“Tăng lương vẫn là một vòng luẩn quẩn”

VŨ QUỲNH

05/07/2011 14:14 (GMT+7)

picture Ông Đặng Như Lợi.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thông tin đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu trước lộ trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khiến nhiều doanh nghiệp kêu khó, còn người lao động cũng cho rằng, họ lo nhiều hơn vui.

Trao đổi với VnEconomy, ông Đặng Như Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - một chuyên gia về lao động, tiền lương- cho rằng, việc điều chỉnh tiền lương, xét ở mặt tổng thể là cần thiết. Bởi, theo nguyên tắc là khi mức trượt giá cao, lương không đảm bảo được cuộc sống thực tế thì phải điều chỉnh sao cho phù hợp. Chủ trương điều chỉnh là đúng nhưng phải xem mặt trái của nó.

Vậy mặt trái ở đây là gì thưa ông?

Bản thân doanh nghiệp hiện nay, với giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đã đội chi phí đầu vào lên rất nhiều. Với những doanh nghiệp mà giá sản phẩm bán ra cũng tăng giá theo tốc độ tăng chỉ số giá đầu vào thì không bị ảnh hưởng, nhưng những doanh nghiệp mà sản phẩm không tăng được giá, trong khi chi phí đầu vào tăng, nay cộng thêm tăng lương mấy chục phần trăm chắc chắn sẽ gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động là điều khó tránh khỏi.

Theo số liệu báo cáo của các trung tâm giới thiệu việc làm, tính đến ngày 20/5/2011, cả nước có 146.538 người đến đăng ký thất nghiệp, tăng 131,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu điều chỉnh lương lên cao như đề xuất, doanh nghiệp không làm ăn được có thể sa thải lượng lớn lao động nữa và tỷ lệ thất nghiệp lại gia tăng.

Đấy là chưa kể đến việc, trong trường hợp nếu Chính phủ không kiểm soát được mức tăng CPI, giá cả lại tăng cao, chẳng lẽ lại đề xuất tăng lương? Nếu thấy giá tăng, lương lao động không đủ sống  thì đề xuất tăng lương; lương tăng, giá lại tăng, cuối cùng sẽ tạo thành một vòng luẩn quẩn không thoát ra được và cũng không có doanh nghiệp nào chịu nổi.

Ý ông là tăng lương vào thời điểm này là quá sức chịu đựng của doanh nghiệp?

Đúng là ở vào thời điểm này hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn và khả năng doanh nghiệp cũng khác nhau. Với những daonh nghiệp sử dụng lao động chất lượng cao thì chắc họ không quan tâm đến việc tăng lương tối thiểu. Còn các doanh nghiệp gia công, sử dụng nhiều lao động thì khả năng trả lương cao là khó vì đầu ra của họ không tăng.

Ngoài ra, việc lương tối thiểu vùng hiện nay mà đem áp dụng với doanh nghiệp cũng chưa thật sự hợp lý. Phân theo vùng nhưng lương lại không phân theo ngành nghề. Trong khi một vùng có nhiều loại hình doanh nghiệp, với hao phí lao động khác nhau, hiệu quả lao động khác nhau, đầu ra hoàn toàn khác nhau, vậy  làm sao có thể chỉ có một loại lương giống nhau. Đây cũng là vấn đề cần giải quyết.

Theo ông giải pháp là gì khi không tăng lương thì không đảm bảo được mức sống tối thiểu của người lao động?

Vấn đề là ở chỗ đó. Vì suy nghĩ như thế nên mới tạo ra vòng luẩn quẩn.

Ở đây, các nhà làm chính sách cũng cần phải xem lại. Chính sách điều hành phải mang tính lâu dài, phải có sự chuẩn bị và có tính “phòng” chứ không phải để xảy ra rồi mới “chống” như bây giờ.

Thực tế, điều hành của chúng ta hiện nay vẫn mang tính đối phó, toàn xử lý vấn đề kiểu chạy theo. Vấn đề cốt lõi ở đây là làm sao để tốc độ giá giảm xuống, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp thì đâu cần phải tăng lương.

Một thiếu sót căn bản phải kể đến nữa, đó là hiện hệ thống công đoàn của chúng ta quá yếu, không đại diện được cho quyền lợi của người lao động, không có tiếng nói cũng không có khả năng đàm phán lương cho lao động.

