Trung Quốc mắc nợ lớn vì đường sắt cao tốc

AN HUY

21/02/2011 11:39 (GMT+7)

picture Trung Quốc hiện có mạng lưới đường tàu cao tốc lớn nhất thế giới.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Các dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã đem đến cho Bộ Đường sắt nước này những khoản nợ khổng lồ. Điều này khiến giới chuyên gia đưa ra những dự báo về khả năng giảm tốc của các dự án đường sắt tốc độ cao tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo tờ Wall Street Journal, sau khi Bộ trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc, ông Lưu Chí Quân, bị cách chức hồi tuần trước, nhiều người cho rằng, cơ quan này có thể buộc phải điều chỉnh lại các kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc. Những số liệu thống kê công bố mới đây về tình trạng nợ nần của Bộ Đường sắt Trung Quốc càng củng cố thêm những nghi ngờ này.

Dẫn thông tin từ Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc, tờ Thời báo Hoàn cầu xuất bản hôm thứ Tư tuần trước, cho biết, tính đến năm 2009, Bộ Đường sắt nước này gánh khoản nợ 1,3 nghìn tỷ Nhân dân tệ, trong đó 854,8 tỷ Nhân dân tệ là nợ ngắn hạn và 448,6 tỷ Nhân dân tệ là nợ dài hạn.

Tờ báo dẫn lời ông Zhao Jian, một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Giao thông Bắc Kinh cho rằng, số nợ trên “giờ đã lên tới ít nhất 2 nghìn tỷ Nhân dân tệ”, tương đương trên 303 tỷ USD, chưa kể tiền lãi.

Theo các chuyên gia, con số nợ trên là thiếu bền vững, ngay cả đối với một chính phủ đã quá quen với những dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ như Chính phủ Trung Quốc, xét tới các việc các tuyến đường sắt cao tốc của nước này đang gặp khó trong vấn đề tạo ra lợi nhuận.

Số liệu của Bộ Đường sắt Trung Quốc cho thấy, tính tới tháng 11 năm ngoái, hệ thống đường sắt cao tốc của nước này đã đạt tổng chiều dài 7.531 km. Đến năm 2020, Trung Quốc dự kiến sẽ mở rộng hệ thống này lên 16.000 km.

Tuy nhiên, hiện còn chưa rõ nhu cầu đi lại bằng đường sắt cao tốc của người dân Trung Quốc có tới mức đủ lớn cho nguồn cung trên. Đại diện tại Bắc Kinh của một công ty sản xuất tàu cao tốc nước ngoài đã chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc cho biết, trên nhiều tuyến đường sắt cao tốc, chẳng hạn như tuyến Quảng Châu-Vũ Hán, nhiều chuyến tàu gần như không có hành khách.

Bởi vậy, đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh tính thực tế của các dự án tàu cao tốc tại Trung Quốc. Trong đó, có không ít ý kiến cho rằng, những dự án này không đem lại lợi ích cho người dân, chủ yếu vì mức giá vé cao.

Giá vé tàu cao tốc trọn tuyến Vũ Hán-Quảng Châu là 469 Nhân dân tệ, tương đương 70 USD. Mức giá này ngang với giá vé máy bay cùng tuyến đặt trước 1 tuần, và cao gấp đôi giá tàu thông thường cùng tuyến có giường mềm loại đắt nhất. Đó là lý do vì sao nhiều người Trung Quốc xem tàu cao tốc là “tàu của giới cổ cồn trắng” chứ không phải là dịch vụ dành cho người lao động bình dân.

Trao đổi với tờ Thời báo Hoàn cầu, ông Zhao thuộc Đại học Giao thông Bắc Kinh cho rằng, số tiền mà Chính phủ Trung Quốc đổ vào các dự án đường sắt cao tốc “có thể được sử dụng để xây dựng các tuyến đường sắt thông thường để đạt hiệu quả chi phí cao hơn trong việc giảm bớt áp lực về giao thông”.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Mạc Quý Khanh

    13:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/2/2011

    Nguyên nhân thiếu hành khách của đường sắt cao tốc là do giá vé quá cao. Giá vé từ Thượng Hải – Thành Đô (Tứ Xuyên) là 2.330 Nhân dân tệ, gấp hơn hai lần giá vé máy bay. Tuyến Vũ Hán-Quảng Châu là 469 Nhân dân tệ, tương đương 70 USD, ngang với giá vé máy bay.

