Nhập khẩu ôtô vào đà sụt giảm

ĐỨC THỌ

28/06/2011 20:58 (GMT+7)

picture Dự báo kể từ tháng 7, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc sẽ giảm khá mạnh do loại mặt hàng trên bị kiềm chế do các thủ tục bổ sung quy định tại Thông tư 20 được đánh giá là khá ngặt nghèo - Ảnh: Đức Thọ.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dự kiến kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc sẽ có tháng thứ 3 liên tiếp sụt giảm về lượng.

Cụ thể, ước tính trong tháng 6/2011 có khoảng 4.800 ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước, đạt giá trị kim ngạch 85 triệu USD.

Trong tháng liền trước, lượng ôtô nhập khẩu đạt 5.300 chiếc với giá trị kim ngạch 116 triệu USD. Còn trong tháng 4, lượng xe nhập khẩu là 5.500 chiếc và giá trị 113 triệu USD.

Như vậy, nếu con số ước tính sát với con số thực hiện được cập nhật vào tháng sau, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tháng 6 sẽ sụt giảm khá mạnh cả về lượng lẫn giá trị.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc ước đạt 31.600 chiếc về lượng và 593 triệu USD về giá trị. So với cùng kỳ 2010, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc nửa đầu năm 2011 vẫn tăng 37,1% về lượng và 45,9% về giá trị.

Giới kinh doanh ôtô nhận định hiện tượng giảm dần đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu là khó tránh khỏi do ảnh hưởng từ những biến động trên thị trường tiền tệ và những khó khăn nhất định của ngành công nghiệp ôtô thế giới.

Điểm khác biệt là trong khoảng 2 tháng trở lại đây, lượng xe ôtô chở người loại dưới 10 chỗ ngồi nhập khẩu có hiện tượng tăng lên so các doanh nghiệp tranh thủ ký hợp đồng trước khi Thông tư 20 của Bộ Công Thương có hiệu lực (ngày 26/6). Từ đó, các nhà phân tích đưa ra dự báo kể từ tháng 7, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc sẽ giảm khá mạnh do loại mặt hàng trên bị kiềm chế do các thủ tục bổ sung quy định tại Thông tư 20 được đánh giá là khá ngặt nghèo.

Kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc 4 tháng gần đây

 
Lượng (chiếc)Giá trị (triệu USD)
Tháng 3/20115.700115
Tháng 4/20115.500113
Tháng 5/20115.300116
Tháng 6/2011 (ước tính)4.80085
Nguồn: Tổng cục Thống kê  

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phan Bảo Lâm

    14:38 (GMT+7) - Chủ Nhật, 3/7/2011

    Tôi đề nghị Bộ Tài chính xây dựng mức thuế dựa vào tỷ lệ nội địa hóa, không phải chỉ xe hơi mà bất cứ hàng nhập khẩu “nguyên chiếc” nào.

    Tỷ lệ nội địa hóa càng cao thuế càng thấp. Chênh lệch giữa các mức thuế càng cao và lũy tiến dần theo tỷ lệ % nội địa hóa để kích thích người ta tăng GTGT vào hàng hóa trong nước. Thuế chính là công cụ đòn bẩy để tái cơ cấu kinh tế chớ không phải là ngồi bàn với nhau “tái” như thế nào, điều đó là vô nghĩa.

    Khi tỷ lệ nội địa hóa ở mức, ví dụ là 70%, thì điều chỉnh lại mức thuế nhằm tăng sự cạnh tranh giữa hàng trong nước và hàng nước ngoài.

    Xây dựng được loại thuế này thì không cần phải siết bất cứ thứ gì. Hàng nhập nguyên chiếc có tỷ lệ nội địa hóa là 0% đương nhiên “hưởng” mức thuế cao nhất. Mức thuế cao nhất dựa vào chênh lệch thu nhập của người dân VN có tính đến tỷ lệ dân số (người nghèo làm gì có khả năng mua được hàng xa xỉ đắt tiền).

