Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 26-30/7

VĂN NHẬT

24/07/2010 09:52 (GMT+7)

picture Theo VNDirect, VN-Index đang nằm ở vùng nhạy cảm và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống đáy dưới của Bollinger band. Tại vùng hỗ trợ tiếp theo tại 490 điểm, nhiều khả năng VN-Index sẽ có sự phục hồi trở lại - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 26-30/7.

Các xu hướng kỹ thuật sẽ quan trọng hơn

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Bản tin nợ của Bộ Tài chính vừa được công bố với mức nợ nước ngoài tính đến cuối năm 2009 ở mức 28 tỷ USD, tương đương 39% GDP. Sau khi thông tin được công bố, không có các biến động lớn trong giao dịch và giá của các sản phẩm tài chính liên quan tới nợ của Chính phủ tại nước ngoài.

Chỉ số CDS 12M và lợi suất trái phiếu Chính phủ tại ngước ngoài thậm chí còn giảm nhẹ. Chỉ số CDS 12M đã giảm tới 20 điểm kể từ đầu tháng và giảm 3 điểm riêng trong phiên hôm qua. Điều này cho thấy tình hình nợ nước ngoài của Việt Nam nằm trong dự đoán của các nhà đầu tư nước ngoài, thậm chí còn khá tốt so với dự kiến.

Tuy nhiên, thông tin trên có thể không tác động nhiều đến hoạt động của nhà đầu tư trong nước do việc đánh giá tình hình nợ nước ngoài của chính phủ trước nay ít minh bạch.

Với việc không có thông tin quan trọng từ kinh tế vĩ mô trong khi báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến không có biến động lớn với phần lớn các mã chứng khoán, các xu hướng kỹ thuật có thể trở nên quan trọng hơn với thị trường trong tuần tới. Nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong khoảng 496 - 500 trong những phiên sắp tới”.

Nên phân bổ theo đầu tư giá trị

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Nhìn chung, không có dòng tiền vào thị trường trong khi cung cổ phiếu từ nay đến cuối năm là rất lớn. Trong ngắn hạn, khi dòng tiền chưa được cải thiện thì các chỉ số vẫn trong trạng thái lình xình với thanh khoản thấp tới trung bình.

VN-Index đang nằm ở vùng nhạy cảm và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống đáy dưới của Bollinger band. Tại vùng hỗ trợ tiếp theo tại 490 điểm, nhiều khả năng VN-Index sẽ có sự phục hồi trở lại.

Tại thời điểm thị trường khá mỏng manh, nhà đầu tư nên giữ nguyên trạng thái và phân bổ tiền vào những cổ phiếu đầu tư giá trị. Các mã của các công ty có kết quả kinh doanh tốt, định giá hấp dẫn vẫn là chọn lựa tốt vào thời điểm này. Hạn chế dùng đòn bẩy tài chính khi chưa có dấu hiệu gia tăng của dòng tiền”.

Sẽ thêm tuần đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Sự đan xen giữa luồng thông tin tích cực và tiêu cực đang khiến cho thị trường không thể bứt phá theo một chiều hướng nhất định. Trong khi phần lớn doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh 6 tháng khả quan đã tạo những tín hiệu tích cực cho thị trường.

Ngược lại, những biến động không thể đoán định của thị trường chứng khoán thế giới lại đang tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam theo chiều hướng tiêu cực.

Vẫn giữ quan điểm trong các báo cáo trước, chúng tôi kỳ vọng vào sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những tháng cuối năm nhờ những chuyển biến tích cực của kinh tế trong nước.

Tuy nhiên kỳ vọng đó có đạt được hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào chuyển biến kinh tế và biến động của thị trường chứng khoán thế giới. Do đó chúng tôi dự báo thị trường tiếp tục đi ngang trong những phiên giao dịch của tuần sau”.

Quan ngại về dòng tiền

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Mức độ tương quan giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán thế giới dường như là không quá mạnh. Phần lớn các doanh nghiệp niêm yết trên sàn đã công bố kết quả kinh doanh quý 2, nhưng các kết quả này vẫn không thể tạo thành xu hướng đi lên cho thị trường trong hơn nửa đầu tháng 7.

