Chứng khoán ngày 21/12: Chờ dòng tiền mới

LAN NGỌC

21/12/2011 17:14 (GMT+7)

picture VN-Index tiếp tục dao động quanh đáy ngắn hạn nhờ lực đỡ của các cổ phiếu lớn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tổng tiền vào hai sàn tăng lên chút ít, đạt sát mức 500 tỷ đồng. Trong đó, tỉ trọng vốn ngoại rót vào vọt lên mức 28,2% tại HSX, cao nhất trong 3 phiên gần đây.

Nói chung cứ tiền vào nhiều hơn là tốt. Hôm nay giá trị khớp tăng xấp xỉ 4% so với phiên trước, trong đó HSX tăng gần 24% và HNX lại giảm. Về cơ cấu, VIC giao dịch đột biến đóng góp đáng kể vào quy mô giá trị phiên này. Cổ phiếu này tạo một phiên kỷ lục chỉ sau đợt xả hàng ồ ạt ngày 16/12/2011. Trên 61,5 tỷ đồng đã được đổ vào VIC, tăng 6,2 lần hôm qua.

Dĩ nhiên một số cổ phiếu khác cũng có giá trị giao dịch tăng như BVH, KSS, HAG, CTG. 10 mã giao dịch mạnh nhất của HSX đóng góp 46,5% tổng giá trị khớp toàn sàn.

Khối ngoại là nhóm nhà đầu tư tạo thanh khoản chính cho VIC với mức mua ròng 41,5 tỷ đồng. VIC đã đóng góp rất đáng kể vào mức mua ròng chung trên HSX là 14 tỷ đồng. Lượng mua vào chiếm 92% thanh khoản và bán ra chiếm 24%.

Áp lực bán rẻ hôm nay đã giảm đi rất đáng kể. Phần lớn thời gian các cổ phiếu trên HSX dập dình quanh tham chiếu. Đây là tín hiệu khá tốt vì hôm qua nhà đầu tư bán hàng hạ giá tương đối mạnh. Khoảng 30 phút trước 10h, cầu giá cao đã tăng lên, đẩy thị trường phục hồi mạnh.

Tuy nhiên, trên góc độ động lượng, thanh khoản của toàn bộ sàn HSX trước thời điểm 10h, kể cả sóng tăng nói trên lại không được tốt. Nếu bỏ đi các giao dịch thỏa thuận, giá trị khớp lúc 10h chỉ xấp xỉ 200 tỷ đồng, một con số tương đối thấp.

Phần lớn lượng tiền của HSX hôm nay được tạo thành ở sóng giảm từ sau 10h. Cung ở các mức trên tham chiếu lại tỏ ra mạnh và ép giá xuống rất rõ rệt. Ngay cả những mã quan trọng như BVH, MSN cũng bị ép giá. SSI nỗ lực đẩy lên mức 15.000 đồng với thanh khoản èo uột để rồi rơi trở lại gần tham chiếu 14.700 đồng chỉ trong vòng 10 phút.

Nhìn chung biểu hiện của cung phiên này thể hiện chủ yếu ở các mức giá cao. Một phần quan trọng của nguyên nhân tăng giá trong phiên là cung giá thấp ít – tín hiệu này đã có từ cuối phiên trước. Thường thì sau khi người cầm cổ có một phiên “chạy loạn”, tâm lý bình tĩnh sẽ trở lại. Một sức cầu yếu cũng đủ tạo nên cân bằng ngắn hạn trong phiên.

Trở lại với giá trị khớp, HNX biểu hiện khá rõ về sự thiếu hụt tiền ở nhóm đầu cơ. VCG là một trong các cổ phiếu bứt phá rất nhanh, cùng lúc với sóng tăng trên HSX, nhưng cầu giá cao hơi yếu. Cổ phiếu này “với” lên được sát mức trần lúc 9h51 nhưng cũng chỉ giữ được khoảng 10 phút. Cung giá cao chặn bán khá lớn đủ làm nhụt trí người mua và cầu chủ yếu vẫn chặn ở vùng thấp hơn.

Đa số các mã đầu cơ khác như VND, KLS, PVX đều nhúc nhích khởi nghĩa sớm nhưng thực lực lại chưa đủ. Thanh khoản giảm và bên mua chỉ đủ đẩy lên qua tham chiếu một hai bước giá trong thời gian ngắn trước khi bị ép trở lại. KLS thậm chí “choảng nhau” dữ dội ở tham chiếu trong gần 1 giờ cuối cùng mà rốt cục bên mua vẫn chưa vượt qua nổi lượng chặn bán tại đây.

Giá trị giao dịch của HSX hôm nay đột biến ở phần thỏa thuận và dòng vốn ngoại cũng tạo “nhiễu” về thị phần. Tổng giá trị giao dịch lên tới 1.237 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh chỉ chiếm chưa đầy 28%. Riêng khối ngoại đã bán ra qua thỏa thuận 752,6 tỷ đồng, trong đó rút ra khoảng 723,9 tỷ đồng. Trái ngược với khớp lệnh, VIC xuất hiện giao dịch bán ròng thỏa thuận tới 628,9 tỷ đồng và thêm STB gần 105,7 tỷ đồng.

Cơ cấu giao dịch khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài trên HSX, như đã nói ở trên, cũng phụ thuộc lớn vào VIC. Nhờ mã này, giá trị mua ròng ở trạng thái dương, nhưng khối lượng lại -1,75 triệu đơn vị. Nếu xét theo khối lượng, quy mô giao dịch của khối này chiếm tỉ trọng 11,3% HSX, không thay đổi nhiều so với phiên trước. Trong hai phiên cuối tuần trước, vốn ngoại vào tỉ lệ thuận với khối lượng, chiếm trên 20% thị phần.

