Nhà, đất trầm lắng: Cơ hội cho ai?

TỪ NGUYÊN

27/07/2010 15:09 (GMT+7)

picture Phân khúc nhà chung cư vốn được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho giới đầu tư.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Những diễn biến trên thị trường bất động sản Hà Nội đang quay lưng với giới đầu tư, cho dù có không ít yếu tố tích cực đang đứng về phía họ.

Thực tế này một lần nữa minh chứng cho một thị trường thiếu ổn định của thị trường bất động sản của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Còn với nhiều chuyên gia, sự trầm lắng của thị trường vào lúc này được xem như một dấu hiệu khẳng định vai trò của giới đầu cơ sau một thời gian thao túng và “tạo sóng” trên thị trường.

Giao dịch tiếp tục đóng băng

Theo khảo sát của VnEconomy và thông tin từ một số sàn giao dịch bất động sản như ACB, Detechland, Gia Nam... thị trường bất động sản Hà Nội đang rơi vào trạng thái trầm lắng, kéo dài suốt từ hồi đầu tháng 4 đến nay.

Thế nhưng, hầu hết chủ các sàn giao dịch bất động sản hay giới đầu tư vẫn không quá bi quan trước tình trạng đóng băng của thị trường.

Có mặt tại sàn giao dịch bất động sản Quang Minh (Hà Đông), người viết ghi nhận cả ngày chỉ có khoảng 1 - 2 người ghé vào tìm hiểu, hỏi han thông tin rồi rút lui lặng lẽ. Gặng hỏi vì sao không mặn mà với nhà đất vào thời điểm này, phần lớn đều vừa lắc đầu vừa buông lời “chưa phải lúc”.

Theo ông Phạm Mạnh Dưỡng (Sàn giao dịch bất động sản Quang Minh), những khu vực “hot” trước đây như Xa La, Dương Nội, Vân Canh... giờ cũng "vắng như chùa bà Đanh". Hầu hết các căn hộ, mảnh đất phân lô tại các khu vực trên được giới thiệu tại sàn này không ai sờ tới.

“Lẽ ra thời điểm này giao dịch trên thị trường phải được cải thiện để chuẩn bị nghỉ ngơi trong tháng 7 “cô hồn”, nhưng thực tế lại còn thê thảm hơn tháng 7 năm ngoái. Hơn nữa, thời điểm này những năm trước, giới đầu cơ sẽ tăng cường săn nhà đất để chuẩn bị cho một số đại gia tỉnh lẻ mua nhà cho con đậu đại học, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì”, ông Dưỡng nói.

Tuy nhiên, vị này cũng tiết lộ, trong suốt thời gian thị trường trầm lắng vừa qua, vẫn có nơi “nuôi sống” cả sàn này là khu nội thành và khu An Khánh. Nhà, đất tại những khu vực trên vẫn có nhiều người tìm mua cho dù giá cao hơn nhiều so với các nơi khác.

Còn tại phía Đông Hà Nội như Đông Anh, Mê Linh... các giao dịch đất nền, suất nhà, đất tại các dự án cũng rơi vào tình trạng đóng băng giao dịch.

Ông Hồ Đức Hùng, Giám đốc Trung tâm Môi giới bất động sản Hùng Phong (Đông Anh) cho biết, mặc dù giá đất liền kề tại nhiều khu vực trên địa bàn đã giảm từ 1 -2 giá (1 - 2 triệu đồng/m2) nhưng giao dịch vẫn không cải thiện là mấy.

Chẳng hạn đất liền kề tại dự án CIENCO 5 Mê Linh, khu đô thị mới Hà Phong...  có giá chào bán liền kề hồi đầu năm từ 15 - 18 triệu đồng/m2, nhưng hiện nay chỉ khoảng 12 - 16 triệu đồng/m2, tùy từng vị trí và độ rộng của đường chạy qua.

Riêng giá đất biệt thự hiện được giới đầu cơ rao bán khoảng 10 - 13,5 triệu đồng/m2, thay vì 15 triệu như mấy tháng trước.

Thế nhưng, theo ông Hùng, cả vài tháng nay, trung tâm của ông cũng phải chấp nhận cảnh “ngồi chơi xơi nước” với vẻn vẹn 2 giao dịch thành công cho hàng trăm lô đất, suất căn hộ đang được rao bán tại đây.
 
Cơ hội cho ai?

Thực tế thì thị trường bất động sản Hà Nội bắt đầu rơi vào trầm lắng từ hồi đầu tháng 3. Khi đó một số sàn giao dịch bất động sản đã có tình trạng ứ hàng vì người gửi bán thì nhiều còn người mua thưa thớt.

