Tự in hóa đơn: Mừng và lo

LÊ TRÀ

04/08/2010 10:36 (GMT+7)

picture Tổng cục Thuế cho biết, với hóa đơn đã đặt in hoặc đã mua trước 1/1/2011, Tổng cục sẽ có hướng dẫn, với tinh thần là không cần phải hủy mà sẽ được sử dụng tiếp từ 4-6 tháng, nhưng phải đăng ký với cơ quan thuế.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sắp tới doanh nghiệp sẽ được đăng ký để tự in hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn với số lượng lớn. Cơ chế mới này được cho là sẽ chấm dứt tình trạng xin-cho vẫn diễn ra từ trước đến nay trong quy trình cấp và bán hóa đơn cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nội dung dự thảo quy định rất nhiều vấn đề, tuy nhiên, với đặc thù của một số ngành sản xuất và dịch vụ, việc thực hiện các quy định này có thể gặp khó khăn.

Theo bà Vũ Thị Mai, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, dự kiến thông tư sẽ được ban hành trong tháng 8 này để doanh nghiệp kịp thời được tập huấn, phổ biến quy định mới, thiết kế mẫu hóa đơn, chọn nhà in, ký hợp đồng in hóa đơn... trong bốn tháng trước khi bắt đầu thực hiện quy định mới. Theo quy định mới, cơ quan thuế chỉ còn bán hóa đơn cho hai đối tượng là hộ kinh doanh cá thể và tổ chức không kinh doanh. Việc báo cáo sử dụng hóa đơn sẽ được thực hiện theo từng quý thay vì theo tháng như hiện nay.

Ông Cao Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế), nhận xét điểm hạn chế nhất khi Nhà nước bao cấp hóa đơn là doanh nghiệp không được quyền chủ động mà phải thực hiện theo cơ chế xin - cho, số lượng được bán có hạn, khi dùng hết cũng không được mua ngay. Theo cơ chế mới, tùy theo nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp có thể đặt in hóa đơn 5-10 năm mà không cần phải đăng ký với cơ quan thuế, chỉ khi nào hóa đơn được phát hành, doanh nghiệp mới phải thông báo với cơ quan thuế.

Một điểm khá “cởi mở” của quy định này là Tổng cục Thuế không quy định mẫu hóa đơn, chỉ quy định các thông tin bắt buộc phải thể hiện. Tổng cục Thuế sẽ đưa ra mẫu tham khảo. Vì vậy, doanh nghiệp có quyền in thêm các thông tin quảng cáo hoặc logo công ty. Thêm vào đó, doanh nghiệp không cần phải gửi mẫu để cơ quan thuế duyệt trước khi in như hiện nay. Những doanh nghiệp đã đặt in vẫn có thể tiếp tục sử dụng mẫu cũ.

Tổng cục Thuế cho biết, với hóa đơn đã đặt in hoặc đã mua trước 1/1/2011, Tổng cục sẽ có hướng dẫn, với tinh thần là không cần phải hủy mà sẽ được sử dụng tiếp từ 4-6 tháng, nhưng phải đăng ký với cơ quan thuế. Hiện cả nước có hơn 350.000 doanh nghiệp thuộc diện tự in hoặc đặt in hóa đơn, trong đó, chỉ có khoảng 10.000 doanh nghiệp đã quen với tự in hoặc đặt in hóa đơn.

Dù vậy, dự thảo thông tư cũng có những điểm khiến doanh nghiệp thắc mắc.

Chẳng hạn như yêu cầu: “Ngày lập hoá đơn là ngày người bán và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hoá, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các trường hợp pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký thì ngày lập hoá đơn là ngày bàn giao hàng hoá”. Với những doanh nghiệp bán hàng đi tỉnh xa, ngày xuất hàng và ngày giao hàng có thể cách xa nhau. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, ngày lập hoá đơn đối với hàng hoá xuất khẩu là ngày làm xong thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lập hóa đơn xong phải mất một, hai ngày hải quan mới cho thông quan.

