Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 2-6/8

VĂN NHẬT

30/07/2010 22:23 (GMT+7)

picture Theo SBS, thị trường hiện đang trong xu hướng giảm về mức 480, nơi mà các nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân và giữ cho đến khi giá trở lại xu hướng tăng - Nguồn ảnh: SBS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 2-6/8.

Hy vọng từ dòng tiền gia tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Kết quả kinh doanh quý 2/2010 của các doanh nghiệp hầu như đã được công bố trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, thông tin này chưa phải là cú hích đủ mạnh giúp VN-Index chuyển biến tích cực.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường việc bơm tiền qua thị trường mở nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 20% - 25% trong năm nay. Như vậy, xu hướng tín dụng sẽ dần được nới lỏng cùng tình hình vĩ mô đang ổn định sẽ là nhân tố hỗ trợ cho xu hướng của thị trường trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng dòng tiền gia tăng sẽ là động lực thay đổi bộ mặt VN-Index.

Bên cạnh đó, thông tin sàn HOSE sẽ tăng thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục thêm 30 phút kể từ đầu tháng 9 đang được xem là một giải pháp để tăng tính thanh khoản cho sàn này. Dù vậy, vẫn cần thêm thời gian để các thay đổi có thể có những tác động đến thị trường và hiện tại thị trường vẫn đang chờ đợi những thông tin cụ thể hơn giúp VN-Index bứt phá qua ngưỡng 500 điểm”.

Nhiều rủi ro với nhà đầu tư ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“3 ngày sau khi Fitch công bố việc hạ mức tín dụng của Việt Nam xuống một bậc, thị trường giao dịch sản phẩm tài chính phái sinh về hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của Việt Nam không có biến đổi nào đáng kể. Mức giá giao dịch hiện tại đang ở mức 158.47 điểm phần trăm, tăng nhẹ so với phiên liền trước nhưng hiện đang ở gần mức thấp nhất trong vòng 2 năm.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu chính phủ bằng USD cũng đang ở mức thấp nhất kể từ khi phát hành, chỉ 4.423% đối với trái phiếu đáo hạn năm 2016. Điều này cho thấy đánh giá của Fitch không có tác động đáng kể đến hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Lo ngại lớn nhất của khối ngoại vào thời điểm hiện nay là biến động tỷ giá. Giá giao dịch kỳ hạn USD/VND 12 tháng đã lên mức 21,357, tăng hơn 500 đồng so với mức cuối tháng 6, do tỷ giá liên tục giao dịch tại mức giá trần trên thị trường ngân hàng và vượt trần tại thị trường tự do trong suốt 1 tháng qua. Nếu tình hình này tiếp tục duy trì, việc rút vốn của khối ngoại là có thể xảy ra do lợi nhuận trong việc đầu tư không đủ bù rủi ro tỷ giá.

Trong tuần tới, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ công bố báo cáo ngành ngân hàng tháng 7 với các số liệu quan trọng về tăng trưởng tín dụng, huy động vốn và phương tiện thanh toán. Theo số liệu được công bố từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM, huy động và tín dụng đều có mức tăng trưởng khá so với 6 tháng đầu năm. Đặc biệt là huy động vốn VND tăng dù lãi suất đã giảm nhẹ. Như vậy, nếu không có gì bất thường, việc công bố báo cáo thị trường ngân hàng sẽ là thông tin tốt đối với thị trường trong tuần tới.

Về mặt phân tích kỹ thuật, VN-Index đang điều chỉnh tăng trở lại sau phiên giảm điểm mạnh ngày thứ 5 và có khả năng sẽ chạm tới vùng giá 496-500 trước khi giảm điểm trở lại trước áp lực chốt lời và giảm về vùng giá gần mức 480.

Nhìn chung, dù có thông tin tốt và tình hình vĩ mô tương đối ổn định, tham gia thị trường vào thời điểm này là khá rủi ro với các nhà đầu tư ngắn hạn”.

Chờ chỗ dựa từ kết quả kinh tế vĩ mô


(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Sau khi Fitch hạ mức tín dụng của Việt Nam, chỉ số CDS (Credit Default Swap) của trái phiếu Việt Nam kỳ hạn 5 năm có tăng nhẹ nhưng mức tăng không lớn. So với những đợt tăng khác trong quý 2 khi không có các thông tin về hạ định mức thì mức tăng này không đáng kể. Chỉ số CDS của trái phiếu Việt Nam tăng mạnh vào cuối năm 2008 khi rơi vào khủng hoảng lần 2 dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Kể từ đầu năm 2010, chỉ số này có xu hướng đi ngang và giảm nhẹ trong đầu quý 3.