Tâm lý nhà đầu tư vẫn tiếp tục trong trạng thái nghi ngờ, thậm chí nhiều người đang tỏ ra quan ngại trước tương lai của dòng tiền trên thị trường.

Tăng trưởng tín dụng nội tệ trong các tháng đầu năm ở mức thấp đã gây không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, áp lực tăng vốn điều lệ, tăng tỷ lệ an toàn vốn lên 9% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại đã khiến nhiều nhà đầu tư quan ngại hơn về tương lai của dòng tiền trên thị trường trong thời gian tới.

Do đó, một sự bứt phá mạnh của VN-Index hiện nay theo chúng tôi là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, khả năng VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp ở ngưỡng trên của mốc 500 điểm trong thời gian tới là khá lớn.

Theo VIS, nhiều khả năng VN-Index sẽ dao động trong vùng từ 500-510 điểm cho tuần giao dịch từ ngày 26/7-30/7/2010”.

Sẽ chủ yếu tập trung vào các mã nhỏ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Tình trạng giao dịch giằng co tiếp tục diễn ra giữa bên mua và bên bán hay nói đúng hơn là bên mua và bên bán tiềm năng, và thị trường đã tiến đến mức mà tại đó bên mua không thấy có lý do gì để mua vào và bên bán cũng không nhất thiết phải bán ra. Và tác động của điều này đã dẫn tới việc thanh khoản giảm tới mức rất thấp.

Tâm lý chung trên thị trường đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ sự tăng điểm trên các thị trường chứng khoán quốc tế và như chúng tôi đề cập ngày hôm qua, thì cả thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc có khả năng đã bắt đầu nỗ lực vượt qua những ngưỡng kháng cự kỹ thuật chính trong những ngày qua và điều này có thể sẽ tác động tích cực đến tâm lý của các nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, việc thanh khoản ở mức thấp đã gây áp lực lên thị trường.

Hầu hết các nhà đầu tư đều kỳ vọng thị trường sẽ biến động trong dải hẹp trong tuần tới và đến khi nào các mã lớn chưa tăng thì kỳ vọng này là hoàn toàn có cơ sở. Và kết quả của tình trạng này sẽ là tình trạng giao dịch mất cân bằng giữa các mã lớn và mã nhỏ (các mã nhỏ là các mã chủ yếu thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư) và các nhà đầu tư vẫn sẽ chủ yếu tập trung vào các mã nhỏ”.

Khả năng VN-Index tiếp tục suy yếu là khá lớn

(Công ty Chứng khoán Kim Eng Việt Nam - KEVS)

“VN-Index biến động không nhiều trong các phiên giao dịch tuần này, tuy nhiên với khuynh hướng ngày càng suy yếu dần đi là tín hiệu đáng lo ngại.

Trên đồ thị, vùng hỗ trợ tuần trước nay lại trở thành kháng cự và liên tiếp trong hai phiên giao dịch gần đây VN-Index không thể tăng trên kháng cự này được. Kháng cự này cũng cũng chính là kháng cự của trung bình 20 ngày.

Điều lo ngại hơn đó là VN-Index đang nằm ngay ở hỗ trợ đường xu hướng trung hạn có giá trị hỗ trợ trong vùng 500 cho tới 495. Nếu VN-Index sụt giảm qua vùng hỗ trợ 500-495 thì đường xu hướng tăng trên bị phá vỡ và một kịch bản giảm sâu hơn có thể xẩy ra với mục tiêu tại vùng hỗ trợ 485-480.

Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn vẫn đang trong tình trạng suy yếu vì vậy khả năng VN-Index tiếp tục suy yếu là khá lớn trong tuần tới”.

*  Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Đồng V. Thuận

    15:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 26/7/2010

    Thị trường lình xình là dấu hiệu tương lai sẽ mạnh. Hàn thử biểu nền kinh tế sẽ có bất ngờ khi mọi người bắt đầu chán nản. Thị trường có định hướng vì năm nay đại hội Đảng. Tôi tin sẽ có những thay đổi giao dịch, chính sách theo hướng chuyên nghiệp, tăng thanh khoản hỗ trợ mạnh, bất ngờ làm dòng tiền quay trở lại cũng một cách chuyên nghiệp!

