Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 6-10/9

VĂN NHẬT

05/09/2010 19:34 (GMT+7)

picture Thị trường đã tăng điểm liên tiếp 3 phiên trong tuần vừa qua cùng với quy mô giao dịch được cải thiện - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 6-10/9.

Kỳ vọng có những tiến triển mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC))

"Phiên tăng cuối tuần qua là một dấu hiệu khá tích cực vì chúng tôi đã dự đoán sẽ điều chỉnh do sắp tới là kỳ nghỉ lễ mừng Quốc khánh và do thị trường đã tăng mạnh trong những phiên gần đây.

Tuy nhiên, đà mua vào của thị trường vẫn khá mạnh trên cả 2 sàn và sự suy giảm vào đầu phiên sau đó đã được bù đắp bởi một làn sóng mua vào mới, giúp thị trường đi lên về cuối phiên. Trên thực tế, thị trường đang chờ đợi những tín hiệu lạc quan từ việc sửa đổi Thông tư 13 và hiện tại VN-Index đã tăng hơn 40 điểm; và sẽ cần có những yếu tố căn bản hỗ trợ để thị trường có thể tiếp tục tăng trong tuần tới. Lượng đặt mua cuối phiên đạt trên 13 triệu đơn vị, giảm mạnh so với phiên trước cho thấy lực mua vào đã giảm đi và chúng tôi cũng nhắc lại rằng do đây là thời điểm ngay trước khi nghỉ lễ, nên thị trường có lẽ không phản ánh đúng lực mua vào mua vào thực sự.

Cho dù vậy, đợt tăng mang tính kỹ thuật này cũng không thể kéo dài quá lâu và nhiều cổ phiếu hiện giờ đã tăng tới 15% kể từ đáy. Do đó, chúng tôi có thể nói rằng giá các cổ phiếu đã từ rẻ chuyển sang hợp lý và để thị trường tăng tiếp đòi hỏi phải có những thay đổi từ bên ngoài tác động vào thị trường, bao gồm những thông tin vĩ mô tích cực hơn hay những thay đổi thực sự về quan hệ cung/cầu (cổ phiếu). Môi trường vĩ mô có khả năng sẽ không chuyển biến tích cực hơn, do đó, niềm hy vọng lớn nhất của chúng tôi đặt vào việc sẽ có sự cải thiện trong mối quan hệ cung cầu trên thị trường.

Và chúng ta lại quay trở lại với Thông tư 13. Quan điểm của chúng tôi về vấn đề đã được đề cập đến nhiều và không cần thiết phải đề cập lại ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nói rằng thị trường hy vọng sẽ có những tiến triển mới liên quan đến thông tư này vào tuần tới. Trái lại, thị trường có thể sẽ giảm trở lại từ giữa tuần sau”.

VN-Index sẽ vững vàng ở mức điểm trên 450

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Rủi ro giảm giá của thị trường đã giảm đi nhiều khi nhà đầu tư đã trở nên tự tin hơn và tích cực tham gia vào thị trường. Các tin tức vĩ mô như lãi suất cho vay giảm ở nhiều ngân hàng, tăng trưởng GDP năm 2010 có thể đạt mức 6,7% cùng với xác suất tăng giá của thị trường sau kỳ nghỉ lễ 2/9 cao đang là động lực hỗ trợ thị trường.

Mức kháng cự trước mắt 465 điểm được đánh giá là mạnh và khả năng có các điều chỉnh giảm khi VN-Index chạm mức giá này. Vẫn có một xác suất không lớn là đây chỉ là đợt phục hồi của xu hướng giảm. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến trong các phiên giảm điểm, nếu áp lực bán tháo cổ phiếu diễn ra trên diện rộng thì khả năng này có thể xảy ra.

Với nhận định như trên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giải ngân vào các phiên giảm điểm và đặt ra các mức cắt lỗ cụ thể để tránh các thiệt hại do rủi ro giảm điểm cục bộ của thị trường do các tin tức xấu có thể đến.

Tuy nhiên, với các diễn biến trên thị trường  như hiện nay, khả năng cao là VN-Index sẽ vững vàng ở mức điểm trên 450”.

