Chứng khoán ngày 29/7: Bớt cung giá thấp

LAN NGỌC

29/07/2010 14:15 (GMT+7)

picture Nếu đặt trong bối cảnh tiếp nối áp lực bán hôm qua, khối lượng giảm hôm nay là tín hiệu tốt: người bán không còn mạnh tay ra hàng giá rẻ nhiều nữa - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Nhà đầu tư đã bình tĩnh hơn trong phiên hôm nay. Một chút sắc xanh cuối ngày là biểu hiện tích cực, đi kèm với khối lượng giao dịch thấp.

Điểm khác biệt so với hôm qua là tốc độ giao dịch sáng nay đã chậm lại nhiều. Hoạt động thoát hàng giá thấp đã giảm đi nhanh chóng. Mở cửa VN-Index mất 2,08 điểm nhưng khối lượng chỉ đạt 60,6 tỷ đồng (2,05 triệu đơn vị). Cầu chưa vào mạnh lúc mở cửa nhưng cung cũng không phải là lớn.

Hôm nay thị trường có nhiều sóng tăng giảm chứ không diễn biến một chiều như phiên trước. Cung đã bình tĩnh và cầu cũng xuất hiện. Điểm đáng mừng là cầu bắt đầu nhiệt tình hơn.

Nói chung khối lượng vẫn chưa được cải thiện nhiều, đặc biệt là về phía mua. Sóng tăng đầu tiên kéo dài 27 phút giúp VN-Index lấy lại chẵn 4 điểm so với lúc mở cửa. “Năng lượng” của đợt tăng này chỉ có 218,5 tỷ đồng (7,91 triệu đơn vị).

Cầu như vậy không hẳn là lớn, nhưng cung cũng rất yếu. Lệnh mua khớp vào dư bán là chủ đạo chứng tỏ người mua bắt đầu chủ động hơn. Đó là sự thay đổi đáng mừng về mặt tâm lý. Còn nhớ hôm qua người mua chỉ treo lệnh ở các mức giá thấp để người bán buộc phải hạ giá liên tục.

Chỉ số chững lại ở mức 492,92 điểm và tiếp sau đó là một đợt xả hàng mới. Diễn biến đến thời điểm này rất giống với một biểu hiện bull-trap ngay trong phiên: Người bán chờ giá tốt. Khoảng 30 phút giao dịch trước 10h là thời điểm khó khăn. Lượng hàng rơi rụng không ít (9,27 triệu đơn vị, tương đương 260 tỷ đồng). Quyết định bán ra ở sóng giảm này là điều dễ hiểu vì diễn biến quá giống một cái bẫy tăng giá ngay trong phiên.

Có vẻ như hôm nay chiến thuật “cover” và đảo hàng đã diễn ra nhiều hơn. Thị trường đã có dao động, thậm chí mức độ dao động ở nhiều mã rất cao. Chỉ số được đẩy dần trở lại về mức tham chiếu hôm qua với khối lượng tương đối tốt: 8,6 triệu đơn vị (251,8 tỷ đồng). Cộng thêm đợt khớp lệnh đóng cửa lực mua khá mạnh giúp VN-Index đóng cửa xanh nhẹ 0,11 điểm. Thanh khoản đợt 3 chiếm khoảng 21% cả phiên, xấp xỉ hôm qua.

Trong mức tăng nhẹ của chỉ số hôm nay, một động lực quan trọng có từ sự đột biến của FPT. Giá FPT phiên thứ hai tăng trần trong vòng 3 phiên trở lại đây. Đã lâu lắm rồi, hai tháng qua (kể từ phiên ngày 24 và 25/5/2010), FPT mới tạo được khả năng này. Riêng hôm nay, lực đẩy gần như thuộc về vai trò của khối đầu tư nước ngoài, khi họ mua vào tới 587.020 đơn vị trên tổng 624.800 đơn vị chuyển nhượng hôm nay.

Khối lượng khớp lệnh hôm nay giảm 12%. Nếu đặt trong bối cảnh tiếp nối áp lực bán hôm qua, khối lượng giảm là tín hiệu tốt: người bán không còn mạnh tay ra hàng giá rẻ nhiều nữa. Nếu tính chi tiết, khối lượng khớp lệnh giúp chỉ số tăng điểm chiếm gần 74% giao dịch cả phiên - một tỷ trọng rất tích cực. Điều đó càng chứng tỏ cung hàng giá thấp và chủ động hôm nay đã giảm đi đáng kể.

Khối ngoại trên HOSE bán ròng nhẹ khoảng 680 triệu đồng qua khớp lệnh nhưng lại mua ròng 8,94 tỷ đồng qua thỏa thuận. Bên cạnh VSH và REE bị bán ra mấy hôm nay còn có thêm PPC, HPG, FPT; trong đó, như đề cập ở trên, FPT có sự giằng co quyết liệt giữa mua và bán của khối này nhưng tính chung vẫn là mua ròng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • NaK - VNB

    17:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    Sau kỳ họp của VEIL, ngày 12.7 tại TP HCM, bên cạnh thông tin ko thoái vốn là những ý kiến chất vấn giới điều hành quỹ (lương lậu cao) đã quá thụ động trong công việc hàng ngày. TT ko có diễn biến thuận lợi cho đầu tư dài hạn, hà tất cứ phải để đống cổ phiếu ấy trong kho?