  • Ngocminhkhue

    10:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 26/7/2010

    Thị trường chứng khoán Âu, Á, Mỹ lên ầm ầm, chứng khoán ta lại tràn ngập sắc đỏ. Thời gian nay em nghĩ các anh chị đúng, gửi tiền tiết kiệm cho chắc ăn.

  • Nguyễn Lan Phương

    17:11 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/7/2010

    Bạn Ck2010 nói đúng quan điểm của tôi: VNI sẽ xuống 400-450 nên tốt nhất là gửi tiền ngân hàng. Do vậy tôi đang chờ những phiên tăng điểm để hiện thực hóa quan điểm của mình.

  • Thuchi

    16:38 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/7/2010

    Thị trường lình xình dài hạn như hiện nay thì rất có thể chơi chứng khoán từ tỷ phú sẽ thành triệu phú.

    "Tiền mặt là vua" - nên áp dụng quan điểm này. Gửi tiết kiệm vào ngân hàng vừa ích nước vừa lợi nhà hơn là cứ để cổ phiếu trong tài khoản để mỗi ngày lại mất một vài phần trăm.

  • Ck2010

    11:30 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/7/2010

    Thông tin trong nước không có gì xấu. CK Mỹ và ngân hàng châu Âu có nhiều lạc quan (mặc dù ảnh hưởng không lớn lắm đến VN-Index). Vì vậy, việc VN-Index giảm sâu như bạn Nam và Huy3nThoai nghĩ là chuyện mơ hồ. Nếu bạn Nam nghĩ VN-Index xuống 400 hay 450 thì tốt nhất nên rút tiền ra gởi ngân hàng hay đầu tư vào mảng khác đi. Thị trường bây giờ chỉ không thích hợp cho những người vốn ít mà lướt sóng.

  • Tự Tin

    11:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/7/2010

    Nhận định của các CTCK tuần tới quả là đen tối. Nhưng tôi muốn biết họ nhận định như vậy tại sao họ không bán đi để mua lại khi VNI xuống dưới 480 điểm.

    Với tôi thì nhận định khác với các lý do sau:

    - CKTG đang đà phục hồi.

    - Nhà ĐTNN đang tiếp tục mua ròng vài tháng nay.

    - Giá CK đã quá hợp lý nếu không muốn nói là rẻ.

    - Tình hình KT VN đã ổn định.

  • Isg.hanoi

    10:32 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/7/2010

    Sau 3 tháng vật lộn với vai đầu vai xuống (4/2010), đêm thứ 6 Mỹ có phiên lật ngược vai đầu vai lên (7/2010), các kênh xu thế rơi tạm dừng bước cho quá trình phục hồi.

    Sau 2 khủng hoảng liên tiếp (Mỹ, Âu) mức độ ảnh hưởng đang bắt đầu làm cho giới đầu tư bớt sợ hãi bởi những cái bánh vẽ. Hãy lần lại lịch sử sau những kỳ khủng hoảng là những lúc thị trường bật lại nhanh và mạnh hơn trước nhiều lần (1987, 1997). Một chu kỳ có tính 10 năm và đang đi tới hồi kết thúc.

    Đối với VN thì liệu sau khi khủng hoảng TG chấm dứt chúng ta được lợi gì và mất gì?

    Đối với các nước ảnh hưởng chính khủng hoảng thì cái lợi của họ là trước hết cơ cấu được các công ty yếu kém và sáp nhập cải tổ lại thành các công ty mạnh hơn, đủ sức chống chọi với phong ba tốt hơn. Và một lợi thế là trong quá trình khủng hoảng đồng tiền chủ chốt của nhóm đó được hạ giá trị làm cho quá trình phục hồi nền kinh tế gia tăng mạnh mẽ. Giống như một dòng máu cũ được lọc sạch và đang trẻ trung trở lại nhờ các biện pháp kinh tế mạnh và sốc (điều này VN chưa thể và không thể làm được).

    Còn đối với các nước bị ảnh hưởng khủng hoảng và trong quá trình phát triển kinh tế điển hình TQ, VN thì mức độ ảnh hưởng khủng hoảng hầu như không đáng kể, thậm chí đối với họ đó là điểm may mắn vì khi khủng hoảng xảy ra thì giá nguyên liệu, dầu khí (nhu cầu dùng để phát triển) trên TG rơi xuống mức giá rẻ với lo sợ nhu cầu TG xuống thấp. Điều đó có lợi hay hại thì hãy nhìn khoản nhập siêu hàng tháng (năm) của VN thì thấy rõ mức lợi đó ra sao.

