Chứng khoán ngày 16/12: Khối ngoại “ăn vã” cổ phiếu

LAN NGỌC

16/12/2011 15:53 (GMT+7)

picture Ngoài những cổ phiếu được khối ngoại giao dịch với vị thế khống chế sức cầu, đa số cổ phiếu còn lại đều bị ép giá giảm trở lại về cuối ngày, phản ánh lên VN-Index.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sức mua đột biến từ nhà đầu tư nước ngoài là động lực chính đẩy giá chứng khoán hôm nay, làm sâu sắc thêm quan điểm cho rằng sẽ có “sóng” NAV (nâng đỡ giá trị tài sản ròng) của khối này.

Riêng trên HSX, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2010, nhà đầu tư nước ngoài đạt kỷ lục về số lượng mua tuyệt đối qua các giao dịch khớp lệnh lên trên 8 triệu đơn vị (8,45 triệu đơn vị). Kỷ lục gần nhất là phiên ngày 21/12/2010 với 12,34 triệu đơn vị.

Về mặt tỉ trọng, khối ngoại cũng tạo nên một kỷ lục choáng váng: 42,1% tổng giá trị khớp lệnh của HSX hôm nay là dòng tiền mua vào của nhóm này. Kỷ lục cao nhất về tỉ trọng tương đối ghi nhận được là 42,5% vào ngày 30/9/2008. Dĩ nhiên tại thời điểm đó thanh khoản sụt giảm quá thấp nên một lượng vốn nhỏ cũng chiếm tỉ trọng cao. Xấp xỉ 219 tỷ đồng riêng các giao dịch mua khớp lệnh cũng là một khoản tiền tương đối lớn, thấp hơn một chút so với mức 222,5 tỷ đồng ngày 16/9/2011.

Động lực nào khiến nhà đầu tư nước ngoài mua vào mạnh mẽ như vậy? Mỗi lý giải có một chỗ đứng riêng: có thể họ cảm thấy giá đã quá rẻ rồi, hoặc đơn thuần chỉ là bình quân giá để hạ giá vốn danh mục, hoặc đẩy lên để làm đẹp sổ sách… Tóm lại nguyên nhân nào thì cũng là khối ngoại đang đổ vốn vào mua, còn mua được bao lâu thì thời gian sẽ trả lời.

Như đã nói hôm qua, tỉ trọng dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong tổng cầu mấy phiên cuối tuần này đã tăng dần. Lấy số liệu của HSX, từ mức chỉ chiếm 6,2% giá trị khớp lệnh trong phiên đầu tuần, tỉ trọng đã nhảy lên mức 19,7% phiên kế tiếp và đạt 29,2% vào ngày hôm qua. Hôm nay kỷ lục mới được lập với 42,1%. Trong 3 tuần liên tục trước tuần này, tỉ trọng mua bình quân chỉ dưới 10% giá trị khớp mỗi phiên. Tuần này tỉ trọng bình quân đạt tới 24,3%.

Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc vốn ngoại là động lực dẫn dắt và vốn nội là sức đẩy nối tiếp. Nhà đầu tư trong nước không giữ vị thế chi phối và rất có thể cũng là lực cầu chính ở vùng giá cao. Nếu nguồn lực của khối ngoại không duy trì dài hơi, khối nội có dũng cảm giành lấy sự chủ động hay không?

Một điểm luôn bộc lộ trong giao dịch của khối ngoại là việc dồn vốn có trọng điểm. Trong hàng trăm cổ phiếu, dĩ nhiên chỉ một nhóm nhất định được khối ngoại quan tâm giao dịch. Đa số các mã này thuộc nhóm có vốn hóa lớn, blue-chip, ngoài việc có tác động tốt đến chỉ số, sức mạnh lan tỏa cũng không nhỏ.

Một số bảng giá hiện vẫn tính cộng dồn số liệu giao dịch mua thỏa thuận của khối ngoại với giao dịch mua khớp lệnh khiến quy mô giao dịch của khối này có vẻ hoành tráng hơn, nhất là khi HSX lại không có số liệu bán. Hành động “ăn vã” cổ phiếu từ sớm trong phiên giao dịch hôm nay góp phần thúc đẩy hoạt động bắt đáy mạnh mẽ hơn.

Một số cổ phiếu lớn tăng giá rất mạnh hôm nay nhờ sức cầu của khối ngoại có thể kể đến FPT, HAG, HPG, KBC, PHR, PPC, PVD, PVF, VCB, VIC… Những mã này đều có tỉ trọng mua của khối ngoại chiếm trên 60% thanh khoản, có 6 mã trên 90% thanh khoản. Với sức đẩy ồ ạt như vậy, giá chuyển biến tích cực là đương nhiên.