    Ngay sau ngày diễn ra cuộc họp trên, ko dưng anh Q. bạn sàn Nak ngồi lại bảo: ko thoái vốn nhưng VEIL sẽ đẩy mạnh bán ra,
    Và diễn tiến TT từ ấy đến nay, lực áp bán trên hàng loạt bluechips, xưa nay vẫn là hàng được gom mua của khối ngoại, cứ bị xô bán mạnh ( thường tập trung vào P3). Mặc kq kinh doanh quý của những doanh nghiệp này tăng tiến. Và TT bên ngoài xanh hàng bán càng ngon giá...

    Việc của nhà đầu tư khi này tóm gọn: né danh mục đang bị "bắn" nghe. Đạn thùng, người miết cò súng trong tư thế tốt nhất. Số cp này nằm đầu bảng giao dịch mấy ngày qua, có giá down mạnh mà xem chừng lượng xả vẫn cứ lớn đại đó. Có thể mua lại số cp đã bán (ngoài d/m trên), chỉ số đẹp, giá thấp, lượng hàng ko quá nhiều ...

    Một khi tất cả đã rõ ràng và có sự nhận định phù hợp, đồng tiền muôn thuở vẫn sẽ đua tranh tìm đến với lợi nhuận. Người bán cứ bán, người mua cứ mua. TT nhờ thế mà đi dần vào ổn định. Ko tăng được thì sẽ giảm, và ngược lại thế thôi...

  • 114111

    16:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    Bây giờ chẳng có tin tốt hay xấu có thể tác động đáng kể đến CKVN (ngoại trừ giảm lãi suất cơ bản xuống - điều khó xảy ra), NĐT đang "như mù, như điếc" với thông tin.

    Xu thế giảm và thanh khoản thấp vẫn đang hiện hữu và chiếm chủ đạo bởi phần lớn NĐT không có lợi nhuận. Hãy xả hàng tìm thời cơ khác hoặc kênh đầu tư khác là tốt hơn.

    Có một tia hy vọng cuối cùng, đó là có khả năng CPI tháng 8 sẽ âm, hoặc chỉ tăng dưới 0,2% (vì nhiều mặt hàng sẽ giảm giá mạnh như vàng, VLXD vào mùa mưa, thực phẩm…) mà tăng trưởng tín dụng vẫn chỉ dưới 14% thì NHNN sẽ hạ lãi suất cơ bản để đạt mục tiêu tăng 25%.

    Như vậy tia hy vọng này đang đưa NĐT vào rủi ro không nhỏ nhưng cơ hội kiếm lời vô cùng rất lớn.

  • PSH

    16:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    Thị trường đang cựa quậy. Ngày mai là tỉnh hẳn đây.

  • Phạm Tường Phán

    15:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    Ngày thứ sáu 8/1/2010, VnIndex đạt đỉnh trong phiên 544.49 điểm và đóng cửa 520.90 điểm (sau khi đã trải qua đợt phục hồi từ mức 434.87 điểm đóng cửa ngày 17/12/2009), tôi có bình luận trên chuyên mục này của VnEconomy về xu hướng thị trường và đã nhận định ngưỡng 480 điểm là ngưỡng hỗ trợ cứng. Kể từ đó đến nay, vùng 480 điểm đã thể hiện một sức chống đỡ khá tốt cho VnIndex.

    Tuy nhiên, 6 tháng qua cũng đã xuất hiện một số tình huống mới trong đó có vấn đề nợ công tại Eurozone và những lo ngại suy thoái kép của kinh tế Mỹ (đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu khởi động và dẫn dắt TTCK Mỹ triển khai sóng điều chỉnh lớn số 2 kể từ cuối tháng 4/2010). Trên TTCKVN, như mọi người đều thấy, phần lớn các blue chips trong tình trạng đi ngang và điều chỉnh, sự sôi động trên các nhóm penny và mid-caps giúp cho VnIndex cầm cự.

    Vài phiên gần đây, VnIndex bắt đầu cho thấy một vài dấu hiệu có tính đột phá để thoát khỏi xu hướng lình xình trong 6 tháng vừa qua. Nhân đây, xin được chia sẻ một vài quan điểm:

    1- Về phân tích cơ bản:

    Khá nhiều phân tích cơ bản trên các diễn đàn. Có lẽ vấn đề được quan tâm nhiều nhất là chính sách tiền tệ. Cách đây ít ngày, NHNN đã công bố 9 nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2010. Có lẽ, trong ngắn hạn, Vnindex sẽ chưa được hưởng lợi từ sự ổn định của chính sách tiền tệ.

