Chứng khoán ngày 1/9: Đủ để hài lòng?

LAN NGỌC

01/09/2010 11:30 (GMT+7)

picture 15%, 20% chỉ qua 3 phiên. Chỉ mới tuần trước thôi mấy ai “dám” nghĩ tới khả năng có được khả năng sinh lời hấp dẫn như vậy.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Một sóng tăng bứt lên mạnh mẽ từ giữa phiên đủ để làm nức lòng người cầm “cổ”, và có lẽ cũng đủ để gây bất ngờ với những hoài nghi. Phiên giao dịch sáng nay để lại nhiều cảm xúc cho nhà đầu tư trước một kỳ nghỉ dài.

15%, 20% chỉ qua 3 phiên. Chỉ mới tuần trước thôi mấy ai “dám” nghĩ tới khả năng có được khả năng sinh lời hấp dẫn như vậy. 5 phiên liên tiếp tăng điểm trong nghi ngờ, trong bối cảnh không hề có thông tin vĩ mô hay yếu tố tác động nào rõ ràng.

Theo đó, không khó để cho rằng một phiên điều chỉnh là kịch bản có ở suy tính của nhiều người, đặc biệt là trước tâm lý chốt lời trước kỳ nghỉ dài. Hay chỉ cách đây dăm phiên thôi sự hoài nghi về sức mạnh nguồn tiền còn mở rộng.

Sáng nay cả HOSE và HNX đã cho câu trả lời đủ để hài lòng với nhiều người cầm cổ, khi đặt trong kịch bản có điều chỉnh đó. Và có thể cũng là câu trả lời bất ngờ với những ai còn hoài nghi. Dĩ nhiên, sự hoài nghi gắn với quá trình và tính bền vững, nhưng riêng trong sáng nay là một bất ngờ.

Dự tính về sự điều chỉnh đã đúng khi VN-Index chính thức “đổi màu” sau 10 phút đầu khớp lệnh liên tục giằng co và giao dịch chậm. Đà giảm của chỉ số diễn ra khá nhanh và mức thấp nhất ghi nhận ở 450,93 điểm ở phút thứ 28 đợt 2, tương ứng với mức giảm 4,15 điểm.

Cứ cho diễn biến đó đã nằm trong dự tính, tâm lý đã chủ động để đón nhận, điều còn lại là xem phản ứng của thị trường, nhất là với bên bán. Thậm chí, một số quan điểm cho rằng sau hai phiên tăng nóng, “cần” có thử thách để kiểm tra khả năng vượt qua của thị trường như thế nào. Hơn 10 triệu đơn vị với hơn 280 tỷ đồng trong khoảng 25 phút của đợt rung lắc này là một quy mô đáng kể.

Nhưng cũng chỉ cần có 15 phút nối tiếp với quy mô gần 215 tỷ đồng để tạo một sóng dội ngược lại mạnh mẽ. 6 điểm tạo được trong sóng tăng này là con số đáng kể. Và nối tiếp là sự cân bằng trong giao dịch và chỉ số ổn định bước vào đợt khớp lệnh cuối ngày.

Quy mô và tốc độ giao dịch hôm nay giảm đáng kể so với sự đột biến ở phiên liền trước. Điều này được giải thích ở tính chất chờ và đón điều chỉnh dường như đã định sẵn. Trước các thử thách, “nhịp thở” chậm hơn cũng dễ hiểu. Và khi thị trường đã có câu trả lời khá ấn tượng, tâm lý người cầm “cổ” được củng cố; ngược lại, người cầm tiền hẳn khó loại trừ sự sốt ruột.

Dĩ nhiên áp lực bán hôm nay là rõ ràng, xuất phát từ tâm lý chốt lời, sự “khó lý giải” ở đợt hồi phục này… Sự chờ đợi còn lại tập trung ở lực cầu có đủ sức đối ứng hay không. Một lần nữa trong phiên thị trường cho câu trả lời đủ để hài lòng với những kỳ vọng đi lên nối tiếp ở đợt khớp lệnh đóng cửa.