Công ty Mai Linh cho biết, hiện công ty đang sử dụng hóa đơn tự in bằng giấy in liên tục, hàng tháng công ty xuất ra đến trên 10.000 vé và không yêu cầu người sử dụng dịch vụ phải ký tên lên hóa đơn. Đại diện công ty nêu thắc mắc: “Với quy định mới, tới đây khi xuất vé tài xế có phải yêu cầu khách hàng ký tên thì hóa đơn mới hợp pháp không?”.

Dự thảo thông tư cũng yêu cầu việc xuất hóa đơn phải có con dấu và chữ ký của giám đốc. Tuy nhiên, với những đơn vị có nhiều chi nhánh, để làm được việc xuất hóa đơn theo ngày, các chi nhánh phải cắt cử người chuyên làm công việc “đóng dấu”. Với đơn vị kinh doanh lớn, xuất nhiều hóa đơn, nếu bắt buộc đóng dấu tất cả hóa đơn thì rất khó cho doanh nghiệp. Đặc biệt với những đơn vị có nhiều chi nhánh, vì như vậy phải về trụ sở chính xin đóng dấu lên hóa đơn.

Đại diện Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn nêu quan điểm, việc cấp hóa đơn theo ngày khó khả thi đối với các cơ sở y tế vì mỗi ngày bệnh viện đón tiếp hàng nghìn bệnh nhân, nhưng rất nhiều trường hợp 15 ngày sau mới quay lại xin hóa đơn, và người mua hàng thường không phải là người ký trong hóa đơn, nên dễ dẫn đến sai thông tin.

Một số ý kiến cũng lo ngại về tình trạng làm giả hóa đơn vì doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về số lượng hóa đơn mang tên công ty mình. Do đó, có ý kiến cho rằng Tổng cục Thuế nên xem xét việc cấp phép cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in hóa đơn.

Tổng cục Thuế cho biết, đối với những trường hợp giao dịch qua điện tử sẽ có hóa đơn điện tử. Tổng cục đang lấy ý kiến về những thông tin liên quan đến giao dịch điện tử và sẽ có một thông tư riêng về loại hóa đơn này.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoàng Thư

    09:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 13/9/2011

    Em cũng đồng ý với ý kiến của các anh/chị.

    Việc tự đặt in hoá đơn tốn kém hơn rất nhiều so với hoá đơn do cơ quan thuế cấp. Những công ty sử dụng ít hoá đơn đặt làm ít thì giá cả khá cao mà đặt in nhiều cho rẻ thì bảo quản rất khó.

    Công ty em mới thành lập chưa sử dựng đến hoá đơn, mới đặt in 1 quỷên mà đắt quá. Mà cty em chưa dùng đến hoá đơn liệu có phải làm thông báo phát hành hoá đơn với cơ quan thuế ngay ko hay khi nào sử dụng thì mới làm thông báo?

  • Nguyen Minh Hai

    10:34 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/12/2010

    1) Nhà nước đã giao cho bạn quyền tự quản lý nếu có gì bạn làm sai thi bạn chịu là đúng, nếu có ai giả mạo thì pháp luật xử lý họ chứ đâu phải bạn, các nước người ta còn làm hóa đơn chỉ là các báo cáo trên mạng(hóa đơn điện tử) vẫn an toàn chứ có sao... Việc báo cáo thuế từ xưa đã tự khai tự chịu có sao đâu...

    Về lâu dài việc tự xuất hóa đơn của doanh nghiệp là phổ biến hơn đặt in, sẽ tiết kiệm vài chục triệu đến vài trăm triệu/năm cho DN nói riêng và vài ngàn tỷ/năm cho cả nước nói chung (DN chúng ta còn nghèo nên tiết kiệm để cạnh tranh với các DN nước ngoài).

