Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 26 - 30/12

VĂN NHẬT

23/12/2011 17:55 (GMT+7)

picture Theo quan điểm của BVSC, đây chưa phải là giai đoạn thích hợp để giải ngân, nhà đầu tư nên tránh các quyết định bắt đáy và kiên nhẫn chờ đến khi thị trường có sự chuyển biến tích cực về xu hướng bền vững hơn - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ 26 - 30/12.

Chưa thích hợp để giải ngân

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index tiếp tục có phiên giảm điểm với khối lượng duy trì ở mức thấp. Lực bán mạnh ngay từ đầu phiên khiến nhiều mã bị đẩy xuống sát mức giá sàn. Tuy nhiên, kể từ giữa phiên giao dịch lực cầu ở một số mã blue chips xuất hiện trở lại khiến mức giảm của chỉ số VN-Index nhẹ bớt. Tại sàn HNX, khối lượng được cải thiện tăng so với phiên hôm qua, tuy nhiên lực cầu bắt đáy dường như chỉ chấp nhận ở các mức giá thấp và không sẵn sàng mua đuổi khi giá tăng. Điều này cho thấy sừ dè dặt của các nhà đầu tư trong quá trình bắt đáy, nhà đầu tư không có kỳ vọng cao về một đợt bật tăng trong ngắn hạn.

Tuần tới, chỉ số hai sàn có thể tiếp cận những vùng hỗ trợ trong ngắn hạn, đối với VN-Index là vùng 340-350, còn HNX-Index là vùng từ 55-57 điểm. Nhu cầu bán ở nhiều mã cố phiếu có thể giảm bớt trong tuần tới khi giá cổ phiếu đã xuống mức khá sâu và cần một nhịp tích lũy xác lập mặt bằng giá mới. Lực bắt đáy có thể xuất hiện ở vùng giá thấp, kết hợp cùng lực đỡ NAV ở một số cổ phiếu blue chips điều này khiến lực cầu trong tuần tới phần nào được cải thiện. Chúng tôi cho rằng, trong tuần tới chỉ số hai sàn có thể biến động trong biên độ hẹp, khối lượng vẫn duy trì ở mức thấp nhưng rủi ro ở mức cao.

Theo quan điểm của BVSC, đây chưa phải là giai đoạn thích hợp để giải ngân, nhà đầu tư nên tránh các quyết định bắt đáy và kiên nhẫn chờ đến khi thị trường có sự chuyển biến tích cực về xu hướng bền vững hơn”.

Nhiều khả năng tiếp tục giảm sâu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)

“Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số CPI tháng 12. Theo đó, lạm phát cả năm là 18,13%, chênh lệch 0,01% so với thông báo từ Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trong cuộc họp giữa Chính phủ và các địa phương. Nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng mạnh nhất 0,83% so với tháng trước, trong khi nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống tăng 0,69%.

Tuần này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 7.000 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở. Điều này gây khá nhiều ngạc nhiên khi càng gần cuối năm và dịp Tết, căng thẳng thanh khoản thường xảy ra đối với các ngân hàng do người dân và doanh nghiệp thường rút tiền cho nhu cầu tiêu dùng và chi trả hợp đồng. Trong thời gian tới, có thể là Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm tiền thông qua kênh thị trường mở và việc hút ròng tuần vừa rồi chỉ là tạm thời.

Về mặt phân tích kỹ thuật, mặc dù cả hai chỉ số đều giảm điểm do lực bán mạnh, hoạt động bắt đáy của nhà đầu tư đã phần nào giúp hạn chế đà giảm hiện tại của thị trường. Trong các phiên tiếp theo, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm sâu.

Ở mặt tích cực, về mặt dài hạn, một số chỉ báo kỹ thuật đang ở vùng quá bán. Như vậy, chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn cân nhắc đầu tư các mã có yếu tố cơ bản tốt. Tuy nhiên, với các chiến lược ngắn hạn và trung hạn, nhà đầu tư vẫn nên đứng ngoài do chưa có tín hiệu cho thấy thị trường sẽ đảo chiều cũng như chưa có sự hỗ trợ tích cực từ thông tin vĩ mô”.

Mua vào sẽ đối mặt với rủi ro cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“HNX-Index liên tục giao dịch ở mức thấp nhất lịch sử và tạo nến đen trong phiên, các tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa cho thấy đà rơi sẽ dừng lại. VN-Index dù hôm nay xuất hiện nến trắng nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp nên nến trắng này không có nhiều ý nghĩa.