Đã lâu lắm rồi HOSE mới có sự cởi mở đến như vậy trong giao dịch ATC. Cung lớn xuất hiện tại nhiều blue-chip ngay những phút đầu tiên. Lực cầu cũng nhanh chóng có sự đối ứng. Tương quan, cung đã mạnh, cầu còn mạnh hơn. Điều này dễ dàng nhận thấy ở nhiều mã có giá do dự trước đó, như tại SSI, ITA, KBC, PPC… và hầu hết đều có mức giá cao trong ngày khi đóng cửa.

Sức cầu thể hiện và tiếp tục thúc đẩy để VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. Chỉ tăng 3,67 điểm, chưa tái lập được mốc 460 điểm, nhưng kết quả hôm nay có lẽ đủ để hài lòng với nhiều người cầm “cổ”.

Về thanh khoản, HOSE hôm nay giảm đáng kể, cả khối lượng và giá trị khớp lệnh cùng giảm khoảng 15% so với hôm qua. Như đề cập, điều này có thể giải thích ở tính chất của phiên chờ và đón điều chỉnh khiến tâm lý cả hai phía thận trọng hơn.

Nhưng trong quy mô đó, cũng như ở kết quả chung, có một điểm khác biệt là sau phiên đột biến mua vào, hoạt động mua vào của khối đầu tư nước ngoài đã chùng xuồng. Họ tiếp tục tập trung mua blue-chip như BVH, SJS, HPG, DPM, ITA… nhưng quy mô thấp hơn nhiều so với hôm qua.

Trên HNX, với tín hiệu tích cực từ đợt khớp lệnh đóng cửa trên HOSE, chuyển biến nhanh cũng thể hiện ở 30 phút cuối. Chỉ số HNX-Index đóng cửa cao nhất trong ngày, tăng thêm 2,54%; quy mô giao dịch được đẩy mạnh để tiếp tục duy trì phiên có giá trị trên 1.000 tỷ đồng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lê Dũng

    23:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Tôi đã đọc các comment của mọi người, chỉ xin chia sẻ một ý nhỏ!

    Tôi chơi chứng khoán không với tâm trạng của 1 người buôn cổ phiếu, mà với 1 tình yêu với môn này! Tôi chinh phục chứ không hơn thua. Tôi chấp nhận rủi ro, thậm chí mất mát nhưng bởi vì luôn có 1 niềm đam mê và 1 niềm tin sẽ được bù đắp. Tôi đã được dẫn dắt lành mạnh, sáng suốt và không quá nặng nề với bất cứ trạng thái thị trường thế nào! Chính điều đó đã làm tôi không thất bại ở môn này. Tôi luôn tìm được cách thích hợp với thị trường, thân thiện và yêu quý nó như 1 nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống!

    Nói thì dài nhưng để các bạn hiểu là, đừng đối kháng với thị trường, bởi như thế mình sẽ dễ cay cú hơn thua! Hãy hiểu nó và giành quả ngọt!

  • Thái Minh Bảo

    23:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Đợt tăng điểm này là quá ấn tượng. Một người có quan điểm lạc quan như tôi cũng không dám hy vọng phiên hôm nay TT tiếp tục lên sau những phiên tăng mạnh. Vậy mà nó vẫn cứ up. Đây là dấu hiệu của một uptrend quá rõ. NĐT VN là thế, khi xuống rẻ mấy cũng bán, TT lên mấy cũng theo. Hiểu "quy luật" này của TTVN thì giai đoạn này chính là lúc không muộn đề vào. Tháng 9 VNI sẽ chinh phục mốc 500 điểm.

    Chia vui cùng những người chiến thắng!

  • Thắng

    22:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Bạn Phạm Tường Phán phân tích rất hay. Hy vọng bạn thường xuyên lên diễn đàn để chia sẻ cùng anh em.

  • PSH

    21:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Hoan hô các bạn đã có những ý kiến bình luận hết sức xác đáng. Qua diễn đàn này có thể thấy nhà đầu tư nhà mình vẫn còn đầu tư theo tâm lý nhiều nhiều lắm.

  • Bufet

    20:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Thị trường sẽ về 400 điểm thôi, đừng vội mừng, hôm nay mà bán ra là đỉnh rồi.