    Thế nên chúng ta không nên phí phạm không đáng có để chi cho những chứng từ ghi nhận giao dịch thay cho đầu tư vào kinh doanh, và nhà nước cũng đã tạo điều kiện cho DN chúng ta tiết kiệm và đồng thởi nhà nước cũng giảm chi phí như in ấn, giao dịch mua, quản lý hóa đơn đỏ, thế sao chúng ta lại đi tự in để làm ngược lại lợi ích có được từ việc cải cách này (DN đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao cơ quan thuế đưa ra qui định này, tại sao các nước phat triển đã làm cách đây vài chục năm chuyện tự in?).

    2) Khi bạn giao doanh nghiệp in hóa đơn ai đảm bào với bạn không bị làm giả? Hóa đơn đỏ vẫn làm giả được mà..nếu bạn kiện nhà in nhưng nhà in đâu làm gì sai, làm giả là người khác. Mặt khác bạn đã có con mộc là bằng chứng phân biệt giả thật được nhà nước chứng nhận. Nếu không có mộc bạn có lý do để lo lắng.

    3) Hiện nay chúng tôi đã cung cấp cho bạn phần mềm tự in hóa đơn cực kỳ tiện lợi, bạn có thể thiết kế trên word dễ dàng và tự tin chính xác, tải phần mềm tại đây: http://letgoon.com/phan-mem-ingoon.htm

    4) Qui định của nhà nước:

    ...tự in phải đánh dấu loại hóa đơn là T, 6 ký tự, hay 9 liên, hiện chữ COPY nếu hóa đơn đã in... qua nghiên cứu hướng dẫn thong tư hướng dẫn của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, tất cả qui định chúng tôi đều đã thực hiện trong phần mềm...

    Tại sao bạn phải bỏ ra số tiền quá lớn để đặt in cho những chứng từ để giao dịch, đặt in chẳng khác nào hóa đơn đỏ, thậm chí còn đắt đỏ hơn nhiều và bạn không nên tập trung quá nhiều thời gian vào việc thể hiện giao dịch trên chứng từ, nhà nước cho phép là họ thấy đúng mới cho làm.

    Vì thế bạn nên đơn giản hóa nó, các nước phát triển đã làm cách đây 50 năm trước, thậm chí bên Mỹ còn được định nghĩa tài khoản kế toán....

    Giảm chi phí, hiệu quả, hiện đại hóa quản lý là phương châm cho thời buổi cạnh tranh khó khăn như hiện nay, nếu bạn nắm luật và làm theo luật thì không việc gì phải e dè không đáng, đặc biệt DN và cơ quan thuế thực thi cải cách cũng nên nắm rỏ bản chất của việc cải cách.

    Chân thành góp ý, cám ơn quý DN đã quan tâm.

  • Bùi Xuân Tài

    16:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/12/2010

    Giá hoá đơn Chi cục thuế hiện nay là 15.200đ/c. Các doanh nghiệp in hiện nay báo giá cho các doanh nghiệp dặt in là từ 30.000đ đến 55.000đ/cuốn 50 số.

    Nhà nước đã có biện pháp gì để giảm nóng tình trạng gia cả này chưa? Tôi chưa đề cập tới chất liệu giấy nhưng giá cả như thế là không hợp lý.

  • Phan Bảo Lâm

    04:54 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/11/2010

    Vấn đề hóa đơn đã rõ. Doanh nghiệp có thể tự in hóa đơn. Hình thức thế nào không quan trọng. Quan trọng là mã kinh doanh của doanh nghiệp và số sê-ri, thực chất là số lưu, nội dung hóa đơn và chữ ký của những người có trách nhiệm bên dưới.

    Trước kia cơ quan thuế quản lý hóa đơn thì số lưu hay số sê-ri không trùng với số lưu của doanh nghiệp. Bây giờ doanh nghiệp tự in hóa đơn thì chỉ cần số lưu của doanh nghiệp.

