Có nên cấm kinh doanh vàng trên tài khoản?

Y NHUNG

11/08/2010 08:51 (GMT+7)

picture Nhiều ý kiến chưa đồng tình cấm kinh doanh vàng trên tài khoản.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
10 năm qua, danh mục hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện liên tục tăng lên. Trong khi đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2006/NĐ-CP vẫn tiếp tục đi theo hướng này.

Ngày 10/8, hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2006/NĐ- CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện được tổ chức tại Hà Nội. Tại đây, nhiều ý kiến cho rằng cấm hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản là chưa hợp lý.

Có thể cấm kinh doanh thêm nhiều hàng hóa

Ông Trương Quang Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: theo dự thảo lần này, nhóm hàng hóa, dịch vụ bị cấm là 34, tăng so với Nghị định 59/2006/NĐ- CP là 11 ngành nghề. Trong đó, nhóm hàng hóa tăng thêm 6 và dịch vụ tăng là 5.

Cụ thể, nhóm ngành nghề cấm kinh doanh bao gồm: Thiết bị gây nhiễu thông tin tế bào; đèn trời; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia…; hóa chất độc hại, tiền chất; thuốc lá điếu, xì gà và các sản phẩm thuốc lá thành phẩm nhập lậu; hoạt động quảng cáo đối với sản phẩm thay thế cho sữa mẹ dành cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi; hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản…

Đối với ngành nghề hạn chế kinh doanh có 12 ngành nghề, về nhóm hàng hóa là 8 và nhóm dịch vụ là 4, tăng so với Nghị định cũ là 5 nghề. Nhóm hàng hóa tăng 1 và dịch vụ tăng thêm 4.

Nhóm hàng bị hạn chế kinh doanh là phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, vi chất dinh dưỡng không có trong danh mục được phép sử dụng của Bộ Y tế, nhưng có trong danh mục cho phép sử dụng của quốc tế.

Còn dịch vụ bị hạn chế là xoa bóp (massage, tẩm quất); dịch vụ tổ chức luyện tập thi đấu các môn thể thao mạo hiểm; dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và dịch vụ phá dỡ tài biển.

Cũng theo dự thảo lần này, nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện là 94, tăng 19 ngành nghề so với trước đây. Trong số này, nhóm hàng hóa là 15 và nhóm dịch vụ lên tới 79.

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch công ty Luật Basico cho rằng, năm 1999 mới chỉ có 29 loại hàng hóa, dịch vụ bị đặt vào vòng cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thì đến nay con số này đã tăng lên 157 loại. Như vậy là quá nhiều.

“Chưa bàn đến chuyện “rào cản” nhiều là tốt hay không tốt, nhưng chắc chắn đó là các “chướng ngại vật” mà doanh nghiệp buộc phải vượt qua trên con đường sinh tồn. Các quy định này còn có thể dẫn họ đến việc phạm luật mà không hay biết”, ông Đức nói.

Còn theo bà Nguyễn Thị Mai, Công ty TNHH Luật Á Châu, mặc dù dự thảo Nghị định đã tập hợp rất nhiều các hàng hóa, dịch vụ quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành về việc cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, nhưng vẫn không thể chủ quan khẳng định là đã bao quát hết và sau này không phát sinh các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh mới.

Luật sư Lê Nga, Công ty Luật Thiên Cơ cho rằng dự thảo này vẫn sa đà vào liệt kê chi tiết, chứ chưa có cái nhìn tổng thể và mang tính dự báo. Trong khi đó, liệt kê thường không đầy đủ. Mặt khác, có thể gây hiểu nhầm do liệt kê chưa chính xác.

Không nên cấm kinh doanh vàng trên tài khoản

Khá nhiều ý kiến cho rằng cấm hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản là chưa hợp lý. Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến, Khoa Pháp luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).  phân tích hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấm là do thiếu quy chế pháp lý và mang tính rủi ro cao, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế là phù hợp.

Tuy nhiên, đây là hoạt động đầu tư tài chính ở cấp cao và chuyên nghiệp. Các nhà kinh doanh Việt Nam cũng có nhu cầu đầu tư. Việc kinh doanh vàng này cũng không nhằm hướng tới việc giao và nhận vàng thực, hữu hình mà chỉ là đầu cơ về giá vàng trong tương lai để kiếm lợi nhuận. Hoạt động này hoàn toàn tương đồng với việc mua bán một số hàng hóa nhất định qua các sở giao dịch.

