Hà Nội thu hồi đất của nhiều doanh nghiệp để xây trường mầm non

BẢO ANH

03/10/2011 08:03 (GMT+7)

picture Thiếu trường mầm non cho con em mình đang là một trong những bức xúc nhất của người dân Thủ đô.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định thu hồi một số khu đất của các doanh nghiệp trên địa bàn để xây trường mầm non.

Theo đó, tại quận Đống Đa, thành phố yêu cầu các đơn vị thẩm quyền thu hồi đất của các doanh nghiệp, gồm: Hợp tác xã Thương mại và dịch vụ Láng Thượng với diện tích 1.988m2, để xây dựng trường mầm non công lập phường Láng Thượng; Công ty Xuất nhập khẩu mây tre đan Việt Nam tại số 100 phố Thái Thịnh với diện tích 3.068,5m2, để xây dựng trường mầm non công lập phường Ngã Tư Sở.

Tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố yêu cầu khẩn trương thu hồi và triển khai xây dựng trường mầm non tại các vị trí: khu đất của trạm y tế phường Thanh Nhàn cũ tại ngõ 272 Trần Khát Chân và một phần diện tích đất công cộng, tổng diện tích hơn 400 m2, để xây dựng trường mầm non công lập phường Thanh Nhàn; khu đất  hơn 1.300 m2 Công ty Bia Việt Hà tại 39 Ngõ Quỳnh, để xây dựng trường mầm non công lập phường Thanh Nhàn; Công ty Chiếu sáng Hà Nội tại 66 Vân Hồ 3, với diện tích 1.348 m2, để xây dựng trường mầm non công lập phường Lê Đại Hành.

Toàn bộ diện tích đất thu hồi trên phải được sử dụng vào việc xây dựng trường mầm non công lập, đưa vào hoạt động ngay trong năm 2012.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ quỹ đất trên địa bàn phường Phương Mai và phường Trung Liệt đã giao cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà chậm sử dụng, sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng không hiệu quả; đề xuất địa điểm xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, trong đó ưu tiên xây dựng trường mầm non.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, hiện thành phố đang phải đối mặt với tình trạng quá tải tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn, dẫn đến thiếu trường mầm non trầm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Trong khi đó, dân số của thành phố Hà Nội đến 2020 dự báo là khoảng 7,4 triệu; 2030 là 9,5 triệu. Với yêu cầu diện tích tối thiểu 8m2 mỗi học sinh nội thành và ngoại thành là 15 m2, đến 2030, thành phố cần xây thêm 1.000 trường mầm non, 310 trường tiểu học.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Gia Han

    10:06 (GMT+7) - Thứ Hai, 31/10/2011

    Một sự chắp vá để lấp đi yếu kém trong công tác dự báo và tổ chức quản lý xã hội.

    Mở rộng Hà Nội với hàng chục khu đô thị ra đời cùng với các dịch vụ công cộng nhưng không hiểu sao khu nội đô vẫn thiếu các trường mẫu giáo. Chắc dân mình vẫn quen sống ở các quận nội thành hoặc là sống ở các quận mới nhưng vẫn giữ hộ khẩu chỗ cũ để gửi con yên tâm hơn.

    Ngoài ra chắc mấy ai quan tâm nâng cao chất lượng sống thông qua phát triển dịch vụ công cộng, công viên, khu vui chơi. Gần chục năm nay cứ chỗ nào có khu đất giải tỏa được là sẽ có khu thương mại và căn hộ mọc lên, khu công viên cho dân cư chắc không nổi một cái mới hình thành. Các quận nội thành mải quan tâm đến dự án nhiều hơn là công viên với trường học.

    Sáu năm xa Hà Nội, trở về những tưởng sẽ to đẹp hơn ai ngờ chỉ là sự hỗn độn trong quy hoạch phát triển. Bao giờ mới to đẹp được Hà Nội ơi?

  • Nghi ngờ

    22:18 (GMT+7) - Thứ Bảy, 8/10/2011

    Tôi nói thật lòng mình nhé. Mới chỉ là bước đầu.

    Cứ phải xem cán bộ làm thì mới tin được, chứ cán bộ nói như cái đài trên cành cây là dân bản cái bụng không tin đâu à!

    Vậy, tiến độ từ đâu, chất lượng thế nào, công tác tuyển sinh , công tác tuyển dụng giáo viên có đồng bộ hay không? Tài chính ở đâu? giải ngân tiến độ thế nào?

    Đấy, các bác cứ trả lời thật cụ thể và theo dõi thật cụ thể từng công trình cho em, sẽ biết các anh ấy làm đến đâu.

    Năm 2012: khánh thành bao nhiêu tường, các cháu bao nhiêu, danh sách, mức thu?

    Năm 2013:...

