Thị trường ôtô: “Nước rút” vẫn cứ giảm

ĐỨC THỌ

09/12/2011 11:24 (GMT+7)

picture Nhiều khả năng trong tháng 12/2011 thị trường ôtô sẽ tạo bước bứt phá mạnh mẽ - Ảnh: Đức Thọ.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Mặc dù thị trường ôtô đã bước vào giai đoạn “nước rút” cuối năm song không khí ảm đạm vẫn tiếp tục bao trùm.

Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sản lượng bán hàng của 17 hãng xe thành viên tháng 11 vẫn chịu sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ và tháng liền trước.

Cụ thể, tháng vừa qua các thành viên VAMA đã bán ra tổng cộng 8.773 chiếc, giảm đến 22% (tương ứng 2.425 chiếc) so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giảm 5% (tương ứng 485 chiếc) so với tháng 10/2011.

Trong tháng 11, công ty ôtô Trường Hải đã soán ngôi quán quân của Toyota với 2.258 xe bán ra. Tuy nhiên, mức sản lượng bán hàng này vẫn bị sụt giảm đến 26% so với cùng kỳ và giảm 22% so với tháng liền trước.

Trong khi đó, Toyota bị đẩy xuống vị trí thứ hai với 2.118 chiếc, giảm 34% so với cùng kỳ và giảm 29% so với tháng liền trước. Sự sụt giảm mạnh mẽ của Toyota có một phần nguyên nhân quan trọng từ hệ lụy thảm họa kép tại Nhật Bản và đợt lũ lịch sử tại trung tâm công nghiệp phụ trợ Thái Lan.

Thời gian qua, Ford đã nổi lên như một hiện tượng khi liên tục đạt được tăng trưởng về sản lượng. Riêng tháng 11/2011, liên doanh ôtô Mỹ cũng đã đạt 887 chiếc bán ra, tăng 29% so với tháng 11 năm ngoái và 36% so với tháng 10/2011.

Nhà sản xuất ôtô trong nước Vinaxuki cũng trở thành một điểm sáng khi đạt mức sản lượng bán hàng 709 chiếc, tăng đến 68% so với cùng kỳ và 57% so với tháng liền trước.

Cộng dồn đến hết tháng 11, tổng sản lượng bán hàng các thành viên VAMA đạt được là 98.709 chiếc, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo phân khúc thì chỉ có các loại xe du lịch từ 5 chỗ ngồi trở xuống đạt mức tăng trưởng 23,9% với 36.428 chiếc. Trong khi đó, phân khúc xe đa dụng giảm 4% với 20.436 chiếc và phân khúc xe thương mại giảm 16% với 41.303 chiếc.

Có thể thấy thị trường ôtô trong nước những tháng gần đây vẫn chưa hề có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, nhiều khả năng trong tháng 12/2011 thị trường ôtô sẽ tạo bước bứt phá mạnh mẽ. Lý do là thị trường sẽ có một cuộc chạy đua trước khi lệ phí trước bạ, phí đăng ký và cấp biển xe mới được điều chỉnh tăng mạnh tại Hà Nội và có thể là cả Tp.HCM kể từ 1/1/2012. Các loại phí và lệ phí này vừa chính thức được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thông qua vào chiều 8/12/2011.

Sản lượng bán hàng ôtô trong nước 3 tháng gần đây

Tháng 11/2011 Tháng 10/2011 Tháng 9/2011
Xe du lịch3.1903.7744.145
Xe 2 cầu. đa dụng MPV/SUV1.6981.8311.989
Xe thương mại và xe khác3.7633.3743.897
Tổng8.773 9.258 10.031

 

So sánh tháng11/201111/201010/201111/2011 so 11/201011/2011 so 10/2011
Tổng8.773 11.1989.258-22%-5%
Xe 2 cầu. đa dụng MPV/SU 1.6982.805 1.831 -39% -7%
Xe du lịch 3.1903.773 3.774 -15% -15%
Xe thương mại và xe khác 3.6224.620 3.374 -22% 7%
Khung xe buýt 2923 1350% 867%
Nguồn: VAMA

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phương Minh

    15:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 19/12/2011

    @ Kts. Lưu:

    Tôi không có số liệu và chi tiết chính sách của họ, nhưng bạn có thể hỏi người ở Bộ Tài chính. Hoặc bạn có thể hỏi một chuyên gia Nhật, Mỹ hay gần hơn là Singapore ở Việt Nam. Ở các nước tiên tiến, vì phí sử dụng quá cao nên rất hiếm người đi xe riêng mà chỉ dùng phương tiện công cộng. Cũng vì phí cao nên giá taxi ở các nước này rất cao. Ví dụ đơn giản, đậu xe 30 phút tại Tokyo bạn sẽ mất 1.200 Yên tương đương 300.000 VND. Một giám đốc bộ phận của tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam có thể ở biệt thự, dùng vài xe hơi riêng nhưng khi về nước, bản thân họ không dám đi xe riêng nếu ngồi ghễ trưởng phòng hay trưởng ban. Bạn cũng hình dung, mỗi con đường ở Tokyo đều có vách chắn âm, mỗi mét vách đó doanh nghiệp tư nhân đầu tư mất ít nhất 150.000 USD, tính cả tổng đầu tư giao thông, bạn nghĩ họ thu hồi vốn, lấy lãi bằng cách nào? Tại Mỹ thì còn tùy từng bang, nhưng nói tóm lại là như vậy.