Thực tế, nếu như công đoàn và giới chủ có mối quan hệ tốt, hai bên có thể bàn bạc để quyết định tiền lương cụ thể, hợp lý trong từng thời điểm, phù hợp với điều kiện của mỗi doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

Trong thời buổi khó khăn, công đoàn có thể chấp nhận một mức lương thấp hơn để cùng doanh nghiệp vượt qua, khi khó khăn đi qua, doanh nghiệp có thể tăng lương theo đúng công sức mà lao động bỏ ra và theo sự điều tiết của thị trường.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Thaidt

    11:08 (GMT+7) - Thứ Sáu, 8/7/2011

    Lương là thỏa thuận giữa người lao động và chủ lao động nhưng cũng phải có định hướng của nhà nước về chính sách. Lương thấp quá người lao động không làm, bỏ việc, lương cao quá chủ lao động không trả nổi.

    Chính sách của nhà nước ta là thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có cả yếu tố nhân công giá rẻ. Chính sách này phản tác dụng khi nhà đầu tư nước ngoài và cả nhà đầu tư trong nước tập trung những ngành nghề sử dụng nhiều nhân công lao động phổ thông và không tập trung cải tiến công nghệ, đi vào những ngành sử dụng công nghệ cao.

    Thế giới hơn một trăm năm nay đã biết đến khẩu hiệu tuần làm việc 40h (rất nhiều nước hiện chỉ 32, 35h), trong khi Việt Nam tối đa vẫn cho phép làm 48h, trừ khối hưởng lương ngân sách nhà nước do người đi làm 48h đóng thuế thì chỉ phải đi làm 40h.

    Cần giảm thời gian làm việc xuống 40h, tăng tiền lương tối thiểu để đảm bảo cuộc sống cho người lao động thấp kém nhất. Nhiều doanh nghiệp sẽ giải thể, phá sản, nhưng lâu dài doanh nghiệp sẽ phải đầu tư vào những ngành công nghệ cao, tạo ra nhiều giá trị thặng dư và sẽ lại đóng thuế, tiền đóng thuế quay trở lại phục vụ người dân, kể cả hỗ trợ cho quĩ bảo hiểm thất nghiệp.

    Cũng lưu ý rằng thất nghiệp là hiện tượng bình thường của thị trường và quĩ bảo hiểm thất nghiệp là để xử lý đối với những người nhiều rủi ro nhất trong thị trường lao động.

  • Megadeth

    14:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 6/7/2011

    @Thuy,

    Bạn nói không sai là ở tầm vĩ mô thì nhà nước phải có trách nhiệm, còn chờ đến bao giờ thì có trời biết.

    Còn về phía công đoàn, nếu bàn bạc không xong thì có 1 công cụ mạnh nhất và hiệu quả nhất nhưng ở VN đến giờ chưa dám ( hay nói đúng là ít dám) làm: đó là đình công.

    Bạn xem thử được bao nhiêu ông chủ tịch công đoàn của các đơn vị có lao động sống khổ vì đồng lương dám kêu gọi công nhân đình công. Đó là trách nhiệm của công đoàn đấy. Mà luật chúng ta không có cấm đình công.

    Đối với nước ngoài thì đình công để phản đối chính sách tồi tệ đối với người lao động là chuyện thường như cơm bữa.

    Nếu bảo đá quả bóng cho công đoàn thì cũng chả sai nhưng bảo công đoàn làm chưa hết trách nhiệm, quá yếu thì cũng không ai phản đối cả như khía cạnh tôi đã nêu trên.

    Thân.

  • Minh Phương

    13:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 6/7/2011

    Điều chỉnh lương để cải thiện đời sống cho người lao động là điều cần thiết. Tuy nhiên, cần phải có biện pháp kiểm soát giá cho phù hợp.

    Hiện nay, lương đang chạy theo giá và giá đang chạy theo lương, như vậy chúng ta đã làm cho lạm phát ngày càng tăng chứ không giảm.

  • Thuy

    10:20 (GMT+7) - Thứ Tư, 6/7/2011

    Sao ông lại đá quả bóng trách nhiệm sang công đoàn vậy?

    Nửa đầu bài phỏng vấn tôi khá tâm đắc khi ông đề cập đến vấn đề tăng lương, tăng giá là một vòng lẩn quẩn. Và chúng ta cần xây dựng 1 chiến lược “dài hơi” chứ không phải đối phó.

    Nhưng đến phần cuối tôi quá thất vọng. Công đoàn không quyết định được cơ chế, chính sách. Đảng, Nhà nước giao cho công đoàn nhiều quyền và trách nhiệm, nhưng làm gì có chế tài để đảm bảo thực hiện các quyền đó.

    Ông nói rằng nếu công đoàn và doanh nghiệp bàn bạc thống nhất cùng nhau vượt khó, động viên người lao động chấp nhận mức lương thấp, đợi qua khó khăn sẽ được tăng lương thì không “rối rắm”.