Trên thực tế, sau khi các sàn giao dịch vàng bị cấm hoạt động, các nhà kinh doanh đã chuyển sang giao dịch bạc trên tài khoản (một hoạt động kinh doanh không bị cấm) hay chuyển sang một hình thức giao dịch tương tự vì họ vẫn có nhu cầu kinh doanh và chấp nhận rủi ro. Do vậy thay vì cấm nên cho các hoạt động này được tiến hành và quy định rõ các điều kiện.

Ông Đinh Nho Bảng, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam còn khẳng định, kinh doanh vàng trên tài khoản là hình thức phổ biến trên thế giới. Việt Nam không nên đi ngược lại xu thế này.

“Kinh doanh vàng trên tài khoản còn làm giảm lượng vàng vật chất hàng năm nước ta phải nhập khẩu, nên sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm nhập siêu. Do vậy, hoạt động này cần có định hướng trong dài hạn và nên là một loại hình kinh doanh có điều kiện chứ không nên cấm”, ông Bảng dẫn ra.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng các quy định cần phải “mở” và minh bạch hơn chứ không nên tiếp tục theo lối không quản lý được thì cấm như hiện nay.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nhip

    16:58 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/8/2010

    Những bạn chống đối việc kinh doanh sàn vàng, xin hiểu rõ rồi mới cho ý kiến. Đừng nghe người này, người kia nói rồi cho rằng mình hiểu, chủ quan duy ý chí! Rồi dẫn đến phê phán và đổ lỗi. Đừng vì sợ tai nạn giao thông mà không làm đường!

  • Cao Ngoc Quang

    10:46 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/8/2010

    Đối với hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước, nếu được cho phép thực hiện trong khuôn khổ pháp lý phù hợp, thì sẽ đem lại nhiều lợi ích rất thiết thực.

    Bởi vì từ trước đến nay thị trường vàng Việt Nam chủ yếu giao dịch vàng vật chất nên hàng năm phải tiêu tốn ngoại tệ để nhập khẩu vàng. Nếu chuyển mạnh từ giao dịch vàng vật chất sang giao dịch vàng trên tài khoản trong nước sẽ giảm đáng kể lượng vàng nhập khẩu hàng năm, qua đó góp phần tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước, đồng thời phù hợp với chủ trương của Chính phủ về giảm nhập siêu và kìm chế lạm phát.

    Quan trọng hơn là thông qua hoạt động giao dịch vàng trên tài khoản, cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát, quản lý được luồng vốn đầu tư và lượng vàng giao dịch trên thị trường để điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

    Ngoài ra, giá vàng sẽ được phản ánh một cách khách quan, trung thực dựa trên việc khớp lệnh mua bán của các nhà đầu tư, chứ không phải do các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh tự định giá như giao dịch vàng vật chất hiện nay. Còn các nhà đầu tư sẽ được tư vấn chu đáo, kinh doanh trong môi trường có tính thanh khoản cao và áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro, như các lệnh chặn lỗ, chốt lời,…

    Không những thế, hoạt động này còn làm cho giá vàng trong nước biến động theo sát giá vàng quốc tế, góp phần giảm thiểu tình trạng xuất, nhập khẩu lậu vàng qua biên giới đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Đặc biệt giao dịch vàng trên tài khoản trong nước cũng góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng, như các chi phí nhập khẩu, sản xuất, gia công, kho bãi, vận chuyển, bảo hiểm…

    Hơn nữa, hiện nay trên thế giới gần như không có quốc gia nào cấm hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản, đơn cử như Trung Quốc vừa rồi đã mở rộng hoạt động này và nhiều hoạt động khác trên thị trường vàng, nhất là hoạt động của Sở Giao dịch vàng của Thượng Hải.

    Tôi thấy Việt Nam thường tiếp thu kinh nghiệm của Trung Quốc, vì vậy các Bộ Ngành có liên quan nên đi khảo sát kinh nghiệm của Trung Quốc để trước mắt thành lập Trung tâm giao dịch vàng, sau đó thành lập Sở giao dịch vàng như Sở giao dịch vàng Thượng Hải.

    Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010, lượng vàng giao dịch qua Sở giao dịch vàng Thượng Hải đã đạt tới con số khổng lồ 3.174,50 tấn. Nếu Việt Nam cũng thành lập Trung Tâm giao dịch vàng Quốc gia, thì tôi tin chắc rằng lượng vàng giao dịch cũng không kém gì Trung Quốc.

