Chứng khoán ngày 7/11: HNX-Index thủng đáy

LAN NGỌC

07/11/2011 15:43 (GMT+7)

picture Sàn Tp.HCM hôm nay giao dịch ngược dòng so với HNX nhờ cổ phiếu lớn biến động trái chiều.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Mặc dù đóng cửa cao hơn mức thấp nhất chút xíu nhưng chỉ số sàn Hà Nội hôm nay vẫn rơi qua ngưỡng hỗ trợ tương đương đáy cũ tháng 8/2011. ACB là một trong những sức ép chính.

Cả hai sàn tiếp tục chuyển biến không được tốt khi lực cầu vẫn quá yếu ở vùng quanh tham chiếu. Số lượng cổ phiếu giảm giá và giảm sàn trên HSX và HNX đều tăng cao, nhất là nhóm vốn hóa lớn. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước, nhưng chủ đạo là do người cầm cổ thoát hàng rẻ.

Nếu phải cố gắng tìm điểm tích cực trong phiên hôm nay, có lẽ chỉ là khối lượng chưa thay đổi lớn. Ngay cả khi HNX xuyên thủng đáy cũ lúc 9h45, vẫn chưa thấy sự tháo chạy đáng kể nào. Hơn một giờ giao dịch cuối cùng của HNX, thanh khoản vẫn bình thường và giá không giảm thêm nhiều. HNX-Index đi ngang gần như toàn bộ thời gian còn lại.

Một điểm cần nói là mặc dù HNX-Index giảm xuống dưới đáy cũ, nhưng không phải tất cả các cổ phiếu đều thủng ngưỡng hỗ trợ tương ứng. Ngay cả những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất cũng đa số nằm trên mức thấp nhất hồi giữa tháng 8 vừa qua.

Ảnh hưởng tới HNX-Index khá nhiều hôm nay là ACB và PVS. Đây là hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HNX. ACB bất ngờ giảm tới 1,96% so với tham chiếu. Giá bình quân của cổ phiếu này cao hơn một chút so với giá đóng cửa nhưng về cơ bản vẫn phản ánh một áp lực bán rất mạnh.

Ba phiên giao dịch trở lại đây, ACB đột nhiên rớt giá rất đáng kể, phá vỡ vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 21.000 đồng/cổ phiếu một cách dứt khoát. Dao động thực tế của ACB (không tính theo giá bình quân) trong phiên có lúc hồi lại cao hơn nhiều so với mức đóng cửa cuối tuần trước, nhưng đều bị ép giảm trở lại. Biến động của ACB khá khác thường vì cổ phiếu này xưa nay rất ít sóng và hay giao dịch một cách lờ đờ rất buồn ngủ. Vùng giá xuất hiện giao dịch chủ đạo của ACB là mức 20.000 đồng với trên 329.000 đơn vị thì chủ yếu (83%) là do người bán thoát hàng.

PVS, cổ phiếu vốn hóa lớn thứ hai trên HNX cũng đáng chú ý khi giảm liên tục 5 phiên và đã xuyên thủng cả mức thấp nhất hồi tháng 8.

Nhóm đầu cơ thanh khoản lớn còn lại như KLS, VND, PVX, VCG hôm nay cũng giảm khá mạnh. Điểm tích cực ở nhóm này là đã xuất hiện lực cầu “câu đáy” quanh mệnh giá tương đối lớn. Nếu lượng cầu này vẫn giữ giá trong những phiên tới, khả năng giảm sâu hơn là khó vì cần một áp lực bán gia tăng mạnh hơn nữa. Ngược lại, nếu cầu lại lùi giá thấp hơn thì “cửa” phục hồi tương đối khó khăn.

Trên HSX, giao dịch đáng chú ý trong nhóm blue-chip xuất hiện ở hai thái cực trái ngược. STB được thông tin hỗ trợ liên quan đến mua cổ phiếu quỹ đã kịch trần. Những thông tin kiểu này thường khó đẩy giá đi quá 3 phiên ngược xu hướng vì lực mua không phải xuất phát ổn định từ hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ. Các quy định hiện tại không tạo điều kiện cho việc đẩy giá lên, mà bị hạn chế nhiều từ khối lượng mua cũng như mức giá mua hàng ngày. Lực mua từ nhà đầu tư bên ngoài thường khó bền và dễ bị xả hàng.

STB đóng cửa hôm nay đã bị xả mạnh ở giá trần, thanh khoản cũng tăng gần 81% so với phiên trước. Thực ra không chỉ cùng với ACB, nhóm cổ phiếu ngân hàng còn lại cũng bị bán ép rất mạnh. VCB, CTG, MBB và một số ngân hàng nhỏ khác đều giảm giá. MBB thậm chí bị xả sàn lúc đóng cửa tới gần 171.000 đơn vị.

Thái cực trái ngược trong nhóm blue-chip là nhiều mã vốn hóa lớn khác bất ngờ giảm sàn. HAG, HPG, SJS là điển hình. Trong số này, HAG và SJS xuất hiện tình trạng bán ròng lớn của khối ngoại. HAG lần đầu tiên sau gần hai tháng mới lại chứng kiến một phiên bị bán ròng tới xấp xỉ 11,1 tỷ đồng. Khối lượng bán của khối ngoại chiếm 56% tổng thanh khoản. SJS bị bán ròng 1,5 tỷ đồng và lượng bán ra của tài khoản ngoại chiếm 51% thanh khoản.

