Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 23-27/8

VĂN NHẬT

20/08/2010 21:52 (GMT+7)

picture Theo VNDirect, thị trường cần có các phiên tăng điểm cùng với sự ra tăng của khối lượng giao dịch để có sự thay đổi về bức tranh kỹ thuật - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 23-27/8.

Tiếp tục xu hướng lưỡng lự

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Diễn biến giao dịch tuần qua phản ánh sự lưỡng lự và thận trọng của nhà đầu tư trước những mốc nhạy cảm của thị trường. Việc VN-Index quay trở về sát mốc 450 điểm trong tuần khiến nhiều nhà đầu tư có xu hướng bán tháo ngay cả đối với các mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt.

Trong khi thị trường chứng khoán tiếp tục chuỗi ngày mất điểm thì diễn biến trên thị trường vàng và đô la tuần qua lại khá sôi động. Giá vàng liên tục được đẩy lên cao với mức đỉnh điểm gần 29 triệu/lượng. Nhiều nhà đầu tư cho rằng giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục giảm do lượng cung có xu hướng tăng lên trong khi cầu rất yếu và chứng khoán có vẻ đang mất đi sự hấp dẫn so với một vài kênh đầu tư khác như vàng và đô la. Nhà đầu tư vẫn thận trọng và chờ đợi các tín hiệu rõ ràng từ thị trường.

Tính từ đầu năm 2010 đến nay, đây là giai đoạn mà nhà đầu tư ngắn hạn gặp rất nhiều khó khăn nhất trong nỗ lực tìm kiếm lợi nhuận. Chúng tôi tiếp tục cho rằng khả năng thị trường khởi sắc trở lại trong thời điểm này là rất khó xảy ra, do đó, sự thận trọng là điều cần thiết đối với các nhà đầu tư ngắn hạn.

Theo VIS, nhiều khả năng sàn HOSE sẽ tiếp tục ở trong xu hướng lưỡng lự và giao dịch với quy mô thấp trong tuần tiếp theo”.

Nghiêng nhiều về xu hướng giảm

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Thị trường vẫn trong xu thế giảm, khi cả tuần vừa qua có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với tuần trước đó chính là tâm lý bán tháo không còn, thay vào đó là thái độ do dự của nhà đầu tư, thể hiện qua tốc độ giảm của VN-Index đã được hãm lại và thanh khoản ở mức thấp. Mức hỗ trợ dài hạn 425-430 điểm khiến bên bán chưa muốn cắt lỗ, còn bên mua vẫn chần chừ khi thị trường vẫn trong xu thế giảm.

Để chấm dứt tâm lý do dự này, các nhà đầu tư đang mong chờ dòng tiền đi vào thị trường được cải thiện. Bằng chứng là trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index đã quay đầu tăng điểm vào phút chót khi xuất hiện tin đồn giảm lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Bước sang tuần giao dịch mới, thông tin vĩ mô về chỉ số CPI tháng 8 và phản hồi của Ngân hàng Nhà nước trước yêu cầu của Thủ tướng xem xét lại một số điều khoản trong Thông tư 13 sẽ được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất. Nếu không có thông tin tích cực hỗ trợ, thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động lên xuống quanh ngưỡng 440-470 và nghiêng về xu hướng giảm nhiều hơn”.

Có thể lặp lại kịch bản cũ

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Xu hướng đi xuống của thị trường khá mạnh trong những tuần trước cho thấy khả năng đảo chiều nhanh chóng khó xảy ra. Trong trường hợp đảo chiều, chúng tôi cho rằng thị trường cần một khoảng thời gian để thực hiện. Do đó việc giải ngân vội vã là không cần thiết.

Trong trường hợp tiếp tục đi xuống, xu hướng xuống mạnh ngay lập tức cũng khó xảy ra do lượng cung giá thấp đã giảm đáng kể trong đợt suy giảm nhanh và mạnh vừa qua. Chúng tôi cho rằng thị trường cần thời gian để có thêm lớp nhà đầu tư mới mất kiên nhẫn.

Kết hợp các phân tích đó và sự tương đồng về tâm lý thị trường giữa đợt suy giảm từ tháng 5 trở lại đây với đợt suy giảm tháng 10 - 11/2009, chúng tôi cho rằng thị trường có khả năng sẽ lặp lại kịch bản trong thời gian tới: Phục hồi nhẹ, sau đó tiếp tục giảm mạnh trước khi kết thúc đợt giảm này.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục chờ tín hiệu khẳng định xu hướng xuống đã kết thúc. Triển vọng dài hạn của nền kinh tế vẫn tích cực, và chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm vùng giá dưới 450 điểm là hấp dẫn cho đầu tư dài hạn”.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng trong tư thế sẵn sàng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Thị trường đã có một tuần giao dịch dài; tuy nhiên, ít nhất cũng đã xuất hiện lực hỗ trợ vững chắc cho thị trường xung quanh mức hiện tại và quan trọng là các chỉ số vẫn ở trên đáy thiết lập vào tuần trước.

