“Nhập siêu cao một phần do tâm lý chuộng hàng ngoại”

NGUYÊN THẢO

06/08/2011 14:53 (GMT+7)

picture Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Nhập siêu cao có một phần do tâm lý chuộng hàng ngoại, là nước thu nhập thấp nhưng ôtô sang nhất, điện thoại sang nhất ở Việt Nam đều có cả, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng phát biểu trước Quốc hội, tại phiên thảo luận về kinh tế, xã hội sáng 6/8.

Những thông tin xung quanh vấn đề này cũng đã được Bộ trưởng Hoàng trao đổi với VnEconomy ngay sau đó, bên hành lang nghị trường.

Thưa ông, ôtô sang nhất, điện thoại sang nhất đều đã được nhập về Việt Nam giá trị lên tới bao nhiêu?

Theo tôi thì ôtô sang nhất đã về đến rồi, còn giá trị thì vô cùng bởi vì sang Việt Nam thì do quy định về thuế của mình bây giờ nó cao. Do vậy về đến Việt Nam có loại mà cả tiền mua ôtô lẫn nộp thuế lên mấy tỷ đồng.

 Số lượng loại này có nhiều không, thưa ông?

Số lượng cũng tương đối đấy. Nhập khẩu về điện thoại thì lên tới hàng tỷ USD một năm. Ôtô thì cũng cỡ như thế. Cả ôtô và linh kiện ôtô.

Xu hướng nhập ôtô sang như thế thời gian gần đây có tăng không và riêng trong năm nay thì thế nào, Bộ trưởng có thể cho biết cụ thể hơn?

6 tháng đầu năm có tăng trong đó có lý do là có những dòng xe trong nước không sản xuất được mà người tiêu dùng có nhu cầu mình không cấm được.

Thứ hai nữa là vì mình bắt đầu chính sách thuế, kể cả đối với xe cũ, xe đã qua sử dụng và kể cả quy định về yêu cầu kỹ thuật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 và tháng 7/2011 thì người ta nhập trước để đón đầu việc tăng thuế, đón trước yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ví dụ bây giờ khi nhập mới ôtô anh phải có chính hãng người ta có giấy ủy quyền, anh phải có hệ thống bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Nên xu hướng 6 tháng đầu năm nhập xe tăng là để tránh việc tăng thuế, tránh các quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhưng chắc chắn 5 tháng cuối năm còn lại xu hướng này sẽ giảm.

Bên cạnh ôtô thì Việt Nam sẽ sử dụng hàng rào thuế quan để hạn chế nhập các hàng xa xỉ như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Việc sử dụng hàng rào thuế quan nó cũng có cái khung của nó, mình đã có cam kết rồi, cam kết với tổ chức thương mại thế giới, cam kết với các nước ASEAN, hiệp định tự do song phương với một số nước… Chúng ta không thể tăng thuế hơn nữa mà chỉ có thể giữ nguyên hoặc giảm theo lộ trình.  

Việc áp dụng thuế như vừa rồi đối với một số mặt hàng đã đến mức trần, bây giờ biện pháp thuế cũng chỉ là một phần, như tôi nói là phải dùng biện pháp kỹ thuật, biện pháp này được phép yêu cầu đảm bảo chất lượng, yêu cầu về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, yêu cầu vấn đề môi trường… và đấy là những biện pháp kỹ thuật mà không có ai có thể ngăn chúng ta được mà chúng ta phải làm.

Cái đó hết sức quan trọng, không chỉ đảm bảo kiểm soát nhập khẩu mà còn đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và cũng dần dần làm sao cho sản phẩm Việt Nam có điều kiện cạnh tranh hơn.

Tôi cho rằng ý thức dùng hàng Việt Nam không chỉ hạn chế nhập khẩu mà còn là tự tôn dân tộc, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Thực ra cơ cấu hàng nhập khẩu của mình, hàng tiêu dùng không đến 7%, còn hơn 93% là máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu cho đầu tư, cho sản xuất và để cho gia công hàng xuất khẩu nữa.

Trong 7%, thì không phải chỉ có ôtô, điện thoại di động, còn những hàng tiêu dùng khác rất cần; ví dụ như chị em cũng cần son phấn, mỹ phẩm chứ không phải hoàn toàn hàng xa xỉ cả.