  • Thuchi

    20:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Thị trường tăng điểm 3 phiên chỉ là do tâm lý trước kỳ nghỉ lễ dài ngày mà không phản ánh đúng thực trạng vĩ mô và vi mô của các doanh nghiệp hiện tại.

    Hạn Thông tư 13 vẫn áp dụng ngày 1/10, tỷ giá USD đang gây khó khăn cho các DN, giá cả ăn theo USD bắt đầu tăng tốc...

    Đặc biệt thị trường đang lo ngại Tổ chức Fitch hạ mức tín nhiệm của hai ngân hàng hàng đầu VN là VCB và ACB. Còn nhớ cuối năm 2009 Fitch hạ mức tín nhiệm của VN làm chúng ta phải vay nước ngoài với lãi suất lên tới 6,95%/năm.

    TTCK VN sau nghỉ lễ lại quay về thực trạng vốn có: giằng co theo xu hướng giảm.

  • DrThanh

    18:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Đáy TT đã qua khá rõ.

    Chúc mừng các NĐT đã kịp lên tàu! Xin chia buồn những ai đã run sợ cắt lỗ đúng đáy!

    Dự đoán VNI sẽ sideway 500.

    Canh điều chỉnh để mua vào.

  • Phạm Tường Phán

    16:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Trước hết, xin chúc mừng những NĐT, có độ mạo hiểm rất cao, đã bắt đúng đáy ngắn hạn 421 vừa qua và gặt hái thành quả từ 15-20%.

    Nhân đây, xin mạnh dạn chia sẻ một vài quan điểm về xu hướng thị trường trên phương diện phân tích kỹ thuật.

    Ngay cả với phiên tăng điểm hôm nay, xu hướng tăng trung hạn chưa được xác nhận và có vẻ như xu hướng giảm trung hạn vẫn chưa kết thúc.

    Không loại trừ khả năng đợt tăng điểm 5 phiên vừa qua chỉ là phản ứng kỹ thuật. Phản ứng này có thể đến từ tâm lý NĐT cho rằng cổ phiếu có giá đã quá rẻ (tuy nhiên, giá đã hiệu chỉnh qua các lần chia tách của một số cổ phiếu hiện tại vẫn đang ở mức gần 2.5-3 lần so với đáy tháng 2/2009 như các mã REE, ITA... hoặc thậm chí với KLS có giá gấp gần 4 lần đáy tháng 2/2009) và một bộ phận NĐT bị dẫn dắt bởi những bình luận kỳ vọng sự sửa đổi Thông tư 13.

    Có lẽ trong vòng 3-4 tuần giao dịch tới, 460-480 sẽ là vùng kháng cự mạnh của VnIndex và xác xuất để Vnindex vượt qua vùng này trong khoảng thời gian trên chỉ là 5%. Trong trường hợp không thể vượt qua vùng kháng cự này trong vòng 01 tuần giao dịch tới, Vnindex có lẽ sẽ điều chỉnh trở lại thậm chí có thể phá vỡ cả đáy ngắn hạn tạm thời 421 vừa qua.

    Phân tích sóng Elliott: con sóng giảm A kết thúc tháng 12/2009, sóng điều chỉnh tăng B kết thúc vào đầu tháng 5/2010 và hiện tại vẫn đang là sóng giảm C.

    Sóng C1 kết thúc vào khoảng ngày 21/5/2010, điểm cuối sóng C2 rơi vào khoảng giữa tháng 7/2010, C3 vừa kết thúc tại đáy ngắn hạn 421 điểm.

    Nếu đợt tăng hiện tại Vnindex không vượt qua được vùng 460-480 trong vòng 01 tuần giao dịch tới, có lẽ sóng C sẽ triển khai theo mô hình 5 sóng và đợt tăng ngắn hạn khá mạnh vừa qua là triển khai sóng C4.

    Trong trường hợp đó, sóng C5 có thể sẽ không phải là sóng thất bại, tức là nó có thể thấp hơn cả điểm cuối của sóng C3 – có nghĩa là mục tiêu của nó ít nhất sẽ trở lại 421 điểm, thậm chí có thể sẽ thấp hơn.