Quá sớm để nhận định về đáy của thị trường trung hạn và ngắn hạn, nhưng ít ra hiện tại đà suy giảm của thị trường cũng đã chững dần lại. Do đó, xu hướng thị trường sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các thông tin được đưa ra trong khoảng tuần tới.

Sự bất ổn trên thị trường ngoại hối cũng như nhiều số liệu vĩ mô sắp được công bố sẽ đóng vai trò quan trọng trong những tin tức được đưa ra. Thông tin CPI sẽ được công bố có khả năng sẽ là thông tin tích cực trong khi số liệu về kim ngạch thương mại có lẽ sẽ là thông tin không mấy khả quan. Và thị trường cũng đang trông chờ việc tỷ giá trên thị trường tự do và trên thị trường liên ngân hàng sẽ ở dưới trần tỷ giá mới.

Chúng tôi tiếp tục cho rằng lãi suất và lợi suất trái phiếu có khả năng sẽ ổn định ở mức hiện tại trong vài tuần tới. Vì vậy, điều này sẽ không phải là nhân tố quan trọng tác động đến thị trường. Nếu nhìn vào các nhân tố nêu trên, có thể thấy tác động của những nhân tố này đến thị trường bù trừ lẫn nhau.

Do đó, nhân tố chính quyết định xu hướng của thị trường trong trung hạn sẽ là thời hạn thực hiện những cải cách trong ngành ngân hàng và tác động của điều này đối với nguồn cung cổ phiếu. Nếu thời hạn và nội dung của những quy định mới được điều chỉnh thì điều này sẽ là dấu hiệu hết sức tích cực đối với thị trường từ ngắn đến trung hạn do khi đó, quy mô nguồn cung cổ phiếu mới dự kiến đưa ra thị trường sẽ giảm phần nào. Và trên thực tế, nếu điều này không xảy ra, thì xu hướng thị trường sẽ vẫn nghiêng về giảm trong trung hạn.

Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm những thông tin chi tiết về điều này trong tuần tới và lạc quan một cách thận trọng về những thông tin chi tiết này. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục mua vào cổ phiếu ở giá thấp. Trái lại, các nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng trong thời điểm hiện tại, nhưng cũng nên sẵn sàng để tham gia thị trường trở lại vì có lẽ sẽ sớm có cơ hội mua vào”.

Cần quan sát kỹ trước khi quyết định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Trong tuần qua, thị trường đón nhận thông tin tỷ giá VND tiếp tục được tăng thêm 2% lên 18.900 đồng/USD vào ngày 17/8. Chúng tôi cho rằng, với những động thái của thị trường tiền tệ trong những tháng vừa qua thì quyết định này có thể dự đoán trước được. Tuy nhiên, thời điểm đưa ra khá bất ngờ và vào lúc thị trường nhạy cảm.

Mặc dù việc điều chỉnh tỷ giá là cần thiết cho vấn đề nhập siêu song nó sẽ làm cho tình hình tài chính tiền tệ thêm khó khăn. CPI chưa giảm được nhiều mà tỷ giá lại điều chỉnh sẽ gây áp lực CPI cho những tháng sau. Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay thì lãi suất lại càng khó điều chỉnh giảm hơn.

Tuần tới, là tuần công bố thông tin vĩ mô quan trọng như CPI cả nước và lãi suất cơ bản. Về CPI, chúng tôi cho rằng sẽ không tác động nhiều đến tâm lý nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại. AVS dự báo, chỉ số CPI của cả nước tháng 8 sẽ đạt khoảng 0,2%-0,25%.

Phiên tăng điểm mạnh ngày 20/8 có thể sẽ tạo tâm lý hứng khởi cho nhà đầu tư trong tuần giao dịch sắp tới. Về phân tích kỹ thuật, phiên tăng điểm ngày 20/8 tạo dấu hiệu của mô hình hai đáy là điều tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên quan sát kỹ động thái của thị trường và chờ đợi quyết định của Ngân hàng Nhà nước về kiến nghị rà soát lại Thông tư 13 trước khi ra quyết định đầu tư”.

