BP bắt đầu bịt vĩnh viễn giếng dầu rò rỉ

Đ.T

03/08/2010 17:52 (GMT+7)

picture BP đã lỗ ròng 17 tỷ USD trong quý 2/2010.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Chiến dịch khắc phục hậu quả vụ tràn dầu trên Vịnh Mexico cuối cùng cũng đi đến hồi kết sau khi Tập đoàn năng lượng BP của Anh thông báo quá trình bịt vĩnh viễn giếng dầu bị rò rỉ sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 3/8.

Theo TTXVN, Phó chủ tịch BP Kent Wells cho biết, các kỹ thuật viên của tập đoàn hôm 2/8 đã tiến hành thử nghiệm bơm hỗn hợp bùn nặng để bịt miệng giếng và sau đó sẽ đánh giá kết quả để có những bước điều chỉnh cần thiết. Chiến dịch khóa vĩnh viễn giếng dầu này có thể sẽ hoàn tất trong vài ngày tới.

Tuy nhiên chiều cùng ngày, BP thông báo đã phát hiện một lỗ rò khí nhỏ ở nắp giếng và việc này đã làm chậm tiến trình bơm thử cũng như kế hoạch bịt miệng giếng vĩnh viễn.

Mặc dù vậy, BP dự kiến vẫn thực hiện việc đóng chặt giếng theo lịch trình đã định. Nếu việc bơm hỗn hợp chất lỏng và vật liệu rắn trên thành công, các kỹ thuật viên của BP sẽ triển khai bước cuối cùng là đổ bê-tông để bịt miệng giếng vĩnh viễn.

Chính quyền Mỹ cho biết tổng cộng khoảng 4,9 triệu thùng dầu, tương đương 780 triệu lít dầu thô và khí đã chảy ra từ giếng dầu bị thủng sau vụ nổ và chìm giàn khoan Deepwater Horizon ngày 20/4 vừa qua.

Ước tính BP chỉ thu hồi được khoảng 800.000 thùng dầu (127 triệu lít) đổ ra biển. Con số xấp xỉ 5 triệu thùng dầu trên nhiều gấp gần 20 lần so với lượng dầu tràn ra vùng ven biển bang Alaska của Mỹ năm 1989 do vụ đắm tàu chở dầu Exxon Valdez.

Cho tới nay, những chi phí cho việc giải quyết hậu quả của vụ tràn dầu trên vịnh Mexico đã lên tới 32,2 tỷ USD, trong đó có 20 tỷ USD nộp vào một quĩ bồi thường. Từ chỗ lãi ròng 5,6 tỷ USD trong quí 1, BP bị lỗ ròng tới 17 tỷ USD trong quí 2.

Theo Sunday Times, BP dự kiến sẽ phải chi tới 50 tỷ USD cho thảm họa tràn dầu nói trên và trong vòng 18 tháng phải bán đi một khối lượng tài sản trị giá tới 30 tỷ USD. Hai cổ đông khác trong liên doanh giàn khoan dầu bị nổ Deepwater Horizon là Andarko (25% cổ phần) và Mitsui (10%) cũng phải cùng BP bồi thường tổn thất. 

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho rằng, nếu chứng minh được vụ rò rỉ dầu xuất phát từ sự cẩu thả của BP, tập đoàn này có thể bị buộc đền bù lên đến 4.300 USD/thùng. Và trong trường hợp đó, món nợ của tập đoàn Anh sẽ đội lên rất nhiều ngoài các chi phí đền bù và dọn dẹp khác.

Theo những số liệu đưa ra vào cuối tháng 6, lượng dầu tràn là 35.000-60.000 thùng/ngày, nghĩa là rất xa so với con số 12.000-19.000 thùng/ngày được đưa ra vài tuần trước đó. BP ước tính, chỉ khoảng 5.000 thùng dầu tràn ra biển mỗi ngày, trong khi Chính phủ Mỹ lại đưa ra con số gấp hơn mười lần, khoảng 65.000 thùng/ngày.
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thế giới

Phương Anh

14:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đẹp và hiện đại nhưng ít màu xanh quá, đường phố không có nhiều cây xanh. Nhìn trông giống một công trường đang xây dựng...

Trong bài: Khám phá vẻ đẹp của "thành phố tương lai" Dubai (1 ý kiến)

FOG

13:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bạn muốn bán thì lên eBay....

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Nguyễn Thế Quang

09:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Trời ơi, em có 1 đồng trong số đó, làm sao để bán nó đây, đồng Bust Dollar năm 1804 đó!...

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Phan Bien

08:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/5/2012

Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, một quốc gia đang phát triển nhưng cũng đã lên tới 35%. Điều quan trọng không phải...

Trong bài: Những nơi đánh thuế thu nhập cao nhất thế giới (1 ý kiến)

HOWr

09:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/5/2012

Khi anh nắm tài sản quá lớn thì lúc đó anh không còn 1 người có thể thoải mái chi tiêu vì anh có thể...

Trong bài: Trung Quốc hết “đạn” để cứu tăng trưởng? (1 ý kiến)