Chứng khoán ngày 2/12: Tiền đang chờ tin tốt

LAN NGỌC

02/12/2011 15:31 (GMT+7)

picture Cú giật cuối ngày vẫn chưa cho thấy năng lực thực sự của dòng tiền.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Những định hướng của Chính phủ hôm qua có lẽ đã khích lệ đáng kể tinh thần nhà đầu tư. Dòng tiền giải ngân mạnh hơn.

Về điểm số và diễn biến giá, khó có thể mong chờ biểu hiện tích cực hơn trong bối cảnh dòng tiền hạn chế như hiện tại. Dù sao thì độ rộng cũng chuyển biến rất tốt và không có nhiều hiện tượng tăng nóng. Đặc biệt nhóm blue-chip của hai sàn được nâng đỡ một cách từ tốn.

Cả HNX lẫn HSX hôm nay đều chứng kiến số mã đóng cửa ở mức cao nhất tăng lên đỉnh điểm trong vòng một tháng trở lại đây, kể từ phiên bull-trap ngày 28/10. Dao động giá phổ biến là giảm trước tăng sau, nhất là những phút cuối ngày. Nếu thanh khoản khá hơn chút nữa, có thể xem hôm nay là một phiên giao dịch rất tích cực.

Thông tin về khả năng giảm lãi suất (dù chưa biết là giảm lãi suất nào, huy động hay cho vay) liên tục được làm mới, tạo hứng thú cho thị trường. Chiều qua Chính phủ lại nhắc lại định hướng giảm mặt bằng lãi suất căn cứ trên diễn biến lạm phát đang hạ nhiệt.

Tuy nhiên đứng trên phương diện dòng tiền, mức độ hưng phấn của người mua là có, nhưng tiền vào vẫn dè dặt. Tổng tiền vào qua các giao dịch khớp lệnh ở hai sàn đạt 466,6 tỷ đồng, trong đó HSX đạt 279,2 tỷ đồng. Cơ bản thì quy mô này đã tăng gần 13% so với hôm qua, nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn bình quân 5 phiên trong tuần có 1,3%.

Tại sao tiền chưa bộc lộ sự tham lam một cách rõ nét hơn? Bình quân tuần tuần này lượng vốn vào chỉ khoảng 460 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là tuần thứ hai liên tục dòng tiền vào bình quân ở dưới ngưỡng 500 tỷ đồng. Một sự suy sụp kéo dài khá lâu. Cũng nên gợi nhớ lại rằng hồi tháng 7 vừa qua, cả hai sàn có tới 4 tuần liên tục khớp lệnh dưới mức 500 tỷ.

Người cầm tiền vẫn có lý do để cẩn trọng. Tùy mức độ chịu đựng rủi ro mà có thể họ đã giải ngân một phần, hoặc tiếp tục quan sát. Hiện tại nhà đầu tư đang rất kỳ vọng về cơ hội giảm lãi suất mà có lẽ là lãi suất cho vay hơn là lãi suất huy động vì vấn đề lúc này là doanh nghiệp cần vốn.

Trong khi đó, ép lãi suất huy động xuống thấp hơn chỉ có cách duy nhất là dùng mệnh lệnh hành chính. Đã là mệnh lệnh hành chính thì không phản ánh đúng quan hệ cung cầu vốn. Từ việc hạ lãi suất huy động đến hạ lãi suất cho vay là chuyện không dễ. Đây cũng không hẳn là mối quan hệ liên thông. Ngay chính cơ quan quản lý cũng chưa có động thái cụ thể nào về việc sẽ điều chỉnh chính sách lãi suất theo hướng nào.

Thị trường đang chờ đợi một động thái quyết định cụ thể. Dòng tiền vẫn dè dặt là điều bình thường. Người bán trong bối cảnh như vậy cũng hạn chế bán rẻ. Người chấp nhận rủi ro, sẵn sàng đi trước thị trường có thể dễ dãi hơn trong việc nâng giá. Các dao động hôm nay vẫn trong trạng thái bình thường và không có gì quá đặc biệt trên cơ sở thông tin hỗ trợ.

Nhóm blue-chip trên cả hai sàn hôm nay đều tỏ ra mạnh vượt trội. Bình quân 40 mã vốn hóa lớn nhất HSX tăng 1,2%, là đầu tàu chủ đạo lôi kéo VN-Index. HNX cũng ghi nhận PVS, VCG, PVX, KLS, VND… tăng khá tốt.