    Dân kiểm tra mạnh vào, cái nào chậm, họp báo luôn, liệu có làm được thế không?

  • Trần Bình Minh

    16:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 6/10/2011

    Từ ngày con tôi đi học trường mầm non tư thục có tên quốc tế về mà thấy khác hẳn. Các cháu có sân chơi, đồ chơi, và đầy đủ mô hình học tập nên phát triển tư duy rất nhanh. Rác biết tìm nơi để, không ném bừa bãi. Đi đường thấy người lớn đi xe máy vượt đèn đỏ về mà các cháu hỏi tại sao cô giáo dạy "đèn đỏ phải dừng lại?".

    Thật ra, 90% những người Việt Nam từ 12 tuổi trở lên không được học các trường mầm non có giáo trình, giáo viên, mô hình đâu. Trước đây và hiện tại, trường mầm non chỉ được coi như cũi giữ trẻ nên nhiều gia đình ái ngại. Chỉ có giáo dục mầm non với cơ sở vật chất hiện đại mới giúp giáo dục nhân cách con người từ nhỏ với chi phí thấp. Còn khi đã lớn lên rồi thì giáo dục bằng cách nào đây?

    Mong chính quyền và các quan hãy lo cho công dân của mình từ lúc còn là "mầm non".

  • Huu Anh

    01:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 5/10/2011

    Một quyết định rất đúng đắn.

    Cần xử lý thêm các nhà ổ chuột tồn tại nhiều năm trên mặt tiền các lô đất vàng vừa gây lãng phí vừa làm nhếch nhác mỹ quan đô thị.

    Hoặc là tháo dỡ, hoặc là xây ki ốt theo quy cách chung được phê duyệt.

  • Tuấn Anh

    11:42 (GMT+7) - Thứ Ba, 4/10/2011

    Vậy là sang năm sẽ có thêm 5 trường mới nữa được đưa vào sữ dụng.

    Theo dự báo đến năm 2030, Hà Nội cần có 1.000 trường tiểu học, vậy là kể từ năm nay trở đi, mổi năm Hà Nội cần xây mới 50 trường.

    Mới có 5 trường, ít nhỉ.

    Các bác quyết liệt vào chút nữa.

  • Nguyen Trung Hieu

    10:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 4/10/2011

    Hoan hô, nói đi đôi với làm!

  • Bùi Trình

    09:36 (GMT+7) - Thứ Ba, 4/10/2011

    Một quyết định rất đúng đắn nhưng cần làm mạnh hơn nữa rộng hơn nữa. Vì lâu nay chúng ta đang sai lầm là coi thường giáo dục mầm non và tiểu học. Nên quan tâm đến cả chất lượng hạ tầng và chất lượng chuyên môn của hai cấp học này.

  • Bùi Hồng Phúc

    08:48 (GMT+7) - Thứ Ba, 4/10/2011

    Quyết định trên thật đúng.

    Hiện nay ở Hà Nội ngoài thiếu trường Mầm non, các cháu thiếu nhi còn thiếu sân chơi, mà đất để không vẫn còn nhiều. Ví dụ như phường Thanh Lương, nghe nói dân đề nghị lấy mấy cái hồ ao của làng cũ, nay đã lấp và quây kín lại chẳng để làm gì nhiều năm nay làm sân chơi cho các cháu mà vẫn chẳng thấy làm gì.

  • Yen Thu

    12:28 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/10/2011

    Quyết định quá đúng đắn.

    Hy vọng là sẽ có thêm nhiều trường học, trường mẫu giáo tại các khu dân cư để người dân không phải lao đao tìm trường cho con hay buộc phải gửi con vào các cơ sở tư nhân không bảo đảm được an toàn cho trẻ và gây ra nhiều tai nạn thương tâm như thời gian vừa qua.

    Hoan hô UBND thành phố Hà Nội. UBND TPHCM cũng cần nghiên cứu và học tập kinh nghiệm này. thay vì đấu thầu đất xây trung tâm thương mại, xin các vị hãy nghĩ tới việc tạo thêm trường học, sân chơi cho thế hệ tương lai.

  • Nguyen Hung

    11:11 (GMT+7) - Thứ Hai, 3/10/2011

    Một quyết định anh minh, hợp lòng dân.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Nhận Định

09:10 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Bất cứ một lĩnh vực nào cũng có những giai đoạn khó khăn sau khi thăng hoa. Thực ra BĐS mới ở giai đoạn chớm...

Trong bài: Bất động sản Hà Nội “rậm rịch” giao dịch (2 ý kiến)

Song Nguyễn

08:09 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Trong ngắn hạn cũng như dài hạn tiền ở đâu để đỏ vào bất động sản khi các tổng công ty tập đoàn lớn nhỏ...

Trong bài: Bất động sản Hà Nội “rậm rịch” giao dịch (2 ý kiến)

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)