Sự tự tin của nhà đầu tư tại Việt Nam trong ngày 30/7 đã xuống đến vùng giá thấp là một tín hiệu tích cực cho những ngày đầu tuần tới. Tuy nhiên, sức cầu cần thêm thông tin hỗ trợ mới giúp cho VN-Index tăng điểm bền vững.

Tuần sau, kết quả phiên họp thường kỳ của Chính phủ sẽ hé mở những thông tin mới cho thị trường. Dự báo sẽ không có những thay đổi lớn trong định hướng cho đến cuối năm. Tuy nhiên, những khẳng định, những thông điệp cụ thể cùng các số liệu vĩ mô quan trọng được công bố có thể sẽ tạo chỗ dựa cho thị trường”.

Vẫn lình xình trong tuần tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Thị trường vừa có thêm một phiên hồi phục nhẹ, đường giá tiếp tục dốc lên những vẫn đang ở dưới các đường MA14 và MA20, trong khi đó các đường MA vẫn đang trong xu thế giảm. Stochastic tăng lên nhưng vẫn chưa vượt qua vùng quá bán, MACD vẫn đang giảm dưới đường tín hiệu. MFI và RSI tăng trở lại đồng thời khối lượng giao dịch tăng đột biến so với phiên hôm qua phần nào cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện trong phiên hôm nay.

Như vậy, một vài tín hiệu tích cực đã xuất hiện trở lại nhưng vẫn chưa thể khẳng định cho sự hình thành của xu thế tăng, vận động của các đường MA và FR23,6% đang tạo thành vùng kháng cự 495-500 của đường giá.

Dù thị trường đã có hai phiên tăng điểm liên tiếp nhưng chúng ta chưa có cơ sở để tin tưởng vào đợt phục hồi mới. Đây có thể chỉ là phiên điều chỉnh sau nhiều phiên giảm liên tiếp trong 2 tuần trở lại đây. Lý do là trong cả hai phiên tăng điểm thanh khoản trên toàn thị trường vẫn khá thấp và không ổn định. Nhóm cổ phiếu penny vẫn tạo động lực chính cho sự tăng điểm của thị trường chứ không phải nhóm blue-chips. Do đó nhiều khả năng thị trường sẽ vẫn lình xình trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8.

Dài hạn hơn, để thị trường thoát khỏi trạng thái lình xình và bước vào giai đoạn tăng trưởng, cần thêm thông tin hỗ trợ và thời gian để các thông tin đó “ngấm” khiến nhà đầu tư lạc quan hơn với xu hướng thị trường”.

Khả năng thị trường sẽ tăng trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVS)

“Chốt phiên giao dịch ngày 30/07, hai sàn khép lại một tuần giao giảm điểm. So với tuần trước, Vn-Index giảm 6,4 điểm (-1,28%) còn 493,91 điểm. HNX-Index giảm 4,66 điểm (-2,95%) xuống 153,33 điểm. Thanh khoản trên cả hai sàn giảm nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch trên sàn HOSE thấp đạt 195,12 triệu đơn vị (giảm 6,76%). Trên sàn HNX khối lượng giao dịch đạt 150,17 triệu đơn vị (giảm 25,4%).

Khối nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng 46,54 tỷ đồng trên HOSE sau nhiều gần tháng liên tiếp mua ròng. Nguyên nhân có thể được giải thích là việc tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ xếp hạng tín dụng của Việt Nam từ BB- xuống B+, dưới mức đầu tư 4 bậc. FPT được khối ngoại mua ròng gần 1 triệu cổ phiếu do kết quả kinh doanh ấn tượng. Tiếp theo đó là ITA (0,7 triệu đơn vị) HAG (0,67 triệu đơn vị). Trên HNX khối này đã chuyển sang mua ròng trở lại với giá trị là 6,32 tỷ đồng và tập trung mua vào các mã PVS, VNR.
 
Hiện tại thị trường đang trong giai đoạn bão hòa về thông tin, và trong thời gian tới cũng sẽ không có nhiều thông tin có thể tác động mạnh đến thị trường. Hai phiên giao dịch cuối tuần thể hiện sự do dự của bên mua lẫn bên bán, nhất là khi thị trường mở cửa, giá đặt mua luôn ở gần giá sàn còn giá đặt bán thì chủ yếu gần sát giá trần. Đây là một dấu hiệu tốt vì trong xu hướng đi xuống thị trường sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bên bán, chỉ cần bên bán không bán ra bằng mọi giá thì khả năng đảo chiều là khá cao.