    Chữ ký của người có trách nhiệm thường có đăng ký chữ ký mẫu với ngân hàng nên chính người này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự hợp pháp của hóa đơn của doanh nghiệp.

  • Caolong

    13:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 24/11/2010

    Theo tôi nghĩ quyết định của Chính phủ là đúng. Cả nước biết bao nhiêu doanh nghiệp, ai cũng đi mua hóa đơn hết thì ai giải quyết cho nổi.

    Đã tự lập công ty làm kinh doanh thì mọi thứ nên tự lo hết. Hóa đơn của mình thì mình tự in, tự xuất, chủ động được trong công việc.

    Vốn để in 01 quyển hóa đơn cũng rất ít, đâu có tốn kém như mọi người nghĩ, theo tôi biết thì dưới 100 ngàn. (nếu các bạn xuất 1 năm 1 quyển thì 100 ngàn đâu có bao nhiêu). Còn người nào xuất nhiều thì 1 quyển cũng 30 - 40 ngàn thôi. Nhà nước khỏi phải tốn thời gian ngồi bán hóa đơn.

  • Nguyễn Anh Vũ

    16:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 20/11/2010

    Để giảm chi phí về in hóa đơn. Đối với các doanh nghiệp nhỏ việc in hóa đơn hàng tháng hay hàng năm chỉ với số lượng ít thì nên sử dụng hóa đơn TỰ IN.

    Nghĩa là không phải đặt in. Hóa đơn này in trên giấy thông thường và bằng máy in Laser hoặc máy in phun. Và sử dụng một phần mềm để in hóa đơn.

    Anh/chị có thể tìm kiếm một phần mềm in hoặc quản lý hóa đơn. Chi phí cho việc in hóa đơn này sẽ thấp. và tránh lãng phí rất nhiều.

    Em có đang dùng một phần mềm từ website perfect.com.vn.

  • Nguyễn Thanh Huyền

    16:53 (GMT+7) - Thứ Bảy, 13/11/2010

    Tôi cũng đồng tình với ý kiến của Katina.

    Thời gian bắt đầu áp dụng quá gấp gáp, các DN chưa thể chuẩn bị kịp, nhất là với những DN chưa từng đặt in hóa đơn. Với những DN đã đặt in, theo tôi nên cho phép họ sử dụng hết hóa đơn đẵ đặt, khi nào hết thì sẽ tiến hành in mới theo Nghị định. Việc ép các DN phải hủy hóa đơn sau ngày 31/03/2011 tạo khó khăn cho DN và gây lãng phí.

    Đặc biệt, trong thời điểm này, các DN đổ xô đi in hóa đơn, liệu nhà in có đảm bảo được thời hạn không, nếu không kịp có hóa đơn để sử dụng ngay từ 1/4/2011 thì DN phải làm thế nào.

  • Nguyễn Thị Mai

    16:18 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/11/2010

    Công ty em là công ty xây dựng, có chưa đến 10 lao động văn phòng, còn lại công nhân thờ vụ thì nhiều, nhưng theo em biết về thông tư 153 là công ty em thuộc công ty siêu nhỏ, vậy các anh chị ơi cho em hỏi là quyển hóa đơn mà cty em đặt mua tháng 04/2010 chưa xuất hóa đơn lần nào thì giờ em vẫn còn mơ hồ quá, em chưa biết phải làm như thế nào?

    Mà theo điều 33 thì mình có thể tiép tục sử và đăng kí theo mẫu 3.12 phị lục 3, cho em hỏi bây giờ em nên làm như thế nào ạ?

  • Vũ Hương

    09:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/11/2010

    Công ty em làm về xây dựng, một năm sử dụng không tới 10 tờ hóa đơn.

    Mà em đã đi hỏi các công ty in rồi , nhiều nhà in không nhận in ít, còn một số nhận in ít thì giá lại rất đắt. Tổng số tiền in 03 quyển lại đắt hơn tiền in 10 quyển.