Độ rộng của hai sàn hôm nay không có gì nổi bật, tương quan giữa số tăng giá và giảm giá cân bằng, dù so với hôm qua đã có cải thiện. Index vẫn phụ thuộc chính vào nhóm vốn hóa lớn. Lượng tiền vào qua các giao dịch khớp lệnh tăng nhẹ nhưng biến động giá trong phiên lại chưa thực sự đảm bảo về lực cầu. Dòng tiền vào đẩy giá lên vẫn còn yếu và giá trị tăng lên nhờ bên bán thoát hàng ép xuống.

Nói chung hôm nay vẫn nằm trong hệ quả của các dao động cung cầu từng phiên. Giá nhiều mã dao động khá mạnh nhờ tác động lan tỏa của những mã dẫn dắt. SHN chẳng hạn, lực cầu bắt đáy tăng lên đột ngột trong thời gian ngắn nhưng chỉ góp phần kích thích lượng cung kỹ thuật. Các mã đầu cơ khác cũng tương tự. Thị trường sẽ còn trải qua nhiều dao động như vậy trước khi có các bằng chứng xác nhận cụ thể hơn về dòng tiền mới tham gia thị trường.

Chủ đề liên quan:

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Pvd

    18:49 (GMT+7) - Thứ Sáu, 23/12/2011

    Tôi vẫm có cảm giác khối ngoại đang bắt đầu nhòm ngó các CP vừa và nhỏ chỉ số tốt.

    Tôi cho rằng các NĐT nhỏ lẻ nên chú ý các CPDN có lợi nhuận ổn định trên 20% năm (nhiều năm liên tục, lợi nhuận không do lợi nhuận “đột biến” tạo ra!) và DN có tăng trưởng tốt (khả năng mở rộng đầu tư mới tiềm tàng, không dùng hết lợi nhuận để chia cổ tức!).

    Chú ý: Khối ngoại hành động khá lặng lẽ, họ muốn che giấu kỹ càng mọi động thái của mình!

  • Pvd

    14:24 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Sau khi được “cá mập” ngoại nhường vai trò đỡ NAV. Hôm nay “cá mập” nội hoảng hốt đẩy ra. Giá xuống sàn la liệt, “cá mập” ngoại lại vui vẻ giải ngân thu CP về, kiếm lời 1%, 2%.

    Bởi khối ngoại không gia tăng vốn (không có tiền mới) nên buộc phải dừng thu ngom CP vừa và nhỏ khiến các NĐT nhỏ lẻ cũng cuống cuồng thoát hàng bằng mọi giá.

    Sự đột biến khối lượng của HNX hôm nay chứng tỏ tâm lý NĐT nhỏ lẻ đã tổn thương cao độ. Điều này tạo điều kiện khả dĩ cho các NĐT ngoại tiếp tục thu gom các “CP giá trị” với giá thấp hơn hiện tại 3%, 7% trong những ngày tiếp theo – Nếu như “cá mập” nội quay lại các mã hôm nay họ đã thoái hàng và khối ngoại lại lặng lẽ nhường lại số hàng họ đã mua với giá cao hơn chỉ 1%, 2%...

    Những đánh giá trên chỉ là “cảm giác” cá nhân. Nhưng nếu đúng như vậy thì thực tế các NĐT ngoại đã thành công trong việc thay thế các “đội lái”, giữ vai trò trung gian giữa các NĐT nhỏ lẻ và NĐT lớn trên thị trường?

  • Nguyenchinh

    17:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 21/12/2011

    Giao dịch thoả thuận là chủ yếu đi nữa cũng là tốt trong bối cảnh thanh khoản èo uột như hiện nay, qua hình thức nào cũng ok miễn là có mua có bán là đc.

  • Pvd

    17:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 21/12/2011

    "Cá mập" ngoại hiền lành hơn "cá mập" nội, không thích sóng.
    Khi "cá mập" nội đánh xuống, "cá mập" ngoại nhẫn nhịn mua vào. Khi "cá mập" nội đánh lên, "cá mập" ngoại lặng lẽ bán ra...

    Mấy hôm nay. Có vẻ như sau khi đã nhường khối nội “gánh vác đỡ” một phần các CP NAV khối ngoại đảo hàng cơ cấu lại danh mục.

    Khối ngoại không tập trung vào một “thị trường hẹp” nữa mà dường như có động thái mở rộng đối tượng CP nắm giữ. Không đổ thêm tiền vào nhưng họ giảm bớt khối lượng nắm giữ các CP lớn (kể cả CP thanh khoản và chỉ số đều tốt), thay vào đó là gia tăng và mở rộng nắm giữ các CP vừa và nhỏ (chọn chỉ số tốt, bỏ qua thanh khoản)?!

    PVD không thể có thống kê tổng thể. Nhờ mọi người kiểm tra lại xem có phải?

  • Ngọc Hùng

    17:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 21/12/2011

    Theo mình cung hôm nay giảm do tâm lý, khi NĐT thấy thị trường tăng do các cổ phiếu lớn BVH, MSN, VIC nên tiết cung chờ giá cao. Do đó nếu các phiên tới thị trường tăng điểm cung lập tức tăng lên cản trở đà tăng của các chỉ số, vấn đề sống con hiện nay là dòng tiền vào thị trường quá yếu, nếu các phiên tới KLGD không tằng trên 25 triệu cổ phiếu trên hai sàn thì khả năng lại có bán sàn hàng loạt.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)