khoản bù lỗ cho kết quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Về quy mô, cơ chế hình thành, quỹ bình ổn là khoản trích bắt buộc bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá cơ sở, cả khi giá thế giới diễn biến ở mức thấp hoặc mức cao (trừ trường hợp đặc biệt) được quy định tại Điều 26 Nghị định 84/2009/NĐ-CP. Quỹ bình ổn được lập để tại doanh nghiệp, được hạch toán riêng và chỉ được sử dụng vào mục đích bình ổn giá.
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Bùi Huy Hiệu

14:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Theo tôi, gas là một nguyên liệu không thể thiếu đối với người dân. Xăng, dầu, điện... có thể tăng, vì chúng tôi có thể tiết...

Trong bài: Xin giảm thuế nhập để giảm giá gas (1 ý kiến)

Jorte

14:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Ngân hàng Eximbank Mỹ đang hỗ trợ nhập khẩu hàng Mỹ thì tại sao không kết hợp để NK nguyên liệu Mỹ cho SX nông...

Trong bài: Mời Mỹ tư vấn để tránh bị kiện ở Mỹ (1 ý kiến)

Nguyễn Văn Đạt

17:55 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Có bao giờ mua được vé đâu mà biết chất lượng ra sao......

Trong bài: VietJetAir bán vé chặng Tp.HCM - Hà Nội chỉ từ 590.000 đồng (3 ý kiến)

Nguyễn Linh

15:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/2/2012

Tôi cùng gia đình đã mua được vé giá rẻ của Vietjet 250.000 trước tết cho chuyến thăm họ hàng vào Sài Gòn dịp tết....

Trong bài: VietJetAir bán vé chặng Tp.HCM - Hà Nội chỉ từ 590.000 đồng (3 ý kiến)

Thanh Thuy

13:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/2/2012

Tôi cũng đã đi hàng hàng không này trong dịp tết, thấy rất ổn, máy bay mới, các em tiếp viên vui vẻ. Nếu có...

Trong bài: VietJetAir bán vé chặng Tp.HCM - Hà Nội chỉ từ 590.000 đồng (3 ý kiến)