    Một quyển công ty em sử dụng tới vài năm mới hết, thế mà in nhiều thì lãng phí.

  • Lưu Định

    12:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/11/2010

    Mình thấy thông tư mới này thực sự là cải cách hoàn hảo, nâng cao tầm nhận thức của các doanh nghiệp để tự bảo vệ quyền lợi của mình cũng như giúp ngành thuế rảnh hơn làm việc tốt hơn.

    Các bạn yên tâm, giá in không cao như các bạn tưởng. Số lượng in cũng linh hoạt tùy theo yêu cầu. Ngay cả 1 cuốn cũng ok. Và phương án bảo mật công nghệ cao giúp bảo vê nhà in cũng như người đặt in, giúp nhà nước quản lý chặt chẽ không có hóa đơn khống luôn.

  • Nguyen Thang

    15:34 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/10/2010

    Hy vọng với phương án mới này, sẽ xóa bỏ được hiện tượng nhiều doanh nghiệp được thành lập chỉ để bán hóa đơn.

    Các doanh nghiệp khi đc tự in hóa đơn, họ cũng phải nâng cao trách nhiệm của mình đối với mỗi hóa đơn được in ra và sử dụng.

  • Lê Hà

    11:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/10/2010

    Mình cũng đang rối.

    Công ty mình một năm SD hết 8 quyển hóa đơn GTGT. Nay phải đặt in như vậy thì chi phí dành cho việc in hóa đơn sẽ rất tốn kém, và nếu đặt in một lần thì sẽ khó khăn cả trong việc bảo quản. liệu đây có phải là bước đột phá của BTC hay là làm khó các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Theo mình BTC nên quy định rõ ràng là chỉ áp dụng với những doanh nghiệp có vốn điều lệ thấp nhất là (1 tỷ đồng trở lên).

  • Nguyễn Hồng Thanh Trí

    10:03 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/10/2010

    Em cũng đồng tình với ý kiến của các anh chị.

    DN của em làm bên dịch vụ chuyển tiền doanh thu 1 tháng chừng 2tr, 1 tháng chỉ xuất 01 tờ hóa đơn cho Ngân hàng, thế nên đặt in hóa đơn như vậy thì rất khó cho DN nhỏ như vậy.

    Vì vậy chi cục thuế nên vẫn cung cấp hóa đơn cho những dn sử dụng ít hóa đơn.

  • Nguyễn Thiên An

    09:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 14/10/2010

    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của các anh chị.

    Hiện tại doanh nghiệp tôi cũng đang băn khoăn vì hoá đơn dùng quá ít nên khó khăn trong việc đặt in.

  • Trần Thị Thúy Hồng

    09:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 11/10/2010

    Tôi đồng ý với ý kiện của bạn Trương Linh vì có những DN sử dụng lao động trên 10 người nhưng hàng tháng chỉ ra khoảng 5-> 10 tờ hoá đơn mà phải đặt in hoá đơn thì rất lãng phí.

    Ngoài ra đối với DN sử dụng ít hoá đơn nếu đặt in số lượng ít thì liệu các nhà in có chấp nhận hay không?

    Tôi nghĩ cơ quan nhà nước nên cân nhắc kỹ trước khi áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.

  • Truong Linh

    16:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 5/10/2010

    Đề nghị cơ quan nhà nước cần cân nhắc kỹ mọi khía cạnh của vấn đề trước khi ra một nghị định mới.

    Việc Doanh nghiệp tự in hóa đơn là vấn đề rất đáng được hoan nghênh nhưng nó chỉ thích hợp với những Doanh nghiệp lớn hoặc những doanh nghiệp cần xuất nhiều hóa đơn trong tháng. Còn đối với những doanh nghiệp nhỏ thì điều này là một vấn đề khó thực hiện, gây lãng phí cho doanh nghiệp.

    Đề nghị cơ quan Nhà nước cần cân nhắc lại.

