Chứng khoán ngày 30/7: Cảm hứng từ blue-chip

LAN NGỌC

30/07/2010 11:24 (GMT+7)

picture Một số cổ phiếu lớn đã trở lại mạnh mẽ để đóng vai trò dẫn dắt thị trường.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Khác với sự vớt vát về điểm số cuối phiên hôm qua, sáng nay diễn biến của chỉ số có sự thuyết phục hơn từ cảm hứng chung của nhiều blue-chip, dù thành quả không được giữ nguyên về cuối ngày khi áp lực bán gia tăng.

Có một thống kê thú vị cho ngày hôm nay: Trên một số trang tổng hợp tin kinh tế tự động, hay của riêng VnEconomy, sự kiện hãng định mức tín nhiệm Fitch Ratings vừa công bố giảm một bậc định mức tín nhiệm nợ chính phủ của Việt Nam là một trong những thông tin được đọc nhiều nhất trong ngày.

Dĩ nhiên đó là tin xấu, có thể ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư. Nhưng mức độ của nó, theo quan điểm của một số nhà môi giới cũng như tổ chức nước ngoài, cần xem xét lại.

Thực tế sáng nay ảnh hưởng của thông tin đó, cũng như sự điều chỉnh nối tiếp trên thị trường Mỹ đêm qua, là mờ nhạt.

HOSE, như thường lệ, là sự khởi động khiêm tốn ở quy mô giao dịch. VN-Index tăng nhẹ 0,19 điểm, khối lượng 2,5 triệu đơn vị với 77 tỷ đồng giá trị. Kết quả này chưa nói lên nhiều thông tin, ngoài sự thận trọng và thăm dò vốn có. Nhưng có một thuận lợi đã thể hiện từ phiên trước, cung giá thấp đã vơi bớt, trong khi lực cầu đã có hướng vận động tích cực hơn.

Thuận lợi đó tiếp tục chuyển tiếp ở đầu giờ khớp lệnh liên tục. Sóng tăng nhẹ, bền bỉ được đẩy dần lên và không gặp phải sự đứt gãy đáng kể nào cho đến phút thứ 48 của đợt 2, khi VN-Index đạt đỉnh trong ngày: 495,1 điểm, ứng với mức tăng 3,99 điểm. Mức điểm đó đạt được mà chỉ tiêu tốn khoảng 500 tỷ đồng năng lượng - sự “đơn giản” khi lượng cung không còn là gánh nặng.

Trong nỗ lực đi lên này, sự khởi đầu và có hơi hướng lan tỏa là sự trở lại mạnh bạo của khá nhiều cổ phiếu nhỏ trên cả HOSE và HNX sau đợt điều chỉnh ngắn vừa qua. Nếu điều đó đã khá quen thuộc trong tháng 7 này thì sự ấn tượng hôm nay phải dành cho một số blue-chip.

Trước hết là “công thần” của chỉ số hôm qua. Sáng nay FPT tiếp tục tạo được bước tăng mạnh tiếp cận giá trần và duy trì vị thế đi lên đó gần suốt giờ khớp lệnh liên tục. Động lực chính tại đây vẫn là vai trò của khối đầu tư nước ngoài, khi họ tiếp tục mua vào tới 516.920 đơn vị, trong khi tổng lượng chuyển nhượng toàn phiên là 722.770 đơn vị.

Tuy nhiên, tại FPT cũng treo sẵn một thông điệp của bên bán, có thể xem là một điển hình của phiên sáng nay, cũng như đối với nỗ lực đi lên lúc này. 480.000 đơn vị canh bán giá trần khoảng 20 phút trước đợt 3 là một thách thức lớn. Thực tế, giá FPT phải nhượng bộ ngay cả ở hai bước giá dưới trần, chung cuộc tăng 3,36% và còn dư mua khá lớn tại giá đóng cửa.

Ấn tượng hơn cả là REE. Trong bối cảnh giao dịch chậm và quy mô không mấy khác biệt hôm nay, REE đưa ra một tốc độ khớp chóng mặt với khối lượng bùng nổ. 3 triệu đơn vị được giải quyết xong trong hơn nửa đầu đợt 2, giá kịch trần. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp cổ phiếu này có quy mô giao dịch bứt phá. Không loại trừ sự bùng nổ về giá và khối lượng tại đây đã tạo thêm cảm hứng chung cho thị trường, trong đó có khá nhiều blue-chip.