 Như vậy Bộ trưởng cho rằng nhập khẩu hàng tiêu dùng vẫn rất cần thiết?

Cần thiết, vì người tiêu dùng có quyền sử dụng hàng chất lượng cao, mình không cấm được. Hơn nữa bây giờ mình gia nhập WTO rồi, những sản phẩm đó không được phép cấm nhập, chỉ được áp thuế quan mà thuế quan thì nó có khung của nó.

Ngoài ra, mình phải tăng cường thông tin tuyên truyền để cho người dân ủng hộ chủ trương Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam chứ không phải chỉ có lời nói, từ từng gia đình cho đến cơ quan, xí nghiệp.

Bây giờ thiết bị ngoại thấy đẹp, thấy mẫu mã bắt mắt…, thì hàng Việt cũng có nhiều mặt hàng chất lượng không kém, giá thấp hơn thì không dùng. Cái đó là tâm lý chứ thực ra ảnh hưởng của nhập hàng tiêu dùng, nhất là hàng thiết yếu thì như cơ cấu tôi đã nói, không phải vì nhập hàng tiêu dùng đó mà dẫn tới nhập siêu cao.

Vậy tỷ lệ nhập khẩu 7%  hàng tiêu dùng có nên giảm không, thưa Bộ trưởng?

Quan điểm của tôi là người dân có quyền lựa chọn hàng tiêu dùng cho bản thân, chất lượng cao, giá cả phải chăng, mẫu mã phù hợp. Đấy là quyền của người tiêu dùng, không phải chỉ có ở Việt Nam mà tôi nghĩ trên thế giới cũng như vậy.

Câu chuyện là thế này, trong cái hàng tiêu dùng đó, cái gì là vẫn cần cho đời sống thì vẫn cần phải nhập trong khi chúng ta chưa sản xuất được. Còn cái gì chưa thật sự cần thiết thì theo tôi từng gia đình, từng người tiêu dùng và từng đơn vị nên cân nhắc trước khi mua sắm, đấy là văn hóa tiêu dùng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Dazai90

    18:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/8/2011

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn LÝ LẼ và anh Phan Bảo Lâm. việc đổ thừa nhập siêu cao là do tâm lý chuộng hàng ngoại là việc làm trốn tránh trách nhiệm, tránh đi vào cái cốt lõi của vấn đề:

    Việc người dân tiêu dùng hàng ngoại đó là việc làm rất bình thường. Khi mà hàng nội thì không có, chất lượng không bằng hàng ngoại. Họ có tiền thì họ mua thôi, khi mua thì họ đã phải trả các loại thuế: thuế NK, thuế TTĐB,... điều này còn góp phần làm tăng thu NSNN, có lợi cho chính phủ, ngoài ra còn ảnh hưởng tới các DN nội ép họ phải cải thiện công nghệ của mình thì mới tồn tại đươc.

    Nguyên nhân chính của việc nhập siêu cao đó là do công nghiệp phụ trợ và cơ bản. Các DN trong nước có tỉ lệ nội địa hóa thấp, tới những sản phẩm đơn giản như cái đinh ốc cũng không sản xuất được, toàn phải nhập của Trung Quốc thì nói sao mà nhập siêu không lớn

    Khi mà người tiêu dùng mua hàng ngoại thay cho hàng nội thì chúng ta không thể trách người tiêu dùng được, mà chúng ta phải trách tại sao chúng ta lại không sản xuất được những sản phẩm có chất lượng như hàng ngoại mà giá cả phải chăng.

    Khi nào VN sản xuất được những mặt hàng như vậy thì người tiêu dùng sẽ tự khắc chuyển hướng sang hàng nội thôi. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vâo các chính sách của các leader.

  • Trần Trung

    17:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/8/2011

    Phải nhận thức rõ ràng là chúng ta đang ở trong 1 cuộc chiến thương mại toàn cầu, và chúng ta đang hoàn toàn bị động về mọi mặt trên trận tuyến này. Tôi khẳng định dân tộc ta là 1 trong những dân tộc yêu nước và tự tôn nhất trên thế giới, vấn đề là có khai thác được tiềm năng to lớn đó hay không thì không phải từ phía người dân.