Vẫn nên đứng ngoài thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“VN-Index  đã giảm về mức thấp nhất 444,38 điểm trong phiên 20/8 sau khi vùng hỗ trợ 452-457 đã không phát huy được hiệu quả do cầu quá yếu. Tuy nhiên, lượng cung cũng không thực sự nhiều do bên bán không thực sự mặn mà tại mức giá thấp. Các  chỉ dẫn và đường trung bình giá đang chỉ ra xu hướng giảm của chỉ số. Hiện chưa có dấu hiệu tạo đáy của thị trường  và xu hướng giảm giá vẫn là chủ đạo.

Với khối lượng giao dịch sụt giảm như hiện nay, thị trường  cũng sẽ không thể giảm mạnh trong một phiên mà sẽ dao động lên xuống để kiểm tra sức mạnh của bên bán và bên mua. Mức đáy cũ 441 điểm có thể sẽ bị thử thách trong ngắn hạn. Cần có các phiên tăng điểm cùng với sự ra tăng của khối lượng giao dịch để có sự thay đổi về bức tranh kỹ thuật.

Cũng như chúng tôi đã khuyến nghị nhà đầu tư trong suốt thời gian qua nên giữ tỷ lệ tiền mặt cao, chưa tiếp tục giải ngân khi chưa có tín hiệu khả quan hơn. Trong một vài ngày tới nhà đầu tư vẫn nên đứng ngoài thị trường, những ai nắm giữ nhiều cổ phiếu nên bán mỗi khi thị trường tăng để giảm tỷ lệ”.

Cơ hội ở khoảng điểm 435-440

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT -  FPTS)

“Sau hiện tượng đảo chiều tăng điểm nhờ tin đồn trong phiên 20/8, nhà đầu tư sẽ càng trở nên thận trọng hơn, đẩy tâm lý bi quan lên cao sau những phiên mất điểm mạnh của thị trường vừa qua.

Theo quan sát, lượng cầu mua mạnh cuối phiên hôm nay do tin đồn không thực sự lớn, đạt khoảng 9 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch khoảng 250 tỷ đồng, nhưng đây cũng là một yếu tố cần chú ý đối với nhà đầu lướt sóng hiện tại do số lượng cổ phiếu có sẵn trong tài khoản và lượng cổ phiếu mua bắt đáy trong thời gian vừa qua là khá lớn. Ngoài ra, do thiếu các thông tin hỗ trợ và VN-Index đang tự tìm lại động lực trong kênh giảm điểm hiện nay sẽ tạo ra mức rủi ro cao cho nhà đầu tư lướt sóng.

Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư dài hạn với hướng đầu tư giá trị thì khoảng điểm 435-440 điểm tương ứng với mức P/E thị trường <10, sẽ là thời điểm khá tốt để giải ngân vào những cổ phiếu có thanh khoản và các chỉ số cơ bản tốt”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Drthanh

    15:02 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Hãy tập làm NĐT chuyên nghiệp:

    - Đầu tư vào công ty chứ không đầu tư vào cổ phiếu: đào sâu tìm hiểu, chọn lọc ra những công ty phát triển bền vững, hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm, trong nhiều năm tới.

    - Xác định giá trị thực của cổ phiếu.

    - Hãy mua khi giá TT < 30% giá trị thực.

    - Giữ cổ phiếu dài hạn.

    - Chỉ bán khi có "biến" lớn.

  • pvd

    10:22 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Giả thiết (GT):

    1/ Tốc độ tăng trưởng KT không thay đổi

    2/ Tin tốt, tin xấu – không có.

    3/ TTCK đang “xuống”

    4/ Nguyên nhân cơ bản khiến TT đi xuống do hàng tăng quá nóng, cung vượt cầu.

    5/ Đã xuất hiện một số CP xuống tới giá “không thể thấp hơn”

    – Đặt là CP tốt (CPT); Các CP còn lại, đặt là CP xấu (CPX).
    Phân tích (PT):

    1/ Giá thấp hơn giá “không thể thấp hơn” là giá không thể tồn tại. Vì khi CPX chở thành CPĐ, dòng tiền mới sẽ lập tức chảy vào CP này. (Ví dụ giá một CP của một CT KD ổn định nhiều năm suy giảm xuống tới mức, tỷ số cổ tức / giá CP lớn hơn lãi xuất tiền gửi NH. Dòng tiền rút từ NH ra lập tức chảy vào CP này, khiến giá không thể giảm được nữa).