Như vậy, giá cổ phiếu ở mức giá thấp nhất trong lịch sử dù có tạo ra lực cầu bắt đáy thì lực cầu này vẫn thể hiện khá dè dặt. Chúng tôi đánh giá lực cầu này hiện tại có thể xoa dịu thị trường, khiến cho tốc độ giảm điểm trong các phiên tới có thể giảm bớt hơn, còn để khẳng định thị trường có nhịp phục hồi ngắn hạn chúng ta vẫn cần phải có các tín hiệu tích cực hơn về mặt điểm số và thanh khoản.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm xu hướng lớn của thị trường là giảm điểm và thận trọng trong tất cả các quyết định giải ngân, việc mua vào sẽ đối mặt với rủi ro bào mòn tài khoản cao”.

Thận trọng với diễn biến thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Phiên giảm thứ hai liên tiếp của thị trường tiếp tục khẳng định cho xu thế đi xuống của thị trường trong ngắn hạn. Áp lực bán tháo xuất hiện đẩy thị trường giảm sâu tới hơn 8 điểm trong phiên phản ánh tâm lý bi quan, lo ngại rủi ro của nhà đầu tư đang ở mức cao.

Mặc dù những thông tin công bố không quá tiêu cực nhưng xu hướng giảm điểm kéo dài cùng với diễn biến kém sôi động của thị trường khiến một bộ phận nhà đầu tư tiếp tục mất kiên nhẫn. Trong khi đó, lực cầu khối ngoại nâng đỡ NAV cũng đã không xảy ra như kỳ vọng trước đó của nhà đầu tư do khối ngoại đảo chiều bán ra mạnh. Đồng thời, sức mua vào lại yếu và chỉ tập trung tại một vài mã chủ chốt.

Mất đi lực đỡ quan trọng đồng nghĩa với việc thị trường không còn điểm tựa cần thiết trong bối cảnh các ngưỡng hỗ trợ tâm lý đã bị phá vỡ trước đó khiến cho xu thế thị trường càng trở nên tiêu cực hơn.

Theo đó, FPTS tiếp tục bảo lưu quan điểm thận trọng với diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại. Trước khi có những thông tin hỗ trợ xuất hiện và thị trường chưa tìm được điểm cân bằng mới thì quyết định đầu tư trong giai đoạn này sẽ vẫn chứa đựng nhiều rủi ro với nhà đầu tư ngắn hạn”.

Nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Xét trên đồ thị tuần, sau phiên phá vỡ trạng thái ngừng nghỉ ở tuần trước đó chúng tôi đã cảnh báo thị trường sẽ tiếp tục diễn biến tiêu cực trong tuần này. Đặc biệt việc bị giữ giá để không giảm mạnh của VN-Index đã kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu, và việc phá vỡ trạng thái níu kéo này trong một số tuần gần đây sẽ dễ dẫn đến hiện tượng giá sụt giảm mạnh sau đó. Hơn nữa đường đi xuống của  VN-Index từ giá hiện đến 234 điểm không hề gặp bất cứ trở ngại nào, do giai đoạn tăng trước đó không tạo nền tảng ngừng nghỉ trong khoảng giá này.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường, và chỉ tham gia trở lại khi giá đã tạo một nền tảng ngừng nghỉ bằng việc tạo các mẫu hình biến đông khoảng, hoặc các mẫu hình tạo đáy kinh điển như vòng lượn đáy, 2 đáy…”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • pvd

    14:54 (GMT+7) - Thứ Hai, 26/12/2011

    Đa phần CP đã xuống tới giá “không thể rẻ hơn nữa”. Tuy nhiên hiện tại TTCK lại “chưa có lý do gì để tăng”. Nên thực tế nhiều CP vẫn “thực sự còn giảm tiếp”.

    Lý do đầu tiên khiến TTCK chưa thể tăng là hiệu ứng tích cực thể hiện thành quả của loạt chính sách bình ổn kinh tế chưa bắt đầu được hiện thực hóa.