Nên mua vào những cổ phiếu có sẵn trong tài khoản

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Đợt tăng điểm vừa qua chủ yếu mang yếu tố kỹ thuật khi thị trường đã giảm sâu và giá cổ phiếu xuống vùng giá hấp dẫn. Những vấn đề vĩ mô cơ bản của thị trường như ra tăng lượng cung cổ phiếu với nỗi lo pha loãng và sự cải thiện của dòng tiền, vẫn chưa có những biến chuyển nhất định. Không có thông tin nổi bật nào để lý giải cho sự tăng điểm mạnh có phần bất ngờ này. Có thể nói thị trường giao dịch sôi động trong sự yên tĩnh của tình hình vĩ mô.

Chúng tôi nhận thấy VN-Index đang hình thành một xu hướng tăng trong ngắn hạn. 5 phiên tăng điểm liên tiếp, trong đó có 2 phiên tăng trên 10 điểm là khá nóng và việc điều chỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Khuyến nghị giao dịch trong giai đoạn này là mua vào những cổ phiếu có sẵn trong tài khoản và tranh thủ lướt sóng trong thời gian T+1, T+2. Việc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nếu có nên được thực hiện vào các phiên điều chỉnh có thể đến sau kỳ nghỉ lễ, để tránh rủi ro giảm giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên chúng tôi khuyến nghị không nên sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn này”.

Tiếp tục cần những tín hiệu lạc quan

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Trong tuần sau, những tin tức chính thức về Thông tư 13 phần nào sẽ được hé lộ. Có nhiều ý kiến cho rằng, việc gia hạn thời gian thực hiện thông tư là ngày 1/10 khó có thể xảy ra, nhưng một số nội dung trong thông tư có thể sẽ được điều chỉnh theo hướng phù hợp với tình hình hiện tại.

Về mặt phân tích kỹ thuật, thị trường đang tăng trong ngắn hạn với những mức kháng cự quan trọng sắp tới là vùng 455-467 điểm.  Xu hướng trung hạn hiện tại vẫn đang là xu hướng đi xuống, hoạt động mua vào có thể được xem xét khi khối lượng giao dịch tăng lên và các đợt điều chỉnh hình thành đáy sau cao hơn đáy trước.
 
AVSC cho rằng, để có thể xác định một xu hướng tăng giá rõ nét, thị trường tiếp tục cần những tín hiệu lạc quan và ổn định hơn từ vĩ mô, từ hiệu quả kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn theo dõi thêm lực cung - cầu, dòng tiền và những tin tức vĩ mô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh”.

Có thể giải ngân ở những cổ phiếu thanh khoản tốt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Sự điều chỉnh chỉ diễn ra trong ít phút giữa giờ giao dịch phiên cuối tuần qua cho thấy nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự phục hồi tiếp theo của thị trường.

Với diễn biến này, FPTS cho rằng chu kỳ giảm điểm đã tạm thời bị cắt đứt, dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên áp lực chốt lãi có thể sẽ tiếp diễn trong những phiên giao dịch đầu tuần tới do lượng hàng giá rẻ ở vùng đáy về đến tài khoản nhà đầu tư.

Nếu thị trường vượt qua được áp lực bán trong hai phiên đầu tuần tới thì chúng ta có thể tin tưởng vào đợt phục hồi của thị trường đã được xác lập. Nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân ở những cổ phiếu thanh khoản tốt với chỉ số P/E dưới 10 trong những phiên tới”.

Tăng quy mô giao dịch sau kỳ nghỉ lễ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Thị trường đã tăng điểm liên tiếp 3 phiên cùng với quy mô giao dịch được cải thiện. Kết quả này có được là do sự góp phần không nhỏ của nhóm nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua vào các cổ phiếu chủ chốt trên sàn. Động thái mua mạnh của khối ngoại đối với các cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong rổ tính VN-Index đã kéo theo tâm lý hưng phấn của không ít nhà đầu tư trong nước và điều này làm cho sức mua trở nên áp đảo trên thị trường.