    2/ Khi đã xuất hiện CPT mà TT tương lai vẫn đi xuống thì: số CPX cũ xuống giá tới mức trở thành CPT mới ngày cang nhiều; Nói cách khác – CPT ngày càng tăng, CPX ngày càng giảm.

    3/ Chỉ số Index dành cho khối CPT sẽ “đi ngang”; Chỉ số Idex khối CPX sẽ “đi xuống”; Chỉ số Idex toàn TT sẽ tiếp tục đi xuống.

    Biện luận

    1/ CP mới lên sàn (trong thời gian tới) sẽ không còn ảnh hưởng còn quá nhiều đến giá cả TT vì nó đương nhiên kéo theo lượng tiền của NĐT hiện hữu (cũ, của nó) và giá lên sàn sẽ đươc diều chỉnh (giảm) ngay từ những phiên GD đầu tiên.

    2/ PHTP, TPCD (trong thời gian tới) cũng sẽ không còn ảnh hưởng còn quá nhiều đến giá cả hoặc lợi tức, trái quyền phải cao hơn, hoặc “quyền mua” sẽ bị từ chối “không thương tiếc”.

    3/ Một số CPX xuống “tới bến” mà không được TT chấp nhận là CPĐ xẽ bị loại khỏi TT.

    4/ Nếu xuất hiện “tin tốt”, “tin xấu” – GT2 không tồn tại – KL không được bảo toàn. Các “tin tốt”, “tin xấu” ảnh hưởng nhiều nhất là các tin liên quan đến nguồn tiền cho CK

    5/ TT bị tác động quá mức của quy luật cung – cầu; Các chỉ báo PTKT kém hiệu quả.

    6/ Nếu các GT được duy trì ngoại trừ GT5 thì:

    - “Tỷ lệ CPĐ/CPX” ngày càng tăng (theo PT2)

    - Chỉ số Idex “đi xuống” (theo PT3) nhưng giảm dần vì lý do trên

    - Khi “Tỷ lệ CPĐ/CPX” đủ lớn, đủ khả năng kích thích tâm lý “tranh mua” trên TT. Nhiều khả năng TT bắt đầu tăng mạnh, dài hạn từ thời điểm này (giờ G).

    Kết luận (KL):

    1/ Đối với CPT, có thể đầu tư ngay. Khu vực này sẽ là khu vực hoạt động của NĐT “lướt sóng”

    2/ Trên sàn HOSE, đối với lớn, loại CPX giá xuống gần mức “không thể thấp hơn” có thể đón đầu trung hạn, dài hạn. Là khu vực các NĐT tổ chức, NĐT lớn có lợi thế.

    3/ Các CPX còn lại còn xuống, chỉ dành cho các NĐT – đầu cơ CP, NĐT nhỏ lẻ không nên tiếp tục giữ loại CP này.

    4/ Phát hiện ra CPT quan trọng hơn việc ấn định, duy tri tỷ lệ tiềm mặt trong TK.

    5/ Tìm “đáy” TT chính là tìm tín hiệu “giờ G”. Để làm được điều này không nên quá phụ thuộc vào theo dõi các CSKH. Nên đặc biệt quan tâm đến các tin liên quan tới mối quan hệ Cung – Cầu trong thời gian tới.

  • Luu Van Viet

    08:59 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/8/2010

    Mình thấy các bạn nghiên cứu sâu sắc về các chính sách tài chính quá. Như tôi, chỉ suy nghĩ đơn giản: với 1 lượng cung cổ phiếu 'khủng' như hiện nay, mà tiền thì chỉ loanh quanh, lẩn quẩn dưới 1.000 tỷ thì không bao giờ thị trường đủ sức để mà 'xanh' lên được.

    Vấn đề cũng chỉ ở đó mà thôi các bạn à!

  • NKD

    22:17 (GMT+7) - Chủ Nhật, 22/8/2010

    Bác Tran Tran không bao giờ viết như trên. Dọng văn của bác dí dỏm truyền đạt kiến thức uyên thâm dễ hiểu. Nick thì giả được nhưng kiến thức thì...

  • Toillet

    20:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 22/8/2010

    Thật buồn cho các bạn tin vào giáo điều xưa cũ, thật đáng buồn cho các bạn tin là kinh tế vĩ mô đang tốt. Tiền mất giá là tệ nhật cho chứng khoán và giữ nhiều CP đang là điều đáng lo đấy các bạn.

    Đừng tin vào đáy 440 hay 430 mà hãy chờ khi nào TT lên tốt hãy mua vào.

