"Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ sắp qua mặt Trung Quốc"

VINH NGUYỄN

04/08/2010 07:40 (GMT+7)

picture Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, sẽ là cơ hội để Ấn Độ vượt lên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ấn Độ có khả năng sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong vòng 12 tháng tới, tờ The Australian dẫn các báo cáo mới nhất cho biết.

Theo The Australian, GDP của Trung Quốc có khả năng tăng trưởng từ 8,3 - 8,8% trong năm tới, trong khi Ấn Độ có thể đạt mức tăng trưởng GDP 9% trong năm tài khóa từ 4/2011 - 3/2012, nhờ những cải cách về thuế sắp đưa vào thực hiện.

Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng hai con số trong phần lớn thập kỷ qua, nhưng bắt đầu chậm lại do chính phủ nước này thắt chặt lại các biện pháp kích thích kinh tế và tìm cách kiềm chế giá bất động sản đang tăng mạnh.

Trong khi đó, Ấn Độ đang bắt đầu tăng tốc, mặc dù tỷ lệ lạm phát vẫn là một yếu tố rủi ro. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sau cuộc họp ngày 27/7 đã tuyên bố tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, lên 5,75%. Ngân hàng này cũng nâng lãi suất huy động thêm 0,5% lên 4,5%, cao gấp 2 lần so với kỳ vọng của thị trường.

Theo một số chuyên gia kinh tế, từ tháng 4/2011, một luật thuế mới hiệu quả hơn sẽ chính thức có hiệu lực, giúp mang lại 1,5 – 2% cho tăng trưởng GDP của Ấn Độ. Nội dung điều chỉnh quan trọng của luật mới này là thuế hàng hóa và dịch vụ.

Thêm vào đó, từ trung tuần tháng 7, mùa mưa thuận lợi đã giúp nâng triển vọng ngành nông nghiệp của Ấn Độ. Mới đây, Ủy ban cố vấn kinh tế của Thủ tướng Manmohan Singh đã nâng dự báo tăng trưởng lên 8,5% trong năm tài khóa 2010 – 2011 và lên 9% trong năm tài khóa tiếp theo tính tới 31/3/2012.

Tổ chức Công đoàn Quốc tế hôm 28/7 cho rằng, Ấn Độ sắp trở thành quốc gia có số lượng người lao động tăng nhanh nhất toàn cầu. Trong 10 năm tới, Ấn Độ sẽ nâng số người lao động mới lên 110 triệu người, trở thành nước có nguồn lao động phong phú nhất thế giới. Đây là một lợi thế của Ấn Độ.

Báo cáo phân tích, số lượng nguồn lao động tăng mới trong 10 năm tới của Trung Quốc sẽ chỉ là 15 triệu người, kém xa con số 110 triệu người của Ấn Độ. Việc thiếu nguồn cung ứng người lao động này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Theo số liệu do Ấn Độ công bố, hiện nay, 51% số người dân Ấn Độ nằm dưới độ tuổi 25, 66% số người nằm dưới độ tuổi 35. Các chuyên gia của Tổ chức Công đoàn Quốc tế cho rằng, ưu thế dân số trẻ của Ấn Độ ước tính có thể duy trì đến năm 2050.

Tuần trước, ngân hàng Citigroup của Mỹ đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2010 của Trung Quốc khoảng 1%, xuống 9,5% trong năm nay và xuống 8,8% trong năm 2011. Trưởng nhóm nghiên cứu Trung Quốc của Citigroup, Minggao Shen và nhà kinh tế học Ken Peng đã lưu ý lạm phát của nước này sẽ giảm nhẹ cùng với đà suy giảm của nền kinh tế.

Cùng thời điểm, tổ chức Roubini Global Economics (do nhà kinh tế học đoạt giải Nobel –Nouriel Roubini sáng lập), đã đưa ra những đánh giá riêng về hai nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc. Theo đó, Ấn Độ sẽ đạt mức tăng trưởng 8,6% trong năm 2010 – 2011 và 8,5% trong năm tính đến tháng 3/2012.

Với Trung Quốc, Roubini Global Economics dự báo tăng trưởng năm 2010 ở mức 10%, trước khi giảm mạnh xuống 8,3% trong năm 2011.

Arpitha Bykere, một chuyên gia phân tích cao cấp của tổ chức này, hôm 10/7, từng viết về Ấn Độ như sau: Sự hồi phục tiêu dùng cá nhân cùng với các dòng vốn sẽ giúp kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2010 – 2011. Nhưng những yếu tố như sự cải tổ cấu trúc chậm chạp, tự do hóa kinh tế.. sẽ khiến nước này khó trở lại mức tăng trưởng từ 9-10% trong những năm tiếp theo.

