HSBC: Việt Nam sẽ vào top 5 quốc gia sản xuất hàng hóa

HOÀI NGÂN

21/10/2011 11:29 (GMT+7)

picture Theo HSBC, mức độ tin cậy của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam vẫn ở ngưỡng lạc quan.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Báo cáo mang tên "HSBC kết nối giao thương" do ngân hàng HSBC công bố ngày 19/10 đã dự báo đến cuối năm 2025, tổng giá trị thương mại của Việt Nam sẽ tăng từ 108,1 tỷ USD lên 282,5 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 144%.

Đến thời điểm đó, Ai Cập, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc là năm nước sản xuất hàng đầu và đóng vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng của thương mại thế giới đến năm 2025.

Chỉ số tin cậy thương mại HSBC (HSBC Trade Confidence Index - HSBC TCI) trong báo cáo cũng cho thấy mức độ tin cậy của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam vẫn ở ngưỡng lạc quan: 115 điểm so với 116 điểm của nửa đầu năm 2011, xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng chỉ số tin cậy thương mại toàn cầu và thứ ba trong khu vực châu Á.

Một báo cáo khác có tên “Chỉ số tin cậy thương mại HSBC” công bố cùng ngày cho thấy 41% phản hồi tại châu Á tin rằng kinh tế thế giới sẽ suy giảm trong vòng sáu tháng tới, nhưng phần lớn (83%) lại kỳ vọng khối lượng thương mại toàn cầu sẽ gia tăng hoặc các hoạt động kinh doanh quốc tế sẽ vẫn giữ nhịp độ ổn định.

Báo cáo này cũng cho hay các doanh nghiệp tại Úc, Singapore, Việt Nam và Trung Quốc đại lục lo ngại về rủi ro thanh toán từ phía người mua và dự định sẽ yêu cầu thanh toán trước hoặc thắt chặt các điều khoản thanh toán đối với nhà cung cấp của họ.

Báo cáo "HSBC kết nối giao thương" cho biết Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Singapore và Hàn Quốc hiện là 5 đối tác giao dịch thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Với tổng giá trị thương mại tăng từ 17,9 tỷ USD lên 53,3 tỷ USD cho đến năm 2025, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam xét về mặt giá trị.

Đồng thời, các tuyến giao thương mới hình thành với Thuỵ Sĩ, Ai Cập, Nam Phi và Ả Rập Xê Út phản ánh lợi thế ngày càng tăng của hàng hoá nguyên liệu thô đối với nền tảng thương mại của Việt Nam, cụ thể là mặt hàng sắt thép với Thuỵ Sĩ và xăng dầu với Ả Rập Xê Út.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Mai Thanh Tùng

    13:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 21/10/2011

    Trước hết cũng rất hy vọng tăng trưởng sản xuất hàng hóa thương mại của nước ta phát triển được như kỳ vọng trong báo cáo của HSBC. Đó cũng là niềm tự hào chung của dân tộc.

    Nhưng trên một góc nhìn khác về kinh tế, một câu hỏi được đặt ra là liệu sự tăng trưởng sản xuất hàng hóa như vậy có mang lại thu nhập cao tương xứng tính bình quân trên mỗi người hay không?

    Hay giá trị hàng hóa theo những con số đó không có ý nghĩa nhiều đối với người trực tiếp làm ra nó. Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào chính sách quản lý trong việc gom hàng sản xuất ra, xuất khẩu và phân chia lợi nhuận (hàng loạt những thí dụ cho thấy chúng ta có thể làm nhiều mà chỉ được hưởng ít như mất thương hiệu như café, nước mắm, thương lái Trung Quốc vào gom hàng mang đi bán...).

    Vậy hãy sớm có những giải pháp đồng bộ để tăng thu nhập ở giai đoạn tiêu thụ. Điều này thậm chí còn mang lại lợi ích nhiều hơn cả việc tăng trưởng sản xuất. Nếu làm được điều này thì lọt vào top 5 mới thực sự có ý nghĩa.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Huỳnh Văn Hà

21:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi rất khâm phục FPT trong mảng công nghệ thông tin nhưng đối với mảng điện tử gia dụng tôi thấy FPT sẽ gặp rất...

Trong bài: FPT bắt đầu kinh doanh hàng điện tử gia dụng (1 ý kiến)

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)