  • Nguyen Ngoc Chuc

    16:01 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Tôi nghĩ nếu có thể thay thế chính sách mới của luật thuế mà giúp các doanh nghiệp thuận tiện khi sử dụng và không lãng phí thời gian, thì nên áp dụng.

    Còn nếu như trái ngược lại thì tôi nghĩ, không nên áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, họ vẫn có thể mua hóa đơn tại cơ quan thuế với số lượng vừa phải.

  • Nguyen Thi Thanh Hang

    14:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/10/2010

    Theo tôi thấy, Bộ tài chính cần xem xét lại vấn đề này.

    Doanh nghiệp chúng tôi một năm xuất chỉ khoảng 50 tờ. Và tôi đã hỏi nhà in người ta trả lời là phí rất cao đồng thời với số lượng ít như vậy thì họ sẽ không in. Nhưng nếu in nhiều làm sao chúng tôi quản lý nổi?

  • Nguyễn Thị Dung

    11:08 (GMT+7) - Thứ Năm, 30/9/2010

    Tôi thấy đây là một vấn đề rất mới mẻ. Chúng ta đã biết và đọc rất kỹ Nghị định 51 nhưng không phải đọc kỹ là hiểu hết và có thể thực hiện đúng mà không vi phạm.

    Tôi nghĩ cần phải có thời gian tìm hiểu và học hỏi từ các doanh nghiệp lớn. Vì vậy mà bắt đầu áp dụng từ 2011 tôi cho là quá sớm. Hơn nữa công ty tôi một năm dùng khoảng 10 cái hóa đơn mà đi đặt in thì rất khó.

    Tôi nghĩ làm việc gì cũng phải từ từ, phải cho áp dụng dần tức là cơ quan thuế vẫn tiếp tục bán hóa đơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi nào các doanh nghiệp nắm rõ và có thể thực hiện tốt thì sẽ tự đăng ký hình thức hóa đơn khác.

  • Nguyễn Nhung

    16:44 (GMT+7) - Thứ Ba, 28/9/2010

    Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của các anh chị. Cơ quan nhà nước cần xem xét lại việc đặt in hóa đơn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Hiện nay có rất nhiều DN sử dụng lượng hóa đơn dưới 10 quyển/năm. Thật khó khăn cho những DN này khi phải tự in hay đặt in hóa đơn. Nên có sự điều chỉnh cho phù hợp... Xin cảm ơn!

  • Tran Dong Ho

    14:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/9/2010

    Doanh nghiệp tư nhân tôi cũng vậy một năm sử dụng trung bình khoản 10 quyển GTGT vậy mà giờ tự in, tôi không biết phải làm sao? Bộ tài chính có thể xem xét lại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chứ như thế này thì là gánh nặng!

  • Trang Nhat

    10:00 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/9/2010

    Tôi cũng cho rằng việc thực hiện Nghị định 51 còn quá nhiều điểm bất cập. Khó khăn lớn nhất thuộc về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, như nhiều ý kiến đã nêu.

    Số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta chiếm tỷ trọng lớn, nguồn vốn thường hạn hẹp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập, khó khăn dường như tăng lên gấp bội.

    Chi phí đầu tư cho việc đặt in hoá đơn quá tốn kém so với quy mô của doanh nghiệp, hơn nữa với mức sử dụng hoá đơn mỗi năm không nhiều thì việc đặt in hoá đơn hẳn là một vấn đề đau đầu cho nhà quản lý.

    Ví dụ, ai nhận đặt hàng in hoá đơn dưới 10 quyển? Nếu chỉ sử dụng hết 1 quyển trong năm thì 09 quyển còn lại bỏ đi sao?

  • Trọng Chinh

    14:59 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/8/2010

    Tôi rất hoan nghênh Nghi định 51 này, dù có chậm nhưng nó đã giúp hạn chế nạn mua bán hóa đơn như hiện nay. Xin hỏi: nếu áp dụng Nghi định 51 này vậy việc giao dịch trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng có cần thiết nữa không? Đây cũng là 1 trong những vấn đề ràng buộc doanh nghiệp không cần thiết lắm.