Không bứt phá như FPT hay REE, nhưng PVF đã tránh được vai trò “tội đồ” của chỉ số như trong hai phiên liên trước. Nếu đặt trong tình thế bị bán tháo vừa mới đây, cổ phiếu của PVFC đã có sự bứt lên đáng kể với mức tăng 2,56%. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu lớn khác cũng đã tìm hướng trở lại như VCB, HPG, DPM, ITA, HAG, VIC, SAM, VPL, BMI…, cùng hỗ trợ cho chỉ số.

Gần với diễn biến của phiên hôm qua, sự vận động tích cực hơn của bên mua, thể hiện ở sự chủ động khớp vào dư bán, đã tạo những chuyển biến sáng nay. Nhưng một điểm gần gũi khác cũng thể hiện, không loại trừ ám ảnh về một bull-trap trong phiên, khi áp lực bán dần gia tăng về cuối ngày sau khi giá chứng khoán và chỉ số tạo được bước chuyển đáng kể. VN-Index khép lại phiên cuối tuần với mức tăng 2,8 điểm, dừng ở 493,91 điểm.

Trên HNX hôm nay nối tiếp là mức tăng nhẹ và quy mô giao dịch dưới mốc 1.000 tỷ đồng. Tại đây, đà tăng trần bắt đầu tìm lại nhóm cổ phiếu nhỏ với quy mô 36 mã đạt mức giá tối đa. Nhưng nổi bật vẫn là PVX, 10 triệu đơn vị được chuyển nhượng với giá tăng mạnh 5,38%.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Duy Hưng

    18:12 (GMT+7) - Thứ Sáu, 30/7/2010

    Lò xo đã nén hết cỡ rồi, không thể nén hơn được nữa thì phải bật ra thôi. Thị trường bắt đầu một chu kỳ đi lên bắt đầu từ tháng tám hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
    Giá của đa số cổ phiếu có chỉ số tài chính cơ bản tốt đã trở nên quá rẻ như: VCG, NTB, ITC, ACB, SSI, STB, CTG... trong tương lai không thể có giá rẻ hơn nữa.

  • Dang Huy Tran

    15:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 30/7/2010

    Cuối tháng tất tay hết cp, có anh lãi (20% tòan là penny) anh lỗ (8% blue chip).

    Ra vào lúc này rất nguy hiểm, trừ khi đầu tư dài hạn.

    Anh tốt thì giá hạ hay có tăng thì giống như rùa bò, anh xấu thì giá giảm như thỏ chạy sao mà giống với chỉ số VN-Index vậy. Leo lên thì như rùa tụt xuống thì như thỏ.

    Good luck!

  • 114111

    15:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 30/7/2010

    Nhiều DN được coi là bue-chip thì nay đã tăng vốn quá nhanh nhưng lợi nhuận không tăng kịp với số vốn nên đã trở thành CP "bình dân" trong mắt NĐT khi thị giá cũng sự quan tâm đã giảm sút như SSI, REE, KLS...

    CKVN đã kết thúc tuần với sự sụt giảm đáng kể, hy vọng cuối cùng chỉ có thể từ NHNN bằng mọi biện pháp để hạ mặt bằng lãi suất như bơm tiền TT mở, giảm dự trữ bắt buộc để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phát triển kinh tế, tránh tình trạng rơi vào giảm phát.

    Nhật Bản hiện đang rơi vào giảm phát nghiêm trọng; chống lạm phát cũng khó, nhưng chống giảm phát còn khớ hơn. Nếu những biện phát để giảm lãi suất cho vay vẫn không hiệu quả như đã thực hiện từ tháng 4 đến nay thì thời gian gần tới NNHH sẽ buộc phải giảm lãi suất cơ bản để thúc đẩy phát triển.

    Đó là hy vọng cho CK phục hồi và giảm áp lực kênh huy động vốn qua ngân hàng.

  • Cafethequan

    14:15 (GMT+7) - Thứ Sáu, 30/7/2010

    Thị trường đang hé mở sự tăng trưởng, mấy "Ông Kẹ" đã gom được nhiều hàng. Tháng 8, tháng 9 là hai tháng đẩy giá, các bạn có hàng tốt giữ lại nhé không là mất hàng không mua lại được giá thấp hơn đâu.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)