“Minh oan” cho vàng tài khoản

MINH ĐỨC

06/10/2011 21:10 (GMT+7)

picture Các ngân hàng tham gia giải pháp này sẽ không chạy theo hoạt động kinh doanh như thông thường, mà tập trung cho yêu cầu bình ổn thị trường và bảo vệ lợi ích người dân.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ngân hàng Nhà nước chính thức mở lại vàng tài khoản. Người trong cuộc xem đây là một công cụ chính yếu cho giải pháp mới bình ổn thị trường.

Cuối ngày 6/10, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành thông tư quy định về việc chấm dứt hoạt động huy động và cho vay bằng vàng của các tổ chức tín dụng; cùng với đó là cơ chế mở tài khoản vàng ở nước ngoài để cân bằng trạng thái nhằm bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng.

Cơ chế trên được mở cho 5 ngân hàng thương mại lớn, có hoạt động ngoại hối mạnh là Eximbank, Techcombank, Sacombank, DongA Bank và ACB. Hợp lực với nhóm ngân hàng này là Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) - đầu mối chiếm thị phần lớn nhất, có hệ thống phân phối mạnh nhất trên thị trường vàng Việt Nam hiện nay.

Trao đổi với VnEconomy tối nay, ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc SJC, cho biết giải pháp trên do Ngân hàng Nhà nước đưa ra và định hướng, dựa trên cơ sở thực tế của thị trường thời gian qua và tập trung vào mục tiêu tạo điều kiện lưu thông trên thị trường.

“Điểm chính ở đây là Ngân hàng Nhà nước cho phép mở tài khoản vàng ở nước ngoài đối với 5 ngân hàng thương mại. Ý của Ngân hàng Nhà nước ở đây là kết hợp hai nguồn lực, giữa nhóm ngân hàng này với SJC, qua nghiệp vụ vàng tài khoản để cùng đồng loạt bán vàng ra với mức giá hợp lý bình ổn thị trường”, ông Long cho biết.

Sự hợp lực đó có từ 5 ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại hối mạnh với một doanh nghiệp đầu mối có năng lực sản xuất cao, hệ thống phân phối lớn và thương hiệu mạnh trên thị trường.

Ông Long nhìn nhận rằng, hoạt động đồng loạt bán ra nói trên vừa mới thực hiện trong ngày hôm nay (6/10) nhưng đã cho kết quả khả quan. “Tuy nhiên, về lâu dài thì giải pháp phối hợp này cần một nguồn lực đủ mạnh, có sự thống nhất cao giữa các bên tham gia. Nếu sự phối hợp và thực hiện nửa vời thì hiệu quả sẽ không như mong muốn. Và cũng cần có thời gian để có những đánh giá đầy đủ”, ông Long nói.

Trong ngày đầu tiên thực hiện, giá vàng trong nước có đà giảm khá mạnh, mức giá cao hơn thế giới cũng đã rút xuống còn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng thay vì trên 2 triệu đồng, thậm chí trên 4 triệu đồng trong những ngày gần đây.

Về phía các ngân hàng thương mại, trao đổi với VnEconomy, ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) khá thận trọng khi cho rằng việc điều tiết thị trường vàng một cách ổn định, cũng như chống vàng hóa, đô la hóa trong nền kinh tế cần có một quá trình. Nhưng lúc này, giải pháp trên được đưa ra là cần thiết để nhanh chóng can thiệp, rút ngắn chênh lệch giá trong nước với thế giới kéo dài như vừa qua.

“Ở đây, các ngân hàng tham gia là tự nguyện, cần phải liên minh các nguồn lực đó để bảo vệ người dân trước những biến động bất ổn trên thị trường này. Với mục đích đó, tôi cho rằng khi các ngân hàng tham gia, cũng như Eximbank, sẽ không đặt mục tiêu lợi nhuận hay chạy theo kinh doanh như những hoạt động thông thường. Quan trọng nhất vẫn là cùng thực hiện mục tiêu ổn định được thị trường vàng, gián tiếp hỗ trợ giữ ổn định các vấn đề khác liên quan”, ông Phước đưa ra quan điểm.

Cũng theo ông, qua giải pháp này của Ngân hàng Nhà nước, một lần nữa vai trò của vàng tài khoản cần được nhìn nhận lại và khai thác những giá trị của nó. Ở đây, vai trò đó là tạo sự liên thông với thị trường thế giới, để cân bằng trạng thái nhằm bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng như Ngân hàng Nhà nước lý giải khi mở lại cơ chế.

Trước đây, hoạt động vàng tài khoản của các tổ chức tín dụng đã được triển khai từ năm 2004. Tuy nhiên, trong những năm 2008 - 2009, trước sự bùng nổ của các sàn giao dịch vàng “ăn theo”, những hệ lụy của sự bùng nổ đó dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt hoạt động này tại các tổ chức tín dụng.

Nay, vàng tài khoản đã được mở lại, được xem là một công cụ chính yếu trong giải pháp bình ổn thị trường nói trên. Theo đó, những giá trị và vai trò tích cực của vàng tài khoản đã được “minh oan” thay vì bị xem như là một đầu mối gây bất cập và bị cấm như vừa qua.

