“Thị trường bất động sản sẽ ấm dần vào cuối năm”

TỪ NGUYÊN

12/08/2010 10:33 (GMT+7)

picture Ông Vũ Xuân Thiện -Ảnh: Bảo Anh.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Diễn biến của thị trường bất động sản nửa đầu năm đến nay và dự đoán về tình hình không mấy sáng sủa cho những tháng còn lại đã làm “nản lòng” không ít chủ đầu tư lẫn các nhà môi giới.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một chuyên gia, đồng thời là nhà quản lý thị trường nhạy cảm này, ông Vũ Xuân Thiện, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, thị trường đang có những biến động song sẽ ấm dần lên vào những tháng cuối năm.

Trao đổi với VnEconomy, ông Thiện nói:

- Thị trường bất động sản trong sáu tháng đầu năm nay có nhiều diễn biến phức tạp, thất thường. Đặc biệt, kể từ tháng 4/2010, thời điểm các sàn vàng phải đóng cửa, lãi suất tín dụng được điều chỉnh giảm dần đã tác động và gây ra những biến động mạnh theo chiều sụt giảm trên thị trường bất động sản.

Trên thực tế, thị trường bất động sản sáu tháng đầu năm ẩn chứa nhiều yếu tố tạo nên bất ổn, nguồn cung tương đối nhiều song những sản phẩm phù hợp nhu cầu có khả năng chi trả của đại bộ phận người dân lại không được đáp ứng.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu cơ, thổi giá, đầu tư theo phong trào diễn ra phổ biến mà điển hình là một số đợt sốt giá tại các khu vực phía Tây, phía Bắc Hà Nội. Đặc biệt, hồi tháng 4 vừa qua, có một số khu vực ngoại thành Hà Nội, đất đã tăng giá đến 40% so với cùng thời điểm năm trước.

Thưa ông, nhiều hoạt động thổi giá, đầu tư theo phong trào như vậy nhưng tại sao thị trường lại đột ngột đóng băng trong mấy tháng gần đây?

Có nhiều vấn đề liên quan đến thị trường trầm lắng. Tôi cho rằng, thị trường đang dừng lại, chứ không phải là lắng. Giá của các phân khúc vẫn không giảm nhiều.

Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng cơ bản là có một đợt thổi giá, làm giá khiến giá tăng đột biến. Chỉ sau khi có sự kiểm tra, rà soát lại của các cơ quan quản lý, có hướng dẫn thì người dân, nhà đầu tư mới  thực tế hơn trong đầu tư mà cụ thể là đang có hiện tượng chững lại để nghe ngóng.

Hơn nữa, Nghị định 71 của Chính phủ vừa qua có rất nhiều điểm mới tạo thuận lợi người dân, nên họ sẽ dừng lại để chờ các hướng dẫn cụ thể. Chắc chắn khi có thông tư hướng dẫn thì thị trường sẽ sôi động trở lại, nhưng sẽ phải ổn định hơn.

Nhưng tại sao thị trường chững lại, có thời điểm gần như giao dịch đóng băng song giá vẫn cao, thưa ông?

Thực ra thì giá cũng đã có chững lại,  không tăng tiếp. Còn nhìn chung thì mức giá nhiều nơi không phải quá cao như những thời điểm sốt nóng. Chỉ có khu vực nội đô là vẫn ở mức cao vì cung không đủ cầu.

Còn khu vực ngoại thành thì không còn cao, chỉ có điều vẫn chưa đưa được về giá thật.

Vậy, giá thật được xây dựng trên cơ sở nào và cụ thể là bao nhiêu?

Thực tế, giá thực là do thị trường điều tiết. Không phải giá bong bóng, không phải giá tin đồn thì đó là giá trị thật. Nó là bao nhiêu thì do thị trường quyết định theo thời điểm, vị trí và theo nhu cầu.

Thông thường, giá sẽ có mối quan hệ mật thiết với nguồn cung, song thực tế là nguồn cung hiện nay không phải là ít. Tuy nhiên, cung phù hợp với nhu cầu và khả năng của khách hàng thì vẫn còn nhiều bất cập.

