Chứng khoán ngày 14/12: Tháo chạy và bắt đáy

LAN NGỌC

14/12/2011 15:22 (GMT+7)

picture VN-Index chính thức tạo đáy mới trong vòng 30 tháng.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Nhà đầu tư ào ào tháo chạy hôm nay đã đem lại chút sôi động cho phiên giao dịch. Cả tây lẫn ta đều đẩy mạnh mua bắt đáy.

Cung giá rẻ mạnh lên và cầu cũng tăng lên giúp thanh khoản chung của hai sàn tăng trên 40% so với hôm qua về giá trị. Dĩ nhiên phần lớn mức thanh khoản này có được là do người bán hạ giá, nhưng việc cầu chấp nhận mua cũng là điều đáng ghi nhận.

Có hai lực mua chính hôm nay, là lượng cầu vào bắt đáy trước cơ hội giá sàn khá nhiều, và lực cầu “cover” lại hàng đã bán. Không khó để nhận thấy người bán hôm nay đã mất kiên nhẫn tương đối. Tại nhiều mã, số lượng lệnh lô lớn quẳng hàng ra đã tăng vọt so với bình thường. Khá lâu rồi mới lại thấy những lệnh vài chục ngàn ở KLS, VND, PVX hay SHN.

Thị trường không có một đợt hồi đáng kể nào sau khi lao dốc tuần trước khiến sự kiên nhẫn đang cạn dần. Hôm nay có thể là một ngày mà điểm rơi tâm lý bị cộng hưởng. Lúc đỉnh điểm, độ rộng phía tiêu cực của hai sàn tăng vọt tới hàng trăm mã giảm giá và giảm sàn la liệt.

Những mã thanh khoản hàng đầu như KLS, VND, VCG, PVX đều bị ép xuống rất mạnh và giao dịch loanh quanh trên giá sàn đúng một “lai” kéo khá lâu. KLS khớp giá 9.400 đồng (sàn 9.300 đồng) gần nửa triệu đơn vị. VND khớp sàn 9.200 đồng khoảng 300.000 đơn vị nhưng tại giá 9.300 đồng tới gần 1,6 triệu đơn vị. PVX “choảng” nhau ở giá 7.800 đồng (sàn 7.600 đồng) tới 1,18 triệu. VCG khớp giá 9.100 đồng (sàn 9.000 đồng) 667.000 đơn vị.

Điểm chung ở các cổ phiếu thanh khoản cao - và cũng xảy ra phổ biến trên toàn thị trường - là người bán nắm vai trò chủ động. Ngay ở các mức giá thấp nhất, khối lượng phần lớn cũng được tạo thành do người bán thoát hàng trực tiếp. Chạy hàng bất kể giá như vậy không phải là điều tốt, dù lực cầu vẫn đủ để đỡ hôm nay.

Thanh khoản chung là tương đối mạnh, hé mở về khả năng tạm dừng đà giảm vào phiên tới. Một lượng lớn hàng đã chạy hết hôm nay sẽ làm giảm chút ít áp lực cung vào ngày mai. Mặt khác, người bán cũng sẽ bình tĩnh hơn khi nhận thấy cầu bắt đáy phiên này cũng khá tốt.

Thông thường trong một phiên giá lao sàn ồ ạt, lòng tham sẽ nảy sinh và nhu cầu bắt đáy tăng lên. Lịch sử cũng đã nhiều lần cho thấy nếu không thông tin gì xấu, cơ hội hồi giá phiên kế tiếp là cao. Dĩ nhiên đây là cơ hội chỉ giành cho những nhà đầu tư đủ nhanh nhạy và có điều kiện đánh nhanh. Còn với những nhà đầu tư bình thường dốc túi bắt đáy vẫn chưa biết rủi ro hết hay chưa. Dù sao quyết định bỏ một phần vốn vào mua dần cũng dễ xảy ra trong một phiên như thế này.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một phiên giao dịch khá năng động. Tổng khối lượng mua vào trên HSX đạt 6,42 triệu qua khớp lệnh, cao nhất trong vòng 7 tháng trở lại đây. Mức vốn bỏ vào đạt 105,3 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn này, một tỉ trọng rất cao. Lượng bán ra cũng tăng lên mức trên 4 triệu đơn vị, tương đương gần 82 tỷ đồng, chiếm 19% giá trị giao dịch.

BVH và MSN là hai mã lớn kéo chỉ số xuống hôm nay và có dấu ấn khá rõ của lực cung từ khối ngoại. BVH bị bán ròng 8,26 tỷ đồng, chiếm hơn 61% tổng thanh khoản. MSN bị bán ròng xấp xỉ 5 tỷ đồng, chiếm 89% thanh khoản. Khối ngoại tháo hàng mạnh như vậy khiến cả hai mã đều giảm giá sâu. Ngoài ra, CTG và DPM cũng là bất ngờ lớn khi bị bán ròng tương ứng 10,8 tỷ đồng và 8,4 tỷ đồng. Liên tục hai phiên vừa qua, khối ngoại chạy CTG rất nhiệt tình.

