Hà Nội “ra tay” quản chặt đại lý Internet

VINH NGUYỄN

01/09/2010 08:15 (GMT+7)

picture Tới ngày 30/8, Hà Nội vẫn còn 313 đại lý Internet gần trường học - Ảnh: NLĐ.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Bắt đầu từ ngày 1/9, Hà Nội sẽ ngừng cung cấp dịch vụ đường truyền tới các đại lý Internet từ 23h hôm trước tới 6h sáng hôm sau và ngừng cấp dịch vụ cho các đại lý Internet nằm cách trường học dưới 200m.

Phát biểu tại cuộc giao ban công tác truyền thông chiều 31/8, ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, cho biết: “Tính đến 30/8, có 313 đại lý Internet cách trường học dưới 200m. Đây là danh sách từ 27/29 phòng văn hóa và thông tin quận, huyện đã gửi về Sở”.

“Chúng tôi đã chuyển danh sách các đại lý này đến 5 nhà cung cấp mạng. Đến sáng mai (1/9), tất cả đại lý không chấp hành kế hoạch trên sẽ bị cắt đường truyền toàn bộ”, ông Bản nói.

Theo quy định của Hà Nội, những đại lý vi phạm quy định này sẽ phải đóng cửa, di dời từ 15/8 đến 30/8. Song hiện vẫn còn nhiều đại lý vẫn lén lút hoạt động, dù đã gỡ biển hiệu.

Ví dụ như quận Long Biên có 16 đại lý Internet gần trường học, song mới chỉ có 6 đại lý dừng hoạt động hoàn toàn. Quận Hoàn Kiếm có 15 cơ sở, thì 4 cơ sở chưa chấp hành, quận Hà Đông có 62 đại lý vi phạm, nhưng mới có 32 đại lý chấp hành…

Tại cuộc giao ban, các nhà mạng đã nhất trí sẽ cắt, ngừng dịch vụ các đại lý cách trường học 200m và thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ từ 23h hôm trước tới 6h sáng hôm sau. Riêng Viettel còn có sáng kiến miễn phí lắp đặt đường truyền mới cho các đại lý gần trường học, nếu họ tìm được địa điểm mới.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, sau một tháng triển khai siết chặt kiểm tra các đại lý Internet cho thấy, nhiều cơ sở không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý Internet. Thậm chí, có cơ sở sau khi bị cắt đường truyền này, thì ngay lập tức lại lắp đặt đường truyền khác để phục vụ kinh doanh…

Các đại lý còn để người sử dụng tùy tiện truy cập đến các trang thông tin thiếu lành mạnh, gây phương hại đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Một số đại lý Internet vẫn hoạt động đêm. Đáng chú ý, nhiều đại lý đã cài đặt chương trình đóng băng ổ cứng trên máy trạm, nên đoàn kiểm tra không thể tìm hiểu được các thông tin truy cập.

Theo đại diện của các quận, huyện, qua kiểm tra phát hiện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet mà không có giấy phép đại lý. Hoặc, đường truyền Internet ban đầu phục vụ mục đích cá nhân, sau đó lại đem ra đấu nối để làm đại lý Internet mà không xin phép…

Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra các đại lý và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cho các đại lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định. Nếu đại lý gần trường học dưới 200m vẫn hoạt động hoặc hoạt động thâu đêm, doanh nghiệp cung cấp Internet sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Hòa

    23:13 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Hoan nghênh chủ trương quản lý chặt các địa lý internet trên địa bàn HN. Theo tôi nên cắt đường truyền cho các đại lý internet kinh doanh games online từ 22g đêm để các cháu không thức khuya chơi game và sao lãng việc học hành.

    Tuy nhiên việc thực hiện chủ trương mới này của HN có nghiêm hay không còn tùy thuộc vào lãnh đạo Thành phố. Đề nghị đã làm thì làm triệt để, tránh đầu voi đuôi chuột.

  • Ms Chu

    08:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Tôi thấy rất vui khi chúng ta ít ra cũng đang làm một điều gì đó để ngăn chặn “ căn bệnh game” hiện nay.

    Song lại tự hỏi, chúng ta làm được thế này trong bao lâu và số lượng các quán game có giảm xuống không hay lại xuất hiện các hiện tượng mới “ di cư bất hợp pháp các quán game” cùng với các hình thức kinh doanh tinh vi hơn?

    Thực chất chúng ta đang giải quyết phần ngọn của vấn đề, nó cũng gần giống như các cách mà nước ta vẫn làm xưa nay. Thị trường kinh doanh Internet chỉ tạm lắng xuống trong thời gian đầu thi hành gắt gao chính sách, sau một thời gian lại “ai về chỗ nấy”, hoặc xuất hiện một hiện tượng mới “di cư bất hợp pháp quán game”….lúc đấy chúng ta chỉ có cách là ban hành hết các quy định nọ kia để chạy theo “dọa nạt” các cửa hàng Game.

    Chúng ta nên đi vào bản chất của vấn đề, hết cầu thì sẽ hết cung. “ Cầu” mà ý thức được hành vi của mình đang làm thì “Cung” mới có thể thay đổi phương thức kinh doanh của mình, “Cầu” có lành mạnh thì “Cung” sẽ phải chạy đua nhau mà lành mạnh, nếu không thì sẽ bị tẩy chay khỏi thị trường.

    Bên cạnh các quy định được ban hành và được các cấp quản lý kiểm soát gắt gao và dài hạn, chúng ta nên đặc biêt quan tâm đến giới trẻ, những người đang dần hủy hoại bản thân mình vì Game. Thực chất “căn bệnh” là do thói quen, một thói quen khó sửa. Chính vì thế, chúng ta trước hết xác định đây là một cuộc chạy chữa lâu dài và bền bỉ. Không cần phải quá rầm rộ ban đầu rồi sau đó lắng dần, chúng ta cần thực hiện đều đặn thường xuyên công tác giáo dục giới trẻ, hướng họ vào môi trường chơi game lành mạnh.

    Đừng CẤM, hãy giúp cho giới trẻ hiểu rõ cái mà mình đang làm!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Cuộc sống số

Vương Đình Hiếu

23:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Vietel làm ăn có lãi là do hướng đi đúng đắn của ban lãnh đạo cũng như sự quan tâm của chính phủ, chất lượng...

Trong bài: “Chỉ cước viễn thông, Viettel đã kiếm 4.000 tỷ đồng/tháng” (2 ý kiến)

LDP

17:42 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Roaming nội địa thôi mà. Đơn giản vậy mà cũng phải đợi 2 năm nữa. Chán !!!...

Trong bài: Cuối năm 2014 sẽ cho chuyển mạng giữ số (1 ý kiến)

2ls-VLPcn

12:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sao không ai kêu ầm lên là Viettel lãi khủng nhỉ ? Vậy thì bất công cho ngân hàng quá. ROE chỉ có hơn 20%...

Trong bài: “Chỉ cước viễn thông, Viettel đã kiếm 4.000 tỷ đồng/tháng” (2 ý kiến)

nvsonhthu

07:07 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nói" điện thoại hàng đầu Việt Nam " đúng là hơi quá, chẵng nhẽ người dân dùng điện thoại không biết bất kỳ hãng điện...

Trong bài: Kangaroo bắt đầu bán “điện thoại hàng đầu Việt Nam” (8 ý kiến)

Minh Ngọc

09:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Sự thận trọng của các nước có nền công nghệ cao trước Huawei - TQ là lời nhắc nhở về an ninh mạng và cũng...

Trong bài: Vì sao “đại gia” viễn thông Trung Quốc bị ghẻ lạnh? (4 ý kiến)