  • Phạm Thúy Mai

    19:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/8/2010

    Theo tôi, Bộ tài chính cần xem xét lại.
    Doanh nghiệp chúng tôi thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ; ngành nghề kinh doanh là xây dựng công trình. Doanh thu rất thấp, mỗi năm chỉ có 1 hoặc hai công trình vì thế số hóa đơn xuất bán trong một năm chỉ dưới 10 tờ, thậm chí năm 2009 vừa rồi DN tôi xuất đúng 4 tờ và hỏng 1 tờ là 5. Vậy để đặt in hóa đơn tự in doanh nghiệp tôi sẻ gặp rất nhiều khó khăn. 1 quyển hóa đơn DN tôi dùng trong 4-5năm. Vậy nếu in ít nhà in sẽ khó chấp nhận in còn in nhiều làm sao quản lý nổi?....
    Vì thế theo tôi, cục thuế vẫn tiếp tục bán hóa đơn cho những doanh nghiệp sử dụng ít hóa đơn mỗi năm (ví dụ dưới 5 quyển /1 năm) chẳng hạn. Như thế thì tạo điều kiện rất nhiều cho doanh nghiệp làm ăn mà không phải lo ngại gì về vấn đề này nữa.

  • Yenngo

    15:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 11/8/2010

    Theo tôi thì Bộ Tài chính nên xem xét lại vấn đề này. Đến tháng 1/2011 áp dụng thì quá là gấp gáp. Đừng để tình trạng như thuế TNCN diễn ra. Nếu doanh nghiệp còn quyển hoá đơn cũ mua của Bộ thì có được dùng nữa không hay là phải huỷ?

  • Nguyen Hai

    15:38 (GMT+7) - Thứ Ba, 10/8/2010

    DN chúng tôi là DN nhỏ 01 cuốn hóa đơn 1 năm mới hết, nếu chúng tôi in 10 cuốn hóa đơn (vì số lượng ít thì nhà in sẽ không in) cất trong tủ vậy thì rất lãng phí cho DN vậy đề nghị Cục thuế nên duy trì bán hóa đơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như DN chúng tôi.

  • Nguyễn Minh Thu

    15:02 (GMT+7) - Thứ Ba, 10/8/2010

    Tham khảo xong nghị định 51 tôi đã thấy lo cho doanh nghiệp mình (doanh nghiệp nhỏ), công ty tôi một năm chỉ dùng hết khoảng dưới 10 quyển hoá đơn GTGT, vì thế vấn đề đặt in với số lượng rất ít như thế sẽ khó khăn, mua máy in hoá đơn là điều không thể, chi phí quá cao.

    Doanh nghiệp tự bảo mật cũng có hạn chế, theo như tôi đã đọc ý kiến ở trên, có bao nhiêu cơ quan quản lý như vậy mà vẫn có hoá đơn giả, vậy một mình doanh nghiệp mà đặc biệt là doanh nghiệp đặt in thì tính bảo mật có giới hạn.

    Vậy tại sao Chi cục thuế không bán cho các doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu mua hoá đơn với số lượng ít. Nếu được thế là niềm vui cho các doanh nghiệp nhỏ.

  • Trần Văn Thông

    11:29 (GMT+7) - Thứ Bảy, 7/8/2010

    Theo tôi, Bộ Tài chính cần cởi mở:

    Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 cuốn hóa đơn/năm thì không phải tự in vì số lượng ít các công ty in sẽ khó nhận in, cơ quan thuế sẽ in và bán lại cho các doanh nghiệp này, tránh lãnh phí và thời gian.