Ấn Độ chưa từng đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức hai con số trong suốt 6 thập niên qua, kể từ khi giành được độc lập hồi cuối những năm 1940. Tuy nhiên, nước này từng tăng trưởng quý ở mức 11,3% trong giai đoạn 2003-2004 và hai quý đạt mức 10,2-10,3% trong giai đoạn 2006-2007.

Tổ chức dự báo khu vực IMA tỏ ra dè dặt hơn trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế Ấn Độ. Trong báo cáo công bố hồi trung tuần tháng 7, IMA dự báo Ấn Độ tăng trưởng 8,2% trong năm nay và 7,4% trong năm 2011. Trong khi, Trung Quốc đạt 9,8% trong năm nay và 9,4% trong năm tiếp theo.

IMA cho rằng, thách thức chính sách chủ yếu của Trung Quốc trong năm 2010 là hạ nhiệt giá địa ốc thành công, còn nguy cơ trọng tâm là giảm giá bất động sản “có thể gây ra làn sóng nợ khó đòi”. Về Ấn Độ, IMA cho rằng kinh tế 6 tháng tới sẽ tăng trưởng hơn, mặc dù tổ chức này coi việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gần đây nâng triển vọng tăng trưởng 2010 lên 9,4% là “lạc quan một chút”.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất được công bố hôm 7/7, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng đối với Trung Quốc lên 10,5%, từ mức 10% trong tháng 4, nhưng hạ triển vọng năm 2011 từ 9,9% xuống 9,6%. Đối với Ấn Độ, IMF dự báo tăng trưởng năm 2010 ở mức 9,4%, tăng từ mức 8,8% đưa ra trong 3 tháng trước, và năm 2011 là 8,4%.

IMF cho rằng, Trung Quốc đang cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ trong xuất khẩu và nhu cầu nội địa trong năm nay. Tại Ấn Độ, tổ chức này nói rằng, họ dự tính tăng trưởng mạnh trong năm 2010, do lợi nhuận doanh nghiệp khả quan và các điều kiện tài chính thuận lợi giúp thúc đẩy hoạt động đầu tư.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 30/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương khẳng định, nước này đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

“Như vậy, kinh tế Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển”, ông Dịch nói. Hãng tin Reuters bình luận, thu nhập bình quân đầu người tại Trung Quốc là 3.800 USD/người, chỉ bằng phần nhỏ nếu so với Nhật, Mỹ.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Lưu

    09:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Qua theo dõi số liệu tăng trưởng của cả Án Độ và Trung Quốc trong hơn 10 năm qua, tôi có một số ý kiến nhỏ xin đóng góp:

    Ấn Độ mặc dù có hơn 60 năm phát triển kinh tế thị trường, không có chiến tranh lớn, không bị cấm vận, nhưng hiện nay vẫn thuộc nhóm những quốc gia nghèo nhất thế giới, xét trên nhiều khía cạnh:

    Chỉ số HDI: rất thấp, đứng thứ 134 trên thế giới (Việt Nam đứng thứ 114).

    GDP bình quân đầu người: số liệu công bố năm 2009 là khoảng 1030US$, thấp hơn Việt Nam, mặc dù năm 1990, GDP bình quân của Ấn Độ cao hơn khoảng 4 lần so với Việt Nam. Tuy nhiên, con số này không phản ánh được sự chênh lệch giữa mức sống của một bộ phận người rất giàu ở Ấn Độ với mức sống của đại bộ phận dân chúng.

    Tỉ lệ biết chữ được công bố là khoảng 60-65%. Tuy nhiên con số này cũng không hoàn toàn đáng tin cậy, vì cách tính số người biết chữ ở Ấn Độ có thể khác với các quốc gia khác, tức là để được coi là người biết chữ ở Ấn Độ thì cần tiêu chuẩn thấp hơn so với ở các nước khác. Kể cả như vậy, tỉ lệ biết chữ ở Ấn Độ vẫn thuộc hàng thấp nhất thế giới.

    Chỉ số nạn đói (Global Hunger Index): Ấn Độ vẫn thuộc hàng những nước có nạn đói cao nhất thế giới, mặc dù nhiều người được nghe về cách mạng Xanh ở Ấn Độ.