Có ý kiến cho rằng, để xảy ra tình trạng “làm giá” phổ biến như hiện nay là do cơ quan quản lý đã quá lơ là và nhẹ tay trong việc xử lý các giao dịch không qua sàn, trong khi lại có quá ít thông tin cho người dân về mua bán, dự án...?

Không phải là nhẹ tay. Thực tế thì cái gì cũng phải có lộ trình, phải có quá trình chuyển biến nhận thức. Trước đây, các cơ quan quản lý chưa có sự trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát việc giao dịch qua sàn. Sau khi Nghị định 71 ra đời thì việc này sẽ được khắc phục.

Sắp tới chúng tôi sẽ phân hạng sàn giao dịch bất động sản. Sẽ có thông tư hướng dẫn, phân các sàn thành các hạng 1, 2, 3. Số còn lại sẽ thuộc sàn giao dịch thông thường. Còn thông tin thì chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật trên mạng các sàn, website của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, để cập nhật hơn và tiện lợi cho người dân, hiện chúng tôi đang nghiên cứu để công bố báo cáo, trong đó có đưa ra các tiêu chí đánh giá cụ thể về tình trạng thị trường trong từng giai đoạn. Hiện Bộ đang giao cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Viện Kinh tế xây dựng triển khai xây dựng báo cáo này.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản được thành lập cũng đã khá lâu, các chính sách quản lý cũng không ít. Vậy tại sao mỗi khi nhắc đến thị trường bất động sản người ta vẫn cho rằng đây là thị trường nhạy cảm và thiếu minh bạch?

Thực tế thì thị trường bất động sản toàn thế giới lúc nào cũng nhạy cảm. Bởi vì đây là thị trường tác động rất lớn đến nền kinh tế, của một quốc gia cũng như của mỗi địa phương. Chính vì thế, việc tăng giảm giá của thị trường bất động sản sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội.

Hầu hết các cuộc suy thoái kinh tế thế giới đều bắt nguồn từ thị trường bất động sản. Việc giữ ổn định thị trường bất động sản là vô cùng quan trọng nhưng cũng rất khó khăn.

Bên cạnh đó, việc minh bạch sử dụng đồng tiền trong thị trường bất động sản cũng đáng quan tâm, bởi đây là nơi rửa tiền thuận lợi. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hội thảo về việc chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Còn thông tin thì vẫn có, nhưng tâm lý người dân vẫn thích mua hàng theo kiểu chụp giật, mua hàng theo tâm lý đám đông, tin đồn... khiến cho thông tin bị nhiễu.

Nếu cứ mua hàng qua sàn thì đương nhiên dần dần thị trường sẽ minh bạch ngay. Nhưng vì lý do như tôi đã nói trên nên hiện nhiều doanh nghiệp không cần đưa hàng lên sàn vẫn bán tốt. Tất nhiên, cơ chế chính sách ban hành thì cũng cần phải có thời gian mới đi vào cuộc sống được.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • An Be

    13:25 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/8/2010

    Giá đất đã lên tới đỉnh cao, chủ yếu do đầu cơ mua đi bán lại và làm giá dẫn tới méo mó tiêu cực, phải đợi 25 năm nữa thu nhập của chúng ta mới tương ứng với giá đất, còn nhu cầu để ở như với Hà Nội thì phải 15 năm nữa mới ở hết các diện tích nhà đất hiện bị đầu cơ đang bỏ không.

    Người nghèo không có nhà ở đành ở tạm vậy, giới đầu cơ thì đến đọan cuối chầu giống hệt như chứng khoán ở giai đoạn 1.100 điểm đang xuống dốc.

    Ai kiếm được thì đã kiếm được rồi, thỉnh thoảng có những con sóng nhỏ để giới đầu cơ xả hàng như người ta làm giá xả chứng khoán vậy - bà con cẩn thận “thấy người ta ăn khoai vác mai đi đào “ khéo lại mắc bẫy, chỉ khổ những người mãi mãi là người đến sau!

    Quy luật cung cầu và quy luật giá trị không bao giờ bị đánh mất, một vài năm nữa khi nào giá cả về sát giá trị thì sẽ ổn định hơn và xoay quanh ở đó. Các nhà quản lý nên nhận thức kỹ vấn đề.