    Nguồn thu từ thuế này chính là vốn để Nhà nước tài trợ cho nghiên cứu tăng tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp (bất kể tư nhân hay Nhà nước, kể cả các liên doanh). Luật hóa chính sách này thì không ai có thể bảo là VN vi phạm WTO được.

    Khi đi vào hoạt động thông suốt thì đẩy mạnh loại thuế này lên đánh trên diện rộng để tái cơ cấu toàn diện. Tức là mọi hàng hóa sản xuất trong nước đều bị áp thuế này chớ không chỉ riêng hàng nhập khẩu. Như vậy, khi thu nhập của người dân nâng lên, công lao động không còn rẻ nữa, dù doanh nghiệp sản xuất hàng di chuyển sang nước khác có giá nhân công rẻ hơn, xuất hàng ngược trở về VN cũng chịu sự điều chỉnh tương tự của loại thuế này.

    Sở dĩ tôi phải nhìn xa như thế là rút kinh nghiệm từ Mỹ với hàng nhập khẩu rẻ của TQ gây bất ổn kinh tế (có lợi trước mắt nhưng bất ổn lâu dài). Như vậy, rõ ràng chúng ta phải sửa lại thuế GTGT chớ không phải là “cào bằng” ai cũng 10% như nhau.

    Sự sửa đổi này không có gì phức tạp, chủ yếu đánh vào đầu vào của sản xuất. Nền kinh tế cũng như doanh nghiệp phải bắt đầu từ đa chức năng theo hướng khép kín sản xuất. Có khép kín được sản xuất thì mới tách ra theo hướng chuyên môn hóa hạch toán độc lập.

    Từ hạch toán độc lập lại hợp tác với nhau để “khép kín” lần nữa nhưng vẫn hạch toán độc lập tạo thành những tổ chức kinh tế hùng mạnh có cơ cấu tổ chức linh hoạt. Đây là 3 giai đoạn phát triển của kinh tế tư bản, từ kinh tế TBCN hoang dã đến kinh tế thị trường tự do cuối cùng là kinh tế thị trường có định hướng của Nhà nước.

    Từ bao cấp sang kinh tế thị trường, chúng ta chưa khép kín được sản xuất lại tổ chức hạch toán độc lập ngay khiến cho các nguồn lực bị phân tán, manh mún, dẫm đạp lên nhau, cuối cùng dẫn đến nhập khẩu cả nguyên liệu nước ngoài dù trong nước dư thừa nguyên liệu.

    Việc gom các đơn vị kinh tế cùng 1 chức năng lại thành các tập đoàn tổng công ty 90,91 theo tôi là sai lầm, nó làm gia tăng sự độc quyền, triệt tiêu tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Nhà nước với nhau, tạo nên tiêu cực, trì trệ và lạc hậu.

    Lẽ ra phải thành lập theo hướng khép kín sản xuất (1) để thúc đẩy toàn diện về cơ cấu và tái cơ cấu liên tục. Sau đó tách ra cổ phần hóa để hạch toán độc lập (2) và cuối cùng hợp tác với nhau tạo thành những tổ chức kinh tế mạnh (3). (1) sinh ra do biện pháp hành chính, (2) chuyển sang giai đoạn thị trường hóa và (3) là thị trường hóa toàn diện.

    Chệch hướng ngay từ đầu nên bây giờ phải sửa sai bằng công cụ thuế như trên. Tỷ lệ nội địa hóa càng thấp thì cơ cấu kinh tế càng phân tán và manh mún bất chấp có những tập đoàn “to” (to xác nhưng rỗng ruột).

    Tỷ lệ nội địa hóa càng cao thì kinh tế càng tập trung cho dù chỉ toàn doanh nghiệp nhỏ và vừa (nhỏ nhưng làm được “nguyên chiếc” vẫn hơn to mà chỉ… gia công).

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Huỳnh Văn Hà

21:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi rất khâm phục FPT trong mảng công nghệ thông tin nhưng đối với mảng điện tử gia dụng tôi thấy FPT sẽ gặp rất...

Trong bài: FPT bắt đầu kinh doanh hàng điện tử gia dụng (1 ý kiến)

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)