Trên HNX, KLS, PVS, PVX, VCG cũng là những cổ phiếu được mua rất mạnh, hầu hết là các mã đầu cơ có sức lan tỏa tâm lý lớn. Trong đó VCG, PVX được đẩy kịch trần. Thanh khoản tăng mạnh đi cùng diễn biến giá rất có lợi.

Ngược lại, những cổ phiếu đầu cơ không nhận được lực mua từ khối ngoại, nhà đầu tư trong nước lại cho thấy tình trạng phân hóa trong đánh giá xu hướng. SHN chẳng hạn, rất bất ngờ khi là một trong những mã đầu cơ tăng giá nhanh nhất thị trường hoàn toàn do khối nội dẫn dắt. SHN lên sát trần từ khoảng 9h30 đã bị ép trở lại khi cung lớn xuất hiện. VND cũng tương tự, không thể giữ được mức giá sát trần quá 5 phút. SSI tưởng như phải có một phiên căng trần nhưng rốt cục cũng đuối dần về cuối ngày.

Phân tích kỹ hơn sức cầu hôm nay, điểm thú vị là tổng cầu thực ra không có chuyển biến rõ rệt. HNX chẳng hạn, tổng mua chỉ tăng 1,8% so với hôm qua, đạt 42,8 triệu cổ phiếu. Điều này có vẻ trái ngược với độ rộng lên tới 103 mã tăng giá và 85 mã tăng trần. Rõ ràng là người mua đã nâng mức giá đặt trong khi lượng nhà đầu tư mới tham gia chưa có gì đột biến. Tại những phiên tăng giá dữ dội như ngày 28/10/2011 hay 5/12/2011, tổng cầu tăng vọt gấp đôi, gấp rưỡi phiên trước, đạt tương ứng 83,7 triệu đơn vị và 65,9 triệu đơn vị.

Ngay ở những mã thanh khoản cao nhất sàn hôm nay như VND, KLS, PVX, VCG, mức tăng tổng cầu cũng rất nhỏ. Thậm chí KLS, PVX còn có tổng cầu giảm. Sự lệch nhịp về số liệu tổng cầu khiến phiên tăng hôm nay thiếu “hoàn hảo”. Tại sao người cầm tiền không đổ vốn vào trong điều kiện thị trường tốt như vậy? Tổng cầu giảm đi có thể là do người mua không tăng lượng tiền mua lên mà do giá tăng lên nên khối lượng có thể đặt thấp hơn.

Nói chung phiên giao dịch hôm nay có nhiều điểm tích cực hơn tiêu cực. Sự lạc quan là có, thậm chí tương đối mạnh. Giá trị khớp lệnh tính chung hai sàn tăng 1,7% so với hôm qua, đạt 720 tỷ đồng. Dĩ nhiên con số này có thể lớn hơn một chút nếu các mã kịch trần được bán ra mạnh hơn. Điều này có thể xảy ra trong một vài phiên tới.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Pvd

    20:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 18/12/2011

    Đỡ NAV là hoạt động của các NĐT tổ chức ngoại. Rổ hàng của họ cơ bản là các mã lớn, thanh khoản cao và chỉ số không kém. Khi đã đỡ NAV thì sự sống còn của họ không phụ thuộc thị trường CK nhiều mà phụ thuộc chính vào DN mà họ là cổ đông. Nghĩa là họ chấp nhận liên tục gia tăng vốn “đầu tư dài hạn” vào DN bất cứ khi nào giá thị trường xuống dưới “giá chọn”. Với “giá chọn” kỳ vọng lợi nhuận của đầu tư dựa vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thường các NĐT ngoại này chỉ đầu tư vào các DN lớn, kinh doanh ổn định nên việc đầu tư cổ phần với giá dưới giá chọn, khả năng bán cổ phần cho các nhà ĐT tài chính muốn đầu tư vào Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Cho dù TTCK có sập, đầu tư của họ vẫn an toàn. Sự mạo hiểm còn lại của họ chỉ còn phụ thuộc vào chính nền kinh tế và biến đổi tỷ giá VNĐ trong tương lai mà thôi.

    Lượng tiền đỡ NAV của NĐT ngoại không phải dòng tiền mới. Như vậy tỷ lệ tiền mặt của các quỹ ngoại sẽ sụt giảm. Cho nên để tiếp tục đỡ NAV họ sẽ phải cắt giảm “giao dịch” các CP cơ hội. Với hơn 40% khối lượng thị trường như hôm nay thì việc quay lại các CP cơ hội của họ là rất hạn chế, thậm chí họ có thể sẽ thoái bớt hàng loại này. Nghĩa là các phiên tiếp theo, khả năng các CP cơ hội mất giá là khá cao.