Có một điểm chung là đà tăng trở nên rõ rệt vào lúc cuối phiên, với HSX là khoảng thời gian khớp lệnh đóng cửa và HNX là 30 phút cuối. VN-Index nhảy hơn 2 điểm trong nhịp cuối và HNX-Index gần như dựng đứng. SSI, VIC, HAG, MSN, OGC đều tăng giá so với cuối đợt hai góp phần đẩy chỉ số. KLS, VND, VCG, PVX cũng được mua kéo giá lên rất tốt. Đà tăng tuy không thực sự mạnh nhưng vẫn là biến chuyển mang tính khác biệt.

Xét về bối cảnh, đây là thời điểm khá thuận lợi cho việc đẩy thị trường lên vì “cửa” có tin tốt rõ ràng là lớn hơn tin xấu. Dĩ nhiên điều này cần lượng vốn không nhỏ. Có lẽ người mua vẫn cần những thông tin hỗ trợ đủ mạnh để quyết định dứt khoát. Sự kích thích cần đến đúng lúc trước khi niềm hưng phấn bị xẹp xuống.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoang Nguyen

    20:11 (GMT+7) - Chủ Nhật, 4/12/2011

    Câu cuối của Lan Ngọc viết rất hay, thâm thúy lắm.

    Kết thúc 2011 vui vẻ!

  • Nguyễn Văn Toàn

    07:35 (GMT+7) - Thứ Bảy, 3/12/2011

    Chứng khoán gì mà chờ tiền bơm vô mới chịu lên? Còn không có tiền in ra để bơm vô thì sụt, không liên quan gì tới kinh doanh, cổ tức...

    Kiểu này thì chỉ có chết tới chết!

  • TriDung

    22:12 (GMT+7) - Thứ Sáu, 2/12/2011

    Đối với những doanh nghiệp làm ăn tốt đầu tư góp vốn hợp tác cùng những doanh nghiêp nầy trong thời điểm khó khăn, dù chỉ là một chút vốn liếng nhỏ bé cũng thật là quý giá vô cùng.

    Có công sức chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tốt.

  • taulai

    21:41 (GMT+7) - Thứ Sáu, 2/12/2011

    TTCK kiểu gì mà "canh me" có tiền in thêm ra mới chịu lên giá

  • NAV

    21:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 2/12/2011

    Trong trường hợp hạ LS trần huy động có giảm thật, thanh khoản của các ngân hàng có ổn không? Tiền sẽ rút ra để mua vàng, mua ngoại tệ thay vì gửi ngân hàng hay đầu tư CK, BĐS thời điểm này.

    Giả sử LS trần huy động là 12%, các doanh nghiệp SX, KD có được hưởng lợi, hay LS vẫn cao ngất ngưởng? Sao NNHN không nghĩ đến việc áp trần lãi suất cho vay thay vì áp trần lãi suất huy động? Còn LS huy động bao nhiêu để các ngân hàng tự tính, tự chịu trách nhiệm với chiến lược của mình, thế có fair hơn không?

  • Nguyen Duc Thanh

    16:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 2/12/2011

    Chúc các bác ăn trứng vui vẻ!

  • B40

    16:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 2/12/2011

    Giá đóng cuối tuần vẫn chưa vượt qua đỉnh bulltrap của phiên đầu tuần..., bà con hơi bị húng thôi!

  • Sự thật

    15:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 2/12/2011

    Phiên giao dịch rất tích cực hôm nay sẽ mở ra một trang mới cho một chu kỳ hồi phục thực sự của thị trường.

    Dòng tiền tham lam thường vào muộn hơn một vài phiên vì nó chỉ tham gia khi thấy xu thế tăng được khẳng định, chắc giờ này những người cầm tiền đang đau đầu lắm khi cân nhắc để lựa chọn cổ phiếu tuần sau giải ngân cho kịp.

  • Nông dân

    15:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 2/12/2011

    Hôm nay đã có tin tốt tuy nhiên tiền chưa kịp vào. Bà con gửi tiết kiệm hiện nay không còn được ưu ái như trước nên phải gửi kỳ hạn ngắn nhất là 1 tháng. Tôi tin rằng sắp tới bà con đến kỳ hạn sẽ rút nhiều và mua cổ phiếu. Tôi mới giải ngân được khoảng 20% vào DHA.

    Bây giờ nó xuống cũng vui mà lên cũng vui. Sắp tới sẽ phải tính chỗ trú ẩn khi mà lãi suất giảm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)