Các chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy thị trường đang chạm các đáy ngắn hạn và đang tăng trở lại. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến đường RSI, hiện đã chạm kênh xu hướng tăng giá hình thành từ đầu năm 2008 và đang bật trở lại. Trước đây, RSI đã 4 lần chạm kênh xu hướng này đã tăng trở lại và đây đều là những lần tạo đáy của thị trường.

AVS cho rằng, nhiều khả năng thị trường sẽ tăng điểm trở lại, vùng đáy có thể xoay quanh mốc 490 điểm”.

Tiềm năng tăng bị hạn chế tại mốc 515

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“HSC thấy rằng, hiện tại xu hướng đi xuống đã chững lại dù phiên tăng 30/7 vẫn chưa cho thấy rõ xu thế đi lên của thị trường. Thị trường có vẻ như đang bị bán quá mức và phiên hôm nay có thể các nhà đầu tư cá nhân đã bắt đáy.

Mặc dù vậy, xu hướng ngắn hạn vẫn không rõ ràng trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh sắp kết thúc và hầu hết các thông tin vĩ mô tháng 7 đã được công bố.

Tâm lý trên thị trường được chia làm hai thái cực, trong đó một thái cực là tâm lý kỳ vọng lãi suất tiếp tục giảm trong tháng tới và một thái cực là tâm lý nghi ngờ khả năng giảm của lãi suất, và chúng tôi thuộc về thái cực thứ hai. Với động thái của thị trường trái phiếu những ngày gần đây nghiêng về ủng hộ thái cực thứ hai thì mặc dù cho rằng thị trường có thể tiếp tục tăng, theo chúng tôi, tiềm năng tăng của VNindex vẫn bị hạn chế tại mốc 515".

Đang khó khăn cho việc mua bán

(Công ty Chứng khoán Sacombank - SBS)

“Các chỉ số kỹ thuật của VN-Index đều đang quá bán. Điều này cho thấy xu hướng quay đầu đang hình thành. Hệ thống TD Sequential cũng đang cho thấy thị trường sẽ quay đầu đi lên trong 5-12 ngày tới.

Về kỹ thuật, chỉ số HNX-Index đang nằm trong chu kỳ giảm. Giống như chỉ số VN-Index, xu hướng tăng trong tháng 4 thất bại tại mức phản kháng 62% cho thấy xu hướng giảm đang ngự trị. Chúng tôi cho rằng sau xu hướng giảm này sẽ là một xu hướng tăng ngắn trước khi chu kỳ giảm mạnh sẽ hình thành. Chỉ số HNX vừa hoành thành mô hình 9-13-9 tại đáy. Chúng ta có thể kỳ vọng xu hướng bật tăng trở lại sẽ xuất hiện sớm. Vùng hỗ trợ rất mạnh tại 143 được kỳ vọng sẽ giữ vững.

Theo SBS, thị trường hiện đang trong xu hướng giảm về mức 480, nơi mà các nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân và giữ cho đến khi giá trở lại xu hướng tăng. Thị trường hiện tại rất khó khăn cho việc mua bán và chỉ thích hợp với các nhà đầu tư mạo hiểm”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Quanggia

    05:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 2/8/2010

    Rất mong chứng khoán tuần này phiên tăng nhiều hơn phiên giảm để bán ra được giá tốt nhất. Dòng tiền có vẻ như đang ưu tiên USD và gửi tiết kiệm hơn là chảy vào chứng khoán.

  • PSH

    22:49 (GMT+7) - Chủ Nhật, 1/8/2010

    Trâu chậm uống nước đục! Bán thì bán nhanh lên và mua thì dứt khoát đi.

  • Trần Thục Uyên Vũ

    19:36 (GMT+7) - Chủ Nhật, 1/8/2010

    Tôi cho rằng tuần giao dịch vừa qua là khá thành công ở khía cạnh các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã chú trọng nhiều hơn vào vấn đề nội tại và có vẻ như họ đã có cách xứ lý thích hợp cho việc cung cổ phiếu ồ ạt, vô tội vạ.

