Mỹ phạt hai công ty xuất rác điện tử sang Việt Nam


20/02/2011 22:40 (GMT+7)

picture EPA nhấn mạnh một số màn hình máy vi tính có các ống làm bằng chất cathode và các màn hình máy vi tính màu còn chứa chì, thủy ngân, cadmium, arsenic... là những chất hóa học rất độc hại - Ảnh minh họa.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Mỹ vừa yêu cầu công ty Metro Metals Corp. và công ty Avista Recycling, Inc. nộp phạt 31.600 USD vì vi phạm luật pháp liên bang về chất thải độc hại khi định xuất khẩu trái phép máy vi tính hỏng sang Việt Nam.

Thông cáo báo chí của EPA ra ngày 18/2 cho biết cơ quan này đã yêu cầu hai công ty nói trên phải hủy bỏ một cách hợp thức toàn bộ máy vi tính hỏng mà họ định xuất khẩu trái phép từ bang Minnesota sang Việt Nam thông qua cảng Seattle.

EPA nhấn mạnh một số màn hình máy vi tính có các ống làm bằng chất cathode và các màn hình máy vi tính màu còn chứa chì, thủy ngân, cadmium, arsenic... là những chất hóa học rất độc hại.

Metro Metals Corp. - có trụ sở chính tại Toronto, Canada và Avista Recycling, Inc. - công ty tái chế rác hoạt động tại bang Minnesota - đã bố trí xuất khẩu một lô hàng gồm 913 màn hình máy vi tính đã bị loại bỏ sang Việt Nam vào ngày 6/12/2010.

Trong quá trình kiểm tra hàng tại cảng Seattle để cho phép hàng rời nước Mỹ, nhân viên biên phòng và hải quan Mỹ đã phát hiện ra lô hàng này với giấy tờ khai là "nhựa phế thải."

Quyết định của EPA sẽ có hiệu lực tức thì nếu các bên liên quan không yêu cầu có phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ khi EPA ra quyết định vào ngày 15/2/2011.

(TTXVN)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nhat Dinh

    14:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/2/2011

    Hoan hô EPA. "Màn hình máy vi tính có các ống làm bằng chất cathode" câu này dịch không chuẩn. Đây là màn hình dùng ống cathode mà ta gọi là màn CRT, quá cũ rồi. Bây giờ LCD cũ về cả đống. Giá biết tên công ty thì tốt.

  • Phan Bảo Lâm

    00:51 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/2/2011

    Nhập khẩu máy tính hỏng cũng như nhập khẩu xe hơi đã qua sử dụng thôi. Khác với xe hơi, còn chạy được thì còn bán được miễn là chưa "quá đát". Máy tính hỏng thì người ta vứt vào bãi rác. Cái sự hỏng của máy tính nhiều khi chỉ là hỏng... phần mềm hệ điều hành, hay ổ đĩa cứng dẫn đến không khởi động được.

    Am hiểu máy tính để tự sửa thì không tốn tiền nhưng không phải ai cũng am hiểu, công dịch vụ ở Mỹ rất cao, kêu thợ sửa có khi bằng giá của nửa cái máy tính, vứt quách mua cái khác cho tiện vì máy tính ở Mỹ khá rẻ so với thu nhập. Bán máy tính hỏng sang VN thực tế là để rã ra lấy phụ tùng.

    Thằng em tôi làm công nghệ thông tin ở Mỹ vẫn thường đi "bới rác" lấy phụ tùng lắp vào "hàng độc" của nó để tiết kiệm tiền. Nó bảo, nếu chọn những cái còn tốt xuất khẩu sang VN thì... mấy công ty lắp ráp máy tính ở VN hết làm vương làm tướng ngay.

  • Đỗ Anh Tuấn

    11:15 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/2/2011

    Nhà nước thì hô hào người Việt dùng hàng Việt. Nhưng cũng có khối anh lấy tiêu chí "người Việt phá hàng Việt". Cảm ơn các bác Mẽo nào đã ngăn được vụ này.

  • Trần Hùng

    10:43 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/2/2011

    Nếu được tòa soạn cho biết tên những công ty Việt Nam nào tham lợi nhập khẩu rác thải công nghiệp để cho môi trường của ta lãnh đủ thì hay biết mấy. Tôi sẽ cổ động mọi người tẩy chay không làm ăn với họ.

  • Do Binh

    09:16 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/2/2011

    Thật ngưỡng mộ hệ thống pháp luật của Mỹ! Một cơ chế hành pháp rõ ràng và minh bạch, dẫu biết hai công ty Mỹ kia có thể thu lợi hoặc từ việc xuất bán hay không phải bỏ chi phí xử lý, song cơ quan kiểm soát vẫn ra lệnh phạt.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Huỳnh Văn Hà

21:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi rất khâm phục FPT trong mảng công nghệ thông tin nhưng đối với mảng điện tử gia dụng tôi thấy FPT sẽ gặp rất...

Trong bài: FPT bắt đầu kinh doanh hàng điện tử gia dụng (1 ý kiến)

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)