    Nếu như quả thực đã có đợt “đánh xuống” của các NĐT nội thì trong đợt “đánh xuống” này họ đã để tuột một lượng hàng khá lớn sang tay NĐT ngoại. Nếu quay lại, họ sẽ phải mua với giá cao hơn và rõ ràng là phải chịu thiệt hại trước các NĐT ngoại. Bằng không họ phải chấp nhận quay sang CP cơ hội; Trong trường hợp này, họ đã tự hứng lấy mạo hiểm thay cho NĐT ngoại. Nếu thị trường tiếp tục xấu hơn. Còn nếu họ rút khỏi thị trường thì thảm họa sẽ nhanh chóng đổ xuống các CP cơ hội, sau đó sẽ là các CP ... “rau muống”. Thậm chí giá của các CP có chỉ số tốt cũng bị ảnh hưởng, phải chấp nhận mặt bằng đáy mới.

  • Nguyenchinh

    08:41 (GMT+7) - Thứ Bảy, 17/12/2011

    "Khoai tây" luôn có những nhận định phán đoán trước "khoai ta" 1 bước. Giờ NĐT trong nước thi nhau chạy họ lại mua vào. Phải chăng họ cảm nhận được sóng đánh lên lần này?

    NĐT hãy bình tĩnh suy xét.

  • Cơ hội vàng

    18:27 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/12/2011

    Chứng khoán đã về mức vô cùng hợp lý cho nhà đầu tư trung dài hạn. Nói thật, đây là cơ hội vàng 10 năm mới có 1 (10 năm sau chưa chắc có lại cơ hội này).

    Đừng phân tích với lý do nữa, hãy mua vào đi, mua nhiều thì thắng nhiều, mua ít sau này sẽ hối tiếc.

  • Những đồi hoa sim

    16:59 (GMT+7) - Thứ Sáu, 16/12/2011

    Chứng khoán giờ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Mặc dù, nhà đầu tư ngoại (có dăm bẩy loại) đang tạo nên sự khác biệt nhỏ, nhưng, niềm tin vào thị trường của nhà đầu tư nội đang dần cạn kiệt:

    Trước hết, bất đổng sản ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường chứng khoán thời gian qua. Khi mà có quá nhiều chung cư giá trên tỷ hay gần tỷ, nhưng bán cho ai?

    Lương của người lao động là 5 triệu/tháng đi, cao thì 10 triệu một tháng, thì đến bao giờ mua được. Nhà thu nhập thấp còn khó huống hồ là bình dân và cao cấp. Mà ở chung cư cao cấp nhưng không công bằng thì đó có phải là đất lành không?

    Chúng ta đang sống trong mơ hồ. Quá nhiều nhà cao tầng chen chúc, chen móng, trong khi, đường còn nhỏ bé và bụi bặm. Sao không có những con đường to và hoàn thiện kết nối nhanh các vùng? Xây nhiều nhà đắt tiền, giá cao chỉ để dành cho giới buôn bán bất động sản với nhau.

    Nợ xấu ngân hàng chủ yếu từ nợ bất động sản, các ngân hàng nhỏ và yếu đang dần chỉ ra điều này. Công ty chứng khoán có thêm nghề tay trái hay dính vào bất động sản không? “Một số” công ty niêm yết trên sàn hẳn là cũng có “bập” vào bất động sản.

    Ảnh hưởng bởi không còn niềm tin. Niềm tin vào “T 2” hay “T zero” cũng không còn nữa rồi. T 2 mấy năm chờ đợi đã có gì đâu, huống hồ là T 0. Lời hứa mãi chỉ là lời hứa. “Hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều”. Cả thị trường giảm, thỉnh thoảng BVH, MSN, VIC lại tăng trần để có chuyện bàn cho đỡ chán.

    Nhưng, biết đến bao giờ mới thoát cái cảnh chỉ số không đúng theo cung cầu và dòng tiền toàn thị trường. “Máy tính nhiều khi chập mạch vì đồ thị kỹ thuật”. Trách nhiệm vẫn luôn thuộc về Ủy ban chứng khoán. Chúng ta luôn đi sau, hay biết nhưng cần phải nghiên cứu và cần có thời gian sửa đổi và cải tổ bộ máy?

    Ảnh hưởng bởi lãi suất cho vay vẫn còn quá cao. Kể cả khi lãi suất đầu vào giảm thì tiền gửi người dân có đổ vào chứng khoán không? Áp trần lãi suất cho vay xuống thấp? Quá khó rồi. Vì trần lãi suất cho vay xuông 15% đi (mơ ước), đầu vào lúc đó là 10% đi, dân lại ít gửi tiền, ngân hàng lấy đâu cho vay. Ngân hàng nhỏ yếu nảy xinh nhiều vấn đề, lợi ích sẽ tác động.

    Trong thời gian này, một hai phiên thị trường tăng cũng không nói lên điều gì. Thận trọng quan sát và tự mình quản lý tài sản. Kẻo để người khác “mượn tiền” làm “mục đích” khác.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)