Chính thức công bố hợp nhất ba ngân hàng thương mại

NGUYỄN HOÀI - MINH ĐỨC

06/12/2011 08:37 (GMT+7)

picture Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh sẽ đảm bảo lợi ích của người gửi tiền trong việc sáp nhập này.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ đứng ra đại diện phần vốn của nhà nước và thực hiện hợp nhất ba ngân hàng thương mại.

Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố tại buổi giao ban báo chí trung ương sáng nay (6/12).

Cụ thể, BIDV sẽ là đầu mối đứng ra đại diện phần vốn nhà nước và thực hiện hợp nhất ba ngân hàng thương mại cổ phần, gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank).

Theo Thống đốc, đây là ba ngân hàng thương mại hoạt động không tốt trong thời gian qua, có sự lạm dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn dẫn đến những khó khăn thanh khoản tạm thời.

Trong ngày hôm nay (6/12), BIDV và ba ngân hàng trên sẽ có cuộc họp để thảo luận các nội dung cụ thể của việc hợp nhất, liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà nước mà BIDV đại diện, cũng như của các cổ đông khác.

Thông tin công bố từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đi cùng với việc hợp nhất này, lợi ích của người gửi tiền được nhà nước đảm bảo; quyền lợi của các cổ đông những ngân hàng trên được giữ nguyên; trách nhiệm và nghĩa vụ của các ngân hàng được chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng có nghị quyết và chủ trương về tái cấu trúc nền kinh tế, trong đó có trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, đây là bước đi cụ thể đầu tiên mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Quan điểm và lộ trình của việc tái cấu trúc cũng được Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong thời gian qua. Điểm mà cơ quan này nhấn mạnh là, khi tiếp hành tái cấu trúc sẽ không để ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, sẽ đảm bảo lợi ích của người gửi tiền.

VnEconomy sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và phân tích xung quanh sự kiện này.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Huy Thịnh

    11:12 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/12/2011

    Trước hết có thể nhìn nhận đây là một thông tin tốt, các bước thực hiện của Ngân hàng Nhà nước trong việc này là ổn, không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và niềm tin của người gửi tiền, không gây ra cảnh người dân ồ ạt đến các Ngân hàng này rút tiền hàng loạt, ngoài ra cũng phải thừa nhận rằng, có một Anh cả BODV đứng phía sau thì người dân - ở một góc độ nào đó - sẽ an tâm hơn.

    Bước tiếp theo là công đoạn quan trọng, làm sao 3 Anh nhỏ, yếu họp lại với nhau không trở thành một Anh lớn và tiếp tục yếu, công tác lành mạnh hóa hoạt động quản trị, xử lý các khoảng nợ tại thị trường 1 và thị trường 2 là công tác cấp thiết, tiếp theo là xử lý các công việc của sáp nhập về mặt pháp lý, cơ cấu …

    Ngoài ra, với tình hình hiện nay, có thể dự đoán được thị trường tài chính Ngân hàng sẽ còn một đợt sáp nhập nữa?

  • Trần Thanh Hà

    20:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 6/12/2011

    Khi hợp nhất ba ngân hàng lại, thì quyền lợi của người gởi tiết kiệm vào một trong ba ngân hàng có được đảm bảo an toàn không?

  • Nguyễn Hữu Ban

    13:24 (GMT+7) - Thứ Ba, 6/12/2011

    Vấn đề chúng ta cần quan tâm liệu sau khi sát nhập ngân hàng này sẽ hoạt động ra sao? Vấn đề nhân sự của các ngân hàng bị sát nhập? Mạng lưới hoạt động của ngân hàng sau khi sát nhập?

    Liệu có thể tạo nên bước đột phá trong quản trị ngân hàng mới đủ sức cạnh tranh về mọi mặt trong tương lai? Hay chỉ là "bình mới rượu cũ"?

  • Việt Hùng

    10:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 6/12/2011

    Việc sáp nhập đáng lẽ nên tiến hành ngay đầu năm 2011 để tránh nhiều thiệt hại hơn so vói bây giờ. Nhưng dẫu sao đây cũng là một bước tiến rất lớn.

    Thà rằng chúng ta có ít ngân hàng nhưng chất lượng tốt, như thế Ngân hàng Nhà nước dễ quản lý hơn, người dân cũng không phải lo lắng chọn nhầm ngân hàng.

  • Nguyễn Việt Tiến

    09:54 (GMT+7) - Thứ Ba, 6/12/2011

    Thực tế sau vài năm nữa những ngân hàng sáp nhập này sẻ mạnh lên trông thấy - cổ đông cũng được lợi.

    Sáp nhập lúc này không phải dễ - vấn đề là nợ xấu của các ngân hàng, liệu nhà nước có đủ tiền để đổ ra mua các khoản nợ của mấy NH này để sáp nhập? BIDV phải IPO gấp gáp để hỗ trợ cho 03 NH này?

  • Nguyễn Thành Phú

    09:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 6/12/2011

    Tôi rất ủng hộ anh Bình! Nước ngòai đã tiến hành sáp nhập kiểu này rất lâu, còn chúng ta tại sao không làm?

  • Nguyễn Văn Anh

    09:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 6/12/2011

    Tôi rất ủng hộ vì như vậy sẽ có một ngân hàng mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và hội đủ nhiều yếu tố trong bối cảnh hội nhập để có thể cạnh tranh với các ngân hàng lớn nước ngoài!

  • HMC

    09:02 (GMT+7) - Thứ Ba, 6/12/2011

    Tôi không biết sau khi sáp nhập thì những khoản nợ xấu của 3 ngân hàng kia có biến mất không?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

NVK

10:19 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Giải toả vốn chết ở BĐS? Tại sao? Khi mà mục đích của kinh doanh là kiếm lời? Mà muốn kiếm lời thì phải dựa...

Trong bài: Các ngân hàng đang gặp những khó khăn gì? (4 ý kiến)

pvd

09:50 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Một là: “Các loại vàng miếng bao gồm SJC và các nhãn hiệu khác đã được cấp phép sản xuất trước đây thuộc quyền sở hữu...

Trong bài: Cho 6 tháng để chuyển đổi mua bán vàng miếng (2 ý kiến)

Shani

08:42 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Chẳng hiểu sao, các khoản vay cá nhân của tôi đến giờ vẫn đang chịu lãi suất 22,3%/năm. Khiếp quá... Các DN muốn vay lại...

Trong bài: Đồng loạt giảm các lãi suất điều hành (2 ý kiến)

vinh

04:39 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi chính phủ nên quy định sắp tới sẽ buộc nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức khi mua bán vàng phải mua...

Trong bài: Cho 6 tháng để chuyển đổi mua bán vàng miếng (2 ý kiến)

Nguyễn Đức Thắng

22:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nguyên nhân gốc rễ của việc rối loạn lãi suất những năm qua chủ yếu là do chính hệ thống ngân hàng gây ra. Điều...

Trong bài: Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản (6 ý kiến)