Raffles Việt Nam tổ chức tốt nghiệp kết hợp trình diễn thời trang

THÙY DƯƠNG

15/12/2011 12:50 (GMT+7)

picture Lễ tốt nghiệp có sự góp mặt của các nhà tài trợ, các tập đoàn đa quốc gia và các công ty lớn trong nước là đối tác liên kết nhận sinh viên Raffles thực tập và làm việc sau khi ra trường như Citi Bank, VP Bank, HaproTic…
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tối 14/12, trường quốc tế Raffles đã tổ chức lễ tốt nghiệp kết hợp triển lãm thiết kế và trình diễn thời trang với chủ đề "Transition" tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Đây dịp để nhà trường điểm lại thành công trong công tác đào tạo và chúc mừng 152 sinh viên tốt nghiệp ngành thương mại và thiết kế năm 2011. Ngoài chương trình trao bằng, lễ tốt nghiệp còn có buổi trình diễn các bộ sưu tập thời trang  được thiết kế bởi sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai của trường.

Ngoài ra, nhiều mô hình đồ họa của các sinh viên ngành thiết kế nội thất, đồ họa và truyền thông tương tác cũng được trưng bày tại buổi lễ.

Lễ tốt nghiệp có sự góp mặt của các nhà tài trợ, các tập đoàn đa quốc gia và các công ty lớn trong nước là đối tác liên kết nhận sinh viên Raffles thực tập và làm việc sau khi ra trường như Citi Bank, VP Bank, HaproTic…

Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006, Raffles thực hiện chương trình đào tạo đặc biệt kết hợp các hoạt động ngoại khóa tiên ích, giúp sinh viên có cơ hội cọ xát với môi trường làm việc thực tế. Ngôn ngữ đào tạo trong trường chủ yếu bằng tiếng Anh. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội được tuyển dụng, làm việc tại các công ty lớn trong và ngoài nước.

Raffles Education Corporation là tập toàn giáo dục tư thục hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kể từ khi thành lập khu học xá đầu tiên tại Singapore vào năm 1990 cho tới nay, tập đoàn này đã không ngừng phát triển với mạng lưới 38 trường tại 35 thành phố ở 14 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như: Úc, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Huỳnh Văn Hà

21:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi rất khâm phục FPT trong mảng công nghệ thông tin nhưng đối với mảng điện tử gia dụng tôi thấy FPT sẽ gặp rất...

Trong bài: FPT bắt đầu kinh doanh hàng điện tử gia dụng (1 ý kiến)

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)