    Việc bảo mật và an toàn giao cho doanh nghiệp tự lo là không thỏa đáng vì trước đây cơ ngoài quan thuế có các cơ quan khác cùng tham gia công việc này như công an, QLTT, ... mà còn xảy ra chuyện hóa đơn giả, vì vậy để lo công việc bảo mật và an toàn thì PL cần quy định các cơ quan BV PL nhà nước có trách nhiệm tham gia cùng doanh nghiệp mỗi khi có vấn đề xảy ra.

  • Rose

    15:03 (GMT+7) - Thứ Sáu, 6/8/2010

    Theo tôi, đối với các doanh nghiệp có số lượng hóa đơn sử dụng không nhiều, cơ quan thuế nên bán hóa đơn cho họ nếu họ có nhu cầu.

    Các hóa đơn đã mua nếu còn nên cho phép doanh nghiệp sử dụng cho đến khi hết hoặc chí ít là gần hết để tránh lãng phí. Điều đó sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.

    Bên cạnh đó, nên kéo dài thời gian thực hiện in hóa đơn thêm khoảng 6 tháng nữa nhằm tuyên truyền cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn quy định của nhà nước cũng như trách nhiệm của mình, tránh tình trạng giống như quyết toán thuế TNCN 2009 vừa rồi. Từ 31/3 hoãn đến 31/5 rồi 31/07/2010.

    Trước khi thực hiện cần lấy ý kiến các doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho cả cơ quan thuế và doanh nghiệp, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc.

  • Dinh Xuan Khanh

    22:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Việc để doanh nghiệp tự in hóa đơn là nhà nước tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động.

    Tuy nhiên việc bảo mật và tự chịu trách nhiệm về hóa đơn là rất nặng nề.

    Vì chi phí in hóa đơn tốn kém và nhiều thời gian trong khi số lượng dùng hóa đơn không nhiều, mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ lớn, nên nhà nước và cơ quan thuế cần duy trì in và bán cho DN này (nếu họ cần).

  • Katina

    15:29 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Việc doanh nghiệp thực hiện tự in hay đặt in hóa đơn thì rất phù hợp. Nhưng đối với SMEs thì không nên áp dụng ngay vào 1/1/2011, tránh gây sức ép lớn đối với các doanh nghiệp này và các nhà in.

    Nên thời gian để áp dụng cho SMÉs nên kéo dài ra, ví dụ như 6/2011. Bộ khi ban hành thông tư cũng phải xét đến thời gian thực hiện đừng như thuế thu nhập cá nhân đến khi thực hiện thì lại thiếu sót đủ thứ, từ phần mềm đến kỹ năng giải quyết của cán bộ thuế, rồi lại kéo dài thời hạn nộp.

  • Vafi

    15:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/8/2010

    Tỷ lệ DN vừa và nhỏ (có vốn điều lệ dưới 20 tỷ đồng) ở VN hiện nay chiếm khoảng 80%, Tổng Cục thuế cần duy trì việc bán hóa đơn cho các DN này (nếu DN có nhu cầu) như hiện nay vì việc in ấn vô cùng tốn kém và rủi ro cho DN.

    Việc tự in cũng không phải là DN đã chủ động được. Ví dụ: Một DN khi đặt in hóa đơn có đăng ký Seri là AA3/2011P (hóa đơn đặt in có 03 liên), nếu DN thanh lý một xe ô tô cho một DN khác, DN mua xe muốn có thêm một liên để đăng ký thì làm thế nào.

    TCT có hướng dẫn liên 03 dùng để đăng ký, nhưng có khi 5, 10 năm mới thanh lý xe 1 lần không lẽ cứ in cả 4 liên hóa đơn?

    Thông thường hóa đơn chỉ cần 03 liên (Liên 1: Lưu, liên 2: Giao cho người mua và liên 3: Dùng để thanh toán nội bộ)

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (3 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (3 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (3 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)

BLDP

21:15 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

@Hai Truong: Bạn nhầm rồi ! Đứng ở góc độ vĩ mô, ở các nước, họ chỉ hỗ trợ 1 số ít doanh nghiệp hoặc...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)