Chứng khoán ngày 28/11: Nội đua giá, ngoại tháo hàng

LAN NGỌC

28/11/2011 14:54 (GMT+7)

picture VN-Index suy giảm do nhóm cổ phiếu lớn yếu đi về cuối ngày.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Đã có những quan điểm trái ngược nhau về cơ hội thị trường trong phiên tăng giá hôm nay. Trong khi nhà đầu tư trong nước hào hứng mua vào, khối ngoại lại ào ạt cắt lỗ.

Phải nói ngay rằng việc nhà đầu tư nước ngoài bán ra mạnh khi giá tăng không hẳn là xấu, cũng như việc khối ngày mua vào nhiều lúc giá giảm không hẳn là tốt. Yếu tố nước ngoài chỉ đóng vai trò phụ, hoặc chỉ đủ tác động hẹp ở một vài mã, chứ không đủ ảnh hưởng toàn thị trường.

Diễn biến hôm nay của khối ngoại chỉ là phản ánh hai quan điểm đánh giá khác nhau về thị trường, hoặc áp lực cụ thể về cơ cấu danh mục. Tính riêng HSX với các giao dịch khớp lệnh, lệnh bán của nhà đầu tư nước ngoài phiên này chiếm 17,4% thanh khoản khối lượng của cả sàn và chiếm 23,4% tổng giá trị.

Về mặt giá trị, không khó để thấy hoạt động bán ra tập trung nhiều vào nhóm blue-chip có thị giá cao. Trong số 40 mã vốn hóa lớn nhất, mức vốn rút ròng lên tới hơn 50,9 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ròng qua khớp lệnh của HSX đạt 54,3 tỷ đồng. Như vậy nhu cầu cắt lỗ tiếp tục gia tăng ở nhóm cổ phiếu lớn vốn là địa hạt giao dịch chủ yếu của khối này.

Riêng trong phiên giao dịch hôm nay, áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài có vai trò chi phối đáng kết tới biến động giá ở ít nhất 7 cổ phiếu lớn khi chiếm từ 50% đến trên 70% thanh khoản. Đa số các cổ phiếu này như VIC, VCB, SJS, HAG, FPT, CTG đều có dao dộng giống nhau: Tăng mạnh đầu phiên và bị ép lùi trở lại cuối phiên.

Đây không phải là lần đầu tiên hoạt động bán của khối ngoại gia tăng theo chiều giá tăng. Một thời gian khá dài, thanh khoản sụt giảm mạnh khiến nỗ lực cắt lỗ khối lượng lớn là bất khả thi. Chỉ nhưng phiên cầu tăng mạnh, khối này mới có cơ hội xả hàng nhiều. Nói chung ở các phiên tăng, khối lượng tăng theo đều có dấu ấn bán ra của khối này.

Ở phía ngược lại, dòng tiền vào từ  nhóm nhà đầu tư “nội” hôm nay tương đối tốt, chưa đủ để khẳng định sức mạnh nhưng dù sao vẫn tăng khá. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 577,3 tỷ đồng, tăng gần 51% so với phiên cuối tuần trước. Tiền vào HNX có vẻ tốt hơn, tăng 76,2%. Tuy nhiên cũng cần nói thêm là HNX tuần trước khớp trung bình chỉ đạt 165,5 tỷ đồng/phiên mà thôi.

Một điểm nữa là thanh khoản tăng lên một cách không đồng đều, tập trung lớn vào các mã đầu cơ quen thuộc như KLS, VND, PVX, VCG và hôm nay có thêm WSS. Các cổ phiếu này có tốt về cơ bản hay không còn nhiều tranh cãi, nhưng gần như mọi biến động tăng đều có sự góp mặt của những cổ phiếu nói trên.

Mặc dù độ rộng của thị trường hôm nay là rất tốt, số mã tăng giá và tăng trần la liệt, nhưng ở những cổ phiếu thanh khoản cao nói trên, áp lực bán vẫn xuất hiện và chủ yếu là từ nhà đầu tư trong nước. Ngoài WSS, các mã còn lại đều có lúc với tới giá trần, thậm chí là dư mua trần và yếu đi sau đó. KLS đóng cửa lùi lại 3 bước giá, VND lùi 2 bước giá, PVX thậm chí về gần tham chiếu.

Trên HSX, cổ phiếu dẫn dắt SSI lại tỏ ra khá yếu sau khi leo lên sát trần nhờ hai sóng tăng trong phiên. Chiếm gần một nửa tổng thanh khoản là khối lượng bán ra từ khối nhà đầu tư nước ngoài. Sàn này không cho biết khối lượng bán ra của khối ngoại, nhưng chắc chắn hoạt động này diễn ra chủ yếu ở các mức giá cao vì cầu đủ lớn.