Dĩ nhiên, khi mở lại như hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chỉ mở cho một số ít tổ chức tín dụng, có cơ chế và các điều kiện ngặt nghèo quy định trong thông tư vừa ban hành để bảo đảm an toàn và hạn chế những phát sinh ngoài mong muốn.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Dương Đức Anh

    12:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 12/10/2011

    Cứ mỗi một "đời" thống đốc lại có một định hướng khác nhau về kinh tế. Từ điều hành, lãi suất, vàng, rồi đến đô. Đây phải chăng là một sự không thống nhất trong sự điều hành của nhà nước về kinh tế?

  • Võ Văn Sự

    13:47 (GMT+7) - Thứ Ba, 11/10/2011

    Các công ty được giao "trọng trách" ở đây là các ngân hàng nhà nước. Ngân hàng cũng là doanh nghiệp, mà doanh nghiệp nhà nước vốn đã và đang "nhiều vấn đề", và vấn đề lớn nhất đó là làm ăn không hiệu quả mặc dù được hưởng vốn rất nhiều.

    Vàng cũng là một loại hàng hóa, sao các ngân hàng ngoài nhà nước không được "hưởng" quy chế này. Liệu chúng ta đang quay lại chế độ độc quyền cho một số doanh nghiệp nhà nước?

  • Lê Thị Hoàng Oanh

    04:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 8/10/2011

    NHNN làm đúng.

  • Duong Quang Minh

    17:32 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/10/2011

    Vàng - vàng ngày càng ngày trở thành món hàng xa xỉ khó sở hữu của đại bộ phận người dân Việt Nam.

    Nhiệt liệt hoan nghêng quyết định mới của NHNN, đây cũng là biện pháp tốt nhằm kéo giảm lạm phát thuộc hàng khủng nhất ở châu Á.

    Xin cảm ơn.

  • Mai Thanh Tùng

    09:35 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/10/2011

    Một xu thế tất yếu là phải hội nhập quốc tế. Quản lý kinh tế không thể đóng cửa ra mệnh lệnh hành chính được.

    Nếu không quán triệt nguyên tắc này thì các quyết định đưa ra sẽ không có hiệu quả mà tệ hơn có thể làm phức tạp thêm vấn đề.

    Tuy nhiên, cũng cần phải phân loại từng đối tượng quản lý để xếp chúng vào dạng Nhà nước có cần phải quản lý đặc biệt hay không?

    Thí dụ: Nhà nước cần quản lý đặc biệt những đối tượng liên quan đến Tiền tệ, Dự trữ ngân khố, Nợ nước ngoài (kể cả khoản vay của doanh nghiệp), Thuốc chữa bệnh (kể cả thuốc tây và đông dược)...

  • HMC

    09:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/10/2011

    Hôm qua cấm, hôm nay không cấm, nên chẳng ai biết được ngày mai có cấm hay không? Người dân và doanh nghiệp biết định hướng thế nào đây?

  • Unhekt

    08:47 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/10/2011

    Nếu nói rằng cần đảm bảo lợi ích người dân thì yêu cầu chênh lệch giá mua và bán thích hợp.

    Làm sao một đơn vị kinh doanh có thể tham gia bình ổn giá? Họ được phép mua bán vàng trên tài khoản cũng là một hình thức đầu tư. Họ có chiến lược riêng cho mình. Khi đặt giá mua nước ngoài ai đặt lệnh? ai quyết định giá? rồi nếu lỗ nhà nước có bù ko? Chẵng thấy dân lợi ở đâu chỉ thấy toàn là các công ty và ngân hàng thu lợi.

    Chỉ chạy theo xử lý vấn đề mà không tìm ra nguyên nhân từ đâu thì đâu đạt được kết quả. Rồi đây khi thế giới biến động, đâu lại vào đấy, chỉ có người dân là chịu thiệt bởi tính nửa vời của thị trường.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

NVK

10:19 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Giải toả vốn chết ở BĐS? Tại sao? Khi mà mục đích của kinh doanh là kiếm lời? Mà muốn kiếm lời thì phải dựa...

Trong bài: Các ngân hàng đang gặp những khó khăn gì? (4 ý kiến)

pvd

09:50 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Một là: “Các loại vàng miếng bao gồm SJC và các nhãn hiệu khác đã được cấp phép sản xuất trước đây thuộc quyền sở hữu...

Trong bài: Cho 6 tháng để chuyển đổi mua bán vàng miếng (2 ý kiến)

Shani

08:42 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Chẳng hiểu sao, các khoản vay cá nhân của tôi đến giờ vẫn đang chịu lãi suất 22,3%/năm. Khiếp quá... Các DN muốn vay lại...

Trong bài: Đồng loạt giảm các lãi suất điều hành (2 ý kiến)

vinh

04:39 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi chính phủ nên quy định sắp tới sẽ buộc nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức khi mua bán vàng phải mua...

Trong bài: Cho 6 tháng để chuyển đổi mua bán vàng miếng (2 ý kiến)

Nguyễn Đức Thắng

22:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nguyên nhân gốc rễ của việc rối loạn lãi suất những năm qua chủ yếu là do chính hệ thống ngân hàng gây ra. Điều...

Trong bài: Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản (6 ý kiến)