  • DucTung

    16:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/8/2011

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát, ví dụ: do thị trường thế giới biến động; do sự tăng giá của các nguyên vật liệu chủ yếu như xăng dầu, điện, than; do các cân thương mại không cân đối dẫn đến tình trạng nhập siêu quá nhiều; do đầu tư công dàn trải....

    Tuy nhiên, tôi cho rằng một nguyên nhân chủ quan cơ bản của lạm phát là chính sách tiền tệ.

    Chúng ta thả nổi thị trường vàng và chứng khoán dẫn đến mọi người, mọi nhà, mọi công ty không lo đầu tư sản xuất chỉ lo đầu tư chứng khóan và mua vàng để hưởng chênh lệch.

    Chúng ta kiềm chế không cho tỷ giá theo kịp thị trường cả một thời gian dài, sau đó thì đột ngột bung ra, tăng hết cỡ 9-10% một lần điều chỉnh, làm cho cả xã hội ngỡ ngàng và sau đó giá hàng hóa cứ đua nhau tăng, tác động dây chuyền để tăng nữa, tăng mãi.

    Chúng ta để tự do thành lập các ngân hàng, tự do huy động vốn và cho vay ở mức lãi suất mà doanh nghiệp không thể chịu đựng được. Dẫn đến tình trạng thà gửi tiền ở ngân hàng còn hơn là đầu tư sản xuất. Các ngân hàng thương mại đua nhau hưởng lợi từ lãi suất “vượt rào” trong khi hầu hết các doanh nghiệp thua lỗ.

    Trên thực tế, sự tăng giá của các mặt hàng chủ yếu có sự góp phần từ tăng giá Dollar? Sự đầu tư công dàn trải và nhập siêu có thể thực hiện không nếu các ngân hàng không cho vay hoặc bảo lãnh?

    Bởi vậy, quản lý tốt hệ thống tiền tệ nhất định sẽ kiểm soát được tình hình lạm phát hiện nay.

  • Megadeth

    14:12 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/8/2011

    Chắc là ý bác ấy muốn nói hàng nội là do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ra còn linh kiện của ai thì kệ.
    Xác của mình còn hồn của người ta.

  • Phan Bảo Lâm

    11:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/8/2011

    Cứ cho là người VN có tâm lý chuộng hàng ngoại đi. Thế còn hàng nội thì sao? Thậm chí VN còn chưa có khái niệm thế nào là hàng nội.

    Ô tô siêu sang mà giá mấy tỷ thì ăn thua gì. Cả VN hiện nay có khoảng hơn 20 chiếc Roll Royce, mỗi chiếc có giá bán tại hãng là hơn triệu đô, về đến VN thì giá còn khủng nữa. Chưa kể những siêu xe khác đại loại như BMW giá hơn nửa triệu đô 1 chiếc thì VN có đến hàng trăm.

    VN có xe nội không? Thương hiệu nội như Trường Hải thì xe toàn linh kiện ngoại huống gì thương hiệu ngoại thì càng không có linh kiện nội. 1 chiếc xe 100% linh kiện ngoại lắp ở Nhật, Mỹ hay VN thì có gì khác nhau đâu, chỉ khác người nào lắp mà thôi.

    Như vậy, dù người VN có chuộng hàng nội đi nữa cũng chả có hàng nội để mà mua. Tương tự với điện thoại di động. Điện thoại thương hiệu nội toàn nhập “nguyên con” ở TQ về, kể cả hệ điều hành, rồi chuyển ngữ sang tiếng Việt chớ làm gì có cái điện thoại di động nào, dù là rẻ tiền nhất được làm 100% ở VN.

    Bác Hoàng ra thị trường mà kiếm được hàng công nghiệp nào là hàng nội thì tôi phục bác đấy. Người VN muốn thể hiện tinh thần dân tộc cũng chả có chỗ nào để thể hiện. TQ mời hãng xe nước ngoài vào liên doanh, sau 20 năm tự sản xuất được xe con, tuy chất lượng không bằng các siêu xe nhưng họ cũng có cái để cho người dân thể hiện tinh thần dân tộc.