Như chúng tôi đã từng nhận định, muốn cho thị trường có sự tăng điểm mạnh trở lại trong bốii cảnh dòng tiền có xu hướng yếu đi thì cần phải có sự xuất hiện của dòng tiền mới. Vẫn chưa có thông tin chính xác về dòng vốn ngoại liên tục tham gia thị trường trong thời gian gần đây, nhưng chúng tôi tin rằng trong lượng tiền xuất phát từ khối ngoại đã có sự xuất hiện của dòng tiền mới.

Dù vậy, đến thời điểm này, lượng tiền trên vẫn chưa đủ mạnh để tạo nên xu hướng tăng dài hạn cho thị trường. Nhưng chính sự hỗ trợ của dòng tiền này đã làm cho giao dịch trên thị trường thay đổi, và nhà đầu tư ít nhiều đã lạc quan trở lại.

Như vậy, khi niềm tin của không ít nhà đầu tư đã trở lại, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc hơn. Theo đó, lượng tiền đầu tư có nguồn gốc từ đòn bẩy tài chính sẽ được các nhà đầu tư mạnh tay sử dụng hơn, và điều này nhiều khả năng sẽ làm cho quy mô giao dịch tiếp tục tăng lên trong tuần giao dịch sau kỳ nghỉ lễ”.

Có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 465

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Xét về trung và dài hạn, các vấn đề cơ bản cản trở đà tăng thị trường vẫn chưa được giải quyết như tăng vốn ồ ạt vào cuối năm, thị trường không nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng thương mại, kết quả kinh doanh quý 3/2010 của công ty niêm yết dự báo không có nhiều đột biến … Vì vậy, theo quan điểm của ACBS, thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu thế giảm trong trung hạn.

Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn, thị trường đang được hỗ trợ tích cực từ tình hình kinh tế vĩ mô. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế vĩ mô 8 tháng đầu năm đạt nhiều khả quan, ước tính đến cuối năm, GDP có thể đạt 6,7% cao hơn so với mức kế hoạch đề ra đầu năm là 6,5%; các chỉ tiêu kiềm chế lạm phát và nhập siêu có khả năng hoàn thành kế hoạch. Đây sẽ là thông tin tích cực cho thị trường chứng khoán trong ngắn hạn, cùng với lực cầu đang mạnh, nhiều khả năng VN-Index sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự 465, và có thể tiếp cận ngưỡng kháng cự tiếp theo là 480”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Tuấn Mexico

    05:12 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Theo tôi giờ này các bạn đừng quá kỳ vọng vào việc NHNN điều chỉnh thông tư 13 nữa. Vả lại mặt tiêu cực trước đây của nó đã phản ánh vào giá hết rồi.

  • Thanhpro

    00:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Theo tôi nghĩ làn sóng chốt lời sẽ diễn ra trong tuần này. NĐT tham gia bắt đáy sẽ xả hàng chốt lãi. Thị trường sẽ đi ngang huặc tăng nhẹ đến khi có quyết định chính thức về Thông tư 13.

  • Mr.thequan

    22:06 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Thực ra không có ngưỡng nào là ngưỡng kháng cự hay chống đỡ, không có đỉnh và đáy của thị trường. Nhận định và phân tích kỹ thuật chỉ mang tính chủ quan, hiện tại mấy bác vay chứng khoán bán thời gian vừa qua hiện nay hốt hoảng mua lại với mức giá cao để hoàn trả.

    Tôi nhận thấy rằng thị trường còn tăng dài dài. Tổ chức muốn tạo tâm lý tốt để tự cứu mình. Tháng 9 này cứ đỏ thì mua, mua nhiều thắng lớn. Hiện tại dùng đòn bẩy 50% là an toàn.

  • ATO

    21:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Các công ty chứng khoán đã đưa ra nhận định khá thận trọng và tôi cho điều đó là hợp lý.

    Tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng thị trường tại thời điểm này để tăng thêm 20-30 điểm là điều quá khó khăn nhưng lại có thể đánh mất 20-30 điểm rất dễ dàng. Những vấn đề của VN-index như nguồn cung cổ phiếu, dòng tiền… thực ra vẫn chưa được giải quyết. Nhiên liệu cho đợt tăng vừa qua chỉ là dòng tiền của các bác cắt lỗ sớm quay lại.

    Cuối tuần qua thị trường thế giới đã có chuyển biến rất tích cực. Tuy nhiên phân tích tác động của tình hình thế giới tới thị trường Việt Nam vào thời điểm này khá phức tạp. Tôi cho rằng VN-index sẽ tăng điểm mạnh ở phiên đầu tuần nhưng quá trình đó đồng thời cũng đẩy nhanh quá trình phân phối của các nhà đầu tư đạt lợi nhuận kỳ vọng, các nhà đầu tư cắt lỗ muộn.

    Do đó, với việc thế giới tăng điểm có thể đẩy VN-index lên tiếp nhưng đồng thời cũng sẽ làm cho quá trình điều chỉnh của VN-index diễn ra sớm hơn.

    Cuối cùng, việc quá “thổn thức” với diễn biến của thị trường trong 1-2 phiên có thể khiến chúng ta mắc sai lầm. Hầu hết chúng ta không phải là các day-trader nên các diễn biến thị trường trong ngày không quan trọng bằng diễn biến trung hạn. Đôi khi để ngắm được toàn cảnh một bức tranh bạn cần phải lùi ra xa để quan sát.

  • Tuanta

    21:26 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Quan sát thị trường chúng ta thấy dường như đang phát ra một tín hiệu mạnh rằng cả hai chỉ số đang tạo nên một sóng dài và mạnh.

    Theo quan điểm cá nhân tôi, trong tuần này VNI sẽ tăng mạnh vì các lý do sau:

    - Tháng 9 được kỳ vọng là tháng làm ăn tốt.

    - Theo dự báo GDP năm nay sẽ là 6.7%, bên cạnh đó chính phủ sẽ không ngừng tăng các biện pháp chống lạm phát.

    - Giá các mặt hàng trong tháng 9 tăng mạnh.

    - Tâm lý các nhà đầu tư đang rất hưng phấn, nguồn tiền rất lớn.

    - Cổ phiếu hiện nay giá đang rất hấp dẫn, các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là các doanh nghiệp đag tận dụng gom hàng.

    - Lãi suất cho vay lien ngân hàng theo như dự đoán sẽ giảm mạnh.

    Tất cả những điều đó có thể tạo nên một con sóng xanh và mạnh cho chứng khoán VN trong tháng 9.

  • Anhhungvominh

    21:24 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Thị trường chung bật mạnh từ đáy và bước đầu có chuyển biến sôi động. Là một phản ứng phục hồi mạnh, các cổ phiếu dàn hàng ngang và tăng đồng loạt. Hai sàn HOSE và HNX đã có mức tăng từ đáy lần lượt là 8% và 10% - một mức tăng rất đáng kể. Diễn biến chính của đợt phục hồi lại chỉ trong có 3 phiên…

    Có thể nói: “Những nhà đầu tư bắt Đáy mấy tháng qua chờ đợi 3 ngày này”. Một phản ứng Đảo chiều trước sau cũng phải có, nếu thận trọng, nhà đầu tư cũng không cần phải tiếc nuối khi phải bỏ lỡ một phản ứng phục hồi như vậy.

    Làn sóng chốt lời có xảy ra khi có khá nhiều cổ phiếu đã phục hồi nóng từ 10 – 20%...? Tuy nhiên theo quan điểm của cá nhân tôi, thị trường chung điều chỉnh hay không cũng không quan trọng, có chăng cũng như là một phản ứng tự nhiên của thị trường mà thôi. Điều mấu chốt vẫn là ở tín hiệu dòng tiền (khối lượng giao dịch). Ở những phiên tới nếu thị trường duy trì và có sự gia tăng về khối lượng giao dịch thì sẽ là chỉ báo tốt nhất để tin rằng đã đến “Mùa nước lên”.