    Trong khi đó, phần lớn người dân Trung Quốc có mức thu nhập rất thấp. Trong 1.330 triệu dân thì 440 triệu chỉ có thu nhập từ 1.000-2.000$/năm. 600 triệu dân có thu nhập dưới1.000$/năm, trong đó 300 triệu người có thu nhập dưới 2$/ngày.

    Vậy nên phần lớn người dân Trung Quốc di chuyển bằng đường sắt thông thường và ô tô.

    Đối với nước có thu nhập và trình độ kinh tế cao hơn Trung Quốc rất nhiều như Nhật Bản, đường sắt cao tốc cũng chỉ hoạt động có hiệu quả ở cự ly nhất định. Từ khoảng cách 800km trở lên, phần lớn hành khách chọn phương tiện giao thông là máy bay.

    Tại Đài Loan, đường sắt cao tốc cũng thua lỗ nặng. Công ty khai thác thậm chí đứng trên bờ vực phá sản.

    Nếu quốc gia nào muốn nhập công nghệ đường sắt cao tốc thì lựa chọn đầu tiên là những nước có trình độ công nghệ tiên tiến như Nhật Bản chứ không phải là Trung Quốc, một nước mới bắt đầu xây dựng đường sắt cao tốc.

  • Phan Bảo Lâm

    13:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/2/2011

    TQ nợ thì đã sao. Họ không nợ ai khác ngoài nợ chính họ. Bây giờ nước nào chả có nợ công. Vấn đề là nợ công ấy là nợ ai? Nợ trong nước hay nợ nước ngoài?

    Nợ trong nước có thể điều chỉnh bằng các chính sách kinh tế vĩ mô chớ nợ nước ngoài thì...

    Chuyện mình không lo, lo chi chuyện người. TQ nợ mà có lợi cho VN thì hãy bàn. ĐSCT của TQ không hiệu quả là bài học đối với VN, đó mới là cái đáng để bàn.

  • Hoangphutan

    00:10 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/2/2011

    Tôi không đồng ý với bạn. Nếu xét riêng về khoản nợ này, bài báo chỉ nêu ra các số liệu và chưa đủ để kết luận tương lai của dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Đó là chưa kể đến trình độ công nghệ mà Trung Quốc có thể bán cho nước khác.

    Theo ý kiến của tôi, TQ thực sự có tầm nhìn khi thực hiện dự án này, bởi tàu cao tốc sẽ trở thành phương tiện thông dụng trên thế giới trong tương lai.

  • Congnv

    15:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/2/2011

    Đúng là TQ gặp họa vì muốn nhanh hơn, xa hơn bằng đường sắt cao tốc.

    Nói theo kiểu nói vui, có nghĩa là đường sắt "cốc tao", ý nói là đầu tư vào đường sắt cao tốc là làm hại chính mình chứ không thể nói đến hiệu quả được.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thế giới

Phương Anh

14:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đẹp và hiện đại nhưng ít màu xanh quá, đường phố không có nhiều cây xanh. Nhìn trông giống một công trường đang xây dựng...

Trong bài: Khám phá vẻ đẹp của "thành phố tương lai" Dubai (1 ý kiến)

FOG

13:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bạn muốn bán thì lên eBay....

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Nguyễn Thế Quang

09:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Trời ơi, em có 1 đồng trong số đó, làm sao để bán nó đây, đồng Bust Dollar năm 1804 đó!...

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Phan Bien

08:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/5/2012

Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, một quốc gia đang phát triển nhưng cũng đã lên tới 35%. Điều quan trọng không phải...

Trong bài: Những nơi đánh thuế thu nhập cao nhất thế giới (1 ý kiến)

HOWr

09:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/5/2012

Khi anh nắm tài sản quá lớn thì lúc đó anh không còn 1 người có thể thoải mái chi tiêu vì anh có thể...

Trong bài: Trung Quốc hết “đạn” để cứu tăng trưởng? (1 ý kiến)