    Điều thú vị ở chỗ, kết quả phân tích sóng khá trùng với kết quả phân tích kênh xu hướng cho Vnindex và các công cụ phân tích khác.

  • Chu Minh

    16:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Không biết thị trường liệu đã mừng được chưa các bạn nhỉ? Hy vọng đà tăng của thị trường bắt đầu từ đây. Và CK luôn là một kênh đầu tư hấp dẫn đối với tất cả mọi người.

    Chúc các NĐT vui vẻ và gặt hái nhiều thành công.

  • Hotstock

    15:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Bạn Thành Tâm đi đâu rồi nhỉ, tôi vẫn thấy tâm đắc ý kiến của bạn và của bạn T.Nga. Hôm nay... có lẽ nhiều ngươì mừng hơi sớm!

  • Paul

    15:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Như tôi đã từng trao đổi, phản ứng đi xuống của thị trường khi chạm đáy 423 hôm 25/8/2010 là một thông điệp mạnh mẽ cảnh cáo kế hoạch phát hành và niêm yết vô tội vạ cũng như chính sách thắt chặt tiền tệ một cách thái quá. Nếu không có điều chỉnh, chắc chắn thị trường đã không dừng lại ở đáy đó.

    Tuy nhiên, đã có những điều chỉnh tích cực từ phiá doanh nghiệp cùng cơ quan chức năng, nên việc thị trường phục hồi cũng là điều dễ hiểu và không phải quá khó đoán nguyên nhân như bạn Lan Ngọc băn khoăn trong các bài bình luận gần đây. Nếu không có biến động bất thường nào, nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng khá, thì không có lý gì thị trường chứng khoán lại đổ dốc được.

    Vậy sau hôm nay, thị trường có còn tăng nữa và tăng đến đâu?

    Chúng ta đều thấy rằng vào trước giai đoạn đổ dốc vừa qua, thị trường đã khá cân bằng và ổn định ở ngưỡng khoảng 500 điểm. Như thế, nếu có nhiều điều chỉnh tích cực và niềm tin trở lại, tôi cho rằng việc phục hồi lại mốc 500 là đương nhiên.

    Tuy thế, cần chú ý thận trọng với các thông tin đánh lên quá mức hay bôi đen quá mức của cá mập hay nhiều “Gia – Cát - Dự” như thời gian qua chúng ta đã được chiêm nghiệm. Thị trường có lên, có xuống quanh mức cân bằng là hoàn toàn bình thường, không có gì phải hốt hoảng cả.

    Chúc các bạn đầu tư có những ngày nghỉ lễ Quốc khánh thư thái và không khí hồ hởi vào những ngày của tháng 9, tháng 10 sắp tới này!

  • ATO

    14:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Quả thực diễn biến thị trường hôm nay đã thuyết phục khá nhiều người còn nghi ngại. Việc điều chỉnh phần nào đã được diễn ra ngay trong phiên và đó là một tín hiệu tốt.

    Những phép thử về sức cầu củng cố niềm tin về đáy trung hạn 420 đã được thiết lập. Tuy nhiên quá trình test lại đáy vẫn cần thiết cho việc đảo chiều thực sự bền vững.

    Sau đó, nếu không có yếu tố đột biến, có lẽ thị trường sẽ hồi phục ở gần ngưỡng hiện nay và tiếp theo là giai đoạn side way. Mặc dù vậy, tôi vẫn cho rằng ở thời điểm hiện tại là khả năng thị trường đánh mất 20-30 điểm dễ hơn nhiều so với việc tăng tiếp 20-30 điểm.

    Chính sách của tôi vẫn là tuân thủ chặt chẽ kỷ luật, tuyệt đối không mua đuổi, quan sát các phiên điều chỉnh để ra quyết định gia nhập hay tiếp tục đứng ngoài thị trường. Cơ hội kiếm tiền phù hợp với mức độ chịu đựng rủi ro của tôi còn rất nhiều trong thị trường chứng khoán.

    @ BlockerCK: Cảm ơn bạn vẫn còn nhớ comment của tôi. Tuy nhiên chúng ta chơi chứng là để kiếm tiền chứ không phải để khẳng định ai đúng ai sai, phải không bạn?

    Hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn tránh được một trong nhưng sai lầm phổ biến nhất của các nhà đầu tư.

  • Azn

    14:46 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Nhìn các bác háo hức với đợt tăng vừa rồi mà thấy buồn cười, hôm nay kiếm được tiền thì nổ văng trời, ngày mai mất tiền thì đổ lỗi cho mọi thứ.

    Đợt tăng vừa rồi chẳng qua là do FED tuyên bố hỗ trợ TTCK Mỹ, ban đầu mọi người phấn khởi nên sẽ mua ck sau đó là sự hoài nghi, nhìn thị trường Mỹ thì biết thôi.

  • Nguyễn La

    14:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Ở mức giá này các NĐT đánh xuống (vay cổ phiếu để bán) bắt đầu mua vào. Đây có thể là động lực chính đẩy TT lên.

  • Songgia

    14:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Một tuần sóng gió bão bùng đã đi qua. Rất may tôi còn đủ sức chịu đựng. Gió đã đưa tôi vào bờ an toàn...

    Trong lúc này tôi sẽ chuẩn bị cho một mùa vụ mới bội thu. Phù sa đã bù đắp lại cho mảnh đất sau bão mầu mỡ hơn.

    Chúc vui vẻ!

  • T.Nga

    14:20 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Cho đến hôm nay tôi tin rằng 99% các NĐT CK vẫn còn bị thua lỗ trong năm 2010 bất kể bạn thuộc phe đang cầm cổ muốn đánh lên hay phe cầm tiền muốn đánh xuống.

    Tôi xin kể các bạn nghe câu chuyện ngụ ngôn sau trong kinh doanh:

    “Một con chim én bay trong gió lạnh, kiệt sức rơi xuống một cách đồng cỏ. Nó nằm bất động vì chân và cánh lạnh tê cứng.

    Một con bò đi ngang thấy thế liền ỉa một bãi vào người chim. Không ngờ phân bò ấm làm con chim tỉnh dậy và lết ra khỏi đống phân.

    Vừa thoát chết nên chú chim vui hót líu lo. Không ngờ một con mèo gần đấy nghe thấy liền nhảy đến xơi thịt chim non”.

    Có hai ý được rút ra trong câu truyện trên:

    -Kẻ chơi xấu ta đôi khi lại giúp ta thoát hiểm.

    -Vừa thoát hiểm xong thì nên im miệng lại tìm đến nơi oan toàn đã kẻo không lại toi mạng.

  • Nguyễn Văn Cương

    14:17 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Tôi có hai bài viết dự đoán Index xuống 420 rồi sẽ lên và có nói rõ là đó là mục đích đánh xuống đè giá để mua chớ không phải phân tích hay nhận định sai đâu.

    Họ, các CTCK và nhà ĐTNN, đã hoàn toàn thành công trong chiến lược kinh doanh của mình đó, anh Tuấn Mexico ạ.

    Thứ hai tới có thể các ông ấy sẽ xả hàng nhiều. Các nhà ĐT nên bán phân nửa, chờ giá xuống để mua và quân bình giá, vì "họ" sẽ đánh lên sau đó.

  • Sanhoang

    14:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Hưng phấn hơi sớm đó! Bình tỉnh lại đi các nhà đầu tư.

    Tôi vẫn đang cầm cả tiền lẫn CP và vẫn đang chờ đợi.

  • Bull

    12:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    "Cá mập" và các tổ chức đã ra tay! Dòng tiền nóng còn rất nhiều bên ngoài đang chờ TTCK điều chỉnh để nhẩy vào. TTCK có thể sẽ tăng 8-10 phiên và phá vỡ ngưỡng 480 điểm trên HOSE và 150 trên HNX trước khi có điều chỉnh mạnh trở lại.

    Các NĐT lướt sóng chưa kịp "lên tàu" vẫn có thể giải ngân vào tuần tới để kiếm lời ngắn hạn. Mua giá trần trong xu thế tăng vẫn có lời, còn hơn mua giá sàn bắt đáy trong xu thế giảm.