Nguyên nhân được phần lớn giới đầu cơ đưa ra lúc đó là do họ còn “chờ nhiều thứ”, từ quy hoạch Thủ đô, việc hoàn thiện trục Láng - Hòa Lạc hay thậm chí có một số chờ ngân hàng hạ lãi suất.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người khó hiểu là bởi, xưa nay thị trường bất động sản vẫn được xem như một “hàn thử biểu” của nền kinh tế. Và khi nền kinh tế trong nước đang trên đà hồi phục thì không có cớ gì bất động sản lại đi xuống.

Trả lời câu hỏi trên, trong một cuộc trao đổi gần đây với VnEconomy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng, nóng - lạnh trên thị trường bất động sản là chuyện bình thường và luôn có chu kỳ. Còn về lâu dài, thị trường vẫn có nhiều tiềm năng cho nhà đầu tư, ông Nam nói.

Tuy nhiên, khi đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng lưu ý rằng, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn có đặc thù riêng, đó là tần suất tăng - giảm ngắn và nhanh hơn nhiều nước trên thế giới. Điều này chứng tỏ thị trường đang thiếu ổn định.

Còn theo một số chuyên gia, sự trầm lắng hiện nay của thị trường có nguyên nhân từ nhiều yếu tố mang tính chủ quan. Một trong số đó là do hàng loạt các chính sách liên quan đến thị trường bất động sản Hà Nội chưa được “thuận buồm xuôi gió” như nhiều nhà đầu tư phỏng đoán.

Bà Trịnh Tuyết Mai, một nhà đầu tư bất động sản tại sàn Gia Nam (Từ Liêm) cho hay, từ hồi tháng 3 sau khi thông tin quy hoạch Thủ đô được “rậm rịch” thông qua với hàng loạt dự án hoành tráng đi kèm nên bà đã “thoái vốn” từ tài khoản chứng khoán để chuyển sang bất động sản.

Tuy nhiên, rốt cuộc đến nay quy hoạch Thủ đô vẫn chưa thông qua, đường Láng - Hòa Lạc vẫn chưa hoàn thành... đã khiến bà mất đứt gần 1 tỷ đồng chỉ trong vài tháng trời do giá nhà đất giảm.

Không những thế, nhà đầu tư này con cho biết, hiện bà đang nắm giữ nhà đất với giá trị ngót gần chục tỷ đồng nhưng hoàn toàn mất phương hướng đầu tư bởi “cắt lỗ” cũng khó, còn "ôm" thì như ngồi trên đống lửa.

Theo ông Dưỡng, giá cả trên thị trường bất động sản Hà Nội hiện đang tiến gấn đến đáy, nên với những người có nhu cầu thực nên tranh thủ tìm kiếm những mảnh đất, căn hộ vừa túi tiền của mình.

“Với giới đầu cơ, việc ra vào thị trường trong những thời điểm như thế này cũng cần phải cân nhắc kỹ, bởi kinh nghiệm cho thấy, giá giảm - cung nhiều nhưng không có nghĩa là không có rủi ro rình rập”, ông Dưỡng lưu ý.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Trunglph

    07:03 (GMT+7) - Thứ Bảy, 31/7/2010

    Cái gì đã lên quá giá nó thì phải xuống thôi mọi người đều hiểu điều đó .

    Thị trường BĐS trong TP HCM phát triển tốt hơn tại HN rất nhiều.
    Trong nam thị trường đã trải qua một cuộc điều chỉnh khá mạnh năm 2008-2009 khi mà giá nhà đất nhất là của các dự án đã giảm từ 30%-đến 70% trong thời kì ấy còn tại Hà Nội thì chưa có một cuộc điều chỉnh nào như thế.

    Do một số đặc thù nên bất động sản Hà Nội được hỗ trợ về giá trong thời gian vừa qua nhưng giá đất hiện nay đã quá cao rồi.

    Khi mà một số yếu tố hỗ trợ giá đất tại HN như dự án ít, giao thông khó khăn nên dân cư có xu hướng tập trung vào khu vực nội thành… mất dần đi thì tất yếu sẽ phải xảy ra một sự điều chỉnh tại Hà Nội.

    Giai đoạn hiện nay đã rất gần với sự thoái trào ấy rồi mặc dù giá nhà đất tại Hà Nội trong ngắn hạn vẫn được các yếu tố hỗ trợ về giá khá mạnh và có thể tiếp tục tăng nhưng giá nhà tại Hà Nội sẽ phải xảy ra một cuộc điều chỉnh về lâu dài (tính theo chu kì năm).

  • Nguyễn Kim Lan

    00:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 30/7/2010

    Tôi không biết tác giả viết "tiến sát đến đáy" là đáy nào? Tôi là nhân viên môi giới bất động sản, hiện những bất động sản tôi đang giao dịch cho khách hàng chưa có mảnh đất hay căn hộ nào giảm giá, chỉ chưa kịp tiếp tục tăng theo đà sóng vừa rồi, có nơi giảm không đáng kể (trừ Ba Vì). Hiện tại đi ngang thôi.
    Người đẻ ra chứ đất đai không đẻ ra được nữa, không có chuyện đất đai nhà cửa giảm giá. Trừ khi nhà nước có biện pháp quản lý chặt chẽ, hợp lý thì giá nhà đất mới có cơ hội dừng lại ở mức "hợp lý" so với thu nhập trung bình của người dân.