    (Trước đây, chỉ tính riêng lượng vàng giao dịch qua Trung tâm giao dịch vàng Ngân hàng Á Châu trong một ngày đã đạt tới gần 700.000 lượng).

    Với hình thức giao dịch này, nguồn thu thuế cho Ngân sách Nhà nước sẽ tăng đáng kể, kể cả thuế thu nhập cá nhân. Hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước vừa ích nước, vừa lợi nhà (có lợi cho cả doanh nghiệp, nhà đầu tư và Nhà nước), đồng thời làm cho thị trường vàng phát triển lành mạnh.

    Vậy sao lại cấm?

  • Nguyễn Khủng

    20:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/8/2010

    Tôi không hiểu bạn Trúc tại sao lại nói kinh doanh vàng tài khoản là giao dịch một sản phẩm phái sinh. Nếu vàng là một sản phẩm phái sinh, vậy thì chứng khoán cơ sở (underlying asset) của nó là cái gì?

    Vàng cũng chỉ là một loại hàng hóa có thể được giao dịch trên sàn, nó không là phái sinh của cái gì hết. Còn việc NHNN đồng ý hay không việc giao dịch thì tôi xin không bàn ở đây.

  • Trương Quốc Hùng

    14:43 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/8/2010

    1. Vàng không ai giữ ở nhà bạn NHAP à. Phần lớn đều gửi ở ngân hàng để hưởng lãi suất. Do đó, sàn vàng không đóng vai trò huy động vàng cho doanh nghiệp mà chỉ là phương tiện giao dịch thông qua hệ thống CNTT.

    2. Nếu sàn vàng không đặt lệnh đối ứng ở nước ngoài thì đó không phải là sàn vàng mà chỉ là hình thái dịch vụ vàng chuyển khoản mà tất cả ngân hàng đều có. Vàng ở đây là gói gọn trong lượng vàng mà nhà nước đã cho phép nhập.

    3. Việc đặt lệnh đối ứng, dù do bộ phận tự doanh hay gì khác thực hiện thì cũng nằm trong hệ thống ngân hàng và phải đảm bảo được balance cho ngân hàng. Tất nhiên sẽ gây áp lực lên cán cân thanh toán.

    Nếu không thực hiện lệnh đối ứng thì hệ thống ngân hàng sẽ unbalance và sẽ phải thực hiện các thủ thuật, tiểu xảo bất lương như: cúp cầu dao điện, đóng server, cắt đường truyền...v..v khi khách hàng đồng loạt thắng lớn.

  • Vinh

    12:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/8/2010

    @ Bạn NHAP:

    Bạn chưa hiểu về chủ đề này và tất nhiên chưa hiểu vấn đề mà bạn Trương Quốc Hùng đề cập nên trả lời không sai nhưng không ăn nhập với chủ đề mọi người đang bàn luận.

    Vàng đúng là tiền và giao dịch qua sàn thì cũng đúng như bạn phát biểu. Nhưng đó là vàng vật chất, tức là vàng thật, giống như vàng miếng, vàng nữ trang... mà mọi người mua bán giao dịch ở các tiệm vàng.

    Ở đây mọi người đang bàn về giao dịch vàng tài khoản, tức là vàng ảo. Người mua người bán chẳng có tí gram vàng nào cả, có 1 số tiền làm vốn và mượn danh thứ kim loại quý có giá giao dịch kia để làm trọng tài cho cuộc đấu trí với nhau thôi, anh nhanh nhạy thì thắng, ai chậm chạp dự đoán kém thì thua. Vậy thôi.

    Bạn có vài trăm triệu mở tài khoản giao dịch ở sàn vàng, bạn có thể mua bán hàng trăm lượng, nhưng với số tiền đó ra sàn vàng vật chất, tất nhiên chỉ mua bán hơn chục lượng vàng thôi bạn ạ.

  • NHAP

    11:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/8/2010

    Trả lời thắc mắc của bạn Trương Quốc Hùng:

    1. Vàng chính là tiền.

    Vàng đúc thành miếng lưu thông trên thị trường chính là tiền.
    Vàng còn được xem là hàng hóa khi dùng làm nữ trang.

