Đời sống khó khăn, công nhân thi nhau nghỉ việc

VŨ QUỲNH

06/06/2011 17:14 (GMT+7)

picture Giá cả tăng cao, trong khi thu nhập của công nhân quá thấp, không thể đảm bảo được cuộc sống vốn đã hết sức eo hẹp.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Mới đây, tại hội nghị các cán bộ chủ chốt năm 2011 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, một thực trạng đã được cán bộ công đoàn cơ sở của các doanh nghiệp ngành đường sắt đưa ra bàn thảo, đó là việc công nhân trong ngành đơn phương chấm dứt hợp đồng ngày càng tăng.

Ông Phạm Đức Thuận, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, số lượng cán bộ công nhân viên toàn ngành hiện chưa đến 42.000 người. So với năm 2008, số lượng này đã giảm gần 2.000 người.

Nguyên nhân được các cán bộ công đoàn nhìn nhận là do giá cả tăng cao, trong khi thu nhập của công nhân quá thấp, không thể đảm bảo được cuộc sống vốn đã hết sức eo hẹp.

Điều đáng quan ngại là, theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, thực trạng trên đang không chỉ diễn ra ở riêng ngành đường sắt.

Từ đầu năm 2011, do giá cả tăng cao, tiền lương không thể trang trải được cuộc sống hàng ngày, nhiều công nhân nhiều doanh nghiệp, nhà máy buộc phải nộp đơn xin nghỉ việc để tìm một công việc khác có thu nhập cao hơn ở một doanh nghiệp khác, hoặc đi tìm việc tự do.

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Tp.HCM (HEPZA), chỉ trong 5 tháng đầu năm 2011, đã có đến 30.000 lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố "nhảy việc" (người lao động tự ý bỏ việc, hoặc chuyển từ công ty này sang công ty khác), gây khó khăn cho doanh nghiệp vì sản xuất không ổn định và phải đào tạo lại người lao động khi tuyển lao động mới.

Ông Nguyễn Tấn Định, Phó trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Tp.HCM cho rằng, thu nhập của người lao động tại các khu công nghiệp chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng người lao động tự ý nghỉ việc hoặc chuyển từ công ty này sang công ty khác nói trên.

Tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, chị Hứa Thị Thanh, một công nhân làm việc trong công ty liên doanh, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, dây cáp của Nhật Bản nói với VnEconomy: "Trong thời buổi giá cả đắt đỏ, cuộc sống khó khăn, chỉ cần thấy làm việc gì mà có thể chênh lệch được vài trăm nghìn so với công việc hiện tại  là chúng tôi đã phải suy nghĩ".

Theo chị Thanh, với thu nhập chưa đến 2 triệu đồng/tháng ở thời điểm này, nhiều công nhân tại khu xóm trọ của chị đã quyết định nghỉ việc về quê. Bản thân chị cũng đang cân nhắc việc nộp đơn xin vào làm việc cho nhà máy của Panasonic, khi thấy doanh nghiệp này dán thông báo tuyển dụng với mức thu nhập cao hơn doanh nghiệp chị đang làm là 300 nghìn đồng.

Anh Nguyễn Tiến Dũng, một công nhân sau khi đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Yamaha cho biết, từ đầu năm 2011, đã có nhiều công nhân nộp đơn xin nghỉ việc tại nhà máy này. Lý do nghỉ việc, theo anh Dũng, là do thu nhập thấp. Lương công nhân lắp ráp linh kiện ở doanh nghiệp này chỉ ở mức 1.650.000 đồng đến 2.000.000 đồng, rất khó khăn để người lao động có thể trang trải cuộc sống.

Tìm hiểu về vấn đề này, một nguồn tin của VnEconomy cũng cho biết, tình trạng các hãng sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước khan hàng, ngoài khó khăn trong nhập khẩu linh kiện thì thiếu nhân công cũng là một trong những nguyên nhân chính.

“Khác với khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008-2009, khi nhiều hãng sản xuất ô tô, xe máy tên tuổi trên thế giới phải cắt giảm sản xuất, cắt giảm nhân công, thì năm nay đang có sự đổi chiều. Có nhiều công nhân tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã tự ý xin nghỉ việc vì lương quá thấp, không đủ sống trong thời bão giá”, nguồn tin này nói.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phùng Minh Dương

    23:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/6/2011

    Tôi thấy chính sách lương cần có một chút thay đổi. Hiện nay tình hình lạm phát cao quá, chính sách lương thì không thể theo kịp. Mà cũng không thể điều chỉnh chính sách liên tục được, vì ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    Do vậy để đảm bảo tính linh động, đảm bảo mức sống cho người làm công thì không nên quy đinh lương tối thiểu ở các khu vực theo con số tuyệt đối. Mà nên quy đinh tương đối theo một mốc nào đó, ví dụ theo GDP bình quân đầu người chẳng hạn.

    Như thế lương cơ bản sẽ thay đổi rất phù hợp thị trường. Trong khi nhà nước không phải điều chỉnh lại chính sách.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Anh Hai

10:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi hiểu và các bạn cũng hiểu....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)