    Các quan chức VN cũng mời hãng xe ngoại vào liên doanh, cũng thời gian 20 năm, chả hiểu thế nào mà con ốc cũng chưa làm được. Các bác rất giỏi đổ thừa khách quan. Hàng năm các bác có không ít lần xuất ngoại, chả hiểu là đi đâu. Các quan TQ xuất ngoại thì mời được hãng xe danh tiếng mang công nghệ tiên tiến vào TQ. Còn các bác chỉ ngồi 1 chỗ chờ người ta đầu tư nên công nghệ vào VN toàn thứ lôm côm (thứ xịn họ đầu tư ở TQ, thứ lôm côm họ đẩy sang VN).

    Các bác thu hút đầu tư bằng mọi giá, chả chịu tìm hiểu nghiên cứu xem chất lượng đầu tư như thế nào, cứ tiền càng nhiều là càng ưu tiên. Người ta nắm được “thóp” của các bác nên họ đăng ký vốn đầu tư rất hoành tráng nhưng khi đầu tư thì rất nhỏ giọt, giải ngân siêu chậm.

    Các bác cứ hô hào suông phát triển công nghiệp phụ trợ. Xin thưa với các bác là hãng công nghiệp phụ trợ ở nước ngoài thượng vàng hạ cám kiểu gì cũng có, nước giàu nào cũng có. Các bác không bỏ công tìm hiểu, không cất công ra nước ngoài mời người ta như Lưu Bị 3 lần mời Khổng Minh thì những hãng vào VN toàn thứ “trời ơi” mặc dù cũng mang thương hiệu nọ kia rất “hoành tráng”.

    Đi mời người ta thì phải tìm hiểu điều kiện kinh doanh tại chỗ của họ rồi mới nghĩ ra cách để ưu đãi. Các bác ngồi 1 chỗ, chả biết người ta cần gì, nghĩ ra những thứ “ưu đãi” chả dựa vào cơ sở thực tế nào, lẽ tất nhiên khi họ vào VN thì họ mặc cả phải ưu đãi cao nhất.

    Nói xin lỗi các bác, các hãng làm hàng phụ trợ ở nước ngoài nhiều như nấm ấy, vì các bác lười tìm hiểu nên cứ tưởng anh nào vào VN là “hiếm hoi” nên họ đòi cái gì cũng gật.

  • Mạc Quý Khanh

    12:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/8/2011

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Vô danh và xin có ý kiến bổ sung.
    Theo tôi, từ năm 2007 đến nay, nhập siêu của Việt Nam luôn ở mức cao là do vấn đề tỷ giá.

    Trung Quốc luôn duy trì giá trị đồng nhân dân tệ thấp để qua đó, định giá hàng hóa của Trung Quốc thấp, tăng khả năng cạnh tranh của hàng Trung Quốc.

    Trong khi đó, hàng năm, tỷ giá VND/$ được điều chỉnh luôn thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Việc duy trì giá trị VND cao làm hàng hóa của Việt Nam trở nên kém cạnh tranh hơn.

    Có nhiều người cho rằng điều chỉnh tăng tỷ giá làm lạm phát tăng. Tôi cho rằng điều đó làm hàng ngoại nhập sẽ đắt hơn và người tiêu dùng sẽ thay đổi hành vi, chuyển sang dùng hàng nội. Về trung, dài hạn, sản xuất trong nước sẽ phát triển thay thế hàng nhập khẩu, giảm nhập siêu.

  • Hoai Anh

    11:11 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/8/2011

    Tôi là dân ngoại ngữ, nghề là phiên dịch tiếng anh, tôi đi nhiều và có nhiều bạn bè, sau một thời gian tôi mới ngộ ra được rằng “Dùng hàng Việt Nam là cách đơn giản nhất để thể hiện nhân cách của mình trước bạn bè quốc tế, từ đọ được các bạn tin cậy hơn”.

    Mỗi lần đi ăn uống, tôi thường dùng rượu Vodka Hà Nội, hay Bia Hà Nội. Ban đầu tôi giải thích với họ rằng tôi dùng Vodka Hà Nội vì tôi hiểu về nó, rằng nó có từ lâu đời rồi… dần dần họ cũng dùng Vodka Hanoi, thậm chí khi về nước họ còn nhờ mua một ít mang về làm quà.

    Các bạn ạ, cái căn bản của sự ổn định kinh tế là chúng ta luôn tự chủ được mọi thứ, hay nói cách khác trong trường hợp không có nguồn từ bên ngoài chúng ta vẫn có 1 cuộc sống sung túc.