  • Hoang Nghệ Nhân

    16:48 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/7/2010

    Kết cục của một "thị trường" ảo là như vậy thôi. Giá nhà đất Hà Nội trong thời gian qua chỉ có các vị đầu cơ mua bán với nhau thôi, người nào mua cuối cùng sẽ phải gánh hậu quả nặng.

    Nhìn thị trường nhà đất TP.HCM mà thấy buồn cho Hà Nội quá, miền Nam sao cái gì người ta cũng chuyên nghiệp cả, còn miền Bắc thì không cái gì ra cái gì cả.

    Không biết bao giờ những người làm công ăn lương mới được tham gia vào thị trường nhà đất chuyên nghiệp để sắm cho mình một chỗ nương thân đây?

  • Mai Thế Thành

    22:27 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/7/2010

    Hiện từ nhà tôi đến nơi làm 30km và tôi sẵn sàng đi 50km chẳng tội gì phải chen chúc và hóng bụi gần đường quốc lộ. Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh là những nơi đắt đỏ trên thế giới, nguyên nhân một phần cũng tại giá đất, người dân thì "hứng đủ" trách nhiệm của ai?

  • Đặng Thành Minh

    17:25 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/7/2010

    Theo tôi đây vẫn chỉ là đáy của lớp đầu cơ, mặt bằng giá đất đã bị họ xây dựng ở mức quá cao. Đến tay người tiêu dùng vẫn chưa ở mức phù hợp nên thị trường sẽ điều tiết trong dài hạn là điều tất yếu. Theo tôi giá nhà đất sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, và bạn hãy là người tiêu dùng khôn ngoan!

  • Lê Minh

    17:24 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/7/2010

    Thực tế thì ai cũng thấy, ai cũng coi buôn bán bất động sản là lãi nhanh nhất, ai cũng từng nghe đâu đó có người phất lên nhanh chóng nhờ buôn nhà, buôn đất.

    Người có tiền thì cứ ôm vào, bóng bất động sản được bơm căng thêm, người ít tiền, dân ngoại tỉnh như tôi thì làm sao mà mua nổi cái chỗ ở tử tế đây!?

    Giá đất như hiện nay thì kể cả mua theo kiểu tín dụng, trả góp thì có lẽ tới đời con, đời cháu cũng chẳng trả nổi. Nếu bây giờ, bong bóng bất động sản mà nổ thì ai chết đây. Có lẽ Nhà nước nên quay lại chế độ phân phối nhà đất đi thôi!

  • Thanh Lâm

    15:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/7/2010

    Đáy ở chỗ nào không biết, nhà đầu tư thì cứ ôm, dự án nào cũng mua cả sàn, suất ngoại giao (nhà để bán cho người ở thì ko hiểu phải ngoại giao cái gì)... giá trên hợp đồng 9T/m2 nhưng giá đến tay người ở giao dịch lần thứ 2 thôi đã lên tới 17T/m2 thì hỏi quản lý ở chỗ nào. Thuế nhà nước vẫn chỉ thu được trên giá 9T trong khi thực tế người tiêu dùng bị móc túi gần gấp đôi. Ngán ngẩm.

  • Phạm Khánh

    15:45 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/7/2010

    Giá nào là giá đáy? Giá bị thổi lên quá thì có lúc cũng phải hạ lại thôi.

    Ai đó đã từng nói giá đất Việt Nam thuộc loại đắt nhất nhì thế giới, vậy giá đất hiện nay đã phù hợp với thu nhập trung bình của người dân chưa?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Pvd

10:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

“Dù vậy, cũng đã có thêm những dấu hiệu cho định hướng của thị trường như Chính phủ sẽ giảm mức lãi suất nếu lạm...

Trong bài: Khó đoán thời điểm phục hồi thị trường nhà đất Tp.HCM (2 ý kiến)

Pvd

09:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

Nếu hiểu đất đai thuộc sở hữu “toàn dân” thì kế cả nhà nước (Chính phủ), dù là người có quyền quản lý toàn bộ...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)

Minh Dự

10:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Giá nhà đất ở Việt Nam tương đương với giá nhà đất ở những nước có thu nhập mấy chục ngàn USD/người thì việc khủng...

Trong bài: Thị trường bất động sản 2012 vẫn nhiều ẩn số (2 ý kiến)

Hữu Trần

00:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Tôi chưa rõ ai đúng ai sai trong việc này vì chính quyền ở Tiên Lãng thì nói là các ông phát biểu trên báo...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)

Trần Tuấn

19:55 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Người dân phá hoại của Nhà nước thì bị đi tù. Còn Nhà nước phá hoại của dân thì sao nhỉ!?...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)