  • Lê Minh Châu

    18:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/8/2010

    Ấm lên hay đóng băng còn tùy thuộc vào các chủ thể tạo nên thị trường BĐS là người bán và người mua. Nếu bên bán vẫn giữ giá ‘trên trời’ như hiện nay thì không khí giao dịch có thể được dự báo là vẫn èo uột.

    Nếu các nhà đầu tư (và đầu cơ) thực sự muốn ‘chốt lời’ để quay vòng vốn hay đầu tư vào các phân khúc khác, điều này cũng có nghĩa là tiệm cận với nhu cầu và khả năng chi trả của bên mua, giao dịch thành công sẽ nhiều hơn.

    Như nhiều người đã bình luận, thị trường BĐS ở Hà Nội hiện nay vẫn ngả về người bán. Chưa có điều chỉnh bứt phá về giá, không khí ảm đạm còn kéo dài. Phía người mua đặt nhiều hi vọng ở những đợt chào hàng mới. Lợi thế vượt trội về khoảng cách đến trung tâm, vị trí ‘đắc địa’ sẽ cuốn hút những người đang tìm nhà nhiều hơn, mặc dù giá có thể cao hơn.

    Quyết định cho tiếp tục triển khai một loạt các dự án BĐS thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng ‘lôi’ giá BBDS xuống và lành mạnh hóa từng bước thị trường BĐS, đề phòng rất sớm nguy cơ tạo bong bóng mà thị trường BĐS quá nóng ở Trung Quốc là một bài học rất đáng lưu ý.

    Nếu cơ quan quản lý quyết tâm minh bạch hóa hơn nữa giá xây dựng thì chắc chắn khả năng kéo giá BĐS gần sát với giá trị thực càng dễ dàng hơn và thị trưởng hẳn sẽ sôi động hơn. Có điều, hành động này sẽ ‘động chạm’ nhiều đến nhóm lợi ích. Sẽ không có gì phải bàn nhiều vì giá sẽ do thị trường quyết định.

    Nhưng là một chuyên gia quản lý thị trường BĐS như ông Thiện mà nói không thể xác định giá xây dựng tại một thời điểm nhất định là một điều hết sức phi lý, khó có thể chấp nhận được.

    Thị trường BĐS chỉ có thể ấm lên nếu thị trường BĐS minh bạch hơn kèm theo các chính sách đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý thị trường BĐS và các chính sách về thuế BĐS hợp lý.

  • Paul

    16:49 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/8/2010

    Tôi thấy Mr. Thiện nhận định không sát với bản chất của thị trường, ông làm quản lý thì nên nhận định về thủ tục và cung cách quản lý có lẽ hợp hơn.

    Lưu ý rằng như mọi thị trường, thị trường bất động sản chỉ “ấm” khi cung gặp cầu, trong khi cung hiện nay chủ yếu dành cho dân đầu cơ với giá căn hộ hàng tỷ đồng, còn cầu có khả năng thanh toán của đa số dân lao động với nhu cầu ở thực thì chỉ 500 – 700 triệu là đã cố.

    Khoảng cách quá xa đó sẽ dẫn đến còn lâu thị trường mới “ấm”, và trong thời gian chờ “ấm” đó, nếu có vài cơn sốt thì cũng chóng nguội vì chẳng qua chỉ là sự đảo hàng kiếm lời của cục bộ giới đầu cơ hay nhóm có thu nhập cao mà thôi.

    Tuy nhiên, thấy Mr. Thiện cười tươi như thế vẫn thấy vui vui đấy.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)

Y kien

13:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Đã là tuyến phố đi bộ, sao có thể cho phép xe lưu thông? Chỉ 15km/h không thể gây ra tai nạn hay sao? Làm...

Trong bài: Hà Nội sắp có 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên (1 ý kiến)

Bat dong san

10:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Giá nhà hiện nay là giá đầu cơ. Thu nhập bình quân của người dân HN và TPHCM từ 2000-3000 đô/ năm ( 3-6 triệu/tháng)....

Trong bài: Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp (1 ý kiến)