    Một đất nước khoảng 86 triệu dân mà nhìn xung quanh cái gì cũng made in Trung Quốc thì kinh tế ổn định sao được. Chúng ta từng ngày từng giờ vất vả kiếm việc làm, nhiều người còn không có việc làm trong khi đó chúng ta lại vô tình tạo công ăn việc làm cho người khác.

    Trung Quốc với 1 lượng dân số khổng lồ, bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng muốn khai thác thị trường đó, nhưng không dễ, vì tính dân tộc họ cao, họ ý thức đc cái trước mắt, cái lâu dài.

    Tôi nhớ khoảng năm 2005 khi đó TQ và Nhật đang lời qua tiếng lại về vụ um xùm sách giáo khoa có liên quan đến lịch sử 2 nước khi đó giới trẻ TQ tẩy chay sử dụng điện thoại Sony Ericsson, đi café thấy bạn mình trước dùng Sony Ericsson lúc đó ko dùng mình hỏi tại sao thì họ nói dùng lúc đó là không yêu nước.

    Vậy đó các bạn ạ, muốn con cháu chúng ta sống khá hơn thì ngay bây giờ hãy lựa chọn và ủng hộ các doanh nghiệp VN.

  • Lý lẽ

    00:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/8/2011

    Tôi thấy bạn Nguyễn Lưu đưa ý kiến hơi lan man tận đâu đâu. Cái gì mà cốt cách dân với chả tộc hả bạn.

    Trong kinh tế học nêu rất rõ tiêu dùng của con người tăng theo thu nhập. Và trong phần chi tiêu đó, chắc chắn có chi tiêu cho hàng ngoại.

    Khi thu nhập chúng ta đạt một mức nào đó, thì chi tiêu biên tế (hay chi tiêu tăng thêm khi thu nhập tăng thêm một đơn vị) của hàng nước ngoài sẽ cao hơn hàng trong nước. Điều này không cần tìm kiếm xa xôi, bạn chỉ cần quan sát cách những người khá giả tiêu tiền thì sẽ biết.

    Cuối tuần tầng lớp bình dân tập trung ở đâu: ngã tư Nguyễn Huệ, cà phê bờ sông, chợ đêm Kỳ Hòa,... Còn tầng lớp trung lưu khá giả tập trung ở đâu: Trung tâm thương mại Diamond (HCM), Parkson, rạp phim Megastar... "Khi tôi có vừa đủ tiền tôi sẽ mua một chiếc áo sơ mi Việt Tiến, nhưng khi tôi có nhiều tiền hơn tôi sẽ mua áo Pierre Cardin".

    Nhiều người nói hiện tượng tiêu dùng hàng nước ngoài tăng lên khi thu nhập tăng chỉ xuất hiện ở các nước kinh tế yếu hơn, tuy nhiên điều này là quan niệm sai lầm. Các nhà nghiên cứu kinh tế cũng chứng minh được là tại các nước phát triển việc thu nhập tăng thêm cũng khuyến khích họ tiêu dùng hàng nước ngoài nhiều hơn (ví dụ: họ sẽ quan tâm đến mỹ nghệ Trung Quốc do TQ nổi tiếng về các hàng mỹ nghệ)

    Vì lẽ đó, việc để nhập siêu xảy ra đổ thừa cho tâm lý sính ngoại của người dân là một hành động "thiếu trách nhiệm" (thậm chí một số người xài đồ siêu sang đi chăng nữa cũng ko có lý do gì quy trách nhiệm cho họ làm nhập siêu cả "một đất nước"). Tôi đề nghị trước khi phát biểu điều gì, các quan chức quản lý kinh tế nên "khoa học" khách quan một chút.

  • Nguyễn Lưu

    17:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/8/2011

    Nếu người Việt có được sự kiêu ngạo trong tâm hồn (ở đây tôi muốn nói đến cốt cách chứ không phải cách thể hiện bề ngoài) như người Trung Quốc, người Hàn Quốc hay Nhật Bản thì chúng ta sẽ có thể giảm đáng kể lượng nhập siêu, tức là khi chúng ta tự coi trọng chúng ta, coi trọng tiếng Việt, coi trọng hàng Việt và coi trọng người Việt.