  • Vũ Hưng

    16:03 (GMT+7) - Chủ Nhật, 22/8/2010

    Một số bạn lên án cách nhận định của các CTCK, nhưng bạn quên rằng CTCKcũng là nhà môi giới, mà quy tắc của nhà môi giới thì các bạn biết đấy: Phải khuyến khích giao dịch dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giảm thì hô hào bán, tăng thì hô hào mua, không được phép khuyên nhà đầu tư rút khỏi TT, bởi NĐT chính là khách hàng, không ai khuyên khách hàng bỏ đi bao giờ.

    Mục tiêu của nhà môi giới là phải đưa ra những lời khuyên có lợi cho mình nhất.

  • Downdown235

    11:02 (GMT+7) - Chủ Nhật, 22/8/2010

    Có vẻ như nhà đầu tư đã bắt đầu lạc quan về vùng đáy của thị trường. Thông tư 13 chưa chắc đã được chỉnh sửa. Chỉ nên mua vào khi VNI về vùng 400.

  • Hùng CK

    00:27 (GMT+7) - Chủ Nhật, 22/8/2010

    Công ty CK khuyên NĐT dài hạn nên mua vào, lướt sóng nên đứng ngoài. Thật nực cười. Mục tiêu của tất cả NĐT là lợi nhuận. Dài hạn hay ngắn hạn đều mong thu được lợi nhuận. Giả sử bạn đầu tư dài hạn nhưng trong ngắn hạn đạt lợi nhuận kỳ vọng bạn có nên đầu tư không? Và trường hợp khác, giả sử bạn mua hôm nay, sau tháng giá trị tài sản quy tiền của bạn giảm 30% thì bạn có quyết định đầu tư hôm nay?

    Khi mua hôm nay chắc chắn rằng bạn phải nghĩ rằng ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa thị trường sẽ tăng (cho dù nó có thể sai). Nếu bạn nghĩ, ngày mai, ngày kia, và sau đó thị trường tiếp tục giảm thì chắc chắn bạn sẽ chưa mua vào.

    Vậy tại sao bạn phải mua vào hôm nay mà không để ngày mai!!!

    Đừng bao giờ nghe công ty CK… bởi họ cũng như bạn thôi, đang đầu tư tự doanh ck…

  • Tran Tran

    16:17 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/8/2010

    Thời điểm này mà các CTCK vẫn còn khuyên nên đứng ngoài hoạc bán ra khi TT tăng lên chút. Thử hỏi TT sao lên được!

    Tôi cho rằng câu nói không bao giờ lãng quên của dân đầu tư ck: “Hãy tham lam khi TT khiếp sợ, hãy khiếp sợ khi TT tham lam”. Lúc này là lúc NĐT cần tham lam đừng để các CTCK tham lam hết và TT bật lên lại là lúc ăn chiêu đổ vỏ cuả các CTCK!

    TT đang trong vùng đáy hay gần như thế... Mua cho 1 chu kỳ là cách tôt nhất để có lợi nhuận cao!

    Thân ái.

  • Bat Vuong Gia

    11:07 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/8/2010

    Khi nền kinh tế vĩ mô khá ổn định (mặt hồ phẳng lặng) thì kim vũ biểu lại cuộn sóng (sóng ngầm kèm theo những vùng nước soáy sâu) khiến nhiều nhà đầu tư không kịp trở tay và không hiểu chuyện gì đã xẩy ra, tưởng như vô lý (vì đáng ra index phải nhích dần lên theo đà diễn biến của kinh tế vĩ mô) nhưng thực tế lại đảo chiều đi xuống một cách đầy kỳ bí… nếu nhìn sâu vào hiện trạng có lẽ các nhà đầu tư sẽ nhận ra bản chất là do chính sách (kể cả lượng cung cổ phiếu cũng là do chính sách) chứ không phải nền kinh tế của Việt Nam có vấn đề

    Và như thế dự đoán về chính sách sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được xu hướng của thị trường trong giai đoạn 04 tháng cuối năm – với sự ngưỡng mộ của Bát Vương Gia với anh Gia Cát Dự (Nhà tiên tri: Đoán Toàn Sai), xin được cùng các nhà đầu tư dự đoán kết quả “sổ số” chứng khoán dựa trên “dự đoán” chính sách (xin không nhầm lẫn với “dự báo thời tiết” nhé), cụ thể:

    1. Dự đoán chính sách về Thông tư 13:

    Đánh giá tổng quan: Chính sách hướng đến sự an toàn và nâng cao mức tín nhiệm cho hệ thống tài chính Việt Nam, mức an toàn tuân theo chuẩn mực quốc tế Base I, Base II và vượt cao hơn mức chuẩn của phần lớn các ngân hàng trên thế giới đang áp dụng (mức 8%). Chính sách này cũng được coi là một chính sách “gây nhiều tranh luận nhất”, có đến 14 ngân hàng kiến nghị và 05 công ty tài chính có ý kiến và gần đây là Chính phủ cũng có yêu cầu rà soát lại, đó là chưa kể sự mong ngóng của đại bộ phận các nhà đầu tư mà không biết ngỏ cùng ai.