Một điểm tương đối chung của các cổ phiếu hôm nay là khối lượng khớp một chiều, chủ yếu theo chiều khớp vào dư mua. Chiến thuật mua bị động này đến hôm nay không phải là mới. Dòng vốn dài hạn vẫn tiếp tục mua theo chiều giá giảm không hẳn là điều tốt vì thời gian có thể sẽ kéo dài. Thanh khoản chỉ có thể cải thiện khi xảy ra một trong hai trường hợp: Người mua chấp nhận nâng giá lên, hoặc người bán hạ giá ồ ạt. Nếu không, tình trạng lình xình đi xuống sẽ còn tiếp diễn.

VN-Index cuối phiên hôm nay hồi lên chút ít nhờ MSN, VIC, VNM, VPL và STB làm trụ. Nhất là MSN, khối ngoại đỡ rất bạo tay, chiếm trên 91% thanh khoản. Giá trị mua ròng tương ứng trên 10 tỷ đồng. FPT cũng được mua ròng khoảng 11,8 tỷ đồng, nhưng không đủ sức giúp cổ phiếu này lội ngược dòng, mà còn giảm nhẹ 100 đồng.

Tổng quan thị trường hôm nay không có diễn biến gì mới. Áp lực bán vẫn chưa tăng lên nhiều một cách đáng kể, chỉ có lực mua là yếu đi và hạ giá xuống nhiều hơn. Thanh khoản tăng nhẹ với biên độ giảm giá rộng hơn phiên trước, nhất là trên HNX là biểu hiện của cầu yếu. Mặc dù HNX-Index tạm xuyên qua ngưỡng hỗ trợ hôm nay, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện phiên hồi lại. Giao dịch không hoảng loạn khi chạm vào ngưỡng cắt lỗ phổ biến là điểm tốt, nhưng ngược lại, cầu vẫn chưa thấy tham lam một cách rõ rệt.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Pvd

    08:53 (GMT+7) - Thứ Ba, 8/11/2011

    Thị trường hiện rất khó cho các NĐT nhỏ lẻ “lướt sóng”. Quy luật T 4 không còn hiệu lực.

    Các mã “thanh khoản” đa số chu kỳ lên xuống phụ thuộc vào động thái mua bán của các NĐT lớn và các NĐT “chỉ số” nên các quy luật bị bẻ gãy và chu kỳ T4 thường xuyên bị phá vỡ.
    Các mã “cơ hội”, “tín hiệu” và các mã CK và BĐS có nguy cơ không còn duy trì được vai trò dẫn dắt thị trường nữa.

    Hai loại trên hiện đang chiếm hầu như toàn bộ thanh khoản thị trường nhưng thực chất sự “vào ra” của dòng tiền và khối lượng CP của các mã trên qua các phiên GD đa phần chỉ là “phiên trước lộn phiên sau” mà thôi.

    Hiện tại các mã này không thể làm thay đổi xu thế của thị trường.

    Các mã có chỉ số tốt bị “găm giữ” bởi các NĐT là cổ đông lớn hoặc NĐT đầu tư dài hạn. Các mã này liên tục nằm trong trạng thái kém thanh khoản do bên bán chỉ “treo” bán giá cao; Ngược lại bên mua thì chỉ “chặn” mua giá thấp. Với các mã này chiến thuật “bán trước, mua sau” nhằm cóp nhặt CP giá rẻ của các NĐT nhỏ lẻ không chịu được “áp lực mất thanh khoản”, bán dần ra – vẫn đang tỏ ra có hiệu quả.

    Do mất thanh khoản nên không thể lướt sóng với các mã nói trên. Tuy nhiên đây lại là các CP “tiềm năng” nhất, một khi thị trường hồi phục trung, dài hạn.

    Mất thanh khoản còn lại. Là các mã xứng đáng hứng chịu hậu quả của “siết” tín dụng.

    Đó là CP của các DN không có khả năng vượt qua khó khăn của nền kinh tế. Giữ CP này là các NĐT bị “kẹt” do không cắt lỗ kịp thời. Nay giá quá thấp, không nỡ bán.

    Tuy nhiên các mã này còn xuống nữa, thậm trí có mã có thể về “mo” (!).

    Nếu thị trường còn xuống được nữa, thì do sự “đóng góp” của các mã này là chính.

  • Khac Tue

    23:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 7/11/2011

    Theo tôi đó chỉ là ý kiến chủ quan của bạn thôi. Bạn nhìn xem tình hình thị trường BĐS và kinh tế thắt chặt và kinh tế thế giới sẽ hiểu vì sao thị trường như thế này thôi.

  • Nguyenchinh

    17:03 (GMT+7) - Thứ Hai, 7/11/2011

    CK đã đi vào vùng thấp nhất trong lịch sử, sự sụt giảm thái quá không rõ nguyên nhân gì khi chỉ giảm và giảm. Tình hình kt vĩ mô cũng ko có gì đến nỗi bi quan, thậm chí là ngày càng sáng hơn.

    Tốt xấu đều giảm ko thể hiểu nổi???

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (9 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)

114111

09:06 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cú hạ lãi suất và CPI tháng 5 thấp nhất lịch sử quả là tin bom tấn cho thị trường CK đầu tuần tới. Dường như...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (9 ý kiến)