    Ở Hàn Quốc hay Trung Quốc, hàng nước ngoài bán tại đây cũng phải có bao bì bằng tiếng Hàn và tiếng Trung, còn ở Việt Nam, đến hàng sản xuất trong nước, bán cho người trong nước, cũng phải ghi đầy chữ Anh hay chữ Trung.

    Người Hàn Quốc, người Trung Quốc không nói tiếng nước ngoài trong mọi hoạt động hàng ngày, ngay cả khi bán hàng cho người ngoại quốc, kể cả khi họ có thể nói được tiếng Anh, có nghĩa là, người nước ngoài đến các nước đó phải học tiếng thì mới có thể sống và làm việc lâu dài được.

    Đó là sự cao ngạo và tự tôn trong cốt cách của một dân tộc, nó khác với sự kiêu ngạo bề ngoài để che dấu mặc cảm tự ti bên trong. Đó là một trong những lí do mà Hàn Quốc hay Trung Quốc luôn xuất siêu trong suốt một thời gian dài, ngoài sự hỗ trợ của chính sách chính phủ.

    Người Việt Nam là một trong những dân tộc thông minh nhất trên thế giới, cái này khoa học đã có số liệu. Do lí do chính trị, nghiên cứu so sánh chỉ số thông minh của các dân tộc trên thế giới không bao giờ được công bố công khai.

    Trên thế giới, chỉ có một vài dân tộc có chỉ số IQ trung bình cao hơn người Viêt, trong số đó không có người Anh, người Pháp hay người Mỹ. Trong lịch sử hàng nghìn năm của thế giới, đã nhiều lần, các dân tộc kém trí tuê hơn đã lợi dụng thời điểm các dân tộc văn minh hơn suy sụp để chiếm đóng và cai trị.

    Nhưng trong thế giới hiện nay, khi mà khoảng cách không gian ngày càng được thu hẹp nhờ công nghệ, khi nền kinh tế ngày càng dựa trên cơ sở tri thức, khác với trước đây, khi kinh tế quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, thì dần dần, các dân tộc có chỉ số IQ cao sẽ chiếm ưu thế.

  • Vô danh

    15:29 (GMT+7) - Thứ Bảy, 6/8/2011

    Tâm lý chuộng hàng ngoại đúng là có thật. Nhưng cũng phải nhìn nhận mấy vấn đề:

    1- Nhiều hàng VN chưa có được chất lượng và mẫu mã như hàng ngoại cùng loại. Chính sách hỗ trợ sau bán hàng lại thua kém. Người tiêu dùng rất tinh, nếu thấy hàng VN tốt mà rẻ hơn thì sẽ xài ngay - ngoại trừ một số người có thu nhập rất cao (đại gia, ca sỹ…) nên muốn xài hàng theo “đẳng cấp”.

    Mặt khác, đối với nhiều người tiêu dùng không có khả năng chi trả cao, nhiều mặt hàng VN có chất lượng tốt thì giá lại khá cao so với hàng TQ cùng loại hiện có nhiều tiếng xấu về chất lượng nhưng giá thấp nên vẫn chiếm lĩnh thị trường. Như vậy đây không chỉ là tâm lý sính hàng ngoại.

    Tức là hàng VN (nói chính xác hơn là doanh nghiệp VN) thật sự chưa cạnh tranh được với hàng ngoại trên nhiều phương diện.

    2- Trong khi quảng cáo hàng ngoại tràn ngập các phương tiện thông tin đại chúng (bắt mắt, hấp dẫn), thì truyền thông kêu gọi tiêu dùng hàng VN yếu hơn hẳn. Thiết nghĩ phải đẩy mạnh việc này. Như có một thời gian, người ta nhớ thuộc lòng bài hát kêu gọi bảo vệ môi trường phát thường xuyên trên VTV “điều đó phụ thuộc vào bạn… phụ thuộc vào bạn mà thôi…”.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Huỳnh Văn Hà

21:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi rất khâm phục FPT trong mảng công nghệ thông tin nhưng đối với mảng điện tử gia dụng tôi thấy FPT sẽ gặp rất...

Trong bài: FPT bắt đầu kinh doanh hàng điện tử gia dụng (1 ý kiến)

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)