    Bạn cần hiều một nguyên tắc rất đơn giản trong công tác thuế là mục tiêu thu tổng ngân sách như nhau, chỉ khác ở cách thu. Tại các nước tiên tiến có sự hỗ trợ của công nghệ cao (thu phí tự động chẳng hạn), họ sẽ thu vào người sử dụng. Tại Việt Nam, do khó thu (vì xé lẻ nhiều, thiếu người thu, dân sử dụng tiền mặt…) nên nhà nước phải thu tất vào đầu doanh nghiệp. Như vậy, giá xe sẽ ở mức cao. Bạn thấy ở Việt Nam thu thuế môi trường chưa? Thu thuế xe cũ chưa? Bạn dùng một xe ôtô mỗi năm mất bao tiền phí? Quá ít. Ở các nước tiên tiến (chủ yếu Nhật, Sing, châu Âu), phải nhà giàu mới có xe riêng đi. Còn ở Việt Nam, chỉ cần bạn đủ tiền mua xe bạn sẽ dùng thoải mái không phải lo nghĩ. Viẹt Nam bắt đầu tăng các loại phí cũng vì vậy, bởi tới đây thuế nhập khẩu sẽ xuống rất thấp, từ đó nguồn thu ngân sách vẫn bảo đảm.

  • Kts. Lưu

    19:18 (GMT+7) - Chủ Nhật, 18/12/2011

    @Phương Minh: Mức phí khủng khiếp bạn dẫn chứng thực tế đi, đừng dẫn chuyện hài (nhỡ đó là chổ đậu xe trong một khu chung cư siêu cao cấp thì sao?). Nếu chi phí là khủng khiếp thì một sinh viên, hay một công nhân nghèo xài ô-tô cũ 5000USD chắc chạy lòng vòng quanh khu phố, chứ khỏi dám đi đâu xa luôn!

  • Phương Minh

    10:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 12/12/2011

    Nói như vậy thì hình như bạn Nguyen chưa biết tổng số tiền phí sử dụng, đỗ xe, giao thông, cầu phà... tại Mỹ và các nước phát triển khủng khiếp thế nào đâu nhỉ?

    Mình kể một chuyện hài để bạn dễ hình dung, từ đó không nên so sánh đơn thuần giá xe với nhau như vậy nữa:

    Một doanh nghiệp lớn tại Mỹ mở chương trình quay thưởng cho khách hàng. Trong đó giải 3 là một chiếc BMW 7 Series, giải nhì là một chiếc Rolls-Royce còn Nhất là... một chỗ đậu xe miễn phí trong vòng 5 năm.

  • Gia Moc Hung

    17:49 (GMT+7) - Thứ Bảy, 10/12/2011

    @Nguyen: Lợi ích của họ là ở tính đánh thuế, lệ ;phí nên họ ngồi lại với nhau lâu rồi, không cần anh em mình nhắc nhở đâu...

  • Nguyen

    13:42 (GMT+7) - Thứ Sáu, 9/12/2011

    Tôi cho rằng việc giảm sút nhu cầu ô tô là hợp vì tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, ô tô Việt Nam thì quá quá quá đắt.

    Tôi mong xu hướng thị trường như thế này ít nhất 1 năm. Khi đó, VAMA và các nhà nhập khẩu ngồi lại với nhau và cả các nhà chức trách, xem lại giá xe ô tô tại Việt Nam.

    Thuế, lê phí càng ngày càng tăng, không biết khi nào người dân mới mua được ô tô.

    Với 40.000USD, tại Mỹ tôi có thể mua một chiếc Lexus. Còn tại VN, chỉ là một chiếc xe quá bình thường, chất lượng thì không đảm bảo, không an toàn

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Xe 360°

Long Vũ

07:25 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi không hiểu tại sao là giá xe Audi ở Việt Nam luôn "chát" hơn BMW và Mercedes mặc dù thương hiệu Audi không thể...

Trong bài: Audi Q3 tại Việt Nam có giá hơn 1,7 tỷ đồng (2 ý kiến)

Đam mê tốc độ

05:09 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Đây sẽ là một chiếc xe tuyệt vời cho những ai yêu thích dòng xe thể thao và thực sự hiểu biết về đua xe...

Trong bài: Thử sức “hàng hiếm” Toyota FT-86 G Sports (2 ý kiến)

Nông dân Sài Gòn

22:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sở dĩ Q3 có giá nhỉnh hơn vì GLK và X1 là xe đời cũ rồi. Chúng ta để ý Q3 có hộp số tự...

Trong bài: Audi Q3 tại Việt Nam có giá hơn 1,7 tỷ đồng (2 ý kiến)

Hoàng Phan Duy Nhất

02:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói chung nếu tôi là ông Trần Bá Dương tôi sẽ công khai tiêu hủy số xe này!Vì các nguyên nhân sau: 1.Thương hiệu và uy...

Trong bài: Ôtô Trường Hải bị chìm có được... tái sử dụng? (5 ý kiến)

Lê Hoàng Nghĩa

17:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nhận định của người tiêu dùng 1/ Xe ra đời sau xấu hơn đời trước, đời trước đại lý hêt hàng phải đặc hàng thêm, đời...

Trong bài: Giảm giá nhiều loại xe máy Honda (3 ý kiến)