    Vậy ông có cho rằng là 1 cán bộ công chức nhà nước, trong thời buổi hết sức khó khăn như hiện nay (soanh nghiệp khó khăn sẽ không nộp được thuế hoặc giảm, ngân sách nhà nước thiếu hụt, không đủ tiền trả lương cho cán bộ công chức), ông có chấp nhận đồng lương cách đây khoảng 4-5 năm hoặc thậm chí nhận lương bằng gạo, khoai thời bao cấp để hàng ngày đến công sở làm việc không những 8 giờ mà còn hơn thế nữa không?

    Nhà nước nợ của dân, nhanh hay chóng cũng phải trả còn lời hứa của doanh nghiệp: khi nào hết khó khăn sẽ tăng lương, bản thân doanh nghiệp còn không dám chắc. Người lao động không đủ sức chờ lâu như thế đâu.

  • Ngô Anh

    09:21 (GMT+7) - Thứ Tư, 6/7/2011

    Đúng là cái vòng luẩn quẩn. Gỡ mãi chỉ thấy người lao động và nông dân thiệt thòi, thành phần chiếm chủ yếu của dân số Việt Nam. Lương chưa tăng thì giá tăng, điện tăng,...

    Đặc biệt là giá xăng dầu, không hiểu các bộ ngành liên quan có chính sách gì không chứ như vậy thì nhà nước thất thu thuế còn người dân thì gánh chịu giá cao.

  • Gatamhoang

    00:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 6/7/2011

    Nên để cho quy luật cung cầu quyết định.

    Lương thấp người lao động ko chịu nổi tự khắc phải thôi việc, kiếm cách khác để sinh tồn, doanh nghiệp nào muốn tồn tại thì tự khắc phải giữ chân người lao động, còn một khi không giữ chân được người lao động thì doanh nghiệp sẽ bị đình đốn sản xuất, đóng cửa là vừa.

    Tăng lương không giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ làm tăng thêm khó khăn chồng chất cho cả doanh nghiệp và người lao động, chỉ lợi cho các bác công chức nhà nước đến kỳ lương lại lên trong khi hiệu quả công việc thì chả biết có lên hay lại tụt lùi...

  • Thuy

    23:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 5/7/2011

    Bộ lao động thì chỉ đứng ở góc độ người lao động để mà đề xuất còn chính phủ thì phải xem xét trên mọi góc độ của đời sống xã hội và nền kinh tế trước khi phê chuẩn đề xuất của bộ này.

    Tăng lương vào thời điểm hiện nay không những là quá sức chịu đựng của doanh nghiệp mà còn là nguyên nhân đẩy tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và sẽ càng gia tăng các bất ổn xã hội.

    6 tháng đầu năm đã chứng kiến nhiều DN phá sản, nhiều người lao động bị mất việc làm và cơ hội việc làm do tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ kéo theo lãi suất ngân hàng cao quá bất hợp lý.

    Cần phải đặt câu hỏi tăng lương vào thời điểm này sẽ đảm bảo đời sống cho bao nhiêu % dân số? Ai sẽ tăng thu nhập và đảm bảo đời sống cho hơn 70 % dân số VN là nông dân, lao động tự do và người nghèo?

    Tăng lương mà chỉ đảm bảo đời sống cho chưa qúa 30 % dân số thì làm sao có cái gọi là “ Đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội”- Cái mà cuộc họp nào chính phủ cũng tuyên bố là mục tiêu ưu tiên trong điều hành kinh tế?

    @ bạn Nguyễn Văn Hà: Chắc bạn đang định đề xuất phương án “Lương’ tăng bí mật và bất ngờ để cho “Giá“ không kịp trở tay???

  • Phan Bảo Lâm

    20:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 5/7/2011

    Tăng lương mà không công bố ra chả nhẽ quyết định của Nhà nước là bất hợp pháp, phải dấm dúi giao cho doanh nghiệp à? Doanh nghiệp không tăng thì làm thế nào vì Nhà nước đâu dám công khai quyết định? Chuyện như vậy mà cũng có người nghĩ ra được thì bó tay.

    Mức lương đâu có phụ thuộc đầu vào mà chỉ phụ thuộc đầu ra. Quỹ lương bao giờ cũng chiếm 1 tỷ lệ nhất định trong tổng chi phí (thường bằng 5%). Đầu vào tăng tức là chi phí tăng, đầu ra giảm tức là chi phí bị nén lại.

    Ví dụ, sản lượng 1 tháng là 1 triệu sản phẩm, 1 sản phẩm có chi phí là 1 đồng thì tổng quỹ lương là 50 nghìn đồng. Tuy nhiên, chỉ bán được 800 nghìn sản phẩm thì quỹ lương thực tế chỉ còn 40 nghìn đồng. Lương của từng người giảm 20%.

