Chứng khoán ngày 8/9: Điều chỉnh là kỳ vọng

LAN NGỌC

08/09/2010 12:49 (GMT+7)

picture Có những quan điểm cho rằng điều chỉnh kỹ thuật lúc này là cần thiết để kiểm tra kỳ vọng của những người đang cầm tiền và chậm chân đợt bứt phá vừa qua. Theo đó, câu trả lời sáng nay là tích cực - Ảnh: VnExpress.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Bên bán tiếp tục chốt lời mạnh tay, tạo áp lực điều chỉnh. Nhưng điều chỉnh lúc này là kỳ vọng của những người thận trọng và chậm chân trước đó, cũng như với hoạt động đảo hàng cơ cấu danh mục.

Sáng nay, VN-Index toàn phiên chìm trong sắc đỏ. Nhưng điều đó không “nhuốm” đi những chuyển động tích cực. Thị trường đã thực sự tìm lại được sự sôi động khi quy mô cả hai sàn đã suýt soát 3.000 tỷ đồng. Thị trường đang lôi kéo những lực lượng đứng ngoài thời gian qua vào cuộc. Dòng tiền đang trở lại với sự năng động của những con thoi trong môi trường hấp dẫn hơn.

Tiếp tục điều chỉnh là diễn biến không khó đoán với nhiều người. Có những quan điểm cho rằng điều chỉnh kỹ thuật lúc này là cần thiết để kiểm tra kỳ vọng của những người đang cầm tiền và chậm chân đợt bứt phá vừa qua. Theo đó, câu trả lời sáng nay là tích cực.

Ngay từ đầu ngày, quy mô giao dịch trên HOSE đã khởi động một khác biệt, có từ sự chủ động của bên bán: dù không quá chênh lệch so với hôm qua, nhưng 136,24 tỷ đồng giá trị đợt khớp lệnh hôm nay là con số cao nhất trong 38 phiên liên tiếp (kể từ phiên ngày 14/7 với gần 140 tỷ đồng).

Bên bán tiếp tục mạnh tay là điều không bất ngờ. Điều đó tiếp tục thể hiện ở sóng giảm nối tiếp những phút đầu đợt 2. Mức giảm tới 7,21 điểm chỉ sau 3 phút nối tiếp đó không phải là nhỏ.

Điểm thú vị là “kịch bản” như phiên liền trước được tái hiện: mỗi sóng giảm là một phép thử đối với phản ứng của bên mua. Và qua phiên này có một điểm được củng cố ở nhóm này, rằng điều chỉnh là kỳ vọng và cơ hội. Lực mua thực sự xuất hiện nhanh thúc đẩy một sóng phục hồi 15 phút sau đó. Quy mô của sóng phục hồi này khoảng 205 tỷ đồng, không lớn và nghiêng về kết quả của bên bán giảm áp lực; đúng hơn là họ chờ đợi cơ hội chốt giá tốt.

Điều đó không phải chờ lâu, bởi trước một sóng phục hồi khá nhanh, một lần nữa áp lực chốt lời thể hiện tạo một sóng giảm nổi bật trong ngày, đưa VN-Index về 453,03 điểm, tức giảm hơn 4,5 điểm so với đỉnh của sóng trước. Cũng chỉ khoảng 15 phút của sóng giảm này đón thêm gần 250 tỷ đồng, một quy mô nhỏ nhưng là sự giải phóng gọn gàng những ai non tay bán nhất. Quy mô này cũng có thể xem áp lực bán trong bối cảnh điều chỉnh hôm nay là không quá mạnh. Để rồi nối tiếp là một sóng phục hồi đều và vững đến thúc phiên. VN-Index đóng cửa sát với mức mở cửa là chuyển động tích cực sáng nay, dù không hiển thị ở “màu xanh”. Lực kéo của sóng cuối ngày là khá mạnh khi quy mô đạt trên 700 tỷ đồng (tính cả đợt khớp lệnh đóng cửa).

Thống kê giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE hôm nay tiếp tục là một con số đáng kể: 1.364 tỷ đồng. Bên bán vẫn mạnh tay nhưng rõ ràng thị trường đã cho thấy một lực cầu đối ứng đáng nể. Điều chỉnh đã tạo sức lôi kéo nguồn tiền đứng ngoài vào cuộc, trong đó có yếu tố mới của những người thận trọng và chậm chân vừa qua, nhất là khi 6 phiên đi lên trước đó đã tiêu tốn một nguồn năng lượng lớn.