Về tổng thể lực mua của khối ngoại trên HSX đủ mạnh để cân đối lại qua các giao dịch khớp lệnh. Tuy nhiên mức độ tập trung lớn hướng vào số ít cổ phiếu như HAG, MBB, PHR, REE, VCB. Tính chung HSX vẫn nhận được lượng vốn vào ròng 23,4 tỷ đồng qua các giao dịch khớp lệnh. Cộng thêm khoảng 6,25 tỷ đồng vào ròng trên HNX. Tuy nhiên giao dịch bán ròng thỏa thuận STB tới trên 20 tỷ đồng làm xấu đi đáng kể tương quan giao dịch. Tổng hợp lượng vốn vào co rút lại chỉ còn +2,4 tỷ đồng.

Áp lực bán gia tăng đột biến, thanh khoản cao, số mã giảm giá và giảm sàn tăng vọt. Đó thường là tín hiệu của một phiên mà nhà đầu tư gọi là “wash-out”. Tuy nhiên những tín hiệu như vậy phần nhiều thiếu chính xác nếu chỉ nhìn vào một phiên duy nhất.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Pvd

    10:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 15/12/2011

    Nếu cho rằng đầu tư dài hạn sẽ là phương thức chủ đạo, thay thế mua bán lướt sóng ngắn hạn trên TTCK thì nên thoát khỏi các CP có thanh khoản nhưng chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Esp/GTSS) thấp.

    Chỉ nên giữ các CP có chỉ số trên (Esp/GTSS) cao hơn lãi xuất tín dụng thực tế và không cần quan tâm đến thanh khoản, chỉ bán ra khi thị trường đã hồi phục và thanh khoản cao trở lại.

  • Pvd

    00:15 (GMT+7) - Thứ Năm, 15/12/2011

    Giao dịch (buôn bán, lướt sóng) Cp luôn luôn phải dựa vào các CP thanh khoản cao. Nhưng thực tế giao dịch (buôn bán, lướt sóng) lúc này chỉ lỗ.

    Một khi đến cả các NĐT lớn, “cá mập”, “đội lái” hay các nhà “tạo lập thị trường” cũng phải thừa nhận điều này thì họ buộc phải chọn một trong hai cách: Hoặc là chấp nhận lỗ, thoát hàng và rút khỏi thị trường; Hoặc là chuyển sang đầu tư dài hạn, chở thành cổ đông của các DN tăng trưởng khả dĩ và chờ đợi thị trường hồi phục.

    Trên một số trang báo vừa rồi có người cho rằng tuần này các nhà tạo lập thị trường sẽ “đánh xuống” HSX. Nếu HSX mà xuống thật thì nên đặt câu hỏi họ “đánh xuống” làm làm gì (?). Chẳng có ý nghĩa gì cả (!).

    Rõ ràng họ “thoát hàng”. Còn sau đó họ sẽ làm gì cần phải theo dõi thật sát.

    (Phiên hôm nay HNX cũng xuống nhưng rõ ràng khối lượng GD vẫn thấp, trong khi trên HSX khối lượng GD lại tăng vọt. Ngoài ra khá nhiều các CP thanh khoản mạnh khối lượng giao dịch tăng gấp hơn hai lần trong khi giá giảm khá sâu trong nhưng ngày gần đây. Theo tôi, nên “cẩn thận với các CP này!)

  • NĐT

    21:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 14/12/2011

    Tôi cũng thử bắt đáy 2 lần gần đây rồi, thoạt đầu T 1, T 2 thị trường tăng và đầy "sôi động" nhưng hỡi ôi từ T 3 và khi CP vè tài khoản thì... bên mua trống trơn, bán cho được may lắm hoà vốn. Lần này quyết định không "tận dụng cơ hội". Rút tiền ra gửi tạm ngân hàng giữ dùm kiếm tháng tiền lãi ăn tết cho nó lành.

  • Nguyenchinh

    17:31 (GMT+7) - Thứ Tư, 14/12/2011

    Thời điểm này ai thích bán thì bán và bên mua với giá này cũng có thể chơi được. Thị trường sẽ sôi động thanh khoản tăng dần.

    VNidex đã giảm 7 phiên rồi cùng lắm giảm nốt 2phiên cuối tuần, nđt lên bắt đáy dần là vừa. Không có chuyện giảm mãi được.

  • Chi vu dai

    17:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 14/12/2011

    Riêng tôi, không dại bắt đáy... thủng!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)