    Ảnh hưởng tích cực của chính sách có thể còn phải bàn thêm trong thời gian dài hạn nhưng ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn thì đã khá rõ với TTCK (soáy nước với độ sâu 12-14 m/điểm) và cả với các ngân hàng thương mại (không chỉ ở lợi nhuận và cả vốn khả dụng cho nền kinh tế cũng sẽ thấp đi).

    Dự đoán chính sách thời gian tới: Chính sách sẽ được giữ nguyên không đổi vì xét trên tổng số 06 ngân hàng đang niêm yết, hầu hết các ngân hàng đều có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 9%, chỉ duy nhất VCB là dưới chuẩn khoảng 1-2% và hiện ngân hàng này đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư rủi ro (cụ thể là 02 lần thoái vốn EIB), và các công ty tài chính theo đó cũng đã lần lượt tái cơ cấu dẫn đến sự sụt giảm của thị trường trong thời gian vừa qua, như vậy việc kéo dài thời hạn thực hiện thông tư hay giữ nguyên thông tư thì thị trường cũng đã giảm rồi, cái còn tồn tại duy nhất bây giờ là “tâm lý” của các nhà đầu tư, “tâm lý” của các nhà băng (về lợi nhuận) và “tâm lý” của các doanh nghiệp (về khả năng giảm lãi suất trong thời gian tới).

    Như vậy, với giả định giữ nguyên không đổi đối với Thông tư 13, sự ảnh hưởng sẽ còn tiếp tục trong ngắn hạn và như thế, theo sự dạy dỗ của anh “Đoán Toàn Sai” - dự đoán VN-Index sẽ về trong phạm vi 440-470.

    Dự đoán mộng mơ của BVG: Nếu được ước mơ, Bát Vương Gia ước mơ Ngân hàng Nhà nước sẽ hủy bỏ Thông tư 13, bởi có các lý do như: a). Căn cứ chuẩn mực của các ngân hàng trên thế giới, tỷ lệ 8% vẫn được xem là hợp lý và cho đến nay các ngân hàng Việt Nam đều lành mạnh, ăn nên làm ra; b). Tín dụng qua kênh ngân hàng quan trọng nhưng “tín dụng” qua kênh chứng khoán còn quan trọng hơn vì nó cho phép các nhà đầu tư trực tiếp lựa chọn mặt gửi vàng, an toàn phía ngân hàng nhưng cũng cần xem xét sự an toàn cho thị trường chứng khoán (hiện đang méo mó); c). Thông tư khiến lãi suất khó giảm vì các ngân hàng ít vốn khả dụng hơn, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn hơn (cả qua kênh ngân hàng lẫn kênh chứng khoán) và như thế hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ giảm về dài hạn d). Dòng tiền trên thị trường khan đi vì phải nằm chết trong khi Việt Nam đang cần vốn, đặc biệt là nguồn vốn phát huy từ nội lực và không đáng để nằm im như thế e). Thời điểm ban hành quá nhạy cảm, vào thời điểm thị trường chứng khoán đang chịu nhiều sức ép, việc hấp thụ kiến thức của cậu bé 10 tuổi cần nhiều thời gian hơn so với một người trưởng thành; f). Và cuối cùng đó là sự quan ngại của hầu hết các nhà kinh tế, gồm nhà băng (quan ngại vệ lợi nhuận, về dòng tiền khả dụng cho vay, về lộ trình cắt giảm lãi suất), doanh nghiệp (khó tiếp cận vốn ngân hàng vì hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp lớn thì không đủ tài sản đảm bảo, việc xem xét IPO trong thời gian tới có lẽ đều nằm trong kế hoạch và tính toán của các doanh nhân, việc phát hành gọi thêm vốn sẽ phải xem xét dưới dạng trái phiếu hơn là kế hoạch pha loãng cổ phiếu), và các nhà đầu tư (bán con trâu mà không mua lại được con gà, vì lạm phát dự tính là 8%, lãi suất ngân hàng là 11,2%, thu thực là 11,2 – 8 = 3,2%/năm – nhưng rõ ràng, với số tiền 500 triệu trước đây có thể mua nhà, thì giờ đây số tiền cần là 1 tỷ đồng, có thể nhận thấy công thức tính lạm phát chưa phản ánh hết giá trị thật của lạm phát, và hơn nữa – thị trường chứng khoán muốn có tăng trưởng vượt bậc thì không thể không sử dụng đòn bẩy tài chính, và với sự giữ nguyên của Thông tư 13 thì ngưỡng giao động của index sẽ như dự báo ở trên) và nếu sự hủy bỏ xảy ra như ước mơ thì index sẽ không ngại ngần tiến thẳng mốc 500.