    Mục đích của bình ổn kinh tế là chống đầu tư tràn lan, đầu tư kém hiệu quả. Như vậy kết quả cuối cùng mà nó đạt được là “cơ cấu lại”, thậm trí “xóa bỏ” các đầu tư kém hiệu quả, các đầu tư nóng, làm mất cân đối cơ cấu hợp lý của nền kinh tế. Tiến trình đi tới mục đích này hiện mới đang ở chỗ ngấp nghé điểm điến, thực sự là chưa tới “đích”.

    Cái sự “cơ cấu lại” mới chỉ là “thấy rõ” nhưng “cơ cấu lại” như thế nào, bằng cách nào đang còn là những “câu chuyện” còn nhiều tranh cãi. Các đầu tư cần “xóa bỏ” mới đang đứng trước nguy cơ chứ chưa thực sự bị “xóa bỏ”. Các đầu tư “trái ngành, sai lĩnh vực” mới được lệnh nhưng chưa thực sự bắt đầu thu hồi vốn... Tất cả còn chưa “thực sự bắt đầu”.

    Vốn đầu tư của nền kinh tế vẫn đang tiếp tục bị hút vào nhóm các dự án phi sản xuất, tài chính và BĐS đang giãy dụa với lãi xuất cao. Chỉ khi nào điều này chấm dứt, dòng tiền đầu tư kém hiệu quả dừng lại và bắt đầu chảy ngược ra, về “đúng địa chỉ cần thiết” của nó. Tiền cùa NN sẽ không dùng cho CK và quỹ đầu tư tài chính nữa, nó xẽ cung cấp trực tiếp cho các dự án quốc gia, xây dựng hạ tầng cơ sở cơ bản của nền kinh tế.

    Đầu cơ tài chính mạo hiểm, đầu cơ BĐS không còn là “bánh ngon nữa” thì hàng hóa “tồn kho” của hai lĩnh vực này buộc phải “thanh lý” với giá rẻ, tiền ra có hai lựa chọn: Hoặc “gửi tiết kiệm” sau khi các NHTM đã “cơ cấu lại” và “kinh doanh ổn định, không dùng tín dụng để đầu tư mạo hiểm nữa”; Hoặc tham gia các đầu tư “có mạo hiềm” theo các cấp độ khác nhau (tùy thuộc lựa chọn của NĐT!) thông qua các quỹ đầu tư, thị trường CK v.v.. sau khi chính sách “minh bạch” và cơ chế thị trường đã được cải thiện nhờ quá trình “cơ cấu lại” (đang chuẩn bị được tiến hành).

    Trên thị trường BĐS hiện tại mới chỉ xuất hiện một vài NĐT đầu cơ vì không sớm tự “cơ cấu lại” mà lại “đâm lao, theo lao” đến cùng, khiến bản thân phá sản lại còn làm bao nhiêu người cho vay vốn chợ đen chết theo. Những tín hiệu từ NN cho thấy chính sách “xiết chặt” tiền tệ còn tiếp tục cho nên các tổ chức lớn sớm hay muộn cũng buộc phải giải tỏa hàng hóa “tồn kho” trước khi quá muộn.

    Các DN BĐS là các đại gia tầm cỡ nhất trong nền kinh tế nên họ không thể phá sản nhưng sẽ thiệt hại đáng kể. Và theo quy luật “giá trị không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi”;

    Trong trường hợp này, cái giá trị ấy sẽ rơi vào tay người tiêu dùng BĐS có tiền khi giá BĐS xuống tới mức mà họ thấy “chấp nhận được!”, khi ấy thị trường BĐS sẽ được tái đầu tư, sản xuất hàng hóa BĐS bằng chính tài chính của người tiêu dùng hàng hóa BĐS, tất nhiên nó sẽ hồi phục ổn định hơn và không còn là một “hố đen” hút vốn vô tội vạ nữa.

    Nói cho cùng trong xuốt quá trình “đổi mới” đến nay, khối các tổ chức kinh doanh BĐS là lời nhất, tăng trưởng nhanh nhất (nói rằng nhiều ND và “doanh nhân” BĐS đã “đi lên từ hai bàn tay trắng” cũng không ngoa!). Điều này lý giải tại sao khi chính sách tiền tệ bị “xiết chặt” các tổ chức tài chính và NHTM kẹt nhiều vốn trong lĩnh vực này như thế. Họ sẽ phải thoát bớt vốn ra, nhưng hợp lý nhất là theo một tiến độ phù hợp và “chỉ - sau – khi” đối tác của họ bộc lộ thực trạng “sức khỏe”, từng DN BĐS cụ thể.