    Kết luận: Thế giới vẫn cần những đợt khủng hoảng giống như các cơn bão tuy tàn phá nhưng vẫn đem lại mùa màng xanh tốt (vấn đề là khu vực nào và mức độ chống chọi ra sao). Hãy sống chung với nó và nên lợi dụng nó chứ không phải tìm cách tránh xa nó.

  • NND

    10:23 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/7/2010

    CPI tháng 7 thấp. Rõ ràng là áp lực lạm phát hồi đầu năm và áp lực tái cơ cấu hệ thống tài chính đã tác động tới những quyết sách của NHNN. Những điều chỉnh “thô” này-tôi cho là chậm, sẽ gây nhiều tác động phụ, chưa khớp với độ trễ của nền KT nên hiệu quả chưa cao và làm mất cơ hội pt nhanh hơn. Mọi người tham khảo dự báo của EIU về KT Việt Nam tới năm 2014.

    Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy đầu tư vào BĐS thời điểm này “có vẻ’’ ổn nhất. Dù gì thì các nhà đầu tư cũng nên kiên nhẫn với các quyết định của mình.

  • Phạm Trang

    09:34 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/7/2010

    Ôi thị trường chứng khoán Việt Nam! Kẻ đánh lên - người lại đánh xuống, không biết đâu mà lần, mà ở thời buổi kinh tế vừa thoát khỏi suy thoái này thì phần thắng luôn thuộc về người đánh xuống. Xin chia buồn với thị trường chứng khoán Việt Nam.

  • Huy3nThoai

    23:23 (GMT+7) - Thứ Bảy, 24/7/2010

    Bạn QuangGia1 có lẽ là 1 người chơi CK lão luyện.

    Hy vọng có cơ hội trao đổi với bạn về kinh nghiệm đầu tư CK.

    anhkiet.tmb@gmail.com

    Thanks

  • PSH

    22:44 (GMT+7) - Thứ Bảy, 24/7/2010

    Bây giờ chưa phải là thời điểm mua vào.

  • Huytung

    21:40 (GMT+7) - Thứ Bảy, 24/7/2010

    DJ đã tăng điểm ấn tượng nhưng vào thời điểm này thì điều này cũng không có ý nghĩa nữa. Tâm lý NĐT đã nguội lạnh theo thị trường trong thời gian qua. Diễn biến thị trường thật đáng thất vọng. Hy vọng kinh tế vĩ mô ổn định sẽ khiến thị trường khởi sắc trở lại.

  • Quanggia1

    21:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 24/7/2010

    Khi mọi người đều nhận định TT tiếp tục lên thì đó chính là lúc TT quay đầu xuống.

    Khi mọi người bi quan đến cùng cực chính là lúc TT đi lên.

    TTCK mình xưa nay vẫn thế và chiến thắng trên TT không dành cho số đông mà chỉ dành cho những người biết và dám nắm lấy thời cơ.

    Lúc TT bi quan, hoảng loạn chính là lúc sinh ra nhiều tỷ phú mới.

  • Phe01

    20:33 (GMT+7) - Thứ Bảy, 24/7/2010

    Cứ làm những gì ngược lại các công ty chứng khoán khuyên là có tiền.

  • Chu ích Vinh

    17:39 (GMT+7) - Thứ Bảy, 24/7/2010

    Tuần sau sẽ lại là một bước ngoặc đối với chứng khoán thế giới. Hiện nay hầu hết các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều đi vào vùng kháng cự mạnh. DJ sẽ bắt đầu thử thách vùng kháng cự 10500-10600.

    Tuần sau những dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ sẽ được công bố. Nếu các dữ liệu này là tốt thì rất DJ có thể vượt qua vùng kháng cự này và có thể kéo chứng khoán toàn thế giới cũng vượt qua các vùng kháng cự quan trọng còn ngược lại các thị trường sẽ lại chao đảo.