    Kết luận: Với chính sách không thay đổi liên quan đến Thông tư 13, Index sẽ dao động mức 440-470 (vì xoáy nước sâu nhất đã soáy rồi, các phiên tiếp theo chỉ mang tính điều chỉnh chứ không thể giảm sâu hơn nữa) và với mức hiện tại 450 có thể xem là mức mà các nhà đầu tư nên bắt đầu mua vào trước khi quá muộn (vì thực tế, có thể thấy phiên thứ 2 đầu tuần, nhiều nhà đầu tư đã không lên được tàu)… và nếu, nếu sự may mắn xuất hiện sau yêu cầu rà soát của chính phủ, index sẽ vượt ngưỡng 500 là hoàn toàn có thể.

    Bát Vương Gia sẽ lần lượt dự đoán về chính sách đối với việc: 1. Liệu có phá giá VND/USD thêm lần nữa; 2. Liệu có khả năng giảm lãi suất cơ bản vào đầu tháng 9 này, 3. Liệu có không việc thay đổi việc quy định mức vốn 3.000 tỷ đối với các ngân hàng… và theo đó dự đoán về các tác động của các chính sách tới thị trường chứng khoán từ nay đến cuối năm nếu các nhà đầu tư muốn nghe – hy vọng, thông tin quan trọng đối với những ai: không chơi chứng khoán (cười).


    (Thị trưởng ảm đạm thật khó tìm việc, không biết VnEconomy có nhận BVG làm tạp vụ không, bụng/túi rỗng khiến cái đầu của BVG cũng rỗng theo, nếu VnEconomy nhận lời gọi BVG số 098.5657.555).

  • Chu Văn Cường

    11:05 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/8/2010

    Trong thời gian tơi sẽ xẩy ra tinh trạng phân hóa CP tốt xấu rõ ràng hơn. Chính vì thế tôi đợi và đầu tư trong tuần tới.

    Chúc các nhà đầu tư thành công.

    Thân!

  • 114111

    08:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/8/2010

    Sẽ là một tuần khó khăn nữa cho CKVN khi mọi thông tin trong nước và thế giới đều bất lợi.

    Một nỗi lo cho những ai đã mua CP trong đợt lệnh cuối phiên 20/8.
    Hy vọng giảm lãi suất cơ bản hoặc dự trữ bắt buộc càng trở nên xa vời bởi Thông tư 13 và nhiều mặt hàng đang rục rịch tăng giá trong tháng 9, dù CPI tháng 8 rất thấp. Đặc biệt là việc tăng giá xăng dầu một cách vô lý khi giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm.
    CKVN sẽ kết thúc tháng 8 một các tồi tệ, có thể quanh 400 điểm ngay tuần sau.

    Xu thế thị trường nhiều khả năng sẽ lình xình trong xu thế giảm đến khi công bố GDP quý III hoặc trong thời gian này có thông tin đủ mạnh để kích thích TT đi lên.

  • Lan Phương

    07:38 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/8/2010

    Đa số các cty chứng khoán khuyên nhà đầu tư chưa nên giải ngân hoặc thậm chí đứng ngoài thị trường. Có thể bộ phận tự doanh của họ đã bán ra nhiều và đang chờ cơ hội để mua vào với giá rẻ hơn.

    Đã chơi CK thì ai cũng có thể mắc sai lầm, và lần này thì các cty CK phải mua lại CP với giá cao hơn 10-15% trong tuần 23-27/8.

  • ATO

    01:14 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/8/2010

    Việc VN-Index “ngập ngừng” ở ngưỡng 440-450 điểm là điều rất nhiều người đã nhận định được từ trước. Tuy nhiên, liệu đây đang là quá trình test tạo đáy hay đơn thuần chỉ là “chiếu nghỉ” để rồi VN-INDEX tiếp tục quá trình đi xuống trung hạn mới là điều đáng quan tâm. Đáng tiếc là những tín hiệu kỹ thuật của 02 phiên cuối tuần lại chưa thể giúp khẳng định điều gì. Mà nguyên tắc của tôi là chưa có tín hiệu thật sự chắc chắn thì chưa gia nhập thị trường.