    2- Về tuần hoàn sóng của VnIndex

    Trong thời gian vừa qua, có quan điểm cho rằng sóng điều chỉnh lớn số 2 của Vnindex, bắt đầu từ cuối tháng 10/2009, đã kết thúc vào giữa tháng 12/2009. Và hiện tại VnIndex đang triển khai sóng tăng lớn số 3. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường trong thời gian vừa qua có vẻ như không ủng hộ quan điểm này.

    Chắc cũng cần phải lưu ý thêm rằng, trong nhóm cổ phiếu tín hiệu và dẫn dắt thị trường, giá (đã hiệu chỉnh đợt phát hành tăng vốn tháng 7/2010) của STB đã phá vỡ đáy (đã hiệu chỉnh cho đợt phát hành tháng 7/2010) của đợt giảm giá từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 12/2009. Kể từ giữa tháng 5/2010 tới nay, giá (đã hiệu chỉnh) của STB liên tục dao động dưới mức đó và hiện tại có vẻ như vẫn đang trên con đường tìm đáy. Như vậy, có thể nhận định STB vẫn đang triển khai sóng điều chỉnh giảm lớn số 2 từ cuối tháng 10/2009.

    Giá của một số blue chips có tính đầu cơ cao khác hiện đang dao động trong vùng đáy của đợt giảm điểm quý IV-2009. Vấn đề ở chỗ liệu các blue chips có tính đầu cơ cao này có giữ được hay sẽ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ mạnh đó? Ngoài ra giá (đã hiệu chỉnh) của một số blue chips vốn hóa lớn khác cũng đã phá vỡ vùng đáy của đợt giảm quý IV-2009 như GMD, VSH, PVF…

    3- Về chỉ số DJIA và S&P500 của TTCK Mỹ.

    Có vẻ như các chỉ số chính của TTCK Mỹ vẫn đang triển khai sóng điều chỉnh tăng B (có lẽ sóng B này bắt đầu từ đầu tháng 6/2010). Đối với DJIA, chỉ số này đang tiến vào vùng kháng cự rất mạnh 10700-10900. Đối với S&P500, chỉ số này đang đối mặt với vùng kháng cự rất mạnh 1100-1150.

    Trong vài phiên tới, có lẽ các chỉ số chính của TTCK Mỹ vẫn tiếp tục giữ được đà tăng (nhưng tốc độ tăng sẽ chậm lại) hoặc đi ngang. Trong trường hợp các chỉ số chính không thể vượt qua vùng kháng cự mạnh nói trên, thị trường sẽ quay lại xu hướng giảm theo sóng C.

    Với những nhận định như trên và diễn biến vài phiên gần đây của TTCKVN, vẫn có cơ hội để vùng 480 điểm thể hiện sức chống đỡ mạnh cho VnIndex. Tuy nhiên, hẳn nhiều người cũng đã tính đến khả năng cho sự đứt gãy của ngưỡng hỗ trợ này?

  • Nguyễn La

    15:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    Hôm nay có thêm một tin không tốt: Fitch hạ xếp hạng tín dụng của VN xuống mức B+. Tin này có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến TT ngày mai.

  • Lan Phương

    14:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    Đúng là Bull trap đã xảy ra ngay trong phiên và hậu quả sẽ đến trong phiên ngày mai 30/7.

    Khối ngoại liên tiếp bán ròng làm thị trường càng cảnh giác trong những phiên tiếp theo.

    Lượng cung CP tăng mạnh nhưng lực cầu không đủ khả năng để hấp thụ. Cung giá thấp vẫn sẽ tăng mạnh.

  • Midu

    14:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/7/2010

    Hôm nay nếu không có cú ngã sàn của PVF thì tín hiệu tăng từ 1,5 - 2 điểm có lẽ đã được châm ngòi. Khối lượng vẫn giảm và giảm cho thấy thị trường càng bớt hấp dẫn và kém sinh lời. Một số cổ phiếu đã về giá hợp lý nhưng vẫn chưa được nhà đầu tư quan tâm, đón nhận.

    Thị trường tăng điểm trong nghi ngờ và chưa hề xác lập một xu hướng cụ thể. Có thể nhà đầu tư đang chờ đợi một động thái tích cực hơn từ chính sách tiền tệ trong nước và một tín hiệu rõ ràng hơn từ cuộc khủng hoảng nợ của Châu Âu cũng như kinh tế Mỹ.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Duy Chien

08:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Chào các bạn, Tôi là nhà ĐT dài hạn. Tuy nhiên, những đợt tăng giảm như vừa rồi là cơ hội rất tốt để trading. Ý...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (4 ý kiến)

chan that

07:38 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Những ai cắt lỗ đúng đáy chắc là buồn lắm đó, bây giờ thì lãi suất đã hạ xuống còn 11%, giá xăng trên thế...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (6 ý kiến)

Hoang

01:22 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ phuongtuan Mình hay đọc những nhận định của bạn, từ đầu năm tới giờ thường vào ra rất hợp lý và lần này cũng vậy...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (8 ý kiến)

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (6 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (4 ý kiến)