    Tóm lại theo quan điểm hiện tại của tôi vẫn là chờ tín hiệu xác nhận dòng tiền trong tuần tới. Thật sự không muộn để tham gia thị trường vì dựa trên tín hiệu dòng tiền sẽ không còn tâm lý Đắt – Rẻ như số đông các nhà đầu tư nhận định thị trường vẫn dựa chủ yếu vào chỉ số VNIndex, cũng như mang nặng phân tích kỹ thuật chỉ số VNIndex.

    Cá nhân tôi xin được bày tỏ quan điểm của mình là việc nhận định và đưa ra quan điểm chủ yếu dựa vào chỉ số VNI sẽ không có được cái nhìn tối ưu.

    Nghĩa là ngay cả trong một thị trường lình xình nhưng với dòng chảy lớn thì cơ hội sẽ vẫn luôn hiện hữu!

    Tuần tới thị trường sẽ là cuộc đọ sức giữa 1 bên là "Làn sóng chốt lời từ phản ứng phục hồi nóng của thị trường" và một bên là "những nhà đầu tư canh mua khi thị trường điều chỉnh". Hãy quan sát, theo kinh nghiệm của tôi, trong một xu hướng lớn, tín hiệu dòng tiền vẫn thường đi trước tín hiệu xu hướng (up trend)....

    Nghĩa là không cần phải đợi sự xác nhận của tín hiệu xu hướng mà chỉ cần sự xác nhận của tín hiệu dòng tiền...!

  • Bắt đầu

    21:15 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Chứng khoán VN sẽ hoà nhập chung cùng CK TG. Dòng tiền thông minh sẽ tự tìm đến kênh đầu tư hiệu quả và đặc biệt là dòng tiền từ các tổ chức vào cuộc.

    Xuống càng sâu càng nhiều thì lên càng cao càng mạnh. Thực sự chúc mừng các nhà đầu tư đã giải ngân tuần trước.

  • Thế Lực Mới

    20:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Các công ty chứng khoán nói thị trường xuống thì ắt hẳn nó sẽ lên. Tuy nhiên thị trường cũng sẽ gặp đôi chút khó khăn ở phiên đầu tuần do lượng cổ phiếu giá rẻ đã về đến tài khoản một số nhà đầu tư.
    Tiền sẽ đổ xô vào chứng khoán trong thời gian tới vì vậy với mức 465 điểm thì trả có vấn đề gì phải lo lắng cả.
    Các công ty chứng khoán sẽ mua hết nếu nhà đầu tư không mua.
    Hãy tỉnh táo lên.

  • Pvd

    20:05 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Nếu ba phiên tăng liên tục vừa qua là thể hiện sức mạnh dòng tiền theo trường phái “tâm lý bầy đàn”. Thì theo “tập quán” cũ, vài phiên tới sẽ là các phiên chốt lời. Giá các CP đồng loạt xuống, bất kể CP là tốt hay xấu. Thậm trí “đáy” có thể bị xuyên thủng rễ ràng nếu thực sự vẫn còn hàng tới hạn giải chấp.

    Tuy nhiên nếu dòng tiền của các NHĐ độc lập quay lại thị trường thay vì mục tiêu đầu cơ, bắt đáy bằng mục tiêu đầu tư – mua, tích lũy qua đáy – với khối lượng đáng kể. Thì tình hình có thể khác. Các CP có sự phân hóa. Các CP xấu tiếp tục suy giảm về giá. Ngược lại, các CP tốt bắt đầu xu hướng lên. Vì vậy TT bắt đầu xu hướng đi ngang cho đến khi có những yếu tố mới tác động.

    Hiện tại chiền thuật mua, tích lũy qua đáy có vẻ khả quan nhất (đặc biệt với các CP tốt). Không có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội của chiến thuật cầm tiền, chờ qua đáy. Không mạo hiểm như chiến thuật dò, bắt đáy (đặc biệt với các CP cơ hội).