    Trong bối cảnh thị trường này thì thận trọng là điều không bao giờ thừa. Tất cả những ai mua trong tuần vừa rồi hiện đều đang lỗ và những người đánh giá tôi là “thiếu bản lĩnh” cách đây 01 tuần có lẽ đang thấu hiểu điều này nhất.

    Tôi cho rằng các nguyên nhân sâu xa của đợt suy giảm này vẫn chưa được giải quyết. Đó là việc nguồn cung cổ phiếu ồ ạt, lượng tiền lớn bị rút ruột ra khỏi thị trường qua quá trình phát hành thêm cổ phiếu và dòng tiền vào thị trường vẫn chưa được khơi thông là những vấn đề cốt tử của thị trường. Ngoại trừ việc giá cổ phiếu đã thấp hơn còn tất cả các yếu tố cơ bản còn lại chưa có gì thay đổi. Có lẽ cũng cần nhắc lại theo thống kê của TLS từ đầu năm đến nay đã có 17.000 tỷ đồng bị rút khỏi thị trường qua việc các doanh nghiệp phát hành thêm và tiếp tục sẽ có thêm 1,7 tỷ cổ phiếu sẽ được tiếp tục đưa vào thị trường từ nay đến cuối năm 2010. Tương quan cung cầu rõ ràng vẫn đang bị mất cân đối nghiêm trọng. Dòng tiền èo uột được thu hút thêm vào thị trường do cổ phiếu giá rẻ vẫn chưa đủ để cân bằng với dòng tiền bị hút ra và lượng cổ phiếu tăng thêm.

    Tôi cho rằng trong tình hình hiện tại mặc dù chưa thể khẳng định được thị trường có thể tiếp tục phá đáy 440 hay không nhưng với áp lực cung khổng lồ như đã trình bày thị trường hoàn toàn chưa có “cửa” để đi lên. Nếu VNINDEX có những đợt “khởi nghĩa” lên thì cũng sẽ nhanh chóng bị “chết yểu” như hồi đầu tuần vừa qua. Với nhận định như vậy tôi cho rằng việc mua đuổi trong những phiên tăng điểm là điều hết sức rủi ro.

    Với những nhà đầu tư ngắn hạn hiện đang cầm cổ nên canh bán nếu thị trường tăng điểm.

  • Vu Thi Huong

    23:27 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/8/2010

    Tất cả các công ty chứng khoán nhận định sai hết. Theo tôi thị trường sẽ tăng mạnh trong tuần tới như chu kỳ của các năm trước!

  • Công Chứng

    22:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/8/2010

    VNI tăng nhẹ phiên 20/8 đúng như tôi nhận định là do đã cạn cổ phiếu giá rẻ của các nhà đầu tư non gan bán ra cắt lỗ. Tuần 23-28/8 chứng kiến nhà đầu tư mới và dòng tiền quay trở lại với CK với KLGD tăng mạnh, cùng với đó là nhiều nhà đầu tư ân hận vì nông nổi bán ra giá bèo quay trở lại gom hàng khiến thị trường sôi động.

    Các tin tốt hỗ trợ thị trường tuần tới: CPI giảm dần đều tại Tp.HCM và Hà Nội; giá dầu thế giới giảm mạnh gây áp lực buộc xăng dầu trong nước phải giảm giá; tỷ giá USD ngân hàng và ngoài ngân hàng đã ổn định; lãi suất ngân hàng cho vay giảm rõ nét; Thông tư 13 có thể thay đổi theo sau chỉ thị xem xét lại của Thủ tướng...

    Nhận định CK tuần 23-28/8: VNI tăng từ 15-20 điểm; HNX tăng trên 10 điểm.

    Khuyến nghị mua cổ phiếu thủy điện VSH: Nguồn nước thiên nhiên - Vắt nước ra tiền - Nếu tăng giá điện - Tiền nhiều vô biên.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (10 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (9 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)

114111

09:06 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cú hạ lãi suất và CPI tháng 5 thấp nhất lịch sử quả là tin bom tấn cho thị trường CK đầu tuần tới. Dường như...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (9 ý kiến)

PHUONG

08:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Vĩ mô đang tốt dần lên! Điều đó cũng có nghĩa TTCK đang khẳng định một vị thế ổn định bền vững và phát triển....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)