    Nói chung, xét về bất kỳ chỉ số phát triển nào, như tuổi thọ bình quân, các chỉ số về sức khỏe, Ấn Độ cũng ở mức rất thấp.

    Thống kê mới đây của Liên Hợp Quốc về tỉ lệ nghèo theo phương pháp mới cho thấy, tỉ lệ đói nghèo ở Ấn Độ cao hơn so với châu Phi hạ sa mạc Sahara. Một số bang của Ấn Độ có thể so sánh với Somalia hay Ethiopia, là các quốc gia thuộc diện nghèo nhất ở châu Phi, về tỉ lệ đói nghèo.

    Bộ phim “Slumdog Millionaire” mặc dù có thể có phóng đại, nhưng cũng không khác nhiều so với cuộc sống thực tế hiện tại ở các đô thị lớn của Ấn Độ, đặc biêt ở Mumbai là đô thị lớn và phát triển nhất.

    Tuy nhiên, Ấn Độ là nước có mô hình dân chủ theo kiểu phương Tây, vì thế, trong 10 năm qua, để làm mờ đi thành công của mô hình Trung Quốc, báo chí phương Tây, nói chung, luôn cố gắng để mô tả sự phát triển của Ấn Độ tốt hơn rất nhiều so với thực tế.

    Một vấn đề nguy hiểm cho sự phát triển lâu dài của kinh tế Ấn Độ cũng như của các nước nghèo, là sự phát triển dân số quá mức, được báo chí Ấn Độ quảng cáo như tiềm năng về nguồn dân số trẻ, năng động.

    Trên thực tế, đa phần số lượng trẻ sinh ra thuộc về các gia đình nghèo, không được giáo dục, phải làm việc từ rất bé, chỉ làm tăng lượng nhân công rẻ tiền trên thị trường chứ khó có thể biến thành nguồn nhân lực có đào tạo, có kỹ năng như kỳ vọng.

    Mặc dù được mô tả suốt 10 năm nay như một cường quốc về công nghệ thông tin, các công ty Ấn Độ cho đến nay hầu như không có tên tuổi trong cả hai lĩnh vực phần mềm và phần cứng.

    Những điều họ làm được chủ yếu là cung cấp dịch vụ, như Call Center, gia công phần mềm cho các công ty phần mềm phương Tây, … là các công việc đơn giản, không đòi hỏi chuyên môn sâu về công nghệ, có thể thuê gia công ngoài ở nhiều nơi, nhưng do Ấn Độ có số lượng dân nói tiếng Anh rất đông nên thích hợp hơn cả để làm dịch vụ cho các công ty phần mềm phương Tây.

    Một ngành công nghiệp khác của Ấn Độ là sản xuất ôtô, mặc dù cũng được nói đến nhiều, nhưng chủ yếu là cung cấp lao động cho các công ty ôtô của Nhật Bản (Maruti Suzuki) hay Hàn Quốc (Hyundai).

    Các công ty Ấn Độ như Tata hay Mahindra cho đến nay vẫn không có bước tiến lớn về công nghệ và vẫn chỉ sản xuất được các loại xe rẻ tiền.

    Rất nhiều những sản phẩm được gọi là thành tựu của khoa học Ấn Độ, được quảng cáo nhiều, nhưng cuối cùng không đưa được ra thị trường vì không thực tế, hoặc đưa được ra thị trường (như xe Nano) cũng không bán được vì chất lượng quá kém và được quảng cáo quá khác so với sự thật.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thế giới

Phương Anh

14:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đẹp và hiện đại nhưng ít màu xanh quá, đường phố không có nhiều cây xanh. Nhìn trông giống một công trường đang xây dựng...

Trong bài: Khám phá vẻ đẹp của "thành phố tương lai" Dubai (1 ý kiến)

FOG

13:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bạn muốn bán thì lên eBay....

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Nguyễn Thế Quang

09:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Trời ơi, em có 1 đồng trong số đó, làm sao để bán nó đây, đồng Bust Dollar năm 1804 đó!...

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Phan Bien

08:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/5/2012

Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, một quốc gia đang phát triển nhưng cũng đã lên tới 35%. Điều quan trọng không phải...

Trong bài: Những nơi đánh thuế thu nhập cao nhất thế giới (1 ý kiến)

HOWr

09:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/5/2012

Khi anh nắm tài sản quá lớn thì lúc đó anh không còn 1 người có thể thoải mái chi tiêu vì anh có thể...

Trong bài: Trung Quốc hết “đạn” để cứu tăng trưởng? (1 ý kiến)