Dòng tiền đã vận động mạnh. Dĩ nhiên, trong sự sôi động sáng nay, bên cạnh yếu tố mới còn là dòng chảy nhộn nhịp của nguồn tiền cơ cấu danh mục. Dòng tiền mới cùng những con thoi đó đang giữ nhịp cho thị trường. Điều này là đáng nói khi đến lúc này các thông tin tác động đủ mạnh gần như chưa xuất hiện. Theo đó, nếu sự điều chỉnh sớm kết thúc trong một vài phiên tới thì có lẽ cũng không gây nhiều bất ngờ.

Hôm nay, ấn tượng tiếp tục thể hiện trên HNX ở tính thanh khoản cao. Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức cao cho thấy áp lực bán tại đây rất mạnh. Có quá nhiều điển hình cho hoạt động chốt lời tại đây. Và tất nhiên là lực mua đối ứng cũng không nhỏ.

Điển hình có thể thấy tại TNG, một penny đã giảm rất mạnh trong tháng 8 và cũng đã bật rất ấn tượng với 5/6 phiên tăng trần liên tiếp. Con số hơn 2 triệu đơn vị hôm nay là một kỷ lục của mã này, nhưng hơn hết là những biến động mạnh ngay trong phiên đến từ áp lực chốt lời lớn, nhưng chung cuộc là thế tăng trần nối tiếp được giữ vững. Tại đây, có tới 46,5% lượng khớp ở mức giá cao nhất, một tỷ lệ đủ để phản ánh tinh thần của lực cầu hiện tại. Tương tự, cũng có thể tìm thấy tinh thần đó ở nhiều mã khác như PVA, PVC, SRB…

Ngược lại, đây là phiên có sự điều chỉnh mở rộng trên cả hai sàn, trong đó có sự góp mặt của nhiều blue-chip. Theo đó, VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 2,15 điểm (0,47%) và HNX-Index giảm 3,06 điểm (2,26%).

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • TBPB

    05:05 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/9/2010

    Cảm ơn Lan Ngọc. Món bạn nấu đủ chất và rất hợp khẩu vị của tôi.

  • Nhìn nhận khách quan

    21:45 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Thưa bạn “Bạn cần biết”, qua những gì bạn chia sẻ, tôi nhận thấy bạn là một nhà đầu tư thận trọng, nhưng quyết định hoàn toàn đứng ngoài thị trường của bạn cho tới thời điểm này là thông minh thì tôi hoàn toàn không đồng ý.

    Thứ nhất, nếu bạn hiểu sâu hơn về mối liên hệ tay ba giữa nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy – các công ty chứng khoán lớn – các ngân hàng thì bạn sẽ biết ngưỡng 420 là một ngưỡng bắt buộc giải chấp rất lớn. Nếu vài ngày trước đây VN-Index xuyên thủng ngưỡng này thì thị trường sẽ không có sự phục hồi nào hết.

    Tuy nhiên, khi VN-Index về sát 421, các lệnh mua lớn (mà tôi cho rằng khó có nhà đầu tư cá nhân nào có thể giải ngân như vậy) xuất hiện nhằm mục đích thay đổi xu hướng trong ngắn hạn và ổn định tâm lý đám đông. Sự thành công của động thái này tôi thiết nghĩ không cần chứng minh thêm nữa.

    Thứ hai, nếu nghiên cứu sâu về phân tích kỹ thuật và các chỉ báo hiện đại, bạn sẽ thấy 2 phiên tăng điểm ngày 23 và 24 tháng 8 đã tạo nên tín hiệu phân kì đảo chiều tăng giá rõ nét giữa đường RSI (13) và đồ thị giá. Đây là một tín hiệu hiếm khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam và đã được kiểm chứng ở giai đoạn phục hồi của thị trường tháng 12 năm 2009.

    Theo những kinh nghiệm mà giới phân tích kỹ thuật rút ra được, thì thời gian của đợt phục hồi sau khi xuất hiện tín hiệu trên không bao giờ ngắn hơn 50% khoảng thời gian tạo lập sự phân kì đó. Sự phân kì đảo chiều tăng giá được nhắc ở trên hoàn thiện sau 10 phiên, như vậy độ dài của sóng phục hồi ngắn hạn không thể kéo dài dưới 5 phiên.

    Như vậy cơ hội cho bạn vào hàng và kiếm lời bất chấp quy định T+4 là hiển nhiên nếu bạn giải ngân vào phiên ngày 24 tháng 8. Rủi ro là có nếu bạn mua nhầm các mã yếu, nhưng là không đáng kể nếu bạn biết chọn lựa mã tốt. Như vậy, quan điểm rủi ro còn cao như núi của bạn theo tôi là khó chấp nhận.

