Las Vegas Sands muốn mở sòng bạc tại Tp.HCM

SONG HÀ

09/12/2011 14:52 (GMT+7)

picture Khu phức hợp giải trí Marina Bay Sands ở Singapore, toà nhà ba khối được kết nối bằng hình ảnh một con thuyền trên đỉnh.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tập đoàn Las Vegas Sands đang lên kế hoạch đầu tư một khu du lịch phức hợp tại Tp.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Thông tin trên vừa được chủ tịch tập đoàn này, ông Sheldon Adelson, cho biết tại buổi gặp với lãnh đạo Tp.HCM vào ngày 7/12 vừa qua.

Theo đó, Las Vegas Sands dự tính xây dựng một khu phức hợp bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, khu thể thao và các dịch vụ giải trí khác.

Tập đoàn Las Vegas Sands cho biết, nếu được chấp thuận, dự án này sẽ tương đương như khu phức hợp Marina Bay Sands ở Singapore về quy mô và tính chất.

Trước đó, vào tháng 6/2010 tại Singapore, tập đoàn này cũng đã đưa vào khai thác Marina Bay Sands - toà nhà ba khối được kết nối bằng hình ảnh một con thuyền trên đỉnh, đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới và trở thành một biểu tượng mới của đảo quốc Sư tử.

Ông Adelson đánh giá, Việt Nam rất có tiềm năng xây dựng những trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng phức hợp, không chỉ để thu hút khách du lịch mà còn là điểm đến cho các hội nghị, hội chợ, triển lãm quốc tế.

Chủ tịch tập đoàn cũng cho biết Las Vegas Sands  mong muốn hợp tác với Tp.HCM để thực hiện dự án mà khi hoàn thành sẽ mang tính biểu tượng cho thành phố, tương tự như công trình Marina Bay Sands tại Singapore.

Được biết, ngoài các dịch vụ vui chơi, giải trí thông thường, tập đoàn Las Vegas Sands sẽ mở thêm dịch vụ sòng bạc trong khu phức hợp nói trên. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực khá nhạy cảm tại Việt Nam hiện nay, cần phải được sự chấp thuận của Chính phủ và Thủ tướng.

Las Vegas Sands được biết đến như một tập đoàn giải trí, du lịch lớn nhất thế giới. Ngoài Marina Bay Sands ở Singapore, tập đoàn này còn là chủ nhiều công trình lớn trên thế giới như các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc The Venetian, The Palazzo và Sands Expo ở Las Vegas, The Venetian Macao, Sands, và khách sạn Four Seasons trên bán đảo Macao...

Như vậy, nếu dự án ở Tp.HCM thành hiện thực, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới mà Las Vegas Sands có khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Kim

    15:58 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

    Bạn Hải Triều nói hợp lý đó.

  • Hải Triều

    10:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 12/12/2011

    Tôi nghĩ cứ cho mở miễn là có cách quản lý hay thì sẽ tránh được những bất cập.

    Dẫu sao tiền vào sòng bạc một phần đáng kể cũng chui vào ngân sách Nhà nước và một phần đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của Thành phố còn hơn là hàng ngàn người Việt Nam cứ đem tiền của qua bên kia biên giới "đốt" trong khi đất nước chẳng thu được một đồng bạc nào.

  • Roamer

    10:38 (GMT+7) - Thứ Hai, 12/12/2011

    Nếu có khu phức hợp nghỉ dưỡng, khách sạn thì tốt, còn sòng bạc thì chắc mọi người cũng nghĩ như tôi là không tốt rồi, sòng bạc chỉ làm giàu cho chủ sòng và các tay bảo kê thôi. Các sòng bạc ở Campuchia xa như vậy mà có biết bao gia đình tan nát rồi (gia đình nhà báo Hoàng Hùng là ví dụ).

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Anh Hai

10:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi hiểu và các bạn cũng hiểu....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)