    Chính vì vậy, tôi không lo lắng lắm về kế hoạch tăng cung trong thời gian tới. Điều này thể hiện rõ ở chỗ các nhà đầu tư bây giờ thận trọng hơn trong việc chọn lựa cổ phiếu và việc phân hóa cổ phiếu càng ngày càng rõ nét, ngay cả các doanh nghiệp trong nhóm ngành hay hoạt động trong lĩnh vực tương tự nhau.

    Dần dần thì các nhà đầu tư cũng tỉnh ngộ để "tẩy chay" những doanh nghiệp lên sàn chỉ để bán "giấy lộn" và không có chiến lược phát triển ngành kinh doanh chính của mình.

  • Vua+Hậu

    16:55 (GMT+7) - Chủ Nhật, 1/8/2010

    Dòng tiền tiếp tục phân hóa theo kết quả kinh doanh Q2-2010, chuyển từ các mã nóng sang các mã có kết quả kinh doanh cơ bản tốt nhưng giá đã giảm thấp trong thời gian qua.

    Xu hướng thị trường tăng nhưng chậm một phần do hoạt động lướt sóng/ khéo léo gom hàng của một số quỹ và công ty chứng khoán.

    Thị trường đang mang đủ các yếu tố để tiềm ẩn một sự bất ngờ.

  • Thiện Toàn

    06:22 (GMT+7) - Chủ Nhật, 1/8/2010

    Nguồn cung hơn 1,3 tỷ cổ phiếu của các doanh nghiệp tại HOSE đang chờ lên sàn. TTCK đang giao dịch èo uột như hiện nay lại thêm nguồn cung cổ phiếu quá lớn sẽ làm thị trường bị bội thực và áp lực xả hàng là điều khó tránh. Song song đó là hàng trăm triệu CP đang chờ "đổ bộ" lên HNX.

    Nguồn tiền cho chúng khoán đã eo hẹp lại bị chia năm sẻ bảy thì tuần 2-6/8 lại tiếp tục chứng kiến 1 tuần giao dịch ảm đạm và giằng co.

  • Downdown235

    17:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 31/7/2010

    TTCK tuần từ 2-6/8 vẫn chưa có thông tin vĩ mô sáng sủa nào hỗ trợ. Căng thẳng cung cầu USD trên thị trường cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

    Chứng khoán sẽ tiếp tục chứng kiến một tuần giao dịch giằng co theo xu hướng giảm!

  • Tuan Anh

    10:39 (GMT+7) - Thứ Bảy, 31/7/2010

    Tuần sau là một tuần tăng điểm mạnh và đây là cơ hội tìm kiếm lợi nhuận. Hiện tại theo cá nhân tôi thì giá các CP đang khá rẻ và chúng ta có thể mua vào chờ đợi cơ hội mới.

    VNI sẽ tiến sát mốc 515 trong tuần sau và nếu vượt qua mốc này thì VNI sẽ tiến sát đến mốc 525.

  • Tuanta

    10:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 31/7/2010

    Đúng như dự đoán của tôi phiên 30/7 VNI tăng điểm và những CP có tính thanh khoản tốt và làm ăn có triển vọng như: PVX, REE, PVS, NVT... đều tăng điểm.

    Vào tuần sau thị trường cũng sẽ duy trì đà tăng và dòng tiền sẽ vào mạnh hơn. Tâm lý nhà đầu tư cũng vững vàng hơn.

    Theo tôi các CP có sóng mới và tiềm năng là PVX, REE, và một số mã dầu khí khác.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • 114111

    09:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 31/7/2010

    Hiện nay TT bất động sản tại HN và Tp.HCM đang trầm lắng, liên tục khuyến mại và giảm giá để thu hút khách hàng, nhưng vẫn chưa có tín hiệu tích cực. Đây là một lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, có ảnh hưởng rộng đến cách ngành khác. Vì vậy nếu BĐS tiếp tục trầm lắng và giảm giá thì sẽ làm chậm lại tốc độ tăng trưởng GDP, và nguy cơ giảm phát có thể xẩy ra.

    Việc giữ nguyên lãi suất 8% của NHNN vừa rồi gây khá nhiều thất vọng cho các NĐT tài chính và một số chuyên gia khi CPI đã tiến về 0%.

    Hiện NHNN đang dùng các biện pháp có thể để giảm lãi suất và bơm vốn phát triển nền kinh tế, đó sẽ là tín hiệu tích cực cho CKVN.

    Về thời gian giao dịch trên HOSE, đề nghị:

    Với thời gian làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp tại VN bắt đầu từ 7h-8h, nên TTCK cũng bắt đầu từ 8h là phù hợp. Việc kéo thêm giờ gian sẽ tăng thanh khoản cho TT và NĐT có thêm sự lựa chọn. Hiện tại GD buổi sáng là phụ hợp với quy mô TT VN cũng như để NĐT có thời gian buổi chiều phân tích thông tin.