    Lạm phát tăng bao nhiêu thì đầu vào tăng bấy nhiêu, có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức lạm phát tùy từng loại hàng. Vấn đề không phải ở đầu vào mà là đầu ra, hàng sản xuất ra bán hết hay không, còn tồn kho với tỷ lệ bao nhiêu. Tồn kho càng nhiều thì quỹ lương thực tế càng giảm. Lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào tỷ lệ hàng tồn kho + lãi vay ngân hàng.

    Lợi nhuận này quyết định giá bán từ giá chi phí (tức giá thành). Giá cao thì hàng bán chậm, tồn kho tăng. Giá thấp dẫn đến lợi nhuận nhỏ hơn tồn kho + lãi vay thì coi như doanh nghiệp ăn vào vốn (tức là lỗ). Tồn kho thực tế là vốn vay bị ứ đọng không thoát ra được nhưng lãi vẫn phải trả đều đều.

    Bởi vậy, bảo doanh nghiệp phải tăng lương là phi thực tế. Nhà nước chỉ cần quy định về chênh lệch thu nhập là đủ rồi. Nước lên thì thuyền lên và ngược lại, chỉ có thế thôi. Nước lên thuyền lên mà thu nhập vẫn thấp thì người ta sẽ đi tìm doanh nghiệp nào “khá giả” hơn (có chế độ quản trị tốt hơn) mà bán sức lao động.

    Công đoàn là người giám sát mức lương cao nhất cho đến thấp nhất, dễ hơn rất nhiều so với việc bảo 1 anh thư ký công đoàn phải… đọc báo cáo tài chính (anh ta biết đọc báo cáo tài chính thì anh ta có khối việc để làm ra tiền hơn là làm công đoàn).

  • Hoang

    16:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 5/7/2011

    Các đồng chí cứ "phán" như thánh thế này, làm loạn cào cào dư luận lên.

    Các đồng chí mần ơn về nhắc nhở người nhà (nếu có) tư thương kinh doanh rằng, tăng lương là biện pháp hành chính tất yếu, cập nhật mức sống cho cán bộ theo đà trượt giá của đồng tiền qua thời gian.

    Chứ không phải là cái cớ để tăng giá các mặt hàng, tham thì thâm, tham bát bỏ mâm như lâu nay vẫn làm. Thì lạm phát hay gì gì đó sẽ tự khắc được điều chỉnh.

    Người ta đã nói, không có cái dân tộc nào kì lạ bằng cái dân Việt Nam này hết. Lạm phát xuất phát từ tâm lý tiêu dùng, mua bán là chính. Chứ không tuân theo một quy luật nào hết thảy. Chỉ thấy lòng tham hiện hữu lồ lộ, to tướng mà thôi.

  • Nguyễn Văn Hà

    16:03 (GMT+7) - Thứ Ba, 5/7/2011

    Điều chỉnh lương là tốt nhưng không nên công bố trước vì giá sẽ lên nhanh hơn lương.

    Dùng mọi biện pháp mạnh để làm cho giá không tăng thì mới chống được lạm phát và việc điều chỉnh lương mới thực sự có ý nghĩa với người lao động, ổn định được cuộc sống và xã hội.

  • Mai An

    15:49 (GMT+7) - Thứ Ba, 5/7/2011

    Lương tăng thì vượt quá sự chịu đựng của doanh nghiệp, còn lương thấp như vầy người lao động chịu được được bao lâu nữa?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thời sự

Mai Thiên An

09:44 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Chìa khóa để tái cơ cấu tài chính ngân hàng đã tìm ra đó chính là cho vay không quá 150% LSCB. Nhưng trước khi mở...

Trong bài: “Liệu Việt Nam cuối cùng đã ổn?” (1 ý kiến)

Mai Thiên Bình

19:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Phải làm gì cho đầu tư FDI khởi sắc? Đơn giản hóa thủ tục Minh bạch thông tin Bảo vệ lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Nâng cao...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

HORE

17:57 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thà đừng khởi sắc để ta "tích cốc phòng cơ" thắt lưng buộc bụng; còn hơn là bị cho ăn "bánh vẽ", FDI ảo như...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

Le Hoang

15:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Hoan nghênh Đại biểu Trần Hoàng Ngân! Bác nói hay thật! Đúng thật! Mong sao các vị lãnh đạo bỏ chút thời gian đọc bài này! Ngân...

Trong bài: “Lãi suất cao đang giết chết nền kinh tế” (1 ý kiến)

Nguyễn Bình Minh

14:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Về hưu cùng tuổi như nam giới, đó là bình đẳng giới. "Ưu tiên" là phụ nữ được về hưu sớm. Còn ai không muốn quyền...

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (12 ý kiến)