    Tóm lại, bạn đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để tạo lợi nhuận trên thị trường trong vài ngày vừa qua. 2 phiên điều chỉnh đều xuất hiện các dấu hiệu khả quan nếu bạn bỏ công sức quan sát kỹ và phân tích diễn biến giao dịch.

    Nếu thị trường tăng điểm trong phiên ngày mai, mô hình cờ đuôi nheo sẽ xuất hiện, và củng cố xu hướng tăng hiện tại. Nếu giảm điểm mạnh, xu hướng giảm sẽ trở lại, và đó là thời điểm để bán hết.

    Lãi ít đi, nhưng sẽ không có sự tiếc nuối vì bán tháo mất hàng vào tay người khác thông minh hơn.

    Đôi điều chia sẻ, hi vọng có thể để lại chút suy nghĩ nào đó trong bạn.

  • Nguyen Van Long

    21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Qua ý kiến của các bạn tôi thấy có nhiều người đang tiếc vì đã thoát hàng khi Vnindex về 430đ. Nhưng giờ không có hàng về đến mức đấy để mua đâu. Các tổ chức mua hết hàng của các bạn rồi, các bạn cứ ngồi đấy mà đợi nha!

  • 0406

    21:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Các bạn hãy để thị trường trả lời, đừng khôn hơn thị trường mà dự báo, mà hãy phân tích :)

    Hnay tôi xin điểm lại 1 số tin cho ngày mai:

    1. VN-Index đã không thể xuống dưới 450(hỗ trợ mạnh, nếu xuống dưới 450 hơn 1 ngày đề nghị bán)

    2. Nếu ngày mai thị trường tăng điểm sẽ hoàn thành mô hình "đầu 2 vai ngược" và sẽ tiến tới vùng 500 điểm (Nếu xuống thấp hơn 450 mô hình thất bại)

    3. Chính phủ đang tiến hành đàm phán với ADB để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

    4. Nghị đinh 13 chắc chắn sẽ sửa đổi.

    Cảm ơn các bạn.

  • Bạn cần biết

    20:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Gửi "Bạn Không Biết".

    Tôi mà đưa ra phân tích ở đây thì phạm vi bình luận này sao đủ.

    Tôi chỉ dẫn chứng với bạn, mới hôm qua tôi cảnh báo nhóm BĐS (mà SJS) là ví dụ, phiên 8 hoặc 9/9 sẽ quay đầu. Bạn kiểm tra lại thị trường đi.

    Và báo để bạn biết, nhóm này còn giảm mạnh lắm đấy.

    Chúc may mắn.

  • Thế Nghĩa

    19:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Chính phủ Mỹ vừa công bố gói kích thích kinh te 50 tỷ đô. Chính phủ đã yêu cầu ngân hàng phải giải trình TT13. Vì đây là một trong những nguyên căn cản trở dòng tiền đến TTCK và đẩy tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm chậm lại.

    Nếu muốn kinh tế tăng trưởng, chắc chắn Chính phủ phải khai thông dòng vốn trở lại các kênh SX, CK... để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và vẫn đạt được mức 25% tăng trưởng tín dụng cho phép.

    Chuẩn bị công bố KQKD quý III/2010 và sẽ có nhiều tín hiệu khả quan kể cả nền kinh tế cả nước theo báo cáo thường kỳ của chính phủ tháng 8.

    Mốc 500 không còn quá xa xôi. Cổ phiếu đang ở mức rẻ, hấp dẫn.

  • Bạn Không Biết

    17:40 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Tôi thấy "Bạn Cần Biết" lên diễn đàn với mục đích 'hù đánh xuống' mà hoàn toàn không có phân tích nào cả.

  • Pvd

    17:28 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Hôm nay TT vẫn chưa điều chỉnh thì khối người choáng. Theo tôi để khẳng định một xu hướng vẫn cần thêm thời gian. Quyết định sẽ phải thực hiện vào sáng ngày mai.

    Nhưng thắng lợi dành cho – NĐT mạo hiểm hay NĐT thận trọng – ngày thứ sáu tới mới có câu trả lời.

    Thông tư 13, theo một số ý kiến nhận định – nếu có thay đổi cũng không đáng kể. Trong tình hình này, xu hướng trung hạn nhiều khả năng phụ thuộc vào một phép thống kê – NĐT NN đã đầu tư bao nhiêu tiền trong xuốt giai đoạn lình sình vừa qua.

    Những CS vĩ mô đang được NN sử dụng với mục đích duy trì TT tài chính phát triền ổn định, tránh nguy cơ bong bóng. Sẽ có được và mất. Hiện tại thị trường đã trả giá (đã mất) nhưng cái được – đang phải đợi.