    - Phương án 1 (tăng thêm thời gian giao dịch) :

    Thời gian KL mở cửa 8h15 đến 8h30
    Thời gian KL liên tục từ 8h30 đến 10h30
    Thời gian KL đóng cửa từ 10h30 đến 10h45
    Thời gian GD thoả thuận từ 8h15 đến 11h

    - Phương án 2: (tăng thêm thời gian giao dịch)

    Thời gian KL mở cửa 8h đến 8h45
    Thời gian KL liên tục từ 8h45 đến 10h45
    Thời gian KL đóng cửa từ 10h45 đến 11h
    Thời gian GD thoả thuận từ 8h đến 11h15

    Trong vòng khoảng trên 5 năm nữa, khi NĐT chuyên nghiệp hơn nữa có thể có thêm thời gian GD buổi chiều.

  • Chu ích Vinh

    08:55 (GMT+7) - Thứ Bảy, 31/7/2010

    Sóng gió tạm thời đã qua. Tương lai là khá bất ổn nhưng không quá tồi tệ. Tuần sau không có nhiều dữ liệu quan trọng được đưa ra có thể ảnh hưởng đến cục diện của chứng khoán thế giới. Do đó sẽ không có nhiều biến động mạnh trên thị trường chứng khoán thế giới ngoại trừ lại có những sự kiện bất thường xảy ra.

    Các nhà đầu tư Việt Nam đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tình hình nội tại của nền kinh tế hơn là những biến động của thị trường chứng khoán thế giới. Việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ bậc tín nhiệm nợ chính phủ của Việt Nam từ BB - xuống B+ sẽ đẩy chi phí huy động vốn và lợi suất trái phiếu của Chính phủ và của các doanh nghiệp lên cao hơn.

    Khi mà các tổ chức tín nhiệm đã hạ mức tín nhiệm của một quốc gia nào đó thì họ thường sẽ tiếp tục hạ tín nhiệm sau một thời gian nữa. Vì vậy Việt Nam nên nhanh chóng minh bạch các thông tin về tình hình tài chính của mình nếu không muốn giống như Hy Lạp. Có lẽ Việt Nam cần phải có một bài “stress test” các ngân hàng để làm yên lòng giới đầu tư. Việt Nam nên nhanh chóng hành động nếu không sẽ muốn gặp rắc rối nhiều hơn sau này.

    TTCK đang khó khăn do gặp nguồn cung quá lớn giờ lại càng khó khăn hơn. Các nhà đầu tư có thể xem xét lợi suất trái phiếu trong những đợt phát hành sắp tới để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự kiện này. Vốn tiếp tục được bơm ròng qua thị trường, trái phiếu kì hạn 5 năm phát hành năm 2005 sẽ đáo hạn trong những tháng còn lại của năm, các dự án phục vụ cho sự kiện 1000 năm sắp đến thời hạn nghiệm thu. Đó là những tin tốt cho việc cải thiện dòng tiền cho nền kinh tế cũng như cho thị trường chứng khoán.

    Về phương diện phân tích kĩ thuật, xu hướng giảm điểm ngắn hạn đã bị “gãy” , VN-index đang hình thành xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Các chỉ báo kĩ thuật đã được cải thiện và đang ủng hộ cho một xu hướng tăng điểm. Cây nến hôm thứ 6 cũng ủng hộ cho một xu hướng tăng điểm. Tuy nhiên vẫn cần thêm một phiên để khẳng định và xác nhận.

    Từ phân tích kĩ thuật cho thấy, VN-Index đang có nguy cơ đi vào một đợt giảm điểm trong trung hạn. Có một đặc điểm của thị trường trong giai đoạn hiện nay là tăng thì chậm chạp còn giảm thì rất nhanh cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào một chu kì giảm điểm đang gia tăng.

    Tuần sau VN-Index có thể sẽ giằng co trong khoảng từ 485 – 500.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Vu Hao

05:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Năm 2011, 100 % nhà đầu tư đều thua lỗ, trên 50 % là còn ít, tiền bốc hơi có người mất trên 80%. Năm 2012,...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)

Pham Trong Duong

19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Tùng. Phiên ngày mai đầu phiên có thể giảm nhẹ sau đó thị trường lại bứt phá, đặc...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)