Mặc dù một số cổ phiếu đầu cơ thanh khoản cao không đủ sức giữ được đà tăng tốt trong toàn bộ phiên giao dịch nhưng biến động của hai sàn hôm nay nói chung là tốt. Giá tăng nhờ lượng tiền vào mạnh hơn trong bối cảnh cung chủ yếu canh thoát giá cao là điểm nổi bật. Lực cản trên tham chiếu khá yếu. Nếu khối ngoại không xả hàng nhiều, khả năng giá sẽ biến động tích cực hơn.

Mức giảm của VN-Index cuối phiên hôm nay không đáng ngại. Dĩ nhiên về cơ bản vẫn là do blue-chip yếu đi, nhưng “điểm đỏ” khi đóng cửa chủ yếu vì BVH, MSN, VNM giảm giá. Bình quân 40 mã vốn hóa lớn nhất HSX đóng cửa giảm 1,8% so với giá đỉnh, một mức giảm không quá xấu khi phải hứng chịu áp lực bán ra ở vùng sát trần mạnh.

Ẩn số lúc này có lẽ vẫn là nhà đầu tư nước ngoài và lượng tiền mới bổ sung. Hoạt động bán ròng qua khớp lệnh đã kéo dài khá lâu, trong khi ở tầm giá này, nhà đầu tư trong nước có vẻ ít muốn bán rẻ. Thị trường đang rộn ràng thông tin hỗ trợ và là điều kiện rất tốt cho các nỗ lực đẩy giá lên. Chi phí vốn sẽ giảm đi nếu dao động giá cộng hưởng được với tin tốt nhờ lôi kéo thêm tiền mới tham gia. Nếu tiền vào đủ mạnh thì hoạt động bán của khối ngoại không đủ sức ảnh hưởng nhiều đến giá.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Alfred Duong

    21:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/11/2011

    Tôi cho rằng việc các nhà ĐTNN bán cổ phiếu ra thời điểm này không có gì đáng ngại, nó là chuyện khá bình thường. Quý 4 sẽ lỗ, cổ phiếu năm 2011 không thể tăng giá thêm. Nếu muốn có kết quả thì phải đợi tới quý 2 năm 2012.

    Việc quản lý vàng và ngoại tệ chặt chẽ buộc dòng tiền sẽ đưa vào CK và BĐS. Hi vọng Chỉnh phủ sớm lên kế hoạch chi tiết cho việc này.

  • Pvd

    17:59 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/11/2011

    @Hướng Dương!

    PVD nghĩ quản lý vàng tốt thì đầu nậu vàng khó làm ăn hơn, gia vàng sẽ ổn định hơn. Vàng của các NĐT tài chính có thể sẽ chảy sang các kênh khác, nhưng dân sẽ yên tâm giữ vàng hơn là gửi tiết kiệm hay “bắt buộc” phải làm NĐT CK, BĐS (Không so sánh tính định tính được, coi như “huề” đi!).

    Theo mình ngành NH sẽ tới lúc CP phân hóa, nhưng không phải ngay bây giờ (sau thời điểm các NH buộc phải đưa tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo quy định!). Với CP BĐS còn sau nữa. CP CK thì luôn đi trước thị trường một bước, nó là CP dành cho các NĐT “lướt sóng”, tuy nhiên khi mà các nhà quản lý vẫn đang còn “cân nhắc” xem có nên công bố minh bạch “an toàn tài chính” hay không, của các CTCK...tôi “sợ!”.

    Còn điện thoại, PVD trót bán, lấy tiền mua CP mất rồi. Tạm thời LL Mail (vietdungpvd@yahoo.com.vn) đã, rồi tính sau.

    Thân!

  • Trudanhck

    17:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/11/2011

    Tại sao nhiều mã tốt vẫn giảm?

    Tại sao nhiều cổ phiếu tốt sáng nay vẫn giảm có thể lý giải theo 2 nguyên nhân: a) tâm lý con chim sợ cành cong. b) đang cần tiền: một thực tế hiện nay, 10 người kinh doanh hơn 1/2 đang rất khó khăn về vấn đề tài chính.

    Vdu: điển hình là KSD sáng nay. Người bán vội bán, cứ như sợ không có người mua, nếu kiên nhẫn có thể bán được giá cao hơn nhiều, dù bản thân KSD là doanh nghiệp tương đối tốt.
    Tản mạng: về đầu tư chứng khoán giữa đầu cơ và đầu tư

    Bạn @ PVD ơi!

    Với nhà đầu tư nhỏ lẻ VN hiện nay theo Trudanh nghĩ giữa đầu cơ và đầu tư đều trừu tượng: Giữa trường phái đầu cơ (lướt sóng) và đầu tư dài hạn, đều có mẫu số chung là: trước khi mua vào đều nghỉ giá cổ phiếu không xuống nữa. Có tử số thì khác nhau là: ăn mỏng (lướt sóng) và ăn dày (xác định giá mục tiêu) Và có đáp số chung là: khi nhận định sai thị trường, trở thành hội kẹp bang bất đắt dỉ. Đáp án chung: đều tơi tả. Gần như ai cũng như ai là lỗ.