    Rõ ràng các NĐT NN cũng đang “đợi” TT đảo chiều tăng – điều mà họ tin, khiến họ kiên trì giải ngân liên tục suốt thời gian qua.

    Thị trường xuống tiếp. Chúng ta, NĐT nhỏ lẻ nhảy ra rễ ràng (nên như vậy, sau những gì chúng ta đã “nếm trải”).

    Còn các NĐT TC, NĐT lớn, NN? Tôi cho rằng, mặc dù họ cũng tham tiền giống chúng ta. Nhưng họ không chỉ ngồi than trời đâu.

  • Bạn cần biết

    17:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Tích cực hay không thì hãy chờ đợi vài phiên nữa.

    Tôi đã thoát hàng sạch sẽ từ khi VNI 495 điểm và hiện tại cũng chưa thấy cần phải nhập lại vì rủi ro còn to như núi ý.

    Chẳng sợ chậm chân, chỉ khi nào VNI về 380 khi đó tôi mới cân nhắc mua vào. Mà mục tiêu đó không còn lâu nữa đâu. Chúng ta hay cùng chờ đợi nhé (ai đã trót mua rồi thì có lẽ không cần nhắc họ cũng sẽ chờ đợi vì họ kỳ vọng nhiều lắm, họ kỳ vọng chỉ vài phiên nữa là VNI lên 500 rồi 520 và 600 đấy. Cơ mà chỉ vài phiên nữa, họ lại thi nhau cắt lỗ và giải chấp cho mà xem).

    Hẳn nhiều người sẽ phản đối bình luận này vì họ đã tích cực nhập hàng mấy phiên vừa qua. Thậm chí có người còn mạnh tay đòn bẩy 100% hoặc cao hơn. Nhưng nếu bạn đã xác định phương châm đánh bạc thay vì đầu tư thì bạn phải chấp nhận kết quả kiểu cờ bạc thôi.

  • Tat

    16:12 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Khối lượng giao dịch lớn ở một số cổ phiếu nóng chẳng qua là trò mua-bán tráo 2 tay của các đội lái kẹp hàng thôi, nó càng cho thấy tín hiệu xấu.

  • 114111

    16:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Chuyện chỉ có ở CKVN, GDP lần lượt qua các quý vẫn tăng đều, và quý III này dự kiến tăng 7.18%, thế nhưng CK VN thì lại đi lùi, phản ứng chậm chạp trước những thông tin này.

  • Trần Thục Uyên Vũ

    15:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Kính gửi các nhà đầu tư,

    Phiên ngày mai, trading đơn giản thôi. Nếu xanh thì tiếp tục mua và nắm giữ. Ngược lại, thì chỉ có đua nhau mà chạy.

    Thân,

  • Khoán Chứng

    15:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Phiên sáng nay thanh khoản cao, lượng tiền vào cuộc lớn là tín hiệu tốt. Ky vọng mai sẽ tăng điểm vì thị trường đang độ phấn chấn.
    Tuy nhiên tâm lý NĐT trong nước vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ, Âu. Cần theo dõi diễn biến thị trường đêm nay (8 rạng 9/9) để quyết định ra hay vào sáng mai.
    Chú ý: Kinh tế Châu âu đang vấp phải tình trạng nợ công, nhiều ngân hàng gặp khó khăn, giá vàng tăng cao, thị trường CK giảm điểm...

  • DrThanh

    15:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Các tin xấu đã "thấm" hết rồi, nhắc lại là "xưa" rồi!

    Rõ ràng 2 phiên điều chỉnh khá tích cực.

    Dự đoán: 2 phiên cuối tuần tăng mạnh, chu kỳ tăng mới tiếp tục hành trình chinh phục 500.

  • Văn Yên

    15:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Thị trường đã có thêm nguồn tiền mới, điều đó đã được thể hiện thông qua khối lượng giao dịch.

    Những ai có ý định chốt lời hoặc thoát hàng thì đã giải quyết xong từ 2,3 phiên vừa rồi, tiền đã sắp về đến tài khoản (khoảng 5000 tỉ).

    Những CP tăng nóng trong đợt sóng này không giảm sâu trong 2 phiên điều chỉnh (không có cơ hội cho những ai có ý định lướt lại chính CP vừa bán). Vì vậy, điểm đến của họ sẽ là những CP chưa tăng hoặc tăng ít, nhất là những CP có thị giá nhỏ.

    Kịch bản của những năm trước sẽ được lặp lại. Chúc các bạn thành công!

