Kiến nghị chưa thông qua đồ án quy hoạch Thủ đô

NGUYÊN THẢO

09/09/2010 12:11 (GMT+7)

picture Trục Hồ Tây - Ba Vì chưa nhận được sự đồng thuận của Vusta - Ảnh: Việt Hưng.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tại văn bản vừa được gửi đến Văn phòng Trung ương Đảng, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) đã kiến nghị chưa thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bởi theo Vusta, đây là đồ án có quy mô lớn, yêu cầu phức tạp thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng lại do tư vấn nước ngoài thực hiện trong thời gian quá ngắn, vì vậy còn nhiều vấn đề bất cập, không phù hợp và thiếu tính khả thi, cần phải tiếp tục nghiên cứu nhằm tránh những hậu quả không đáng có.

"Nếu không có các định hướng giải pháp phù hợp thì có thể bản đồ án không những không đáp ứng được lợi ích chính đáng có mà còn đi ngược lại lợi ích hợp lý của cộng đồng. Trong trường hợp như vậy có thể phát sinh nhiều vấn đề gây mất ổn định xã hội", Vusta lo ngại.

Sự lo ngại này còn là vì bản đồ án "được lập thiếu các căn cứ, khoa học từ các dự báo phát triển kinh tế, về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đến dự báo phát triển lĩnh vực xã hội về phát triển dân số, giáo dục, y tế, thể thao… Từ đó dẫn đến định hướng phát triển, quy mô, tính chất về các đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội… thiếu tính thuyết phục, thiếu khả thi và không có tính bền vững".

Giữ đất Ba Vì là không hợp lý

Một số vấn đề cụ thể, theo Vusta cần được cân nhắc kỹ. Đó là khẳng định không chuyển trung tâm hành chính nhưng vẫn đề xuất giữ đất Ba Vì làm quỹ dự trữ là không hợp lý, vì từ nay đến năm 2020 các bộ ngành đã ổn định, mặt khác với chính phủ điện tử chắc chắn chức năng quản lý nhà nước sẽ được cải thiện nhiều so với hiện nay.

Không nên dành quỹ đất ở đây cho việc xây dựng. Hà Nội mở rộng có diện tích rất lớn, vì vậy hoàn toàn có thể dự trữ đất xây dựng tại những khu vực khác, Vusta đưa ra quan điểm.

Còn khu Tây Hồ Tây, theo Vusta là “yếu địa quốc gia cần được quản lý chặt chẽ, kế thừa ưu điểm của các đồ án quy hoạch đã nghiên cứu tránh tình trạng giao trắng cho người nước ngoài tự quyết các chức năng nhiệm vụ vì bất cứ lý do gì”.

Với quan điểm phát triển nhà ở là định hướng phát triển quan trọng nhất tại đồ án, Vusta cho rằng đồ án còn thiếu hẳn định hướng cải tạo, chỉnh trang đô thị. Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bộ mặt đô thị, tổ chức không gian khu vực lõi Hà Nội thay đổi như thế nào chưa được phản ánh trong quy hoạch, nhất là các không gian cao tầng.

Việc định hướng cải tạo các chung cư của Hà Nội rất sơ sài, thiếu các chỉ tiêu cơ bản không có tính thuyết phục và không khả thi khi đưa ra quy định về các khu chung cư và các khu nhà ở đã xây dựng. Ví dụ có  21 khu khống chế 8 tầng, 2 khu khống chế 10 tầng (trong đó có cả các khu trong vành đai 2, 3) là không hợp lý, bản góp ý nêu rõ.

Trục Hồ Tây - Ba Vì thiếu căn cứ khoa học

Với trục Hồ Tây - Ba Vì, vấn đề đang có quan điểm trái chiều giữa Bộ Xây dựng và thành phố Hà Nội, Vusta cho rằng đề xuất làm trục này còn thiếu căn cứ khoa học. Nhất là khi đang tập trung đầu tư xây dựng Đại lộ Thăng Long, đường mới Tây Thăng Long, đường sắt  Láng - Hòa Lạc, nâng cấp đường 32.

“Việc đặt vấn đề xây dựng đường Hồ Tây - Ba Vì đến trung tâm Hành chính quốc gia tương lai nay đã không còn lý do tồn tại, chưa nói đến việc gây lãng phí đất đai, không phù hợp với tổ chức giao thông và cảnh quan đô thị”.

Cũng cần cân nhắc kỹ, theo Vusta là định hướng quy hoạch lĩnh vực môi trường còn chưa rõ, thiếu các giải pháp cụ thể cho năm 2030 và đến năm 2050. Trong bản đồ án thực chất chưa có đánh giá môi trường chiến lược, chưa đánh giá sự tác động qua lại của quy hoạch Hà Nội với các tỉnh và các vùng xung quanh.