    2. Huy động vàng là huy động vốn.

    Khi có sàn người dân sẽ giao dịch qua sàn (tiện lợi hơn giao dịch ở tiệm), các NH sẽ huy động được số vàng lớn còn nhàn rỗi trong dân.

    3. Các sàn vàng VN trong 2 năm hoạt động vừa qua không hề có nghiệp vụ: mua đối ứng như bạn nói (1 người đặt mua/bán thì chủ sàn phải đặt bán/mua ở nước ngoài).

    Việc giao dịch ở nước ngoài là công việc của nhóm tự doanh ở NH, không liên quan gì đến việc đặt lệnh của nhà đầu tư.

    4. Vấn đề an toàn dự trữ ngoại tệ, tôi cũng có ý kiến khác, nhưng để bàn ở chủ đề khác.

  • Anh

    08:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/8/2010

    Không nên cho phép hoạt động vào lúc này, vấn đề này cần được các cơ quan chức năng theo sát và bài trừ những công ty, đối tượng muốn lợi dụng thời cơ để lừa gạt người dân mà thôi...

    Hình thức này đang được hoạt động mạnh ở các thành phố đang trong giai đoạn phát triển như Cần Thơ,... nào là kinh doanh qua mạng, thực phẩm chức năng, tiêu dùng, thuốc bổ, ...chủ yếu là đối tượng sinh viên thiếu hiểu biết tham gia, ăn mặc bảnh bao như các giám đốc để thu hút mọi người, vậy mà hoạt động hơn 2, 3 năm mà không ai can thiệp...

    Nếu cứ để tình trạng này lan rộng thì không biết trong tương lai sẽ có thêm bao nhiêu loại hình mới được bày ra và thiệt hại sẽ như thế nào.

    Khi trình độ con người đủ lớn thì hãy áp dụng mở cửa cho các loại hình này, như chứng khoán vậy đó, nhiều nông dân không biết gì vẫn đầu tư...

    Ý kiến tốt thì sẽ được tôn trọng và xem xét.... Thanks!

  • Trương Quốc Hùng

    16:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/8/2010

    Bạn NHAP nói sàn vàng sẽ tạo vốn cho nền kinh tế có nghĩa là bạn chưa hiểu về cơ chế giao dịch của sàn vàng cũng như thị trường hàng hóa TG.

    Về cơ chế giao dịch của sàn vàng thì khi 1 khách hàng đặt lệnh mua hoặc bán thì nhà cái hay chủ sàn hoặc còn gọi là broker buộc phải đặt 1 lệnh tương tự đối ứng ở TT TG nhằm cân bằng lượng vàng đang nắm giữ nhằm đảm bảo an toàn trong trường hợp khách hàng đồng loạt bán hoặc mua và cùng thắng. Do đó sẽ gây mất an toàn trên dự trữ ngoại tệ của VN vì mọi giao dịch trên TT TG đều bằng USD.

    Hơn nữa, sàn vàng nói riêng và hàng hóa nói chung chỉ là hàng hóa chứ không phải bất cứ nguồn vốn nào trong doanh nghiệp như chứng khoán. Do đó, sàn vàng không thể đem lại vốn cho nền kinh tế được.

    Việc người dân mua bán vàng với nhau chỉ là gói gọn trong nội địa VN. Đó là lượng vàng mà nhà nước đã cho phép nhập chứ không phải là do lệnh mua đối ứng trên TT TG.

    Trong khi đó, VN không phải là nước sản xuất vàng. Do đó, sàn vàng chỉ giúp tạo thanh khoản (dễ mua dễ bán) cho vàng của các nước XK vàng mà thôi. Nếu được thì tôi hoàn toàn ủng hộ 1 sàn giao dịch cá basa, tôm, lúa gạo, xi măng, cà phê, mía đường mà nguồn cung đang thừa mứa khiến người nông dân không ít lần phải điêu đứng.

  • Truc

    14:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/8/2010

    Kinh doanh vàng trên tài khoản có thể được xem là một sản phẩm phái sinh. Các nước ngoài ta sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro, điều chỉnh thị trường hàng hóa vật chất nhằm bình ổn thị trường, tất nhiên không loại trừ yếu tố đầu cơ.

    Ở VN thì thị trường phái sinh chưa phát triển, khuôn khổ pháp lý chưa có, quản lý nhà nước còn bị động nên tất nhiên còn nhiều bất ổn, tranh cãi. Các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản xuất phát từ những động cơ lợi ích của họ mà có những quan điểm khác nhau.