    Nên việc nhiều Ctyck khuyến nghị mua những mã cổ phiểu có sẵn có nghĩa là: họ nhận định thị trường không thể lên. Đã nhận định thị trường không thể đi lên thì ta nên mạnh dạn thoát khỏi thị trường.

    Quan trọng: là cổ phiếu x, y, z… đó có giảm nữa hay không thôi, và khả năng bậc lên thế nào so với thị trường đó mới là chủ nghĩa đầu cơ không lấy yếu tố vĩ mô làm tiêu chí, lấy những cơn sóng phục hồi làm nồng cốt cho chiến lược đầu tư.
    Tiêu chí đầu tư lúc này là xác định mua cổ phiếu ăn dày (có thể tính bằng lần), có vẻ nghe khôi hài với thị trường lúc này. Chứng khoán là quá khứ của lịch sử. Bản thân người viết cũng cụt gần 1/2.

    Tóm lại: chiến lược lúc này “Buy and Hold”, ăn dày. Lựa chọn doanh nghiệp có yếu tố cơ bản tốt, kinh doanh 3 quý liền kề không lỗ, với mã chứng có hệ thống quản trị rủi ro tốt, cũng không quá chú trọng tới vấn đề lỗ các gần đây (nếu lỗ nhiều so với vốn điều lệ, không nên mua).

  • Những đồi hoa sim

    16:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/11/2011

    Những ai đang nắm giữ cổ phiếu giá quá thấp rồi, thì giữ cho chắc. Kể cả mai kia có rung lắc đi nữa thì sóng tăng lần này cũng mang về lợi nhuận không nhỏ. Chúc mừng những ai đã mua hôm thứ 5 hay thứ 6 vừa rôi.

    Rất nhiều người nghĩ rằng, cổ phiếu không thiếu nên không gì phải vội vàng. Lợi thế T cộng lúc này cũng ngang bằng với lợi thế của tiền mặt và mua bán liên tục.

    Với những người hay bị ảnh hưởng bởi tin tức, thì chứng khoán là “chỗ nhạy cảm” nhất, có tin gì không tốt là phản ánh ngay. Tuy nhiên, mãi rồi nó cũng “trơ” ra như hiện nay. Còn tin tốt thì lướt nhẹ qua là nó "dậy" ngay.

    Hãy giữ cổ phiếu được CHỌN LỌC và mua được giá “quá rẻ”, còn với những ai phải bán để giải quyết những việc đặc biệt, thì xin gửi các bạn một đoạn hát sau:

    “… Giờ thì anh bán để làm gì

    Bán để trả nợ, sẽ mua lại

    Nếu không mua thì sao

    Cũng đã hết một năm

    Đã không còn con sóng nào nữa …?”

  • Toàn

    15:49 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/11/2011

    Tôi thấy không nên nhìn nhận hoạt động mua bán trên các thông tin thống kê mà cần phân tích. Thực sự nước ngoài không dại mà bán bằng mọi giá ở mức thấp nhất trong lịch sử thế này. Các thông tin trên có thể là do.

    1. Nhà ĐTNN thực thụ có mục đích đè hàng để làm công cụ thâu tóm, cụ thể nếu tính các hoạt động mua bán trên sàn và ngoài thì họ đang mua vào lớn hơn bán rất nhiều. Điển hình là mua cổ phần của các ngân hàng với giá rẻ mạt...

    2. Các công ty chứng khoán còn nhiều tiền mặt đang ra sức hô hào thị trường xuống như VND, HCM... Các đơn vị này có thể mượn tài khoản của nước ngoài để bán đè giá.

    3. Hoạt động chốt lời của ĐTNN hơn là hoạt động cắt lỗ vì họ bán chủ yếu là BVH, VIC, MSN, VNM... toàn cổ phiếu mệnh giá lớn được đẩy đi ngược thị trường và có P/E rất cao so với thị trường.

  • Hướng Dương

    15:43 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/11/2011

    Bác PVD ơi , bác có thể để lại số điện thoại được ko ah?

    Cám ơn bác.

  • TranKhanh

    15:34 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/11/2011

    Có lẽ là Bulltrap. Ngày mai sẽ có đáp án. Hy vọng nhận định của mình sai!

  • Nguyenchinh

    15:04 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/11/2011

    Quản lý vàng tốt thì dòng tiền sẽ tìm đến CK và BĐS.

    Hãy đón đầu sóng CP CK và BĐS.

    Mọi người hãy tham khảo nhé.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)