  • Thành Tâm

    20:04 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Một số thông tin bất lợi cho các mã cổ phiếu ngân hàng. ACB, VCB bị Fitch hạ xếp hạng tín dụng. STB lợi nhuận 6 tháng sau soát xét giảm 500 tỷ so với công bố trước đó. Một số cổ đông lớn đăng ký mua thêm cổ phiếu. Tuy nhiên, như thường thấy, hết thời hạn đăng ký họ không mua được và có lẽ sẽ lại đưa ra một thông báo mới đăng ký mua.

    Sau phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ trong 2 ngày 30-31/8, không thấy các phương tiện truyền thông đề cập đến vấn đề Thông tư 13 của NHNN. Điều này ít nhiều truyền tải tới thị trường thông điệp nào đó chăng?

    Liệu có nên kỳ vọng vào sự sửa đổi đáng kể nào đối với Thông tư 13? Theo Thông tư 13 hiện nay thì các ngân hàng chỉ được cho vay tối đa 80% tổng vốn huy động, nhưng tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức không được tính vào tổng vốn huy động để tính tỷ lệ cho vay. NHNN đưa ra quy định này hẳn phải căn cứ vào tình hình thực tế ví như thời điểm cuối năm, các tổ chức gửi tiền này có thể đột ngột rút tiền cho nhu cầu tiền mặt lớn, khi đó NHTM có thể gặp những vấn đề về thanh khoản.

    Có lẽ một lý do khác là khi các NHTM được phép dùng nguồn tiền này cho vay (và không loại trừ việc họ có thể cho vay vào những dự án rủi ro để thu lãi cao), các tổ chức gửi tiền không kỳ hạn sẽ có thể “mặc cả” lãi suất tiền gửi với các NHTM.

    Trên một góc độ nào đó, việc này cũng sẽ gây cản trở cho quá trình giảm mặt bằng lãi suất (nếu không hạ mặt bằng lãi suất, các DN sản xuất sẽ khó tiếp cận vốn, còn những DN có những dự án rủi ro cao thì dễ tiếp cận vốn hơn vì họ sẵn sàng chấp nhận trả lãi vay cao hơn). Hoạt động tín dụng của NHTM trở nên rủi ro hơn, tác động tiêu cực tới sự ổn định và an toàn của toàn hệ thống.

    Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ giai đoạn sụt giảm cuối 2007 - đầu 2008. Trong giai đoạn đó, vấn đề nội tại của nền kinh tế là động lực chính dẫn dắt sự sụt giảm. Nếu không có những quy định của NHNN hạn chế hoạt động rủi ro của các NHTM thì những cú sốc kiểu như giai đoạn cuối 2007 - đầu 2008 đối với TTCK sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Những tổ chức vẫn kiên trì định hướng NĐT kỳ vọng vào sửa đổi Thông tư 13 là những tổ chức thiếu trách nhiệm.

    Một số người cho rằng đợt tăng điểm ngắn hạn vừa qua xuất phát từ nguồn tiền thực. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng một phần không nhỏ nguồn tiền từ đòn bẩy tài chính. Một lời cảnh báo tới những ai sử dụng đòn bẩy: thị trường đang bước vào giai đoạn đầy rủi ro. Cơ hội các vị bị “chết chìm” cao hơn nhiều so với cơ hội các vị kiếm được chút lãi ít ỏi.

    Chỉ số DJI và S&P500 đã có tuần tăng điểm khá nhưng khối lượng cổ phiếu chuyển nhượng khá thấp. Đợt tăng điểm này có lẽ là phản ứng trước ngưỡng hỗ trợ 10.000 của DJI và 1040 của S&P500.

    Chỉ số DJI đang thiết lập một mẫu hình có dấu hiệu tiêu cực, đó là đỉnh sau đang thấp hơn đỉnh trước (đỉnh cuối tháng 4/2010 là 11200, đỉnh đầu tháng 8/2010 là 10698, và đợt tăng ngắn hạn này có lẽ chỉ dừng lại ở vùng 10500). Trong khi đó tần suất xuất hiện tại vùng lân cận 9600 đang trở nên nhiều hơn.