    Nên thực tế đã không nhanh chóng có một “dòng tiền mới” chảy từ BĐS sang CK như nhiều người lầm tưởng. Chưa đến lúc, cần chờ đợi, khi những dấu hiệu đầu tiên của mục đích bình ổn kinh tế bắt đầu thế hiện như là tất yếu đã đến – khi mà thị trường BĐS có biểu hiện bắt đầu thực sự tiến trình thanh lý hàng tồn kho “tự giác” và có “trật tự” đến đã...

    Còn TTCK, đặc thù của nó thường là biến động trước một bước. Nên việc hình thành “đáy” và hồi phục của nó cũng sẽ sớm hơn một bước. Chính vì thế ĐTCK luôn phải “dự đoán” và “chấp nhận mạo hiểm cao”. Và thực tế, TTCK luôn là một môi trường chứa chấp nhiều thể loại thành phần tham gia đầu tư kinh doanh nhất, từ các nhà tài chính có “tầm cỡ” nhất cho đến NĐT “nhỏ lẻ” nhất, từ các chuyên gia kinh tế “lão luyện” nhất cho đến những “con bạc khát nước” nhất đều ...có mặt.

    Cho nên, TTCK đã “đáy” hay chưa vẫn là: “câu hỏi ngỏ” của năm!

    Nếu như các NĐT ngoại mở rộng thị trường sang các CPDN vừa và nhỏ là thực thì rất có thể động thái này là hành động chuẩn bị cho “bắt đáy sớm” của họ. Bởi các CPDN nhỏ và vừa, kém thanh khoản vốn là đối tượng hàng hóa mà họ rất “kiêng kỵ”, ngại đầu tư (Một là: khi chót xa vào các CP này họ rất khó thoái vốn khi tỷ giá ngoại tệ bất ngờ biến động không có lợi cho họ; Hai là: các DN VN này là rất “khó kiểm soát” đối với họ; Ba là không giải ngân được lượng vốn khả dĩ theo tiềm lực họ có...). Cho nên, nếu có, thì động thái này của họ rõ ràng là rất “bất thường” ?!

    Tiếc rằng trên TTCK, cả các NĐT lớn lẫn các chuyên gia lớn của khối nội vẫn kém tầm, chưa vượt lên trước khối ngoại. Thậm chí nhiều lúc còn chạy theo người ta ngay “trên sân nhà”... thật đáng tiếc!

  • Sonni

    23:17 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/12/2011

    Đứng ngoài thị trường, không nên mua vào trong lúc này, đối diện rủi ro T + 4, tình hình này kéo dài thêm thì kênh đầu tư chứng khoán sẽ không còn ai đầu tư và tiền của nhà đầu tư sẽ bốc hơi và cạn dần.

  • Trudanhck

    11:54 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/12/2011

    Đến một lúc nào đó, khi ngày càng nhiều dòng tiền lớn đổ vào và cạnh tranh trong tìm kiếm cơ hội từ TTCK. Chỉ có khủng khoảng thế này, mới thật sự mua lại doanh nghiệp với giá rẻ mạt gần như cho. Đến lúc đó thị trường như một lò xo nén lại. Và ngày ấy tất phải đến trong thời gian quý 1/2012.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

16:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Cứ bám thắt lưng HNX mà đánh, HSX thế nào mà chẳng cuống lên, sợ tăng giá điện thì đánh đón đầu mấy con điện...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

pvd

12:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Nhận xét của Itrader có lý! Nếu nhận xét đó là chuẩn thì câu hỏi là ý đồ của bên tạo lập là gì (?). Trước mắt...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

phuongtuan

10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

@ Hoàng ! Thanks vì những lời động viên của bạn. Mình kiên định tích lũy là vì nhận thấy rằng lần điều chỉnh này rất...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (11 ý kiến)

Anh Hai

10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Theo tôi các bạn hãy quan sát kỹ và hành động. Thời điểm kích cầu lần này khác với năm 2009, khác hoàn toàn về...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (10 ý kiến)

Hoàng Thảo

09:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Itrader lâu nay theo chiến thuật bán đầu phiên, mua cuối phiên. Chắc hôm qua đã lỡ bán con PVX rồi....

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (6 ý kiến)