    + Các đơn vị quản lý sàn: luôn luôn được lợi nhờ thu phí và nắm giữ những “công cụ đặc biệt” (như “sự cố kỹ thuật”) để trục lợi hoặc đẩy phần thiệt về nhà đầu tư; thỉnh thoảng vẫn xảy ra những tranh chấp giữa chủ sàn và nhà đầu tư. Đối tượng này ủng hộ mạnh nhất cho việc cho phép kinh doanh vàng tài khoản.

    + Nhà đầu tư kinh doanh vẫn còn cảm tính, theo trào lưu. Sự thất bại của một nhà đầu tư không chỉ gây hại cho bản thân nhà đầu tư mà còn gây thiệt hại cho rất nhiều người khác (như sự sụp đổ của tiệm vàng lớn nhất TPHCM năm ngoái);

    + Công chúng không được lợi gì; phải chịu đựng sự bất ổn, biến động “điên cuồng” của giá vàng, ngoại tệ, giá cả hàng hóa, lãi suất,…

    Bây giờ cho tới 5 năm, 10 năm nữa không nên cho phép kinh doanh vàng tài khoản.

  • Minh Nguyễn

    08:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/8/2010

    Dân ta có bệnh cứ thấy nhà người khác có gì mà mình không có là không hài lòng.

    Các nước phát triển, hệ thống tài chính minh bạch, nhà đầu tư đã có trình độ hiểu biết nhất định, trong khi chúng ta thì luôn "tát nước theo mưa". Ngay cả đối với chứng khoán, tâm lý "bầy đàn" cũng đã thể hiện rõ.

    Nếu tiếp tục cho phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài như hiện nay, chả mấy nữa bà con lại chạy gom USD, tỷ giá tăng, giá cả hàng hóa lại tăng chóng mặt.

    Dừng kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài tại thời điểm này là hợp lý mặc dù doanh nghiệp kêu thì cũng có lý của họ.

  • NHAP

    14:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 11/8/2010

    Lợi ích của việc lập sàn vàng:

    1. Huy động được nguồn vốn lớn cho nền kinh tế.

    Theo Hiệp hội Vàng VN, số vàng trữ trong dân khoảng 200 tấn. Không có sàn thì họ vẫn mua bán riêng với nhau. Nếu có sàn, họ mua bán qua sàn, họ gửi vàng vào sàn. Các NH có thể lấy vàng đó để đầu tư phát triển kinh tế.

    2. Nhà nước sẽ có thêm nguồn thu thuế lớn từ hoạt động giao dịch vàng.

    Có sàn hay không có sàn thì họ vẫn giao dịch, nếu có sàn thì NN thu được thuế.

  • Thanh

    13:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 11/8/2010

    Bác nào ủng hộ kinh doanh vàng trên tài khoản, thử chỉ cho tôi xem đó là một hình thức kinh doanh mà đôi bên cùng có lợi xem nào?

    Các bác cứ thử ngoái nhìn lại năm ngoái xem, khi việc kinh doanh vàng trên tài khoản có hiệu lực, thì USD ở VN nó thế nào?

    May là nhà nước cấm kịp thời, chứ không đến giờ không còn 1 USD dự trữ ngoại tệ quá.

  • VNH

    13:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 11/8/2010

    Việc kinh doanh vàng trên tài khoản là rất tốt cho nhiều tầng lớp và nhóm đối tượng tham ra kinh doanh.

    Thông qua tư vấn của các chuyên gia phân tích về: + Phân tích cáv biểu đồ của giá vàng

    + Thông tin kinh tế Mỹ
    + Thông tin về các quỹ
    +... rất nhiều thông tin liên quan đến việc kinh doanh đầu tư vàng.

    Nhưng thông tin quan trọng nhất là thông tin trong nước thì hoàn toàn không có hoặc là có rất muộn.

    Kết luận:

    Việc kinh doanh này chứa đựng rất nhiều rủi ro cho nhóm đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ, không biết được những thông tin... để tránh nạn.

    Thông tin về việc thay đổi chính sách, tỷ giá vì lúc này các biểu đồ phân tích đều không có tác dụng đối với nhà đầu tư.

  • Vinh

    12:13 (GMT+7) - Thứ Tư, 11/8/2010

    Thị trường giao dịch vàng tài khoản hay các chứng khoán phái sinh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của những đối tượng tham gia ở những nền kinh tế và thị trường tài chính đã phát triển cao.