  • Tuấn Mexico

    15:36 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Dấu hiệu chấm dứt điều chĩnh xuất hiện sớm hơn tôi dự tính.

    Thị trường có thể trở lại xu hướng tăng trong phiên ngày mai mặc dù có chút ngập ngừng khi khai cuộc. Tranh thủ vào hàng lúc khai cuộc nhé.

  • Thái Minh Bảo

    15:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Gửi bạn Bull:

    Bạn nói HNX cuối phiên đi xuống với KLGD lớn là xấu. Theo tôi thì chưa chắc, vì KLGD lớn còn nói lên việc nhập cuộc mạnh mẽ của bên mua nữa chứ!

    Với TT ‘điều chỉnh kỹ thuật’ trong một uptrend mà bạn khuyên ‘nên đứng ngoài’ TT một thời gian nữa thì chắc là…500 điểm mới vào? (“trâu chậm uống nước đục” bạn ah).

    Kinh nghiệm mới đây thôi, khi mà (còn hiểm nguy hơn bội phần so với bây giờ) tất cả đều cho rằng bắt đáy là ‘bắt dao rơi’, ‘đáy 350’, ‘VNI đang rơi tự do’ thì TT lại quay đầu mãnh liệt. Đầu tư CK vì thế cần sự bản lĩnh ‘khác người’ một chút.

    Nếu bạn nào luôn sợ hãi thì đầu tư CK chỉ làm khổ thân mình mà thôi.

    Tôi đang tham lam 130% cp!

  • Nguyễn La

    15:20 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Tôi đồng ý với quan điểm của LN. Hôm nay nhiều người chậm chân đã vào cuộc. Ngày mai TT sẽ đảo chiều.

  • Cắt lỗ

    15:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Ngày phân phối đỉnh của sóng hồi, VNI lại chịu ảnh hưởng thông tin không thuận lợi từ các nền kinh tế khác Mỹ, Nhật, Châu Âu, dòng tiền không thể tăng mạnh được chỉ có ngoi ngóp dưới 1.500 tỷ thì kì vọng TT tăng cái nỗi gì.

    Thử liệt kê các công ty niêm yết sắp tới lên sàn thử xem cần bao nhiêu tiền đắp vào để giữ cho VNI không tuột mốc 400; TT 13 nếu có điều chỉnh thì CAR cũng không thể điều chỉnh vì chúng ta cam kết khi gia nhập WTO!

    Còn thị trường giảm đến bao nhiêu thì xin xem mẫu hình chú ý phân khúc giảm thứ 3 rồi đấy.

  • Songgia

    14:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Về cục diện toàn cảnh, thì phải đứng xa nhìn rộng thì mới hiểu
    trong lúc này có thể nói là đang ở vĩ độ kinh độ bao nhiêu?

    Có bác nào biết phương hướng chính xác em đang đi về đâu không?

    Quả thật em muốn nghỉ lại rừng lắm rồi nhưng lại sợ cọp ăn thịch nên em vẫn chạy, giờ này em bị lạc rồi mấy bác ơi...!

    Xin chi đường!

  • Phangoc

    14:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Thật là chưa hoàn hồn thì đã đảo chiều rồi.

    Tôi đành bàn tháo vậy...

    Chúc các bác giữ CP em đi đây...!

  • BlockerCK

    14:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Sau đợt điều chỉnh này VN sẽ vững vàng vượt mức 500!

    Cơ hội mua hàng giá rẻ đã dần cạn kiệt. Chúc các nhà đầu tư mua được cổ phiếu tốt!

  • Nqhuy

    14:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Lan Ngọc luôn có nhận đinh khá toàn diện. Tôi nghĩ với lực cầu như cuối phiên hôm nay, ngày mai sắc xanh sẽ trở lại ở cả 2 sàn.

  • Bull

    13:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/9/2010

    Sự bật lên cuối phiên tại Hose thoạt nhìn có vẻ tích cực nhưng sự thật thì không hẳn như vậy.

    Khối ngoại lại dùng chiêu mua lệnh lớn ATC cuối phiên vào một vài bluechip làm sai lệch điểm số trên Hose và dễ gây hiểu nhầm ở một số NĐT non tay.

    Trên Hnx cuối phiên chỉ số giảm mạnh cùng với khối lượng giao dịch lớn đã cho một mẫu hình khá xấu.

    Dẫu sao còn rất nhiều NĐT tin tưởng TTCK đang bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng nên đã mạnh tay giải ngân 2 phiên vừa qua. Với những người thận trọng thì nên đứng ngoài quan sát trong những phiên như thế này.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)