Vì vậy, “với tầm cỡ như bản đồ án này đánh giá môi trường chiến lược là việc làm bắt buộc thay vì chỉ tiến hành đánh giá tác động môi trường như một đô thị thông thường”.

Theo Vusta, hành lang xanh là một ý tưởng hay nhưng chưa cụ thể hoá các nội dung, thiếu các định hướng cho các chức năng trong khu vực nên sẽ rất khó cụ thể hoá trong các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Với rất nhiều phân tích về những bất cập của đồ án, quan điểm của Vusta là cần tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung lấy ý kiến thống nhất về đồ án. Đồng thời kiến nghị khi có đồ án chính thức giao cho Vusta tham gia làm một trong các bên của Việt Nam phản biện độc lập cho đồ án (hiện mới chỉ có hai cơ quan phản biện nước ngoài).

Như vậy, thời điểm dự kiến đồ án sẽ được phê duyệt đã cận kề song nhiều nội dung quan trọng vẫn chưa tạo được sự đồng thuận cao. Trước đó, tại văn bản góp ý được gửi tới Văn phòng Trung ương Đảng ngày 26/8, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng cho rằng, Đồ án quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 chưa đạt yêu cầu.

Cơ quan này đã  kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến và thẩm định Quy hoạch chung xây dựng thủ đô phải đảm bảo chất lượng và phù hợp với các quy định của pháp luật.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lê Minh Châu

    09:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/9/2010

    Ý kiến bình luận về đồ án này đã được trao đổi rất nhiều. Giới chuyên môn và công luận cũng đã chỉ ra rất nhiều thiếu sót của đồ án này. Điều lạ là ở cách tiếp cận đối với một đồ án có tầm quan trọng như thế này.

    Trước hết phải kể đến việc chọn tư vấn và phản biện. Thực tế ở đây có biểu hiện ‘trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông’. Việc chọn nhà tư vấn ngoại chưa đủ năng lực đã đành, chọn hai cơ quan phản biện nước ngoài thì thật là quá ‘xính ngoại’. Có lẽ người ta nghĩ như vậy là ‘khách quan’.

    Nhưng không biết những đơn vị nước ngoài kia có khách quan thực sự, có đủ trình độ, kinh nghiệm và hiểu biết về truyền thống, lịch sử và văn hóa hơn người Việt Nam, hơn các chuyên gia, các nhà khoa học Việt Nam?

    Đến mức Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, và trước đó là Hội Kiến trúc sư Việt Nam đều kiến nghị cho rằng Đồ án này chưa đạt yêu cầu thì chúng ta cần đặt câu hỏi đồ án này dành cho Thủ đô Hà Nội, dành cho người Việt Nam hay cho lợi ích nào đó của những người vẫn ra sức tán dương đồ án này?

  • Phan Bảo Lâm

    15:58 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/9/2010

    Tán thành ý kiến của Vusta. Tuy nhiên, cần phải làm rõ chức năng của Bộ Xây Dựng. Bộ này là cơ quan chủ quản của các Cienco. Các Cienco lại có các công ty con chuyên đầu tư mua bán bất động sản. Như vậy, Bộ vửa có chức năng quy hoạch, vừa có chức năng xây dựng đồng thời kiêm luôn chức năng đầu tư. Vừa đá bóng vừa thổi còi như thế thì liệu quy hoạch của Bộ Xây Dựng có tính khách quan không ?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thời sự

Hattieu_g9

22:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Bài báo viết rất hay. tôi chưa đọc bài nào về vụ TL nhưng khi đọc xong bài này tôi đã đọc tất cả các...

Trong bài: Để không còn những vụ Tiên Lãng khác (2 ý kiến)

Duc Huy

16:16 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

"Khi người đứng đầu Chính phủ phải đứng ra trực tiếp giải quyết một vụ tranh chấp tưởng như có thể giải quyết bằng các...

Trong bài: Để không còn những vụ Tiên Lãng khác (2 ý kiến)

Việt Hùng

12:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Phải thống kê được khách họ đến Việt Nam là vì cái gì? Tôi nghĩ khách du lịch đến Việt Nam không phải vì có...

Trong bài: Las Vegas Sands đầu tư vào Việt Nam: Casino là “rào cản lớn nhất” (26 ý kiến)

Duongkaka

10:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Về vấn đề này, quan điểm của tôi cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cấp phép cho dự án nói...

Trong bài: Las Vegas Sands đầu tư vào Việt Nam: Casino là “rào cản lớn nhất” (26 ý kiến)

Lê Anh

09:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

"Cờ bạc là bác là bác thằng bần", theo tôi nếu cho phép đầu tư những loại hình kinh doanh kiểu này thì nên đặt...

Trong bài: Las Vegas Sands đầu tư vào Việt Nam: Casino là “rào cản lớn nhất” (26 ý kiến)