    Có thể nói đó là môi trường phục vụ cho một giới hạn chế chứ không phải là phục vụ cho lợi ích của một nền kinh tế đang phát triển như nước ta.

    Hệ thống luật pháp và công cụ quản lý của Nhà nước ta còn chưa đầy đủ và hữu hiệu ngay cả đối với việc vận hành nền kinh tế thị trường. Nhà nước thay vì bỏ công sức trí tuệ để làm luật và xây dựng các công cụ phục vụ các hoạt động cho thiểu số đó thì hãy tập trung vào việc hoàn thiện quy định pháp luật cho hoạt động Sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thị trường tín dụng, chứng khoán... để các thị trường này phát triển đi đã.

    Cái nhu cầu cao cấp kia, hiện nay nếu chưa đủ sức quản lý thì cứ cấm, chẳng chết ai đâu.

    Tôi không hiểu sao một số người cứ thích hô hào rằng thế giới người ta làm như thế đó, họ tiến bộ lắm, ta phải làm theo! Thật không biết mình biết người thế nào cả.

  • Nguyen Van Tuan

    10:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 11/8/2010

    Tôi thấy rằng việc cấm kinh doanh vàng trên tài khoản là không hợp lý, đi ngược lại xu thế của thị trường thế giới. Nên cân nhắc thật kỹ những vấn đề này. Xin cảm ơn.

  • Ân

    10:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 11/8/2010

    Ở các nước phát triển hoạt động kinh doanh hàng hóa,kim loại quý,..đều có trung gian thuộc quốc gia có trách nhiệm điều chỉnh hoạt động giaodịch hàng hóa, giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn (Futures and Options ) thực thi nhữngbiện pháp chống lại các công ty hoạt động đáng ngờ , trái pháp luật và gian lậntrong việc kinh doanh các dịch vụ trong thị trường giaodịch Futures và Options.

    Ví dụ: Ủy ban CFTC (CommodityFutures Trading Commission) của Mỹ. Ngoài ra con có hiệp hội NFA (National Futures Association ) NFA có quyền và nghĩa vụ bảo vệ người giao dịch khỏi các hoạt động gian lận và mánh khóe trọng thị trường Forex.

    Các công ty môi giới – các sàn giao dịch phải có trách nhiệm đối với các hoạt động dịch vụ của mình. Hơn nữa, qui định của NFA bắt buộc các thành viên quảnlý tất cả các hoạt động của mình và của các đối tác – môi giới để đảm bảo người tham gia và sử dụng dịch vụ của các thành viên NFA tránh khỏi các hoạt động gian lận và phi thương mại.

    Tóm lại: Việc đơn thuần cấm hoạt động giao dịch tài chính với qui mô lớn nhất thế giới hoàn toàn không hợp lý. Điều này sẽ cản trở đà phát triển của nước ta so với các quốc gia trong khu vực ( Trung Quốc,Nhật Bản...).

    Nếu cho rằng hoạt động giao dịch là quá rủi ro thì sai hoàn toàn, hiện nay các ngân hàng,quỹ ( trong nước,quốc tế ) đều có mảng kinh doanh tài chính và đạt lợi nhuận khả quan.

    Thay vì cấm, hãy tổ chức các hiệp hội bảo vệ nhà đầu tư như các nước tiến bộ và mở các lớp học phân tích thị trường để giảm rủi ro.

  • Trương Quốc Hùng

    09:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 11/8/2010

    Kinh doanh vàng hoặc các loại commodities, forex nói chung trên tài khoản sẽ tiếp tay cho hoạt động chuyển giá và chuyển ngân lậu làm mất an ninh tài chính, gây nguy hại cho dự trữ ngoại tệ quốc gia.

    Hơn nữa, hoạt động này không đem lại vốn cho nền kinh tế mà chỉ nhằm đóng góp gia tăng thanh khoản cho thị trường thế giới mà thôi. Tóm lại nền kinh tế Việt Nam không được lợi gì hết.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Huỳnh Văn Hà

21:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi rất khâm phục FPT trong mảng công nghệ thông tin nhưng đối với mảng điện tử gia dụng tôi thấy FPT sẽ gặp rất...

Trong bài: FPT bắt đầu kinh doanh hàng điện tử gia dụng (1 ý kiến)

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)