  • Tuấn Mexico

    12:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Phiên giao dịch hôm nay theo tôi có ý nghĩa rất quan trọng. Các CP rẻ nhất trong ngày thứ Năm tuần trước đã được thị trường hấp thu khá tốt . Như vậy CP trên thị trường đã hình thành một mặt bằng giá mới.

    Qua sự kiện này mới thấy thương các nhà đầu tư non gan, tâm lý thiếu ổn định, bị chi phối bỡi những phân tích, bình luận của các Cty CK, của các nhà phân tích "tài ba" trên diễn đàn này. Các bạn bớt nói lại một chút có khi hay hơn, vả lại nói sai nhiều hơn đúng thì nói làm gì?

  • NĐT penny!

    12:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Những NĐT hô hào cho TT đi xuống (410 điểm) giờ ngồi tiếc mà chết. Không còn cơ hội nữa rồi (có lẽ phải sang đến 2011). Chúc mừng những NĐT sáng suốt thu lãi không dưới 20% nếu chốt trong ngày 01/9 (tôi là một ví dụ).

    Quá sướng! Cách đây mấy ngày còn chỉ trích TT giờ thì ngược lai.

    TTCK là vậy!

  • Cường

    12:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Con sóng mới đã bắt đầu! Tiếc cho những NĐT trường phái thận trọng, mất ít nhưng...! Nếu có lời thì cũng chẳng được bao nhiêu. Muốn lấy tiền thiên hạ thì phải chấp nhận mạo hiểm!

    Cầm tiền mà không "đẻ" thì đúng là gửi ngân hàng còn hơn! Chốt phiên hôm nay những NĐT mạo hiểm thắng không dưới 20%!

    Xin chúc mừng.

  • 235

    11:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Như vậy tuần này chỉ với 2 phiên tăng nóng và 1 phiên tăng ấm đã đẩy giá nhiều CP tăng chóng mặt từ 15-20% so với cuối tuần trước. Sau nghỉ lễ áp lực xả hàng chốt lời sẽ đè nặng lên thị trường, nếu không có dòng tiền mới hấp thụ lượng hàng khủng canh thị trường tăng để bán thì hai sàn lại giảm điểm là điều khó tránh.

    Thông tư 13 gần đến ngày áp dụng cũng là nỗi lo của NĐT, cùng đó là các DN BĐS sẽ gặp nhiều khó khăn bởi Nghị định 69 và 71. Tỷ giá USD tăng mạnh đang làm giá các mặt hàng tăng tốc theo gây áp lực lạm phát Q3-Q4.

    Những ai bán ra hôm nay được giá hơn bán tuần tới.

    Ai mua hôm nay đắt hơn mua tuần sau.

  • BlockerCK

    11:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Đã đủ để vào chưa bạn ATO? Tôi vẫn còn một số lượng tiền khá lớn để ngoài, khi nào bạn mua vào thì nói cho cả diễn đàn biết, để các anh em cầm tiền cùng làm giàu với nhé!

    Chia vui cùng thi trường và những nhà đầu tư!

  • Hồng Trang

    11:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/9/2010

    Kết quả giao dịch trong mấy ngày qua đã cho thấy có sự đánh úp rất có chủ đích, thị trường xuống rất xâu mà không có nguyên nhân thuyết phục, nhà đầu tư chỉ bị cuốn vào vong xoáy là bán hôm nay mua rẻ hơn ngày mai.

    Vì lý do trên mà một số người đã kịp thoát ra rất phấn khích và luôn trạng thái rình rập để vào hàng, dòng tiền đã thể hiện đúng chức năng của nó là luôn tìm kiếm lợi nhuận, giá cổ phiếu thấp một cách vô lý là lý do cho việc đánh xuống sẽ đạt kết quả không cao vì nếu già néo sẽ đứt dây, cá mập trắng vẫn có thể bị con người và cá voi xanh "ăn thịt".

    Tôi vẫn tin là chúng ta đang ở đáy của dốc đi lên, cơ hội vẫn còn rất nhiều, mua là thắng, bán là mất, lăn tăn thì đứng ngoài mà "cù đểu" hoặc đi gửi tiền tiết kiệm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)