    Giờ đây giới đầu tư quan tâm nhiều đến tình hình sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ hơn là những vấn đề nợ nần ở Châu Âu. Khủng hoảng nợ ở Châu Âu vẫn được ví như những quả bom nổ chậm. Các quả bom này có nổ hay không còn phụ thuộc các nước có kịp phát hiện và kịp thời tháo ngòi nổ.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không có gì cải thiện nhiều trong tuần sau. Nguồn cung cổ phiếu vẫn rất lớn và áp lực phải bán ra cũng rất lớn đặc biệt là từ các nhà đầu tư tổ chức. Khi Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình, chi phi vốn vay bên ngoài cũng cao hơn.

    Ngày 1/7, luật doanh nghiệp nhà nước chính thức mất hiệu lực. Các doanh nghiệp nhà nước trước đây sẽ phải gặp khó khăn nhiều hơn với việc tiếp cận các nguồn tín dụng. Những doanh nghiệp này vốn là những khách hàng truyền thống của các ngân hàng trước đây. Giờ đây các ngân hàng đã không còn mặn mà cho các doanh nghiệp này vay khiến nguồn tín dụng không được khơi thông trong nửa đầu năm đến nay. Các doanh nghiệp này sẽ tác nhân đầu tiên chịu áp lực bán vốn cổ phần trong các công ty.

    Có lẽ từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ được thấy nhiều hơn các doanh nghiệp đăng kí bán và tăng vốn cổ phần. Các doanh nghiệp Việt Nam đang quá lạm dụng nguồn vốn cổ phần. Điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến doanh nghiệp cũng như những nhà đầu tư. Vốn cổ phần không phải là một nguồn vốn rẻ như nhiều doanh nghiệp nghĩ.

    Theo phân tích kĩ thuật đã có những dấu hiện đầu tiên cảnh báo thị trường đang rất mong manh. Tuần sau chỉ cần thị trường chứng khoán chỉ cần hơi “rung” lên là thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ bắt đầu đi vào giai đoạn lao dốc.

    Hiện này vùng kháng cự gần nhất của thị trường là vùng từ 503-505 điểm (chính là khoảng Gap mà thị trường tạo ra trong phiên hôm thứ 5) nhiều khả năng thị trường sẽ quay lại kiểm tra vùng kháng này trong tuần sau.

    Vùng hỗ trợ của thị trường gần nhất của thị trường là vùng 493-495.

    Tuần sau sẽ lại là một tuần thử thách tâm lý của những cầm cổ phiếu.

  • Huy3nThoai

    16:01 (GMT+7) - Thứ Bảy, 24/7/2010

    Theo nhận định của tôi, đầu tư trong thời điểm này là tương đối mạo hiểm. Các NĐT nên cân nhắc kỹ trước khi đặt lệnh mua.

    Khách quan mà nói thì để đầu tư an toàn tôi đồng ý với nhận định của anh Nam. "Chỉ khi nào cỗ xe VN-index xuống dốc mạnh thì các NDT nên cân nhắc đầu tư mạnh".

    Mong các bạn góp ý giùm!

  • Nam

    15:31 (GMT+7) - Thứ Bảy, 24/7/2010

    Xưa đến nay các công ty CK luôn phải phát ngôn lạc quan để nhà đầu tư không rời bỏ thị trường. Thực tế là hầu hết những ai ôm nhiều cổ phiếu đều thua lỗ.

    Các quỹ đầu tư nước ngoái càng thua đậm đến mức cổ đông đòi rút vốn, mảng tự doanh của nhiều công ty CK cũng thua lỗ.

    Theo tôi hãy cứ để cỗ xe VN-index lao hết dốc rồi chúng ta hãy nhảy vào. Nhưng chưa thấy quan chức nào nhận định xem đáy sắp tới là bao nhiêu? 450 hay 400?

    Hiện giờ nhiều người đang mất phương hướng.

  • Downdown235

    14:25 (GMT+7) - Thứ Bảy, 24/7/2010

    Nhận định của VIS là chính xác trong thời kỳ chứng khoán quá ảm đạm hiện nay: quan ngại về dòng tiền. Dòng tiền chưa thể hướng về chứng khoán khi mà cứ tìm về là lại bị cụt vốn.

    Thông tin chính thống trên VnEconomy về nhập siêu và nợ nước ngoài của VN cũng làm chúng tôi khá lo lắng.

    Có lẽ nhận định của FPTS: Sẽ thêm tuần đi ngang - là vẫn hơi lạc quan trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)