Sắp diễn ra triển lãm ôtô lớn nhất trong năm

ĐỨC THỌ

22/09/2010 10:16 (GMT+7)

picture Mẫu xe "xanh" C250 CGI của Mercedes-Benz tại Vietnam Motor Show 2009 - Ảnh: Đức Thọ.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Theo thông báo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Triển lãm Ôtô Việt Nam 2010 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29/10 đến 2/11tại Hà Nội.

Triển lãm Ôtô Việt Nam 2010 (Vietnam Motor Show 2010) là kỳ triển lãm lớn nhất và cũng được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của ngành ôtô Việt Nam.

Vietnam Motor Show 2010 sẽ được tổ chức trên tổng diện tích 15.000 m2  với sự tham gia của 11 hãng xe thành viên VAMA bao gồm Toyota, Mercedes-Benz, Ford, Honda, Suzuki, GM Daewoo, Vinastar, Mekong, Samco, Hino, Vinaxuki…. Ngoài ra, tại kỳ triển lãm lần này sẽ có sự tham gia trưng bày của hơn 100 đơn vị phụ tùng, các sản phẩm hỗ trợ, nội thất, âm thanh, ngân hàng và bảo hiểm trong nước và quốc tế.

Hưởng ứng xu thế sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong ngành công nghiệp ôtô thế giới, Vietnam Motor Show 2010 cũng lấy chủ đề “Xanh hơn và Tốt hơn” làm chủ đạo.

Trong 5 ngày mở cửa đón khách, ban tổ chức dự tính sẽ có khoảng 120.000 khách tham quan triển lãm Vietnam Motor Show 2010.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phan Bảo Lâm

    22:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 25/9/2010

    Ý kiến của bạn Quý là chính xác.

    Sở dĩ không tăng được tỷ lệ nội địa hóa không phải là do người ta không chuyển giao công nghệ mà do ta không có nhân lực và cơ sở nền tảng để tiếp nhận công nghệ. Các đối tác VN trong liên doanh lắp ráp phần lớn có chức năng kinh doanh hơn là sản xuất, không đủ năng lực tài chính và nhân lực để có thể tiếp cận được sự chuyển giao này.

    Ví dụ, thành phần động cơ gồm các chi tiết chính như pit-ton, xi-lanh, bloc máy, nắp máy, trục động cơ, trục cam, xup-bap, bánh đà, bạc pít-ton, bạc trục động cơ, bạc trục cam, phốt nắp máy hết thảy đều được chế tạo từ các loại vật liệu nhựa, hợp kim, kim loại, hợp chất hóa học khác nhau, nếu không có công nghiệp hóa chất và luyện kim làm sao chế tạo được những vật liệu ấy làm nguyên liệu cho công nghiệp phụ trợ để chế tạo các chi tiết trên.

    Đó là chưa kể đến công nghiệp chế tạo để có thể chế tạo 1 cách chính xác các linh kiện trên nhằm lắp ráp thành 1 động cơ hoàn chỉnh.

    Bạn tưởng dễ à, không có nghiên cứu đồng bộ thì trục cam quay đằng trục cam, trục động cơ quay đằng trục động cơ, bugi tự do đánh lửa không theo 1 quy luật nào hết, không phối hợp nhịp nhàng với nhau.

    Đó là chưa kể đến các thông số chịu lực ma sát, nén, uốn, xoắn, chịu nóng của linh kiện để có thể thiết kế các loại động cơ có công suất khác nhau. Đem mấy cái mà tôi vừa kể hỏi mấy nhà lắp ráp xe hơi VN xem họ làm được không. Người ta chuyển giao công nghệ là làm thế nào để chế ra cái đó, vì sao phải dùng loại vật liệu đó còn có làm được hay không là do mình chứ. Chẳng lẽ họ phải giao cả ngành công nghiệp cơ bản của họ cho mình à?

    Vì vậy, chỉ có Nhà nước mới đủ điều kiện để tiếp nhận chuyển giao công nghệ, xây dựng lên những nhà máy chế tạo khác nhau rồi chuyển giao lại (tức là bán lại) cho tư nhân. Nhà nước buộc các doanh nghiệp tư nhân chuyên lắp ráp xe phải tự nâng cao tỷ lệ nội địa hóa là bất hợp lý và ngoài khả năng của họ.

  • Tuấn

    23:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/9/2010

    Không làm được gì đâu bạn Quý à, việc bắt các liên doanh tăng tỷ lệ nội địa hóa còn không làm nổi, sau bao năm tỷ lệ nội địa hóa vẫn loanh quanh 3-5%. Chỉ mong có nhiều doanh nghiệp Việt như Vinaxuki tham gia sản xuất, góp phần giảm giá xe để người Việt thu nhập trung bình vẫn có được giấc mơ có xe đi như người Ấn Độ có Tata Nano.

  • Le Hoang

    16:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/9/2010

    Sản xuất ra để xuất đi Thái à bạn Quý ơi!

  • Nguyễn Quý

    10:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/9/2010

    Tôi xin kiến nghị Bộ Công Thương nên gợi ý các hãng ôtô lớn như Toyota, Honda... có kế hoạch giới thiệu các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu mới nhất như hybrid..., để từ đó lấy ý kiến người tiêu dùng nhằm tiến tới lắp ráp các dòng xe mới nhất ngay tại Việt Nam.

    Các nước trong vùng Đông Nam Á như Thái Lan họ đã sản xuất rồi, còn ta thì cứ như những kẻ đi sau mãi vậy? Xin góp ý.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Xe 360°

Long Vũ

07:25 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi không hiểu tại sao là giá xe Audi ở Việt Nam luôn "chát" hơn BMW và Mercedes mặc dù thương hiệu Audi không thể...

Trong bài: Audi Q3 tại Việt Nam có giá hơn 1,7 tỷ đồng (2 ý kiến)

Đam mê tốc độ

05:09 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Đây sẽ là một chiếc xe tuyệt vời cho những ai yêu thích dòng xe thể thao và thực sự hiểu biết về đua xe...

Trong bài: Thử sức “hàng hiếm” Toyota FT-86 G Sports (2 ý kiến)

Nông dân Sài Gòn

22:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sở dĩ Q3 có giá nhỉnh hơn vì GLK và X1 là xe đời cũ rồi. Chúng ta để ý Q3 có hộp số tự...

Trong bài: Audi Q3 tại Việt Nam có giá hơn 1,7 tỷ đồng (2 ý kiến)

Hoàng Phan Duy Nhất

02:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói chung nếu tôi là ông Trần Bá Dương tôi sẽ công khai tiêu hủy số xe này!Vì các nguyên nhân sau: 1.Thương hiệu và uy...

Trong bài: Ôtô Trường Hải bị chìm có được... tái sử dụng? (5 ý kiến)

Lê Hoàng Nghĩa

17:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nhận định của người tiêu dùng 1/ Xe ra đời sau xấu hơn đời trước, đời trước đại lý hêt hàng phải đặc hàng thêm, đời...

Trong bài: Giảm giá nhiều loại xe máy Honda (3 ý kiến)