    Trong khung thời gian dài hơn, DJI có vẻ như đang trong quá trình hoàn thiện mẫu hình vai-đầu-vai với vai phải và trái tại điểm 10700, đỉnh của mẫu hình tại điểm 11200. Đường cổ của mẫu hình tại vùng 9600. Xu hướng trung hạn của chỉ số này vẫn đang là xu hướng giảm và xác xuất phá vỡ đường cổ của mẫu hình đang lớn dần.

    Điều tương tự cũng đang diễn ra đối với S&P500. Cả 2 chỉ số này đang gặp vùng kháng cự rất mạnh. Khả năng để TTCK Mỹ tăng tiếp đang trở nên mong manh.

    Tuần giao dịch sau kỳ nghỉ lễ 2/9 sẽ là tuần đầy thử thách đối với NĐT.

  • Chetvichungkhoan

    19:59 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/9/2010

    Thị trường chứng khoán VN quy mô khá nhỏ cuối tháng 8/2010 tổng mức vốn hóa của sàn Hà Nội là 106.884 tỉ đồng (nguồn: Hnx); của sàn TPHCM là 481.391 tỉ đồng khoảng cỡ 30 tỷ USD.

    Bên cạnh đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ VN tính độc lập phân tích chưa cao, thích ăn xổi (gỏi) và đầu tư mang tính bầy đàn chụp giựt. Như vậy tồn tại của họ may lắm là 2 năm, nếu dùng đòn bẩy nữa thì việc ra đi của họ càng nhanh hơn kèm theo sự suy sụp về mặt tinh thần.

    Các tổ chức, công ty chứng khoán và BBs lợi dụng các tính chất này để hướng TT theo chiều có lợi của mình. UBCK nhà nước chưa theo kịp diễn tiến của thị trường để có mức độ điều chỉnh hợp lý. Đảm bảo sự ổn định, tính minh bạch của TT, gần đây một số công ty báo cáo gian dối quá nhiều nên không biết đâu mà tin cả.

    Đúng thật với thị trường quy mô nhỏ, muốn mở rộng thị trường bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thì dòng tiền phải được khai thông, nhưng có vẻ Chính phủ không ưu tiên phát triến kênh tài chính CK thời điểm này. Khiến giao dịch trung bình các phiên trong tháng 8 có giá trị giao dịch hàng ngày của cả hai sàn những tuần gần đây chỉ khoảng 1.600-1.700 tỉ đồng, tức 80-85 triệu đô la Mỹ, quá èo uột.

    Với thanh khoản thế này, thì chưa nói đến việc hấp thụ lượng CP phát hành thêm tăng vốn của các công ty (gần 16 tỷ) đến việc phải hấp thụ nốt lượng CP của các công ty Nhà nước, ngân hàng phải thoái vốn theo các nghi định 09 và thông tư 13.

    Tôi đảm bảo TT 13 không có thay đổi như mong đợi một số nhà đầu tư muốn vì một lẽ trước khi ban hành NHNN đã xin ý kiến các bộ ngành chính phủ và đã góp ý nhiều lần. Việc này sẽ không thay đổi.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pham Trong Duong

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Giá chứng khoán sẽ trở về vùng hợp lý hơn so với mức quá bất hợp lý của một thời gian dài vừa qua. Nhờ...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (8 ý kiến)

Jerry

09:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Xin chia buồn với những ai đã vào hàng hôm thứ 5, 6 tuần trước. Dấu hiệu phân phối đỉnh đã rỏ, tuần đến sẽ...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (8 ý kiến)

114111

07:53 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Tiếc cho những ai đã bán CK phiên cuối tuần, vì thông tin tốt liên tục đến: - Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ xuống mức...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 6-10/2 (1 ý kiến)

TrinhVoH

21:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Nói cho nó vuông là phân phối đỉnh, càng lên và xa thì năng lượng dần tiêu tốn trong khi bổ sung không kịp. Lên...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (8 ý kiến)

Những đồi hoa sim

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Xét về mọi mặt thì đầu tư vào chứng khoán là kênh sinh lời nhất trong năm 2012 này. Ví dụ như một vài mã cổ...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (8 ý kiến)